Chương 346
Giám đốc Kim xoa xoa khóe miệng đang toe toét cười cợt, chốt lại bằng câu quan trọng nhất.
“Những gì tôi nói ngày hôm nay tuyệt đối phải giữ bí mật. Cả chuyện cậu gặp tôi cũng cấm được kể. Lòng tự trọng của thằng Wooyeon cao ngút trời, nó mà biết chuyện này là hỏng đấy.”
Đâu phải vì lòng tự trọng, nếu Lee Wooyeon mà biết, với cái tính chó đẻ khốn nạn đó, sẽ còn làm khùng làm điên đến mức nào nữa, chỉ tưởng tượng thôi Giám đốc Kim đã thấy lạnh sống lưng, dạ dày cuộn trào buồn nôn. Hắn vỗ vai Inseop, cẩn thận dặn dò thêm lần nữa: “Bí mật của riêng hai ta thôi nhé.”
***
“Seo Jae… ha.”
Vừa lên xe, Inseop liền tìm kiếm cái tên mà Giám đốc Kim nhắc đến. Các bài báo và bài đăng hiện ra hàng loạt. Cậu nhấp vào một trong số đó, nhận ra người này quả thực có hình tượng trùng lặp với Lee Wooyeon phần nào, đúng như lời Giám đốc Kim nói. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở hình tượng mà thôi.
“Đâu có giống lắm đâu nhỉ…”
Inseop nghiêng đầu, tìm xem thêm những bức ảnh khác. Kết quả vẫn vậy. Đó là một nam diễn viên đẹp trai với vẻ ngoài ấm áp và thân hình cân đối, nhưng trong giới giải trí, những người có nhan sắc và thể hình xuất chúng không thiếu. Để thực sự nổi bật giữa đám đông ấy, cần phải có một thứ gì đó bứt phá hơn.
Lee Wooyeon là một người luôn tỏa sáng. Dù chỉ đứng yên thôi cũng tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn. Biệt danh “người nổi tiếng của những người nổi tiếng” gắn với anh không phải là hữu danh vô thực. Nếu có thể nẫng tay trên cả vai diễn truyền hình lẫn hợp đồng quảng cáo của một Lee Wooyeon như vậy, chắc chắn người kia phải có một sức hút vô cùng đặc biệt.
“Hay là do diễn xuất giỏi nhỉ.”
Inseop tìm một đoạn cắt trong phim truyền hình mà Seo Jaeha đóng rồi bấm phát. Kỹ năng diễn xuất không đến nỗi tệ, đài từ khá ổn và tông giọng cũng vững. Thế nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy đây là thực lực đủ sức vượt mặt Lee Wooyeon để giật lấy hợp đồng quảng cáo. Đang đắn đo xem có nên xem thêm video khác không, chợt có người vọt vào trong xe.
“Đã bảo lên xe là phải chốt cửa ngay cơ mà, em thật sự chẳng chịu nghe lời gì cả.”
“Hức.”
Sự xuất hiện đột ngột của Lee Wooyeon khiến Inseop hoảng hồn đánh rơi cả điện thoại. Lee Wooyeon bật cười, hỏi: “Sao em lại hoảng hốt thế?”
“Anh, sao anh… sao anh lại ở đây…”
“Anh ghé qua gần công ty thì thấy xe của em. Đâm ra tò mò đi đến xem thử, ai ngờ là em thật.”
Thay vì thú nhận rằng mình đã lén cài ứng dụng định vị vào điện thoại cậu và kiểm tra liên tục, Lee Wooyeon lại ngụy tạo thành một sự tình cờ đầy thú vị thường thấy giữa những cặp đôi bình thường.
“Anh xong việc rồi ạ?”
“Ừ, anh xong rồi.”
Đương nhiên đó là lời nói dối. Đang giữa buổi phỏng vấn, Lee Wooyeon theo thói quen bật ứng dụng định vị lên. Vốn đinh ninh Inseop đang ở nhà, vừa phát hiện cậu đang ở Cheongdam-dong, mà lại còn ngay gần công ty, anh liền lập tức đứng dậy. Anh viện cớ người nhà đột ngột đổ bệnh nên đành phải hoãn buổi phỏng vấn, phô diễn trọn vẹn kỹ năng diễn xuất của mình không chút xô lệch.
Thấy một Lee Wooyeon vốn luôn chuyên nghiệp trong công việc nay lại dồn nén bao cảm xúc vào ánh mắt mà cất lời, tay phóng viên luống cuống không biết làm sao, chỉ đành tiếc nuối tiễn anh về.
