Chương 344
“Sao lại khóc rồi?”
Lee Wooyeon dùng mu bàn tay quệt sạch tinh dịch, nhẹ nhàng hỏi.
“…Dạ?”
“Em sợ cái gì mà khóc, hả?”
Inseop bối rối đến mức không thốt nên lời, chỉ biết chớp mắt ngước nhìn Lee Wooyeon.
“Đã đến lúc em phải quen với việc này rồi chứ.”
Anh vừa lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Inseop, vừa nói tiếp.
“Đến anh mút cu đàn ông mà còn hưng phấn đến phát điên đây này.”
Lee Wooyeon cọ xát phần thân dưới đã căng cứng của mình vào giữa hai chân Inseop rồi nói.
“Không, em…”
Lee Wooyeon cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc ném đi, lột nốt quần và đồ lót của Inseop xuống rồi đè sầm lên người cậu.
“Cứ nhìn thấy em là anh lại như phát điên.”
“…”
“Đôi khi vì thế mà anh thấy sợ.”
…Sợ rằng cứ thế này, khéo anh sẽ phát điên mất thật.
Câu cuối cùng thốt ra chỉ như một tiếng lầm bầm thì thầm, rồi Lee Wooyeon ngậm lấy môi Inseop. Cơ thể Inseop nóng bừng lên sau một lần xuất tinh, đến cả bên trong khoang miệng cũng ấm nóng rực rỡ. Nụ hôn dịu dàng ban đầu dần chuyển sang một màn ân ái đậm mùi dục vọng. Lee Wooyeon tách hai chân Inseop ra, chen thân dưới của mình vào giữa. Mắt Inseop mở to kinh ngạc khi dương vật của anh thọc thẳng vào bên trong.
“Lần nào, mỗi khi làm tình, em cũng cứ phản ứng y như lần đầu tiên là sao. Thế nên cái thằng khốn nạn như anh mới phát điên mà lao vào em đấy.”
“A…, ưm…, từ từ đã anh…”
Inseop thở hổn hển, bám chặt lấy Lee Wooyeon. Lee Wooyeon mặc kệ sự van nài ấy, càng ra sức đâm thúc mạnh bạo hơn từ bên dưới. Cảm giác bị siết chặt căng khít làm anh thỏa mãn đến mức phải cắn chặt môi dưới. Đôi khi, anh cuồng si Choi Inseop đến mức chính anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Dẫu chỉ đang đâm rút vào một ảo ảnh do tâm trí thêu dệt nên, tim anh vẫn đập mạnh như muốn vỡ tung.
“Inseop à, …Inseop à.”
Lee Wooyeon vừa điên cuồng đẩy hông vừa không ngừng gọi tên cậu. Đầu óc anh như bị nung chảy. Dục vọng mất kiểm soát làm căng trướng mọi dây thần kinh trên cơ thể. Inseop dưới thân anh dù đang nức nở, vẫn cố gắng ngẩng đầu lên để chạm mắt và đáp lời bằng mọi giá. Khoảnh khắc ánh mắt quấn lấy nhau, những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu chợt trào dâng mãnh liệt.
“…Vì em…”
Lee Wooyeon gục đầu lên vai Inseop, thốt ra những lời bộc bạch mà nếu lúc tỉnh táo anh tuyệt đối sẽ không bao giờ nói với cậu.
“Mọi thứ rối tung hết cả rồi, …anh chẳng chợp mắt được, anh không biết mình phải làm sao nữa. Anh quá, quá…”
Nếu một ngày nào đó mất đi Inseop, liệu anh có chịu đựng nổi không. Mới xa nhau vài ngày mà anh đã bất an và đau khổ đến mức không thể nhắm mắt thế này cơ mà.
“…Anh quá yêu em, đến mức chỉ muốn trói chặt em lại, không cho em đi đâu cả. Mẹ kiếp, vì anh quá yêu một người như em… …Anh xin lỗi. Xin lỗi vì thứ rác rưởi như anh lại đi yêu em, đến mức bà em có chết hay không, dù anh có dành cả đời nỗ lực cũng chẳng thể nào thấy buồn được. Vì anh là thằng chó khốn nạn như thế, anh xin lỗi.”
