Chương 353
Inseop chạy ra ngoài thanh toán rồi nhờ nhân viên mang xe ra. Cậu định quay vào dìu cả hai người ra, nhưng không ngờ Lee Wooyeon trông có vẻ tỉnh táo lạ thường lại đang xốc nách Seo Jaeha bước ra. Inseop vội chạy đến đỡ lấy Seo Jaeha.
“Xe đằng kia.”
Lee Wooyeon hất cằm chỉ về chiếc xe nhân viên phục vụ vừa lái tới. Inseop chạy lên mở cửa xe.
“Để em gọi taxi cho anh Seo Jaeha…”
Inseop chưa kịp dứt lời, Lee Wooyeon đã nhét tọt Seo Jaeha vào ghế sau rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó, anh đi vòng sang ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn và nhắm nghiền mắt lại.
“…Anh Wooyeon.”
Inseop gọi tên anh, nhưng không có tiếng đáp lại. Cậu gọi thêm vài tiếng nữa, nhưng có vẻ anh đã chìm vào giấc ngủ, chẳng hề động đậy. Hết cách, Inseop đành ngồi vào ghế lái.
“…Em xuất phát đây ạ.”
Inseop lẩm bẩm rất khẽ, và cậu cảm giác như thoáng thấy khóe môi Lee Wooyeon khẽ nhếch lên cười.
Sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này.
Inseop thở dài thườn thượt, chầm chậm đánh lái.
***
…Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ.
“Nước… nướước… cho tôôi nước…”
Inseop đứng giữa phòng khách, nhìn xuống Seo Jaeha đang nằm sõng soài trên sàn lải nhải đòi nước trong cơn say, trăn trở suy nghĩ.
“Nướ…ước…!”
Seo Jaeha gắt gỏng hét toáng lên. Inseop vội đáp “Đợi một chút ạ”, rồi xoay người lại và giật mình. Lee Wooyeon đang đứng lù lù ở đó, trên tay cầm một cốc nước.
“A, anh Wooyeon. Anh không sao chứ ạ? Anh dậy từ lúc nào thế?”
Cậu vừa mới vất vả dìu người đàn ông say xỉn này vào phòng ngủ đặt xuống giường xong.
“Anh không sao.”
“Cho tôôi nướước…”
Kẻ đang nằm bẹp dưới sàn nhìn thấy cốc nước trong tay Lee Wooyeon liền với tay ra. Lee Wooyeon cất giọng dịu dàng hỏi: “Cậu khát à?”
“Ờờ… khát quá…”
“Tội nghiệp chưa.”
Lee Wooyeon bày ra vẻ mặt vô cùng xót xa, rồi sau đó ngửa cổ uống cạn sạch cốc nước. Dáng vẻ uống nước ấy đẹp đến mức có thể lấy đi đóng quảng cáo nước suối ngay lập tức. Inseop ngẩn ngơ nhìn Lee Wooyeon một lúc rồi mới sực tỉnh hỏi: “Làm sao bây giờ ạ?”
“Làm sao là làm sao.”
“Anh Seo Jaeha ấy ạ. Anh ấy say quá chắc không tự về nhà được đâu.”
“Vậy sao?”
Lee Wooyeon thờ ơ đáp lời như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Inseop ngập ngừng hỏi tiếp: “Hay để anh ấy ngủ ở phòng cho khách?”
Trừ phòng hai người đang dùng, nhà vẫn còn dư tới bốn phòng. Chỉ cần trải chăn đệm ra cho hắn ngủ bừa ở đâu đó là được, nhưng Lee Wooyeon cứ đứng trơ ra đó, không đáp lời.
“…Vậy để anh ấy ngủ trên sofa thì sao?”
Inseop lại dè dặt lên tiếng.
“Fan sao?”
“Dạ?”
Câu hỏi đột ngột của Lee Wooyeon khiến Inseop giật mình mở to mắt.
“Inseop à, em là fan của Seo Jaeha hả?”
“À. …Chuyện đó, chẳng qua là anh ấy say quá nên… mới nói nhảm thế thôi ạ.”
Inseop lén liếc nhìn Seo Jaeha đang nằm lay lắt dưới sàn. Hắn ta vẫn lải nhải đòi nước y như kẻ vừa đi lạc ba ngày giữa sa mạc. Inseop sợ hắn lại buột miệng nói ra câu nào xằng bậy, quyết định ưu tiên dỗ Lee Wooyeon đi ngủ trước.
