Chương 345
3.
“Chào Giám đốc ạ.”
Cánh cửa quán cà phê mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. Inseop đang ngồi liền vội đứng dậy cúi chào.
“Ồ, Inseop. Lâu rồi không gặp cậu.”
Người đàn ông ăn vận chải chuốt lộng lẫy từ đầu đến chân vui vẻ cất lời chào.
“Vâng. Lâu rồi không gặp Giám đốc.”
“Đợi chút, để tôi đi gọi đồ đã.”
“Để tôi gọi giúp Giám đốc được không?”
“Thôi, thôi. Cậu cứ ngồi đó đi.”
Giám đốc Kim Hakseung nở nụ cười đặc trưng rồi tiến về phía quầy pha chế. Inseop xoay xoay ly cà phê đã gọi từ trước, chờ đợi Giám đốc Kim quay lại.
“Lúc đến đây đường có tắc không?”
“Dạ không. Đường xá vẫn ổn ạ.”
“May quá. Chỗ đằng trước đang thi công nên mấy hôm nay cứ kẹt cứng. Cậu ăn cơm chưa?”
“Vâng. Tôi ăn rồi ạ.”
“Cứ tự nhiên đi. Giữa hai chúng ta thì có ai ăn thịt cậu đâu mà phải căng thẳng thế.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Dù miệng đáp vậy, Inseop vẫn ngồi ngay ngắn lại.
Giám đốc Kim liên lạc với cậu từ hôm qua. Bình thường hắn chẳng mấy khi hỏi han, nay tự dưng lại gửi tin nhắn bảo “Có việc muốn nhờ, cậu đến trước công ty nhé”, khiến Inseop lo lắng đến mức cả đêm không chợp mắt nổi. Hơn nữa, hắn còn dặn dò thêm là tuyệt đối phải giữ bí mật với Lee Wooyeon.
Inseop biết rất rõ, trước đây khi Lee Wooyeon đòi chia tay, Giám đốc Kim đã vạch rõ ranh giới với cậu. Vì lo sợ giám đốc đã phát hiện ra mối quan hệ của hai người, có lần cậu từng hỏi thử Lee Wooyeon.
“…Liệu Giám đốc có thấy kỳ lạ không anh?”
“Chuyện gì cơ?”
Lee Wooyeon đang ngồi xem phim trên sofa, nhấp một ngụm bia rồi hỏi lại.
“Chuyện hai đứa mình cứ sống chung thế này ấy ạ…”
Lee Wooyeon hơi nghiêng đầu: “Thế thì làm sao?”
“Dù sao thì hai người đàn ông trưởng thành cứ sống chung một nhà đâu phải chuyện bình thường. Ở Mỹ đã sống cùng nhau suốt rồi, giờ về Hàn Quốc vẫn vậy…”
Lee Wooyeon bật cười ha hả, cọ trán vào vai Inseop.
“Sao em có thể thốt ra mấy lời vớ vẩn đó bằng dáng vẻ đáng yêu thế nhỉ.”
“…”
“Giám đốc mà biết thì để yên chắc? Anh ta lại chẳng làm ầm lên, bảo cổ phiếu rớt giá rồi ép chia tay ngay lập tức ấy chứ. Ông chú đó phân biệt công tư rạch ròi lắm.”
Khóe mắt cong lên của anh đong đầy ý cười. Mỗi lần Lee Wooyeon cười như vậy, tim Inseop lại rung lên. Cậu cụp mắt xuống, ngập ngừng hỏi lại: “V, vậy ạ?”
“Ừ, đương nhiên là ổng không biết. Vì không biết nên… em hé miệng ra chút được không? Để anh hôn nào.”
Inseop lỡ nhớ lại cả những cảnh thân mật không đâu, đưa tay xoa nhẹ gò má đang nóng bừng, rồi lén liếc nhìn Giám đốc Kim.
…Không biết là có chuyện gì vậy nhỉ.
Vừa chạm mắt với đối phương, Inseop đã vội vàng cúi mặt xuống. Chắc vì có tật giật mình nên cậu thấy buổi gặp mặt này không thoải mái chút nào. Dù Lee Wooyeon quả quyết là không phải, nhưng ngộ nhỡ Giám đốc Kim thực sự biết chuyện của hai người rồi bắt ép chia tay thì cậu phải trả lời thế nào đây.
…Cậu không muốn chia tay đâu. …Có chết cũng không được.
“Inseop này. Không biết cậu…”
“Dạ, vâng!”
Đúng rồi, phải nói là tuyệt đối không thể chia tay! Dù có phải sống xa nhau, dù có chết cậu cũng không thể chia tay được, cứ nói thẳng ra như vậy đi!
