Chương 350
Inseop mang theo tâm trạng sốt ruột, liếc nhìn Lee Wooyeon. Khoảnh khắc chạm mắt, Inseop liền giật mình, nín thở. Lee Wooyeon đang nhìn cậu chằm chằm. Tưởng rằng anh sẽ nở nụ cười tinh quái trêu ghẹo như mọi khi, nhưng không, Lee Wooyeon chỉ dùng gương mặt hoàn toàn vô cảm để dõi theo mọi hành động của cậu.
“Inseop à.”
Giọng nói Lee Wooyeon trở nên đục ngầu. Chỉ vậy thôi, thế nhưng cậu lại cảm nhận trọn vẹn sự hưng phấn của anh.
“Nằm sấp xuống.”
“…”
“Nằm sấp xuống, rồi cho anh xem em chọc vào lỗ sau đi.”
“Hồi đó em đâu có làm thế…”
“Vậy em làm thế nào?”
Inseop mấp máy môi nhưng không thốt nên lời. Lần đó ở trong phòng nhà nghỉ, tự cậu cũng không hiểu sao mình lại hưng phấn đến mức tự giải quyết. Mọi chuyện xảy ra trong vô thức nên cậu không nhớ rõ.
“Em không biết…, chỉ là sờ vào…”
“Tự dưng lại thế là sao.”
Inseop vốn không phải người có nhu cầu cao. Trước khi gặp Lee Wooyeon, cậu từng kể mình thậm chí còn chưa từng thủ dâm đàng hoàng. Vậy mà một Inseop như thế lại tự sờ phía sau để an ủi, chắc chắn phải có nguyên do rõ ràng.
“…Lúc ở nhà nghỉ, em nghe thấy tiếng người ta làm tình ở phòng bên cạnh…, em không cố ý nghe lén đâu ạ. Nên em mới đeo tai nghe vào… rồi em nghe thấy giọng của anh Wooyeon…”
“Giọng anh? Ở đâu ra?”
“…Là sách nói ạ.”
Trả lời xong câu đố, sự xấu hổ trào dâng khiến Inseop không dám ngẩng đầu lên. Cậu nghe thấy tiếng Lee Wooyeon đứng dậy khỏi ghế, ngay sau đó sức nặng của người đàn ông đè xuống giường, bàn tay to lớn tóm lấy eo cậu, lật úp người lại.
“Để anh giúp em.”
Giọng Lee Wooyeon kề sát lỗ tai làm khoang bụng Inseop run lên rần rần. Mọi tế bào trên cơ thể đồng loạt căng cứng.
“Em dùng tay này sờ à?”
Lee Wooyeon kéo tay phải của Inseop đặt ra phía sau rồi thì thầm. Là anh cố tình. Vừa nghe Inseop thú nhận rằng cậu hưng phấn vì nghe sách nói của anh, Lee Wooyeon lập tức áp sát môi vào tai cậu thủ thỉ.
Inseop nhắm nghiền mắt, gật đầu. Lee Wooyeon đan ngón tay mình vào tay Inseop, cọ xát khu vực xung quanh miệng lỗ nhỏ.
“Em đã sờ vào đây như thế này sao?”
“…Chắc là thế ạ…”
Những ngón tay đan xen vào nhau xoa nắn, mơn trớn nhịp nhàng như đang tô vẽ dọc theo từng đường nếp gấp.
“Lúc chạm vào đây, em đã nghĩ đến chuyện gì?”
Giọng nói của Lee Wooyeon tựa như cơn gió mùa xuân. Âm sắc dịu dàng tựa hơi thở của mùa xuân ấy đủ sức làm nảy mầm vạn bông hoa trên mảnh đất đóng băng lạnh giá. Anh ngắm nhìn Inseop đỏ bừng cả người như đóa hoa đang nở rộ, tiếp tục cất tiếng thì thầm.
“…Em đã làm thế nào? Hửm? Nói anh nghe đi.”
“Nhớ đến những gì, anh Wooyeon… đã làm với em… …Haa.”
Nhịp thở của Inseop dần trở nên dồn dập. Ngón tay của anh xuyên qua khe hẹp đang liên tục co rúm lại rồi hé mở, bắt đầu thâm nhập từng chút một.
“Em vừa nghĩ đến cảnh anh đâm vào cái lỗ nhỏ của Inseop…, vừa tự chọc ngoáy một mình sao?”
“Không phải, chuyện đó…, ưm.”
Phụt, ngón tay anh nong rộng lỗ nhỏ rồi thọc sâu vào trong khiến Inseop run lên bần bật, còn Lee Wooyeon chỉ khẽ bật cười.
“Mới có một ngón tay mà em đã thế này thì phải làm sao. Lát nữa anh đâm vào bằng thứ to hơn cơ mà.”
“A…, đợi đã, từ từ thôi ạ…”
Mặc cho lời cầu xin chậm lại, ngón tay anh bắt đầu đâm thọc liên hồi vào bên trong tạo ra những tiếng lép nhép ướt át.