Lee Wooyeon thốt ra những lời vụn vỡ không đầu không đuôi, liền tách rộng cơ thể Inseop ra. Bằng mọi giá, anh muốn chen vào sự dịu dàng ấy, khao khát được chạm vào Inseop thêm chút nữa đến mức không thể chịu đựng nổi.
“Chẳng phải em từng nói dù anh có thế này em vẫn yêu anh sao. Em thừa biết anh không phải là một con người tử tế mà. …Thế nên, anh không buông em ra đâu, tuyệt đối không buông. Nếu em bỏ trốn, dù bao nhiêu lần anh cũng sẽ lôi em về, trói lại rồi cưỡng bức em giống hệt như bây giờ.”
Mỗi lần dùng sức đâm thật mạnh vào khe hẹp khó nhọc mở ra ấy, anh lại có cảm giác như mình đang chới với giữa biển nước. Ngột ngạt đến khó thở. Lee Wooyeon điên cuồng cắn mút gáy Inseop rồi cứ thế xuất tinh.
Trong phòng khách tĩnh lặng chỉ còn văng vẳng tiếng thở dốc trầm đục của một con dã thú đang hưng phấn.
“…Cởi trói cho em với ạ.”
Inseop mấp máy đôi môi khô khốc nói. Khi Lee Wooyeon ổn định lại nhịp thở và ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ấy vẫn đang ngước nhìn anh, lặp lại lần nữa.
“Cởi trói tay cho em đi ạ. Anh Wooyeon…”
Cổ tay thon gầy của cậu từ lúc nào đã in hằn những vết đỏ tấy. Lee Wooyeon buông tiếng chửi thề trầm đục, vội tháo sợi dây rèm đang siết lấy cổ tay Inseop ra. Trong giấc mơ này, anh hi vọng Inseop sẽ tát mình một cái. Bởi với một con chó điên, đòn roi mới là liều thuốc hữu hiệu nhất.
“Anh xin lỗi. Nếu em muốn đánh anh…”
Lee Wooyeon không thể nói hết câu, bởi cánh tay của Inseop đã vòng lên ôm chầm lấy cổ anh.
“Không phải anh ép buộc em đâu, tuyệt đối không ạ.”
Nói rồi, Inseop đặt một nụ hôn lên má Lee Wooyeon. Chụt, chụt. Cậu áp môi lên má anh hết lần này đến lần khác vô cùng dịu dàng, phơi bày trọn vẹn tình yêu sâu đậm của mình.
“Em cũng yêu anh. Vì em yêu anh, nên chuyện này… không phải là anh ép buộc em đâu.”
“…”
Lee Wooyeon lặng lẽ cúi xuống nhìn Inseop.
Choi Inseop lúc này đang cố gắng trấn an anh. Cậu khẳng định hành động vừa rồi không phải là cưỡng ép, cầu xin anh tuyệt đối đừng vì thế mà tự dằn vặt tổn thương.
“Em xin lỗi anh. Từ nay em sẽ không vắng nhà lâu như vậy nữa đâu. …Không bao giờ nữa ạ.”
Lee Wooyeon chợt bừng tỉnh.
Cái đầu hỏng hóc đang chìm trong men say và thuốc mê của anh, tuyệt đối không thể nào bịa ra nổi một sự dịu dàng chân thực đến nhường này.
“…Inseop à.”
Lee Wooyeon thẫn thờ vươn tay vuốt ve gò má Inseop. Xúc cảm mơn man truyền đến đầu ngón tay đã đánh thức anh về với thực tại.
