Chương 348
Hộp socola Valentine của Redfin này là hàng giới hạn chỉ có năm trăm suất, phải đặt trước cả tháng trời mới mua được. Tuy Lee Wooyeon không đặc biệt thích socola, nhưng cậu vẫn muốn dành tặng anh món socola ngon nhất.
“Ơ? Cậu cho tôi thật sao?”
Seo Jaeha cười tươi, đón lấy chiếc túi giấy. Sau đó, hắn không ngần ngại mở hộp, thả một viên socola vào miệng.
“Chà, ngon thật đấy. Phải chụp lại một tấm mới được. Tôi chụp ảnh được chứ?”
“…Vâng. Anh cứ tự nhiên ạ.”
Seo Jaeha hớn hở cầm điện thoại chụp hộp socola lia lịa. Nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt to tròn của Inseop ngập tràn sự u buồn. Đúng lúc đó, Trưởng phòng Cha xong việc quay lại, vỗ vai Inseop.
“Inseop ơi, anh xong rồi. Cảm ơn em đã giúp anh nhé. Nhưng sao sắc mặt em lạ thế? Thằng Junseo lại làm trò gì khiến em bận lòng à?”
“Không ạ, chỉ là bụi bay vào mắt thôi… Trưởng phòng, em xin phép đi trước nhé.”
“Sao vội thế? Cất công đến đây rồi thì uống tách trà rồi về. Lát bảo cậu Yoon đưa về là được mà.”
“Em có chút việc phải ghé qua chỗ này ạ. Hẹn gặp anh sau nhé.”
Inseop lễ phép cúi chào Trưởng phòng Cha rồi rời đi. Cậu bước vội xuống cầu thang, nhịp chân ngày một gấp gáp.
“Xin chào, tôi là người vừa đến lấy socola ban nãy. Nếu không phiền, cho tôi hỏi cửa hàng mình còn dư hộp nào không… …Vâng. Đương nhiên là hết rồi. Tôi hiểu rồi ạ.”
Tắt máy xong, Inseop áp trán vào cửa kính lối ra vào tòa nhà, đứng chôn chân mất một lúc lâu. Đến tận bây giờ cậu mới bàng hoàng nhận ra mình vừa gây ra chuyện gì.
“…Đồ ngu xuẩn đần độn.”
Cảm giác tự mắng chửi bằng những từ ngữ tệ hại nhất cũng không đủ để vơi đi sự ngu ngốc này. Quà chuẩn bị để tặng Lee Wooyeon, cậu lại đi dâng cho một kẻ mới gặp lần đầu ngày hôm nay, đã thế lại còn bịa ra lý do là fan hâm mộ nữa chứ.
“…Đồ chó ngốc nghếch…”
Người vừa mới đóng phí gia hạn hội viên cho câu lạc bộ fan hâm mộ chính thức của Lee Wooyeon cách đây không lâu – Choi Inseop – thầm thì buông lời tự trách với khuôn mặt ủ dột nhất trần đời.
***
“Inseop à.”
“…Vâng?”
“Em không khỏe ở đâu sao?”
Lee Wooyeon vừa rót thêm champagne vào ly vừa nhìn cậu với ánh mắt lo lắng hỏi. Inseop vội vàng lắc đầu.
“Không ạ, em có ốm đau gì đâu.”
“Nếu em thấy không khỏe thì bây giờ chúng ta đến bệnh viện…”
“Không đâu, thật đấy. Anh tin em đi. Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ tuyệt đối không nói dối mấy chuyện như thế này nữa sao.”
Inseop vội bám lấy cánh tay Lee Wooyeon nói. Thấy vẻ mặt Lee Wooyeon vẫn chưa giãn ra, cậu liền nhanh chóng rướn người hôn chụt lên má anh.
“…Thật mà. Em không nói dối đâu.”
Trước màn làm nũng sống chết của người yêu, khóe môi Lee Wooyeon dần buông lỏng.
“Được rồi, anh biết rồi.”
Lee Wooyeon ngồi lại xuống ghế, nói thêm: “Nếu thấy khó chịu ở đâu thì nhất định phải nói cho anh biết đấy”. Đã lâu lắm rồi hai người mới ra ngoài dùng bữa và định bụng sẽ dành một đêm tại khách sạn. Vậy mà suốt bữa ăn, Inseop cứ giữ vẻ mặt u buồn, khiến Lee Wooyeon không thể không bận tâm.