“Hức, ưm… …a…”
Thêm nhiều ngón tay khác được chen vào, không thương tiếc xâm phạm lỗ nhỏ. Inseop định rút tay lại để dừng hành động này, nhưng Lee Wooyeon đã kẹp chặt lấy tay cậu không buông. Bàn tay anh khuấy đảo và miết mạnh vào bên trong, cho đến khi chạm trúng một điểm mẫn cảm, Inseop bật ra một tiếng kêu “A”. Những ngón chân cọ xát xuống ga giường cũng co quắp lại. Inseop chớp mắt liên hồi, cố bám chặt lấy cánh tay Lee Wooyeon.
“Anh Wooyeon…, đợi… một chút…”
Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nói hết câu. Những ngón tay đâm rút tàn nhẫn làm trước mắt Inseop trắng xóa đi, đến thở cũng không xong. Cuối cùng, cậu thậm chí không thể phân biệt nổi ngón tay đang thọc vào rút ra phía sau là của mình hay của Lee Wooyeon nữa.
“Haa, ưm… a, ưm.”
Cậu sắp phát điên mất. Rõ ràng là tự cậu ngỏ lời muốn thủ dâm cho anh xem, vậy mà bây giờ lại có cảm giác như mình đang bị cưỡng bức không bằng.
“A…, ư…, hức, á!”
Không lâu sau, dòng tinh dịch trắng đục bắn vọt lên ga giường. Inseop thở hổn hển, cả người mềm nhũn gục xuống đệm.
“Haa… …Haa.”
Inseop nhắm nghiền mắt, hớp lấy hớp để từng ngụm không khí. Dù chỉ mới xuất tinh một lần mà cậu có cảm giác như mọi sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn. Inseop khó nhọc điều hòa lại nhịp thở, từ từ mở mắt, để rồi hoàn toàn đông cứng.
“…”
Lee Wooyeon đang cúi xuống rũ mắt nhìn cậu. Gương mặt anh toát lên vẻ giận dữ không rõ nguyên do. Ý nghĩ rằng mình vừa phạm phải sai lầm nào đó khiến cậu khiếp sợ chống người ngồi dậy.
“Em…”
Lee Wooyeon nhoài người phủ lên trên Inseop. Sự chênh lệch về thể hình giữa hai người khiến Inseop cảm nhận được một áp lực nghẹt thở đè nặng lên mình.
“Sao em lại phải làm đến mức này.”
“…Dạ?”
“Em định làm cho người ta phát điên lên mới chịu hả?”
Anh vốn chẳng cần nghe câu trả lời. Bằng chứng là Lee Wooyeon lập tức bóp chặt cằm Inseop, giáng xuống một nụ hôn bạo liệt. Trong lúc cắn mút cuồng loạn, anh tiện tay cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc rồi ném đi. Inseop định vươn tay ra giúp anh tháo đồ, nhưng vì bị anh đè nặng lên người nên cậu không thể nhúc nhích được.
Lee Wooyeon ghì chặt Inseop, cuồng nhiệt hôn lên mọi tấc da thịt. Đôi môi, gò má, mái tóc, sau gáy, vành tai, bờ vai, những ngón tay. Anh điên cuồng mút mát như muốn nuốt chửng cậu, trong khi phía dưới thô bạo cọ xát dương vật đang hưng phấn của mình. Chẳng cần động tay vào, dương vật sưng tấy đã cương cứng đến mức chọc thẳng vào bụng cậu. Lee Wooyeon bóp chặt hai bắp đùi Inseop ép mở rộng ra, rồi đâm sầm dương vật vào bên trong chỉ bằng một nhát.
“…!”
“…Thèm khát bị đâm đến thế cơ à, thời gian qua em nhịn kiểu gì thế.”
“A…, a. …!”
“…Haa, mẹ kiếp, cái thứ xinh đẹp nhà em, sao lại…, dâm đãng thế này cơ chứ.”
Bàn tay đang siết lấy bắp đùi Inseop càng dùng sức mạnh bạo hơn. Trên làn da mỏng manh, trắng ngần của cậu, mỗi khi anh bóp mạnh đến đâu là y như rằng để lại vết đỏ đến đó. Dù sau khi làm tình, nhìn thấy những vết bầm tím lốm đốm trên người cậu anh vẫn thường thấy hối hận, nhưng một khi đã lao vào làm tình, anh gần như không thể nào kiểm soát nổi bản thân.
“Giang chân ra, …rồi quặp chặt lấy eo anh.”
Giữa những cú đâm thúc bạo liệt làm cả cơ thể lắc lư dữ dội, Inseop vẫn ngoan ngoãn nâng hai chân lên, vòng qua quấn lấy eo anh theo lời sai bảo. Động tác đó khiến nửa thân trên của Inseop bị nhấc bổng lên, và mỗi cú dập mạnh của Lee Wooyeon lại dồn thêm sức nặng đè nén xuống.