“Mà em làm gì ở đây thế?”
Lee Wooyeon hỏi.
“Giám đốc nhờ em mang chút giấy tờ đến cho anh ấy ạ.”
Đây là lời viện cớ cậu đã chuẩn bị sẵn để đề phòng trường hợp chạm mặt Lee Wooyeon. Lee Wooyeon mím môi “Hừm” một tiếng, khẽ nghiêng đầu.
“Thật không?”
“…Thật ạ.”
Nhớ lại lúc chia tay, Giám đốc Kim đã nắm chặt lấy tay cậu dặn dò tha thiết: “Tuyệt đối, tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt đối không được nói cho thằng ranh Wooyeon biết đâu đấy. Nó mà biết thì cậu sống còn tôi đi đời nhà ma đấy”, Inseop mới gượng gạo đáp lời.
“Hôn anh đi, rồi anh sẽ tin.”
“Dạ?”
Inseop sửng sốt ngẩng đầu lên. Lee Wooyeon dùng ngón tay gõ gõ vào má mình, cố tình bày ra vẻ mặt giận dỗi.
Làm sao đây. Phải làm sao đây.
Inseop nhíu mày bối rối, vội vàng nhìn ngó xung quanh rồi rướn người áp môi lên má Lee Wooyeon. Chụt. Đôi môi chỉ vừa sượt qua rồi vội vã tách ra cũng đủ làm khóe miệng Lee Wooyeon giãn ra mềm mại.
“Không ngờ em làm thật đấy.”
Giọng điệu trêu đùa của Lee Wooyeon khiến Inseop thở phào, đôi vai đang gồng cứng cũng buông thõng xuống. Lee Wooyeon cười khúc khích, nhoài người về phía ghế lái, rầm rì thì thầm.
“Nếu biết em ngoan ngoãn làm theo thế này, thì anh đã bắt em bú c*c cho anh ngay tại đây rồi.”
“…Anh Wooyeon.”
“Hahaha. Anh đùa thôi. Mau về nhà đi. Anh đói rồi.”
“…Anh thắt dây an toàn vào đi ạ.”
Inseop nhặt chiếc điện thoại rơi dưới sàn đút vào túi, yếu ớt nói. Lee Wooyeon cài dây an toàn, khoanh tay tựa lưng vào ghế phụ.
“Em xuất phát đây ạ.”
Lee Wooyeon nhìn người yêu bé nhỏ vẫn không sao bỏ được thói quen hồi còn làm quản lý, nhất nhất báo cáo đàng hoàng như thế thì cố nuốt nụ cười vào trong.
***
“Haa…”
Inseop buông tiếng thở dài.
Kể từ lúc nhận được lời cậy nhờ của Giám đốc Kim, cậu đã cật lực tìm kiếm thông tin về Seo Jaeha. Muốn khơi dậy ý thức cạnh tranh thì phải nhắc đến những điểm mà cậu ta làm tốt hơn Lee Wooyeon, ngặt nỗi có vạch lá tìm sâu cũng chẳng kiếm ra được ưu điểm nào như thế. Tất nhiên, nếu chỉ xét riêng Seo Jaeha thì quả thực đó là một diễn viên trẻ xuất sắc, nhưng vẫn chưa đến mức đủ tầm làm đối thủ của Lee Wooyeon.
Thế mà công ty quản lý của Seo Jaeha dường như lấy luôn điều đó làm chiến lược marketing, ngày nào cũng tung ra mấy bài báo so sánh với Lee Wooyeon. Chuyện này trong giới giải trí cũng nhan nhản. Việc một Seo Jaeha với mức cát xê rẻ hơn nhiều lại nẫng tay trên các hợp đồng quảng cáo của Lee Wooyeon, đúng như lời Giám đốc Kim nói, có lẽ là một kết quả hiển nhiên.
Dù vậy, dù cậu thừa biết thực tế là thế.
“…”
Inseop vẫn không vui chút nào. Trước khi là người yêu của Lee Wooyeon, cậu là một người hâm mộ của anh, và với tư cách đó, cậu cảm thấy có gì đó thật khó chấp nhận. Đã vậy còn bắt cậu phải khen ngợi Seo Jaeha trước mặt Lee Wooyeon, cậu hoàn toàn không thể mở miệng nổi.
“…Haa.”
Inseop đứng chờ thang máy, lại trút một tiếng thở dài thườn thượt. Thì ra mình lại là một kẻ hẹp hòi đến thế.