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
“Không có ạ.”
“Vậy đi hẹn hò với anh chán lắm à?”
“Không ạ!”
Inseop giật mình vội vàng phủ nhận. Lee Wooyeon ngậm một ngụm rượu vang, nở nụ cười tà mị, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Inseop.
“Lâu lắm mới được hẹn hò với Inseop, anh hồi hộp đến mức đêm qua không chợp mắt được.”
“Em, em cũng trằn trọc không ngủ được.”
“Anh còn cất công đi mua đồ mới để trông thật bảnh bao trước mặt em nữa cơ.”
“…Anh mặc đẹp lắm ạ.”
Khoảnh khắc nhìn thấy Lee Wooyeon bước đến từ đằng xa, Inseop đã không thể ngậm miệng lại được.
Dáng vẻ được chăm chút kỹ lưỡng từ đầu đến chân của Lee Wooyeon lúc đó, dù có trải ngay một tấm thảm đỏ dưới chân anh lúc này cũng thấy chưa đủ tầm. Dù Inseop đã cố chọn bộ quần áo đẹp nhất trong tủ, nhưng nhìn lại vẻ ngoài bình phàm của mình, cậu chỉ ước có cái lỗ nẻ nào để chui xuống cho xong.
Hơn nữa…
“Em không tặng socola cho anh à?”
Lee Wooyeon cất tiếng hỏi.
Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Inseop nuốt khan, đôi tay run lẩy bẩy đưa chiếc túi nilon ra. Lee Wooyeon nhìn lướt qua hộp socola bên trong, khẽ nhướng một bên mày.
“Gì đây, trông bình thường nhỉ.”
“…”
“Thấy mặt Inseop toát lên vẻ quyết tâm hừng hực, anh cứ tưởng em định tặng thứ gì to tát lắm cơ.”
Lee Wooyeon vừa bóc vỏ hộp socola vừa nói.
Sắc mặt Inseop càng tối sầm lại.
Cậu đã cật lực tìm kiếm các cửa hàng socola quanh đó, nhưng những nơi kha khá đều đã đóng cửa. Cuối cùng, lang thang mãi đến khi nhận được tin nhắn báo đã tới nơi của Lee Wooyeon, cậu đành tạt vào cửa hàng tiện lợi mua đại một hộp socola bình thường.
Tặng cho Seo Jaeha một hộp socola cao cấp hạng sang, rồi lại đưa cho Lee Wooyeon hộp socola ở cửa hàng tiện lợi, thực tế phũ phàng ấy khiến trong lòng Inseop trĩu nặng. Cậu thấy buồn bã và tủi thân vô cùng. Hợp đồng quảng cáo đã bị Seo Jaeha nẫng mất, nay vì sai lầm ngu ngốc của mình mà đến cả socola cũng lọt vào tay hắn, nghĩ đến đó, Inseop uất ức như sắp khóc.
“Em bỏ thuốc độc vào đây à?”
“Không ạ! Em không bỏ mấy thứ đó đâu.”
Lee Wooyeon nhón một viên socola bỏ vào miệng rồi mỉm cười.
“Bỏ vào cũng không sao. Inseop bảo chết thì anh chết thôi. Đằng nào nếu em bỏ rơi anh, anh cũng sẽ chết quách cho xong.”
“…”
“Anh đùa thôi.”
Thấy nét mặt Inseop vẫn căng thẳng, Lee Wooyeon kề sát mặt vào cậu, hỏi: “Em khóc đấy à?”
“Không ạ. …Có ngon không anh?”
Nghe Inseop hỏi, Lee Wooyeon đáp lại: “Cái gì cơ?”
“Socola ấy ạ.”
“Không, vị bình thường thôi.”
Quả thực đó là một mùi vị chẳng có gì đặc sắc. Nhìn Lee Wooyeon nhai socola với khuôn mặt vô cảm, Inseop như thể vừa hạ một quyết tâm to lớn nào đó, khuôn mặt toát lên vẻ kiên định, cất lời.