“Em xin lỗi vì đã về muộn như thế….Xin lỗi vì đã phá hỏng mọi thứ thành ra tồi tệ thế này. Nhưng em vẫn sẽ ở bên anh. Em muốn thế. Em sẽ không đi đâu cả, chỉ ở bên anh Wooyeon…”
Inseop nức nở xin lỗi. Lee Wooyeon dùng hết sức bình sinh ôm ghì lấy cậu. Những khoảnh khắc sau đó dường như mờ đi. Có vẻ như anh đã bám riết lấy Inseop, xin cậu tha thứ, và cũng dường như đã thủ thỉ những lời yêu thương. Điều duy nhất còn đọng lại rõ nét trong tâm trí anh là bàn tay ôm chặt Inseop không buông dù chỉ một giây.
*
Giấc ngủ sau một tuần thức trắng sâu thẳm và ngọt ngào đến mức không thể tưởng tượng nổi.
“…”
Dù đã mở mắt, Lee Wooyeon vẫn nằm bất động một hồi lâu. Đầu anh đau như búa bổ.
Anh lập tức hiểu ra ý nghĩa lời cảnh báo của bác sĩ về việc không được dùng chung thuốc và rượu. Lee Wooyeon nhăn mặt, đưa tay day hai bên thái dương, nhưng rồi một ý nghĩ lướt qua đầu khiến anh bật thốc dậy.
Nửa giường bên cạnh trống không, nhưng những dấu vết làm tình lưu lại khắp chăn ga đã chứng minh chuyện đêm qua không phải là ảo ảnh do bộ não điên rồ của anh thêu dệt nên.
Lee Wooyeon khoác vội chiếc áo choàng, mở toang cửa phòng tắm. Không thấy bóng dáng Inseop đâu.
“Inseop à.”
Anh gọi tên cậu từ hành lang tầng hai, nhưng chẳng có tiếng hồi đáp. Phòng của Inseop cũng trống trơn. Mỗi bước chân cất lên, nỗi bất an mà anh cố gượng gạo đè nén lại ào ạt ùa về.
Nhỡ đâu bây giờ cũng chỉ là một giấc mơ thì sao? Nhỡ đâu đến những dấu vết anh vừa thấy cũng chỉ là ảo giác do bộ não ngấm thuốc tạo ra?
“Haa… phát điên mất thôi.”
Lee Wooyeon nhíu mày, vuốt ngược tóc ra sau. Anh chạm đến giới hạn rồi. Nếu lục tung tầng một mà vẫn không thấy Inseop, anh sẽ lập tức lấy xe lao thẳng đến bệnh viện của cậu ngay bây giờ.
“…”
Đang bước xuống cầu thang, anh sững người rồi cứng đờ tại chỗ.
Tuyết đang rơi.
Ở vùng mà nhiệt độ trung bình mùa đông luôn trên 10 độ C này, lúc này những bông tuyết lớn đang rơi tầm tã.
Lee Wooyeon đứng chôn chân nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi cụp mắt xuống, phá lên cười cay đắng: “Haha”. Nhìn khung cảnh đẹp đẽ tới mức có thể gọi là kỳ tích ấy, suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu anh chỉ là tiếng thở dài cảm thán: Cuối cùng thì mình đã điên thật rồi.
Anh đang đắn đo không biết có nên rẽ qua khoa tâm thần trước khi đến bệnh viện tìm Inseop hay không, thì đập vào mắt anh là hình ảnh Inseop ôm một đống quà, vừa rũ những bông tuyết trên người vừa đẩy cửa bước vào.
“Anh dậy rồi ạ? Tại em để quên quà trên xe nên…”
“…”
Lee Wooyeon không đáp, chỉ sải những bước dài tiến về phía cậu.
“Chắc tại cửa gara bị đóng băng nên không mở được. Lát nữa phải động tay một chút…”
Lee Wooyeon lao đến ôm chầm lấy Inseop. Túi quà rơi phịch xuống sàn. Ban đầu, Inseop cứng người lại vì kinh ngạc, nhưng rồi cậu từ từ tựa đầu vào vai anh và vòng tay ôm lại. Sau đó, cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng Lee Wooyeon. Mọi dây thần kinh đang căng như dây đàn của anh dần buông lỏng và dịu xuống.