“A… ưm.”
Dương vật nặng trịch mang theo toàn bộ sức lực thọc sâu vào cào xé bên trong, Inseop dường như quá sức chịu đựng, bật ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.
“Thích không?”
Dù biết rõ mười mươi, Lee Wooyeon vẫn cố tình hỏi. Inseop gật đầu. Lee Wooyeon nuốt một tiếng cười hắt vào trong.
“Sao thế.”
“…Dạ?”
“Hôm nay sao em lại đáng yêu đến thế hả. Mẹ kiếp….đáng yêu đến đáng sợ luôn đấy.”
Lee Wooyeon không rời mắt khỏi Inseop dù chỉ một giây. Đôi mắt anh đong đầy sự khao khát cuồng nhiệt, hệt như một đứa trẻ đang nắm chặt sợi dây bóng bay, vừa vui sướng vừa lo sợ chỉ cần lơ đễnh một chút là quả bóng sẽ vuột mất khỏi tay.
“…Vì em, thích anh Wooyeon, haa…, em yêu anh.”
Inseop thở hổn hển, thốt lên lời tỏ tình. Chỉ đến đó thôi. Lee Wooyeon cắn chặt môi, điên cuồng thúc hông. Những khối cơ bắp săn chắc trên đùi anh chuyển động cuồn cuộn mãnh liệt.
“Á! A! Ưm, a! Ưm… ưm!”
Không thể chịu nổi lực đẩy quá mạnh từ bên ngoài, cơ thể Inseop bị trượt dài lên trên, đầu đập vào thành giường. Nếu là bình thường, Lee Wooyeon chắc chắn sẽ xin lỗi ngay lập tức và chỉnh lại tư thế cho cậu, nhưng anh lúc này hoàn toàn không còn đủ tỉnh táo để bận tâm đến điều đó. Anh đã rơi vào trạng thái vô ngã, điên cuồng đâm rút, giày vò cơ thể mảnh mai của Inseop trên mặt nệm.
“Anh Wooyeon, đợi… a…, haa… a!”
Cảm giác muốn xuất tinh dội đến, Inseop cố bám chặt lấy cánh tay Lee Wooyeon. Cậu định xin anh dừng lại một chút, nhưng Lee Wooyeon lúc này không khác nào một kẻ điên, chỉ biết hì hục nhấp hông liên hồi.
“A, haa!”
Cơ thể Inseop co giật, thành ruột bên trong co thắt dữ dội, cắn chặt lấy dương vật của Lee Wooyeon như đang hút cạn. Những đường gân nổi bật trên cánh tay Lee Wooyeon hằn rõ. Cứ tưởng không thể nào tiến sâu hơn được nữa, vậy mà sự kết hợp giữa hai người lại đạt đến một độ sâu không tưởng. Inseop thét lên một tiếng “A” kinh ngạc.
“Anh Wooyeon, đợi chút, em…, vẫn đang… …!”
Cơ thể vẫn chưa xuất tinh xong của Inseop run rẩy. Trong cơn co giật ấy, Lee Wooyeon vẫn thúc trọn vẹn dương vật vào cái lỗ nhỏ đang liên tục co rút. Lần đầu tiên trải nghiệm khoái cảm xộc thẳng lên tận đỉnh đầu khiến Inseop ngạt thở, òa khóc nức nở.
“A, hức…, đợi, một chút…, em vẫn đang ra mà… xin anh… hức.”
Khoái cảm dồn dập khiến cơ thể cậu co giật liên hồi. Ngay cả trong lúc đang xuất tinh, cảm giác liên tục bị thọc sâu cào xé bên trong vẫn quá sức chịu đựng, Inseop bám riết lấy Lee Wooyeon, nức nở cầu xin.
“Ưm, a… hức, …hức… Xin anh, dừng lại… hức.”
Chút lý trí cuối cùng nhắc nhở anh phải dỗ dành người yêu vẫn còn sót lại, Lee Wooyeon phủ xuống những nụ hôn dồn dập lên môi Inseop đang bám chặt lấy mình. Dù vậy, những nhịp thúc hông tàn bạo phía dưới vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.
“Em không làm nữa đâu, dừng lại…, em thấy lạ lắm… a, xin anh đấy.”
Inseop đang nức nở van xin dưới thân mình hệt như một đứa trẻ, càng làm xương hàm của Lee Wooyeon bành ra căng cứng.
“Biết trách ai bây giờ, mẹ kiếp… Tại ai mà em lại ngoan ngoãn đáng yêu thế này cơ chứ.”
Chất lỏng ứa ra từ đầu khấc quyện lẫn với lông, tạo nên những âm thanh lép nhép ướt át. Không lâu sau, Lee Wooyeon cũng bắn sâu tinh dịch vào bên trong Inseop. Tiếng thở dốc trầm đục hòa lẫn với tiếng nức nở nỉ non.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 350"