Chương 352
“À…, ra là vậy.”
Hôm nay anh ấy có lịch chụp họa báo sao?
Inseop lục lọi lại lịch trình của Lee Wooyeon trong đầu, nhưng khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ anh dành cho mình, cậu bỗng chốc mỉm cười theo.
“Lúc nãy em cũng nói rồi đấy, nhưng được ngồi ăn uống thế này với tiền bối Lee Wooyeon quả thực là niềm vinh hạnh của em.”
Seo Jaeha phấn khích nói, vẻ mặt rạng rỡ không giấu giếm.
“Tôi mới là người vinh hạnh chứ. Tôi vẫn theo dõi phim điện ảnh và truyền hình của cậu Seo Jaeha đấy.”
“Thật sao ạ? Thật không thể tin được là tiền bối Lee Wooyeon lại xem phim của em.”
“Mọi người xung quanh đều khen phim hay và đề cử cho tôi mà.”
Lúc này, ánh mắt Seo Jaeha mới chuyển sang Inseop.
“À đúng rồi. Hộp soco-…”
Seo Jaeha chưa kịp dứt lời, Inseop đã ho sặc sụa. Lee Wooyeon đặt ly rượu xuống.
“Sao thế. Em đau ở đâu à?”
“Không ạ. …Chỉ là sặc nước thôi ạ.”
Inseop lau vết nước đọng trên khóe miệng, mồ hôi lạnh toát ra trong lòng.
Lee Wooyeon ghen tuông rất khủng khiếp. Hơn nữa, phạm vi ghen tuông của anh còn bao phủ đồng đều mọi giới tính, độ tuổi và quốc tịch.
Có lần, một người ngoại quốc tiến đến hỏi đường Inseop. Khi cậu vừa định lên tiếng chỉ dẫn, Lee Wooyeon đứng cạnh đã mỉm cười và buông lời lầm bầm.
[Là cái thằng khốn ngu xuẩn đần độn đến mức không biết dùng Google Maps đấy mà. Dù sao em có giải thích cũng không hiểu đâu, đừng lãng phí thời gian nữa.]
Và tất nhiên, anh thốt ra những lời đó bằng thứ phát âm tiếng Anh vô cùng chuẩn xác và thanh lịch, để chắc chắn rằng Inseop và gã người ngoại quốc kia đều nghe hiểu tường tận.
Chưa hết. Nếu nhân viên quán cà phê quen thuộc tỏ ra thân thiết và tặng thêm cho Inseop thứ gì đó, anh sẽ cấm tiệt việc quay lại quán đó. Khi đi ăn ở nhà hàng, nếu thấy Inseop ngoan ngoãn cúi chào và bà chủ quán thốt lên khen ngợi “Con nhà ai mà xinh ngoan thế nhỉ”, anh lập tức cho rằng bà ta có ý đồ đen tối và tuyệt đối không bao giờ bước chân vào nhà hàng đó lần thứ hai. Dù cậu có giải thích đó chỉ là lời khen xã giao của người lớn tuổi cũng vô ích. Lee Wooyeon luôn khăng khăng rằng kiểu gì bà ta cũng định đẩy con gái, cháu gái hay cô nào đó ra giới thiệu cho cậu.
Thậm chí, từng có lần anh cố ý hắt thẳng ly cà phê đang uống dở vào chậu cây mà Inseop nâng niu với lý do “trượt tay”. Đến tận bây giờ, anh vẫn cực kỳ ghét bỏ việc con mèo John ngủ cạnh Inseop.
…Một Lee Wooyeon như thế, nếu biết được chuyện cậu tặng socola cho Seo Jaeha vào ngày Valentine với lý do là fan hâm mộ, thì chắc chắn tối nay thứ bị nướng xèo xèo trên vỉ kia không chỉ dừng lại ở miếng thịt bò đâu.
“…Có lẽ tôi phải uống thuốc rồi.”
Inseop nói bằng giọng run rẩy. Lợi dụng chính điểm yếu của mình làm lá chắn khiến lương tâm cậu cắn rứt đến mức không dám ngẩng đầu lên.
“Để anh lấy nước cho.”
Lee Wooyeon đứng dậy. Mỗi lần Inseop uống thuốc, anh luôn tự tay lấy nước ấm cho cậu. Đó là thói quen anh duy trì kể từ khi đọc được tờ hướng dẫn sử dụng nói rằng uống thuốc bằng nước ấm là tốt nhất.
Vừa thấy Lee Wooyeon rời đi, Seo Jaeha liền trầm trồ cảm thán.
“Oa, nhân cách của tiền bối Lee Wooyeon đỉnh thật đấy, đúng như lời đồn người ta thường nói.”