Cậu nhấm nháp cảm giác tự ti dằn vặt rồi bước vào chiếc thang máy vừa mở cửa.
“Chờ chút ạ.”
Có người chạy đến từ phía sau vội vã cất tiếng gọi. Inseop lập tức nhấn nút giữ cửa.
“Cảm ơn cậu.”
Người đàn ông đội mũ sụp xuống che khuất mặt khẽ gật đầu chào. Dù đã đeo khẩu trang kín mít nhưng cậu vẫn nhận ra ngay đối phương là người nổi tiếng. Inseop đến salon tóc này để đưa tài liệu theo lời nhờ vả của Trưởng phòng Cha, và việc bắt gặp người nổi tiếng quanh khu vực này vốn là chuyện thường tình.
Inseop vừa gật đầu đáp lễ, vừa vô thức nín thở kinh ngạc. Đối phương thấy lạ liền quay sang nhìn.
“À, không. Không có gì đâu ạ.”
…Là Seo Jaeha.
Inseop vội vàng cúi gằm mặt. Khi cửa thang máy mở ra, Trưởng phòng Cha đang đợi sẵn bên ngoài mừng rỡ giơ cả hai tay lên.
“Inseop ơi! Anh không quên ơn em đâu. Cái này phải nộp ngay trong hôm nay mà anh lại bỏ quên trên xe mất.”
Seo Jaeha vừa bước ra vừa đưa mắt chào Inseop, cậu cũng luống cuống chào lại.
“Ai thế? Người quen à?”
“À, là… Seo Jaeha đó ạ.”
“À à, thằng nhóc đó dạo này nổi phết. Ra là cũng làm tóc ở đây. Cơ mà Inseop này, em có rảnh không?”
“Rảnh ạ?”
“Anh phải chạy về công ty xử lý đống giấy tờ này một lát, em trông chừng Junseo một chút được không? Thằng bé Junseo hay sợ người lạ nên lúc nào cũng phải có người túc trực bên cạnh.”
Hay sợ người lạ nên phải có người túc trực bên cạnh là một thuật ngữ lóng trong ngành. Nói trắng ra thì có nghĩa là hễ rời mắt một cái là nó sẽ gây họa nên phải trông chừng cẩn thận.
“…Anh vất vả quá rồi.”
“Hahahaha. So với Lee Wooyeon thì nhằm nhò gì. Nói chung là khoảng ba mươi phút thôi, có phiền em không?”
Inseop kiểm tra lại thời gian. Hôm nay là Valentine. Cậu đã cố tình ra ngoài sớm để mua socola cho Lee Wooyeon. Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn.
“Được ạ, anh cứ đi đi.”
“Ừ, anh sẽ về nhanh thôi. Thằng bé đằng kia kìa. Nó mới là học sinh trung học thôi, em nhớ chăm sóc cẩn thận nhé.”
Trưởng phòng Cha chỉ tay về phía cậu con trai đang ngồi ở chiếc ghế trong cùng của salon. Inseop mỉm cười gật đầu.
“À, Trưởng phòng, anh cầm lấy cái này đi ạ.”
“Gì thế?”
“Anh đem chia cho mọi người trong văn phòng nhé. Tiện đường đến đây em mua luôn.”
Nhìn thấy hộp socola cao cấp nằm trong túi, người hảo ngọt như Trưởng phòng Cha cười ngoác cả miệng.
“Đúng là Inseop vừa tốt bụng lại vừa tinh tế. Anh đi đây.”
Trưởng phòng Cha vừa rời đi, Inseop liền tiến lại gần Kim Junseo mà cậu được nhờ để mắt tới, rồi khẽ cúi đầu chào. Sau đó cậu tìm một chỗ trống gần đó để ngồi xuống.
“Lâu rồi không gặp cậu. Tôi nghe nói cậu đã nghỉ việc rồi mà.”
Một nhân viên quen mặt vì Inseop từng ghé qua đây vài lần cùng Lee Wooyeon tiến đến bắt chuyện. Inseop liền đứng dậy, lễ phép cúi đầu: “Xin chào.”
“Cậu có muốn dùng chút đồ uống không?”
“Không sao đâu. Lát nữa tôi đi ngay ấy mà.”
Inseop xua tay từ chối rồi ngồi xuống. Kim Junseo, đối tượng mà Trưởng phòng Cha cậy nhờ, đang ngoan ngoãn ngồi làm tóc và cắm mặt vào chơi game trên điện thoại. Thật là may mắn. Inseop thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 346"