Chương 347
[Em đang ở đâu thế?]
Vừa thấy tin nhắn của Lee Wooyeon, cậu liền nhắn lại.
[Em đang ở gần công ty. Trưởng phòng có nhờ lấy giấy tờ nên em tạt qua một lát.]
Không lâu sau đó, một cuộc gọi đến. Là Lee Wooyeon. Inseop cố tình hạ thấp giọng bắt máy.
“Vâng. Choi Inseop nghe ạ.”
[Bên cạnh em có nhiều người không?]
“Vâng, có một chút.”
Dù không đứng sát bên, nhưng cũng có vài nhân viên đang qua lại ở khoảng cách có thể nghe thấy loáng thoáng.
[Thế nếu bây giờ anh bảo nhớ Inseop thì có ai nghe thấy không nhỉ?]
“…Cũng có thể nghe thấy.”
Inseop xoa nhẹ gò má đang nóng ran rồi đáp.
[Aha, vậy thì không được nói là anh nhớ em rồi. Phải không?]
Khuôn mặt Inseop đỏ bừng, lúng túng đáp lại: “Vâng, không được đâu ạ.”
[Anh nhớ em lắm, nhưng thôi anh sẽ nhịn không nói là anh nhớ em vậy, Inseop à.]
Đã nói từ “nhớ em” đến tận bốn lần, vậy mà Lee Wooyeon vẫn mặt dày cười ranh mãnh kiểu Vì nhớ em nên đành phải cắn răng nhịn vậy.
“…Em, em cũng sẽ nhịn.”
Inseop vừa dứt lời, tiếng cười ở đầu dây bên kia bỗng im bặt. Inseop phải vội nhìn màn hình xem cuộc gọi còn kết nối không rồi khẽ gọi: “Alo?”
[Thế ý là bảo anh nhịn hay không nhịn đây.]
Giọng nói trầm đục của Lee Wooyeon kề sát bên tai, có cảm giác hơi nóng từ tai lan ra hừng hực. Inseop cúi mặt xuống, lấy hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt mình.
[Mà này, Inseop bao giờ thì được trả lương thế?]
“Lương gì cơ ạ?”
[Chẳng phải Inseop vẫn đang làm cho công ty mình sao? Thấy em giúp việc suốt, anh lại tưởng thế.]
“…Chỉ là em chạy vặt vài lần thôi.”
[Lại còn không thèm trả tiền luôn? Chắc phải báo cáo lên Sở Lao động mất.]
Inseop đến giờ vẫn thấy chật vật trong việc phân biệt đâu là lời nói đùa, đâu là lời nói thật của Lee Wooyeon. Cậu khựng lại một chút rồi vội vàng ngăn cản.
“Anh đừng báo cáo.”
[Hừm, để xem thái độ của Inseop thế nào đã.]
Giọng điệu cất lên mang đậm vẻ trêu chọc. Chắc chắn anh đang híp mắt lại và cười gian xảo đây mà. Chỉ nghĩ đến việc sắp được gặp người này thôi, tâm trạng của Inseop bỗng chốc trở nên vui vẻ lạ thường.
[Chắc công việc xong sớm hơn dự kiến đấy, anh sẽ chạy qua chỗ em nhé.]
“Vâng….Lát nữa gặp anh.”
[Ừ, lát nữa gặp nhé.]
Kết thúc cuộc gọi, Inseop ngượng ngùng đưa tay xoa xoa vành tai đang nóng bừng thêm vài lần nữa. Chợt cậu nhận ra phía trước có vẻ trống trải lạ thường. Kim Junseo đã biến mất.
“Ơ!”
Inseop vội vàng bật dậy. Rõ ràng chỉ cần ngồi nhìn thôi, thế mà chỉ lơ đễnh một tích tắc cậu đã để xổng mất mục tiêu.
“Cho hỏi mọi người có thấy Kim Junseo đâu không ạ? Mới nãy cậu ấy vẫn ngồi đây mà.”
Inseop túm lấy một nhân viên đi ngang qua hỏi.
“Không, tôi không thấy.”