Inseop đưa ra quyết tâm lớn nhất trong đời, giấu tay dưới gầm bàn, siết chặt nắm đấm.
“Cậu nghe thấy tên Seo Jaeha bao giờ chưa?”
“…Dạ?”
Câu hỏi đột ngột khiến Inseop khẽ ho khan một tiếng rồi hỏi lại.
“Thì Seo Jaeha ấy. Gần đây cậu ta đang nổi đình nổi đám, là ngôi sao xu hướng, lên TV suốt đấy. Cậu chưa nghe qua à?”
Inseop suy nghĩ một lát rồi đáp: “Tôi có nghe qua rồi ạ.” Tuy trước khi về Hàn Quốc cậu đã hứa sẽ không quan tâm đến chuyện giới giải trí nữa, nhưng vì ngày nào cũng thấy trên truyền thông nên ít nhiều vẫn biết những thông tin cơ bản.
“Dạo này thằng nhãi đó đắt show cực kỳ. Mới hai mươi tuổi đầu mà có được ngoại hình với diễn xuất cỡ đó hiếm lắm đấy. Tất nhiên, nếu tính từ nền móng ban đầu thì Lee Wooyeon nhà mình vẫn hơn.”
Inseop vội gật đầu lia lịa, hoàn toàn tán thành với Giám đốc Kim.
“Nói chung thì dạo này Lee Wooyeon im hơi lặng tiếng quá. Dù là phim điện ảnh hay truyền hình, cậu ta đều kén chọn thấy ớn.”
“…Vâng ạ.”
Inseop đáp lời với vẻ mặt có chút rầu rĩ.
Cậu biết rõ khối lượng công việc của Lee Wooyeon đã giảm đi đáng kể. Việc anh ở nhà nhiều hơn làm cậu vui, nhưng xen lẫn vào đó là một chút lo lắng.
“Dạo này thằng Seo Jaeha cày cuốc như trâu ấy. Phim truyền hình hay điện ảnh gì cũng vơ hết. Y hệt Lee Wooyeon ngày xưa. Biệt danh của cậu ta giờ là So Jaeha (Trâu-Jaeha) rồi kia kìa.”
“Thì ra là vậy ạ.”
“Vấn đề ở chỗ, hình tượng của Seo Jaeha lại hơi trùng lấp với Lee Wooyeon. Khuôn mặt thì ôn hòa mà body lại ngon nghẻ. Nhờ thế mà mấy cái hợp đồng quảng cáo trước đây của Lee Wooyeon đều rơi hết vào tay tên đó.”
“…”
Sắc mặt Inseop tối sầm lại.
“Cát xê vẫn ở mức tân binh nên cũng không đắt đỏ gì, bên nhãn hàng thấy hình tượng na ná nhau mà giá lại rẻ hơn nên rủ nhau dùng Seo Jaeha hết. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
“…Vâng.”
Đã từng có khoảng thời gian cứ bật TV lên là bắt đầu bằng quảng cáo của Lee Wooyeon và kết thúc cũng bằng quảng cáo của Lee Wooyeon. Quả thực, dạo này khó mà tìm thấy gương mặt anh trên các biển quảng cáo như trước nữa.
“Thế nên tôi mới nói…”
Giám đốc Kim liếc nhìn thái độ Inseop, cẩn trọng lựa lời.
“Cậu có thể khuyên nhủ, thuyết phục thằng Wooyeon giúp tôi được không?”
“Tôi ạ?”
Đôi mắt to tròn của Inseop mở lớn.
“À, ý tôi không có gì đâu, chỉ là Lee Wooyeon rất nghe lời cậu. Hai đứa lại là bạn bè thân thiết, chắc cũng hay bàn bạc công việc với nhau mà, đúng không?”
Giám đốc Kim tuôn một tràng không nghỉ như thể đã học thuộc kịch bản từ trước. Inseop chưa kịp há miệng, hắn đã vội vã chêm thêm.
“Thỉnh thoảng có dự án nào nhức đầu, tôi cũng hay bàn bạc với Trưởng phòng Cha đấy thôi.”
Nghe đến đây, Inseop liền bị thuyết phục ngay lập tức.
“Chúng tôi chỉ bàn bạc chút ít về việc chọn kịch bản thôi, ngoài ra không nói chuyện gì khác đâu ạ.”
“Thế không bàn chuyện quảng cáo à?”
“Vâng.”
“Tuyệt quá. Vậy thì từ giờ trở đi cậu cứ bàn với nó đi.”
“Nhưng dù tôi có nói thế nào, thì cốt lõi vẫn là phải có nhãn hàng ngỏ lời mời quảng cáo chứ ạ.”