“…Vâng, anh ấy là một người rất tốt.”
Miệng thì đáp vậy, nhưng mặt Inseop lại nóng bừng lên, rồi cậu vội vã nhoài người về phía trước bàn, hạ giọng nói tiếp.
“Chuyện là, chuyện tôi tặng socola và nhận là fan hôm trước ấy, xin anh đừng kể với anh Lee Wooyeon nhé. Tôi xin anh đấy.”
“Hả? Sao vậy?”
“…Chỉ là tôi thấy hơi ngại thôi ạ.”
Seo Jaeha gật gù ra chiều đã hiểu.
“À, cũng phải. Nhưng dạo này fan nam cũng không phải là hiếm đâu. Chắc tiền bối Lee Wooyeon cũng có nhiều fan nam lắm.”
“…Vâng.”
Lee Wooyeon vốn đã ghét fan hâm mộ, nhưng với fan nam thì anh còn ghê tởm hơn.
“Dù sao thì tôi cũng sẽ giữ bí mật.”
“Cảm ơn anh.”
Inseop vừa thở phào nhẹ nhõm thì Lee Wooyeon mang cốc nước bước vào, cậu liền lễ phép đón lấy bằng hai tay và nói lời cảm ơn. Suốt lúc cậu lấy thuốc từ túi áo ra uống, ánh mắt Lee Wooyeon không hề rời khỏi cậu một giây.
“Hai người thân thiết thật đấy. Em với ông anh quản lý đến giờ vẫn còn ngại ngùng lắm.”
Seo Jaeha vừa lật thịt trên vỉ nướng vừa trêu đùa.
“Ban đầu chúng tôi cũng ngại ngùng lắm, đúng không Inseop?”
“À, vâng, vâng. Một chút ạ…”
“Cơ duyên nào mà hai người lại trở thành bạn thân vậy ạ?”
“Ahaha, phải rồi. Sao lại thế nhỉ.”
Lee Wooyeon lẩm bẩm trong lúc xếp ngay ngắn đôi đũa trước mặt Inseop, rồi anh quay sang hỏi cậu.
“Inseop có nhớ sao hai chúng ta lại thân nhau không?”
“À…, chuyện đó… …ờ…”
Vì em định trả thù anh Wooyeon nên mới bám theo đến tận Hàn Quốc làm quản lý, rồi trong một phút bốc đồng lại cứu mạng anh Wooyeon, cuối cùng bị anh Wooyeon phát hiện mọi chuyện. …Bị đe dọa, giam lỏng rồi ép ký lại hợp đồng, nhưng thật ra trong lòng em vẫn luôn thích anh Wooyeon, thế rồi chúng ta nảy sinh quan hệ. …Cứ tiếp diễn như thế, rồi em yêu anh…, chúng ta hẹn hò…, em suýt chết một lần, cả hai chia tay rồi lại quay về bên nhau. …Và hiện tại đang đắm chìm trong tình yêu nồng nhiệt.
“…Vì chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau ạ.”
Inseop gói gọn toàn bộ lịch sử tình trường dài dằng dặc của hai người vào một câu ngắn ngủi.
“Ahahaha, đúng rồi. Tôi và Inseop nói chuyện hợp nhau lắm.”
Lee Wooyeon bật cười sảng khoái rồi rót thêm rượu cho Seo Jaeha. Seo Jaeha đón ly rượu bằng hai tay, sau đó lại nhìn Inseop hỏi.
“Cậu không uống sao?”
“Vâng, tôi phải lái xe ạ. Xin đừng bận tâm đến tôi, hai người cứ uống tự nhiên đi.”
“Chà, cậu quả là một người bạn nghiêm túc đấy. Ông anh quản lý của tôi cứ có tiệc là lại uống say khướt, đâm ra lần nào tôi cũng phải gọi tài xế đại diện cho ổng. Đúng là muốn có được quản lý tốt thì phải tu ba đời mới được.”
“Vậy chắc kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới rồi.”
Được anh tâng bốc, khuôn mặt Inseop đỏ bừng. Lee Wooyeon nở nụ cười dịu dàng rồi uống cạn ly rượu. Seo Jaeha cũng lập tức uống cạn phần của mình. Inseop định rót thêm rượu cho anh thì Lee Wooyeon đã giật lấy chai rượu.
“Em ăn thịt đi. Khét hết bây giờ.”
“Không sao ạ. Em ăn trước khi đến rồi.”
“Ăn một chút đi.”
Inseop gật đầu, đặt hai lá vừng lên lá xà lách, gắp thêm một miếng thịt rồi cuộn lại nhét vào miệng. Cậu vừa nhai nhóp nhép vừa quan sát hai người họ.