Inseop hoảng hốt toát mồ hôi lạnh. Đang đắn đo không biết có nên gọi báo cho Trưởng phòng Cha hay không thì một nhà thiết kế đi ngang qua lên tiếng chỉ điểm.
“Tôi thấy Kim Junseo đi về phía cầu thang thoát hiểm đằng kia kìa.”
“Cảm ơn chị nhiều!”
Inseop vội vàng cảm ơn rồi lao vút về phía cầu thang bộ. Vừa đẩy cửa thoát hiểm ra, cậu liền chạm mắt ngay với Kim Junseo đang ngồi xổm phì phèo điếu thuốc.
“Ơ… Hahaha.”
Kim Junseo cười gượng rồi đứng dậy. Inseop lập tức lao tới giật lấy điếu thuốc rồi dáo dác nhìn quanh. Nếu để một diễn viên tuổi vị thành niên vướng phải thị phi không đáng có thì sẽ vô cùng rắc rối.
“Em hút một điếu thôi không được sao anh?”
“Vâng. Tuyệt đối không được.”
“Anh đừng thế mà, cứ giữ bí mật với Trưởng phòng, cho em rít đúng một hơi thôi…”
“Không được. Cậu mau vào trong đi.”
Kim Junseo “Chậc” một tiếng rồi chọc tay vào túi quần. Inseop liền nhanh tay lục túi của cậu ta và tìm ra bao thuốc lá.
“Cái này tôi sẽ giao lại cho Trưởng phòng. Năm sau cậu đến lấy nhé.”
“Xì, anh khắt khe vừa thôi chứ.”
Inseop kéo Kim Junseo đang càu nhàu về lại chỗ ngồi mới thở phào nhẹ nhõm. Quả thực đây là một nhân vật không thể rời mắt lấy một giây. …Inseop chợt nhớ đến vẻ mặt tươi rói của Trưởng phòng Cha khi bảo rằng “so với Lee Wooyeon thì nhằm nhò gì”, bỗng thấy nhói lòng. Nghĩ lại thì, vài năm gần đây tóc bạc của Trưởng phòng Cha dường như mọc lên tua tủa. Nếp nhăn của Giám đốc Kim hình như cũng…
“Tôi ngồi ké bên cạnh một lát nhé.”
“À, vâng. Xin mời ngồi.”
Nghe tiếng xin phép, Inseop luống cuống thu dọn đồ đạc của mình sang một bên để nhường chỗ.
“Cảm ơn cậu.”
“Khôn…, hức.”
Inseop giật mình kinh hãi đến mức đánh rơi luôn cả điếu thuốc trên tay. Seo Jaeha vừa ngồi xuống bên cạnh liền đưa mắt nhìn Inseop với vẻ khó hiểu. Lúc chạm mặt trong thang máy ban nãy là lần đầu tiên thì còn hiểu được, nhưng cứ hễ gặp là lại giật lên ngỡ ngàng đến tận hai lần thế này quả thực là chuyện hiếm thấy. Inseop run rẩy nhặt từng điếu thuốc rơi vãi trên sàn lên.
“Tôi cũng hút loại này đấy.”
Seo Jaeha nhặt một điếu thuốc rơi dưới chân mình lên, đưa cho cậu rồi bắt chuyện.
“Cả, cảm ơn anh ạ.”
Inseop vội vàng đón lấy điếu thuốc. Cậu nhét lại bao thuốc vào túi, thầm nghĩ lát nữa phải mua cho Trưởng phòng Cha một bao mới thôi.
Seo Jaeha ngồi bên cạnh đang lật giở một cuốn tạp chí trong lúc chờ đến lượt. Dù biết làm vậy là không phải phép, nhưng ánh mắt Inseop cứ bất giác hướng về phía Seo Jaeha.
Quả là một chàng trai khôi ngô. Khuôn mặt ấm áp, rạng rỡ cùng thân hình chuẩn như người mẫu. Chỉ nhìn lướt qua cũng đủ hiểu vì sao đó lại là tân binh đang được săn đón nồng nhiệt đến thế. Dù vậy thì Lee Wooyeon vẫn… Không đúng, mình là gì mà lại đi đánh giá và so sánh ngoại hình của người khác cơ chứ. …Nhưng quả nhiên vẫn là anh Wooyeon…
“Trên mặt tôi dính gì sao?”