“Không, ý tôi là…!”
Giám đốc Kim định giơ tay đấm ngực vì quá bực bội, cố nuốt cơn giận xuống rồi uống cạn ngụm cà phê đá.
“…Vì thằng ranh Wooyeon đó bới lông tìm vết quảng cáo y hệt như lúc chọn kịch bản, nên tôi mới bức bối thế này đấy.”
Giám đốc Kim nhai đá rôm rốp, nuốt trọn cơn phẫn nộ vào bụng. Việc Lee Wooyeon từ chối quảng cáo không phải chuyện ngày một ngày hai. Từ hồi còn là tân binh, anh đã chỉ gật đầu với những dự án hoàn toàn khớp với hình tượng, khiến Giám đốc Kim không ít lần càu nhàu mắng anh là đồ chảnh chọe. Dù xét về đường dài, lựa chọn của Lee Wooyeon luôn luôn đúng.
Vấn đề nằm ở chỗ, từ sau khi về Hàn Quốc, anh đã thẳng tay giới hạn luôn số lượng hợp đồng nhận.
“Vì không có nhiều quảng cáo phù hợp với hình tượng của anh ấy tìm đến sao ạ?”
Inseop mang đôi mắt đầy lo lắng hỏi.
“Một năm một phim, một quảng cáo thôi. Tôi không làm thêm đâu. Anh hỏi tôi không muốn kiếm tiền à? Haha, kiếm ba cái đồng bạc lẻ đó để làm gì. Tôi đi làm đâu phải vì tiền, nên anh bớt nói mấy lời vô ích đó đi. Phát cáu lên được.”
Lee Wooyeon phun ra mấy lời vừa khốn nạn vừa ngứa đòn xong, còn mỉm cười đe dọa thêm rằng, nếu để Inseop biết được chuyện này, ngày hôm sau hắn sẽ thấy bài báo tuyên bố giải nghệ của anh chễm chệ trên trang nhất.
Kể cả có hàng tá nhãn hàng phù hợp xếp hàng chờ, Lee Wooyeon cũng đá bay không thương tiếc. Đương nhiên những hợp đồng béo bở ấy sẽ chạy hết sang tay ứng cử viên số hai.
“…Chà, thì vẫn có, số lượng giảm đi so với trước đây là thật nhưng cũng không phải là mất hút… Tóm lại là vậy đó.”
Giám đốc Kim đành nói lấp liếm cho qua, bởi hắn không thể mở miệng nhắc lại lý do khốn kiếp của Lee Wooyeon đại loại như: vì không đủ thời gian ở bên cậu, hoặc vì sợ bị giới truyền thông soi mói quá mức sẽ khiến Inseop thấy bất tiện.
“Vậy tôi phải nói với anh ấy thế nào đây ạ?”
Nghe Inseop hỏi, Giám đốc Kim mừng rỡ chớp lấy thời cơ, vươn người nhoài tới trước bàn.
“Cậu thử khích tướng, kích phát ý thức cạnh tranh của nó xem.”
“Ý thức cạnh tranh ạ?”
“Thì là thổi bùng ngọn lửa ganh đua của Wooyeon lên ấy. Cậu cứ giả vờ khen ngợi Seo Jaeha trước mặt nó, kiểu như chà, quảng cáo kia đỉnh thật đấy, hay vai diễn kia có vẻ hợp ghê ta, đại loại mấy câu mồi chài ấy. Trông thằng Wooyeon vậy thôi chứ cái máu hiếu thắng của nó cũng kinh lắm.”
…Trông Lee Wooyeon vậy thôi, chứ anh ấy… không hề như vậy.
Lời muốn nói thì có chết anh cũng phải nói ra bằng được, việc không muốn làm thì có đánh chết cũng quyết không làm. Giám đốc Kim thừa biết rằng chỉ cần là lời Inseop nói, anh sẽ tìm mọi cách để chiều theo, nên mới phải tuyệt vọng bám víu lấy cậu như một tia hy vọng cuối cùng thế này.
“…Anh ấy… có tính hiếu thắng sao ạ?”
Inseop hỏi lại bằng giọng đầy hoài nghi.
“Có, có chứ. Ý chí ngùn ngụt luôn. Thế nên cậu cứ tỉ tê khéo léo vào, khen Seo Jaeha một tẹo thôi. Đừng lộ liễu quá, cứ coi như thuận miệng nói bâng quơ, nhẹ nhàng thôi.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Inseop gật đầu, nét mặt nghiêm trọng như một đặc vụ vừa được giao nhiệm vụ tối mật.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 345"