Chương 351
“Sao em lại khóc?”
Lee Wooyeon hỏi. Sự tủi thân đến lúc bấy giờ mới ập đến, Inseop vòng tay ôm lấy cổ Lee Wooyeon, khóc òa lên.
“Đừng khóc nữa mà.”
Lee Wooyeon vừa lau nước mắt cho Inseop vừa hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, khẽ dỗ dành.
“Inseop cứ khóc thế này, anh lại cứng lên mất.”
Bị chọc ghẹo bằng một câu thô tục trong giọng điệu vô cùng ngọt ngào, dịu dàng, Inseop dở khóc dở cười, chỉ biết bày ra vẻ mặt phức tạp ngước nhìn Lee Wooyeon. Vừa chạm mắt, Lee Wooyeon liền mỉm cười, một khuôn mặt tràn ngập ý vị trêu chọc thường thấy.
Inseop nhận ra Lee Wooyeon đang cố tình nói đùa để dỗ cậu nín khóc. Căng thẳng được giải tỏa khiến Inseop vô thức bật cười nhẹ. Sự tinh quái đôi lúc lại rất đỗi trẻ con, đáng yêu dạo gần đây của anh làm cho cậu…
“…!”
Hai mắt Inseop trợn tròn. Một khối thịt khổng lồ đâm phập vào bên dưới, nong rộng cái lỗ nhỏ đến căng tức.
“À, đúng rồi.”
Lee Wooyeon từ từ chống tay ngồi dậy, hất ngược phần mái đang bết mồ hôi ra sau. Ánh mắt từng lấp lánh nụ cười trẻ thơ nay lại hừng hực dục vọng đặc quánh.
“Thấy Inseop cười, anh cũng cứng lên thật đấy. Ahaha.”
“…”
“Lại giang chân ra quấn lấy eo anh như ban nãy nhé? Nếu mệt quá thì chỉ cần mở rộng chân ra là được rồi.”
Lee Wooyeon đưa ra hai sự lựa chọn như thể anh đang ban phát lòng từ bi vĩ đại lắm. Một lời đề nghị đậm chất Lee Wooyeon, hoàn toàn vắng bóng hai chữ “lương tâm”.
Inseop chậm rãi dạng đôi chân vốn đã chẳng còn chút sức lực nào. Cậu nghe thấy tiếng cười trầm khàn của Lee Wooyeon vang lên.
Một nụ hôn ngọt ngào đánh dấu sự bắt đầu cho một đêm dài đằng đẵng.
***
Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Inseop lập tức tấp xe vào một góc vắng vẻ.
“Chào Giám đốc ạ. Tôi là Choi Inseop đây.”
Cậu lễ phép chào hỏi xong, từ đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “Ừ, ừ” vô cùng quen thuộc.
“Dạo này anh vẫn khỏe chứ ạ?”
[Đương nhiên là khỏe rồi. Cậu cũng vẫn khỏe chứ?]
“Vâng. Tôi vẫn khỏe.”
[Có vẻ cậu đang lái xe à? Tôi nghe thấy tiếng xe chạy.]
“Vâng, anh Wooyeon bảo đi uống rượu, nên tôi đang trên đường đến đón anh ấy.”
[Thằng Wooyeon ấy hả? Bỏ cậu ở nhà mà đi uống rượu với ai?]
“Tôi nghe nói là đi uống với một hậu bối quen biết ạ.”
[Thế à? Chuyện lạ nhỉ. Nói chung chuyện đó tính sau, cái vụ tôi nhờ cậu hôm trước ấy…]
“Vâng, tôi cũng định gọi điện báo lại với anh đây ạ.”
[Thế à! Cậu đã thử tỉ tê với thằng Wooyeon chưa? Nó nói thế nào?]
Giám đốc Kim mừng rỡ thúc giục Inseop trả lời.
“Anh Seo Jaeha cũng là một diễn viên rất xuất sắc…, nhưng tôi càng nghĩ càng thấy, anh Wooyeon vẫn là một diễn viên tài năng hơn ạ.”
Inseop đã xem hết sạch các tác phẩm của Seo Jaeha. Dù có đặt tình cảm cá nhân sang một bên, thì nếu đem kỹ năng diễn xuất đó ra so sánh với Lee Wooyeon cũng chỉ thấy tội nghiệp cho hắn.