“…Anh Wooyeon.”
“Ừ.”
“Hôm nay, …anh Wooyeon muốn làm gì, em cũng sẽ chiều theo ý anh hết.”
“Gì cơ?”
Lee Wooyeon vờ như chưa hiểu ý cậu liền hỏi ngược lại.
“…Bất cứ điều gì…”
Inseop cúi gằm mặt xuống đáp. Đến lúc này thì Lee Wooyeon đã hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó, anh khẽ mỉm cười, ngả người tựa lưng sâu vào ghế.
“Sao tự dưng lại thế?”
“…Vì socola không ngon nên em thấy có lỗi với anh quá.”
Lẽ ra Lee Wooyeon định bảo rằng hôm nay anh đến khách sạn này đâu phải để ăn socola mà là để ăn em cơ mà, có sao đâu, nhưng nghĩ lại thì anh dẹp luôn ý định đó. Không có lý do gì để ngăn cản khi Inseop đang chủ động dâng hiến một cách đáng yêu đến nhường này.
“Lại đây với anh nào.”
Lee Wooyeon đưa tay ra, Inseop lập tức rời khỏi ghế, ngoan ngoãn bước đến đứng trước mặt anh.
“Em biết anh muốn gì mà bảo sẽ chiều theo tất cả?”
Lee Wooyeon vuốt ngược mái tóc của Inseop đang lộ rõ vẻ căng thẳng vô cùng.
“…Không sao đâu ạ. Nếu anh muốn, em sẽ làm mọi thứ. …Em muốn thế ạ.”
Lee Wooyeon bật cười trầm đục.
“Inseop à, em hiền quá rồi đấy.”
“Dạ?”
“Thế nên em mới giao quyền lựa chọn đó cho thằng khốn nạn như anh chứ.”
“Như thế thì không được đâu,” Lee Wooyeon lầm bầm rồi ôm ghì lấy eo Inseop. Nhìn Lee Wooyeon làm nũng ôm chầm lấy mình và cọ cọ má, Inseop thấy nhói lên trong lòng. Đôi khi, dáng vẻ thành thực và trẻ con mà Lee Wooyeon chỉ bày ra trước mặt cậu thế này đáng yêu đến mức…
“Vậy thì em cởi quần lót ra trước xem?”
“…Dạ?”
“Cởi sạch hết đồ ra đi. À, mang tất thì cũng không sao.”
“…”
“Làm gì thế?”
Người yêu vô cùng đáng yêu của cậu đang cười và đưa ra yêu cầu thô tục một cách không chút ngần ngại. Inseop chần chừ rồi từ từ cởi cúc áo sơ mi. Lee Wooyeon chống cằm ngồi trên ghế, lặng lẽ quan sát Inseop cởi đồ. Inseop tháo thắt lưng.
“Tuột cả quần ngoài lẫn quần lót xuống cùng lúc đi.”
Lee Wooyeon thong thả mỉm cười ra lệnh.
Cậu rất muốn hỏi tại sao ạ?, nhưng Inseop chỉ đành nhắm nghiền mắt, ngoan ngoãn kéo cả quần và đồ lót xuống theo lời anh. Ánh mắt của Lee Wooyeon đang chống cằm khẽ nheo lại.
“…Em cởi tất ra được không ạ?”
“Tùy em.”
Inseop tháo tất, xếp ngay ngắn lên ghế cùng với quần áo. Ánh nhìn của Lee Wooyeon truyền đến. Dưới ánh mắt soi mói, gắt gao không bỏ sót tấc da thịt nào của anh, Inseop đến thở cũng thấy khó khăn.
“…Em nằm lên giường nhé?”
Câu hỏi của Inseop chỉ nhận về lời đáp trả lạnh nhạt của Lee Wooyeon: “Không.”
“Lại đây.”
Inseop tiến đến trước mặt anh.
“Quỳ xuống.”
“…”
Inseop ngoan ngoãn làm theo lời anh. Xúc cảm mềm mại của tấm thảm chạm vào đầu gối khiến toàn thân cậu khẽ run lên. Những ngón tay thon dài của Lee Wooyeon vuốt ve gò má Inseop.
“Mút cho anh nhé?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 348"