“Thằng khốn nạn như anh thì có cái gì tốt đẹp đâu mà em phải tặng quà cơ chứ. Ông già Noel mà biết chắc sẽ ngã ngửa ra mất.”
Tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ của Inseop vang lên. Cảm giác chân thực từ từ kéo anh về với thực tại.
“…Bà ngoại em ổn rồi chứ?”
“Vâng. Em đợi bà hồi phục ý thức hoàn toàn rồi mới về ạ. Bà bảo em chuyển lời cảm ơn lẵng hoa của anh ạ.”
“Vậy à.”
“Em cảm ơn anh. Đó là loài hoa mà bà em thích nhất.”
Anh chợt nhớ Inseop từng kể rằng trong vườn nhà bà ngoại có trồng rất nhiều hoa hồng phấn mà bà thích nhất. Vậy nên anh chỉ thuận tay gửi loại hoa đó mà thôi. Lee Wooyeon đáp lại bằng một câu sáo rỗng: “Bà thích là may rồi.”
Lee Wooyeon vòng tay ôm trọn đầu Inseop, vùi mũi vào gáy cậu, chậm rãi nói tiếp.
“Đêm hôm khuya khoắt rồi, sao em không đợi sáng hẳn hãy về. Nguy hiểm lắm.”
“Vì em nhớ anh ạ.”
Inseop khẽ tách khỏi cái ôm của Lee Wooyeon, lặp lại một lần nữa.
“Vì em quá nhớ anh Wooyeon, nên em phải về.”
“…”
Lee Wooyeon câm nín, không thốt nổi nửa lời. Lẽ ra anh nên nói gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng trắng xóa. Quá đỗi ngập tràn, quá đỗi vui sướng, …và quá đỗi hạnh phúc.
“Chẳng phải anh đã gửi hoa sao. Anh không hề quên lời em nói mà vẫn tinh ý gửi hoa đến. Em thấy, …một Lee Wooyeon như vậy thật sự rất đáng yêu.”
Anh nhìn vào đôi mắt to tròn ngước lên nhìn mình, không thể không nhận ra sự chân thành tuyệt đối đong đầy trong đó.
“Em yêu anh.”
Inseop vòng tay qua cổ người yêu, khẽ thầm thì.
Lee Wooyeon hít một hơi thật sâu.
Anh hoàn toàn hết cách rồi. Bất kể là bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ bị Inseop khuấy đảo đến điên cuồng và lôi tuột xuống đáy sâu. Tình cảm mà anh từng tin rằng không thể lớn hơn được nữa lại ngày càng nặng trĩu, đến một ngày nào đó có thể sẽ khiến anh ngạt thở mà chết mất. Nhưng dẫu vậy anh vẫn cam tâm tình nguyện, chỉ cần ngày nào cũng được như ngày hôm nay.
“…Tuyết đang rơi kìa anh.”
Nghe Inseop nói vậy, Lee Wooyeon gật đầu hùa theo: “Đúng rồi.” Khung cảnh tuyết rơi ban nãy còn nhuốm màu rợn ngợp nay bỗng chốc trở nên tĩnh lặng và bình yên lạ thường.
“Nghe nói cả trăm năm rồi mới có tuyết rơi đấy ạ. Thời sự bảo đây là một lễ Giáng sinh diệu kỳ.”
Inseop ngước lên nhìn Lee Wooyeon bằng ánh mắt trong trẻo và mỉm cười. Rồi cậu sực nhớ ra “À đúng rồi”, liền rướn người hôn lên má anh và chúc.
“Giáng sinh an lành ạ.”
Chỉ một lời chúc bình dị, Lee Wooyeon đã nhận ra điều kỳ diệu lớn nhất mà anh nắm giữ cả đời này là gì. Anh đặt một nụ hôn phớt lên gò má người yêu bé nhỏ, thầm thì đáp lại: “Giáng sinh an lành.”
Đó là một Giáng sinh trắng sẽ khắc sâu vào tâm trí họ mãi mãi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 344"