[Đương nhiên rồi! Thằng Wooyeon đẹp trai hơn, đóng phim cũng đỉnh hơn chứ! Tính cách nó thì khốn nạn chó má khỏi bàn… Nhưng vẫn ăn đứt cả chục lần! Seo Jaeha có giỏi cỡ nào cũng không đọ lại Lee Wooyeon đâu. Mặc dù Wooyeon là một thằng điên chính hiệu.]
Giám đốc Kim kích động hùa theo, một tràng không biết là đang khen hay đang chửi nữa.
“Tôi xin lỗi. Chắc là khó có chuyện tôi khơi dậy ý thức cạnh tranh của anh Wooyeon bằng cách nhắc đến diễn viên Seo Jaeha trước mặt anh ấy.”
[Cái gì?! Tại sao chứ!]
“…Vì anh Wooyeon đóng hay hơn mà.”
Không biết sau này thế nào, nhưng hiện tại, việc coi một diễn viên như Seo Jaeha là đối thủ của Lee Wooyeon quả thực là quá khiên cưỡng.
[Ai mà chẳng biết điều đó! Ý tôi là cậu cứ lấy cớ kích thích tính hiếu thắng của nó thôi! Chứ đâu phải xúi hai đứa nó cạnh tranh sống mái với nhau, ý tôi là cậu phải…!]
Tiếng còi xe bóp inh ỏi vang lên từ phía sau. Inseop vội hạ kính cửa sổ, giơ tay ra hiệu xin lỗi.
“Giám đốc ơi. Lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh nhé.”
[Inseop à!]
Inseop nhắm mắt, dứt khoát kết thúc cuộc gọi.
“…Tôi xin lỗi anh, giám đốc.”
Thật sự, dù có nghĩ thế nào đi nữa, Lee Wooyeon vẫn là người xuất chúng hơn. Từ diễn xuất, vai trò người mẫu quảng cáo, cho đến ngoại hình. Inseop không muốn gượng ép bản thân để khen ngợi người khác trước mặt một Lee Wooyeon hoàn hảo đến thế, đặc biệt là khi phải dùng đến lời nói dối.
“Hay tại mình mù quáng vì tình quá nhỉ…”
Inseop lẩm bẩm, đánh lái.
Trong lúc xem phim của Seo Jaeha để so sánh, cậu bèn mở lại phim của Lee Wooyeon. Và rồi cậu say sưa xem lại toàn bộ các tác phẩm của anh từ bộ phim đầu tay lúc nào không hay.
Inseop ngẩn ngơ ngắm nhìn hình ảnh Lee Wooyeon trên màn hình, lại phải đưa tay tự véo má mình một cái. Một người như thế, vậy mà lại là người yêu của cậu…
“Mù quáng vì tình thì cũng đành chịu thôi.”
Inseop vừa lầm bầm vừa thở dài, liếc nhìn màn hình định vị. Chỉ 5 phút nữa là tới nơi.
***
[Anh đang uống rượu với một hậu bối, em đến đón anh được không?]
Vừa nhận được tin nhắn của Lee Wooyeon, Inseop lập tức chộp lấy chìa khóa xe. Cậu nhắn lại báo mình sẽ đi ngay, sau đó Lee Wooyeon gửi định vị là một quán thịt nướng ở Nonhyeon-dong.
Nhưng mà, không biết anh ấy đang đi uống với ai vậy nhỉ.
Inseop khẽ nghiêng đầu thắc mắc về câu hỏi vừa lướt qua trong tâm trí.
[Em đến nơi rồi ạ.]
Inseop vừa dừng trước cửa quán đã nhắn tin ngay cho Lee Wooyeon. Cứ tưởng anh sẽ bảo anh ra ngay, ai ngờ tin nhắn trả lời lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
[Em vào trong đi. Anh đang nói chuyện dở, tự dưng đứng dậy về luôn thì hơi kỳ.]
Giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên “Chuyện lạ nhỉ” của Giám đốc Kim lại văng vẳng bên tai cậu. Quả thực là có gì đó không bình thường. Lee Wooyeon vốn chẳng phải kiểu người thích kéo dài những cuộc trò chuyện dài dòng với ai. Mà nói cho cùng, từ hồi về Hàn Quốc đến giờ, Lee Wooyeon đã từng tham gia buổi nhậu riêng tư nào đâu.