“Dạ?”
“Vì nãy giờ cậu cứ nhìn tôi chằm chằm.”
“Tôi xin lỗi. Chuyện là…”
Inseop không thể nào mở miệng thú nhận rằng cậu đang cố bới móc xem hắn ta có điểm gì hơn Lee Wooyeon, đành lí nhí đáp: “Vì anh đẹp trai quá…”
“Haha, cảm ơn cậu nhé. Dù chỉ là lời khách sáo nhưng nghe xong tôi thấy vui lắm.”
“Không đâu ạ. Anh thật sự rất đẹp trai.”
…Dù anh Wooyeon đẹp trai hơn.
Inseop buông tiếng thở dài trước suy nghĩ thành thật nhưng cũng đầy tính thiên vị vừa xẹt qua đầu. Vì lời nhờ vả của Giám đốc Kim, cậu phải tìm mọi cách để khơi dậy ý thức cạnh tranh của Lee Wooyeon, nhưng cậu lại chẳng có chút tự tin nào. Chàng trai trước mặt đẹp trai và cuốn hút là sự thật, nhưng vẫn chưa sánh bằng Lee Wooyeon. Mà bảo cậu nói dối thì cậu lại càng không làm được.
…Chắc hẳn hắn ta có một nét hấp dẫn đặc biệt nào đó mà mình chưa nhìn ra.
Inseop lại rón rén quan sát góc nghiêng của Seo Jaeha.
Một đôi mắt to không có mí kép đúng chuẩn xu hướng hiện nay, tạo cảm giác rất hòa nhã. Bàn tay đang lật mở tạp chí có phần thô ráp, toát lên vẻ nam tính. Cậu nhớ lại thông tin tìm hiểu được thì hắn xuất thân là người mẫu, bảo sao tỷ lệ cơ thể lại đẹp đến thế. Còn ánh mắt thì…
“…!”
Inseop hoảng hồn khi nhận ra Seo Jaeha đang khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn thẳng về phía mình.
“Cậu có lời gì muốn nói với tôi sao?”
“…Chuyện…”
Dù người ta có đẹp trai đến mấy thì việc cứ nhìn chằm chằm vào mặt họ thế này đúng là vô lễ. Inseop toát mồ hôi lạnh khi nhận ra sự thất thố của mình. Vì Lee Wooyeon nên cũng có vài người quen mặt cậu, Inseop bắt đầu lo sợ những tin đồn thất thiệt sẽ lan truyền trong cái giới vốn lắm lời này.
“…Vì tôi là fan…”
“Dạ?”
“Tôi xin lỗi. Vì tôi, tôi là fan của anh Seo Jaeha… …Tôi thất lễ quá rồi.”
Inseop thậm chí không dám chạm mắt với Seo Jaeha. Vốn đã không có năng khiếu nói dối, nay cậu lại càng thấy áy náy với đối phương vô cùng.
“Cậu là fan của tôi sao? Thật à?”
Giọng điệu hắn nghe chừng không tin cho lắm.
“Chuyện đó…”
Càng nói lưỡi cậu càng líu lại. Giữa lúc mồ hôi đang tuôn ướt đẫm lưng, ánh mắt Inseop chợt va vào chiếc túi giấy màu đen.
“…Cái này…”
Inseop đưa chiếc túi ra, trong lòng không thể tin nổi chính bản thân mình đang làm ra hành động điên rồ thế này.
“Cái gì đây cậu?”
“Là, là fan…, nên đây là chút quà tặng ạ.”
Lee Wooyeon vốn không thích đồ ngọt. Họa hoằn lắm lúc uống champagne anh mới nhấm nháp một hai viên. Thế nhưng cứ đến dịp Valentine hàng năm, anh lại nằng nặc đòi Inseop phải mua socola cho bằng được.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 347"