Cuộc trò chuyện giữa Seo Jaeha và Lee Wooyeon khá bình thường. Xoay quanh những chủ đề như các tác phẩm điện ảnh, chuyện trong giới giải trí, lịch trình chụp họa báo, hay chế độ tập luyện.
May quá. Cậu cứ lo nãy giờ Lee Wooyeon đã biết chuyện gì đó nên mới cố tình đưa Seo Jaeha đến.
Inseop thở phào nhẹ nhõm, nhón lấy một thanh rau củ nhai rồm rộp. Chợt cậu nhận ra hiện thực hiển nhiên rằng hai người ngồi trước mặt mình đều là những ngôi sao nổi tiếng. Việc chứng kiến hai nhan sắc đỉnh cao ngồi đối diện, nâng ly chúc tụng nhau thế này quả là một liệu pháp thanh lọc thị giác.
Seo Jaeha đẹp trai thật đấy. Nhưng quả nhiên, anh Wooyeon vẫn… Không được. Đừng có lấy người ta ra so sánh nữa. …Không biết có phải vì tình yêu làm mù lòa hay không, mà dạo này cậu cứ thấy Lee Wooyeon ngày càng đẹp trai hơn.
“Tiền bối à, thật sự, em vô cùng, vô côôôùng kính trọng tiền bối luôn. Chắc anh không biết đâu nhỉ. Tiền bối không biết đâu.”
Seo Jaeha với khuôn mặt đỏ gay vì men rượu, chống cằm lên bàn nhìn Lee Wooyeon lải nhải.
“Thế sao. Haha.”
Lee Wooyeon hời hợt đáp lời rồi uống cạn ly rượu.
Inseop bắt đầu thấy lo lắng. Cậu biết tửu lượng của Lee Wooyeon khá tốt, nhưng hôm nay anh lại uống rượu liên tục một cách bất thường.
“Em á, em toàn xem phim của tiền bối để học hỏi đấy! Em còn bắt chước tập diễn thử này! Đọc thoại thử này! Phân tích cả phong cách của anh nữa!”
Giờ thì Inseop đã hiểu phần nào lý do tại sao Seo Jaeha lại bị đóng khung với hình tượng tương đồng Lee Wooyeon suốt thời gian qua.
“Công ty em toàn tung mấy bài báo gán ghép anh với em, em xin lỗi tiền bối nhé. Em xin lỗi ạ. Vì em đã cướp sạch quảng cáo của tiền bối, ui cha, cái loại như em thì làm gì có tư cách đó!”
Không rõ đây là lời xin lỗi chân thành hay là trò chọc tức mượn rượu làm càn nữa. Inseop lo sợ Lee Wooyeon sẽ tổn thương nên lén nhìn sắc mặt anh. Tuy nhiên, Lee Wooyeon vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng, chỉ khẽ đáp “Thế à?”
“Thằng nhóc con như em thì có quyền gì chứ! Em xin lỗi tiền bối. Vì em đã cướp hết các vai diễn của anh!”
Seo Jaeha đột nhiên gục đầu đập cộp xuống bàn rồi gào lên, làm Inseop hoảng hồn vội vàng can ngăn.
“Anh sẽ bị thương đấy. Đừng làm vậy.”
“Anh biết biệt danh của em là gì không? Là Lee Wooyeon một-giây. Phư haha. Mẹ kiếp, đến ba giây cũng không được mà lại là một giây chứ. …Khốn nạn thật. Dạo này toàn bị chửi là bản sao của Lee Wooyeon, bình luận ác ý ngập tràn, mẹ nó, cay vãi. Em là hàng nhái sao?”
“Anh Seo Jaeha cũng là một diễn viên tài năng mà, đừng nói như vậy.”
“À, thế hả? Quản lý đây là fan của tôi nên mới nói vậy thôi. Dối trá cả. À, mà rốt cuộc tôi thua kém anh Wooyeon ở điểm nào chứ…”
Seo Jaeha gục mặt xuống bàn, lè nhè lẩm bẩm mấy lời say xỉn.
“Fan sao?”
Lee Wooyeon cất giọng hỏi, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Inseop mặt cắt không còn một giọt máu, lập tức lắc đầu phủ nhận.
“A, không phải đâu ạ. Hình như anh Seo Jaeha say quá rồi. …Trông anh Wooyeon cũng có vẻ say rồi ạ.”
“Hừm, vậy sao.”
Lee Wooyeon đứng dậy. Nhìn thấy dáng đi loạng choạng của anh, Inseop vội chạy tới đỡ.
“Để em đi thanh toán rồi lái xe ra. Anh đợi ở đây một lát nhé.”
“Phiền em nhé? Xin lỗi Inseop.”
“Không sao ạ, em quay lại ngay.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 352"