…Rốt cuộc là đi với ai thế nhỉ.
Inseop gạt đi sự thắc mắc lợn cợn, giao xe cho nhân viên phục vụ rồi bước vào quán.
“Kính chào quý khách. Quý khách đi cùng nhóm nào ạ?”
Tưởng quán thịt nướng thì phải ồn ào náo nhiệt lắm, nhưng không khí bên trong lại toát lên vẻ sang trọng như một nhà hàng cao cấp.
“À, tôi đi cùng bàn của anh Lee Wooyeon…”
Nghe Inseop rụt rè trả lời, nhân viên niềm nở “Mời anh đi lối này ạ”, rồi dẫn đường cho cậu. Họ dừng lại trước căn phòng riêng nằm tít trong góc, nhân viên mở cửa giúp cậu.
“Xin chào.”
Inseop lịch sự cúi đầu chào rồi bước vào, sau đó đứng chôn chân tại chỗ.
“Inseop đến rồi à? Đến sớm hơn anh nghĩ đấy.”
Lee Wooyeon tươi cười rạng rỡ chào hỏi. Và người ngồi cạnh anh là…
“Xin chào. Tôi là Seo Jaeha.”
“…”
Inseop mặt mày trắng bệch, chỉ biết nhìn chằm chằm Seo Jaeha. Lee Wooyeon liền dùng mũi giày khều nhẹ cậu một cái.
“A, x, xin chào. Tôi là Choi Inseop ạ.”
Inseop giật mình, vội vàng cúi chào rồi hoang mang đưa mắt nhìn Lee Wooyeon.
Chuyện này là sao. Tại sao con người đó lại ở đây…, không, làm sao mà hai người này lại…, và tại sao cậu lại có mặt ở đây…
Lee Wooyeon phớt lờ hàng tá câu hỏi ngập tràn trong ánh mắt Inseop, hất cằm ra hiệu cho cậu ngồi xuống vị trí bên cạnh mình. Inseop ngơ ngác, lóng ngóng ngồi xuống.
“Vị này là ai vậy anh?”
Thấy Seo Jaeha chằm chằm nhìn mình đặt câu hỏi, Inseop cuống quýt đáp: “Là quản lý ạ.”
“Là quản lý cũ.”
Lee Wooyeon vừa đưa ly rượu cho Seo Jaeha vừa buông một câu, khiến tay Inseop khẽ run lên.
“Quản lý cũ ạ?”
Seo Jaeha hỏi lại. Gọi một người từng làm quản lý đến những buổi nhậu nhẹt kiểu này không phải là chuyện thường tình.
“B, bây giờ chúng tôi xem nhau như bạn bè rồi ạ.”
Inseop đưa mắt nhìn Lee Wooyeon, phát tín hiệu cầu cứu. Trong giới này, việc dính vào tin đồn thất thiệt chẳng có gì tốt đẹp cả.
“Đúng vậy. Bọn tôi là bạn, thậm chí là bạn thân nhất ấy chứ.”
Lee Wooyeon nở nụ cười dài, nâng ly rượu lên làm động tác cụng ly.
“…Thế nên thỉnh thoảng tôi có giúp anh Lee Wooyeon vài việc. Hôm nay tình cờ ở gần đây nên tiện đường tôi đến đưa anh ấy về.”
Vì căng thẳng nên Inseop nói hơi dài dòng.
Mà sao tự dưng Seo Jaeha lại ở đây nhỉ. …Lẽ nào anh đã biết chuyện gì rồi sao. Rõ ràng trước mặt Lee Wooyeon, mình chưa từng hé răng nhắc nửa chữ “Seo” cơ mà.
Inseop vừa uống nước vừa lén nhìn Lee Wooyeon. Lee Wooyeon chỉ ung dung nhấp rượu và mỉm cười, vẻ mặt khó dò khiến cậu không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
“…Hai người quen nhau từ trước sao ạ?”
Inseop dè dặt hỏi.
“Hôm nay tôi có lịch chụp ảnh họa báo, thì nghe nói tiền bối cũng có lịch chụp ở studio gần đó. Hai anh em tình cờ gặp nhau, nói chuyện một lúc rồi quyết định đi ăn luôn.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 351"