“…!”
Vừa quay đầu lại, Inseop đã giật mình, vai rụt lại. Lee Wooyeon áp sát mặt vào cậu ở khoảng cách gần sát sạt chỉ chực chạm môi rồi chất vấn.
“Sao, bây giờ em chán anh rồi à? Vì anh bị thằng kia nẫng tay trên mất mấy cái quảng cáo hả?”
“Không phải vậy đâu ạ.”
“Đừng chối. Rõ ràng nãy lúc Seo Jaeha nói thế, em cứ ngồi im nghe mãi còn gì.”
Lee Wooyeon kề mặt sát rạt hơn nữa, dồn ép: “Không đúng à?” Inseop vội nắm lấy cánh tay Lee Wooyeon, kéo anh về phía phòng ngủ. May thay, Lee Wooyeon ngoan ngoãn để mặc cậu kéo đi.
“Anh say rồi, mau ngủ đi ạ.”
Inseop đỡ Lee Wooyeon ngồi xuống giường, nhưng anh lại bất ngờ ôm chầm lấy eo cậu. Inseop hoảng hốt định gỡ tay ra. Dù anh đang say, nhưng bên ngoài cánh cửa phòng vẫn còn có người khác, cụ thể là Seo Jaeha đang nằm ở đó.
“Bởi vì anh là một diễn viên hết thời nên… em ghét anh rồi sao?”
Ánh mắt Lee Wooyeon lúc này thật kỳ lạ. Giống như đang cười nhưng lại nhuốm màu bi thương, rõ ràng đang diễn cảnh khóc lóc nhưng lại thoảng nét vui mừng. Từng có nhà bình luận đánh giá rằng, vô vàn cảm xúc hỗn độn đan xen trong đôi mắt của Lee Wooyeon mang một sức hút ma mị, dư sức cào xé tâm can người xem.
Lee Wooyeon mỉm cười bám riết lấy Inseop, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại là sự cô độc đến chạnh lòng.
“Không phải thế đâu. Anh Wooyeon đã đạt giải thưởng, vẫn luôn nhận được những kịch bản tốt. Chỉ là dạo này anh giảm bớt khối lượng công việc thôi mà. Anh đừng nói như vậy nữa.”
“Thế nên em mới chuyển sang hâm mộ Seo Jaeha hả? Vì thằng đó là một diễn viên tài năng xuất sắc sao?”
Nghe một người đang say lải nhải lặp đi lặp lại những lời dằn vặt, Inseop không hề thấy phiền phức mà chỉ thấy xót xa và áy náy vô cùng. Chính cậu là người đã cắt đứt con đường thăng tiến của nam diễn viên Lee Wooyeon cơ mà.
“Không ạ, tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Anh Wooyeon đóng phim hay hơn, lại còn ngầu hơn gấp tỷ lần, cớ gì em phải đi làm fan của diễn viên khác chứ. Tuyệt đối không đâu ạ.”
“…Nếu anh, không còn nổi tiếng nữa, …em có bỏ rơi anh không?”
Inseop thất kinh, vội vàng lắc đầu: “Không đâu.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu, anh biết em sẽ không làm vậy mà. Sao em có thể bỏ rơi anh Wooyeon được chứ. Sao em có thể…”
Nói đến đây, hai mắt Inseop đã ngấn lệ. Cậu vội đưa mu bàn tay quệt đi rồi nói tiếp.
“Cho dù anh Wooyeon có nghỉ việc em cũng không quan tâm. Em chỉ yêu mỗi mình anh thôi…”
“Vậy hôn anh đi được không?”
“Ở ngoài kia…”
“Một lần thôi mà.”
Lee Wooyeon mang vẻ mặt tủi thân như một đứa trẻ bị bỏ rơi, vùi mặt vào eo Inseop cọ xát. Inseop từ từ quỳ gối xuống sàn, chạm mắt với anh, sau đó nâng khuôn mặt Lee Wooyeon lên và thì thầm.
“…Em yêu anh. Nhất trên đời.”
Một giọng nói nhỏ đến mức tưởng chừng như sẽ tan biến vào hư không, nhưng sự chân thành mãnh liệt chất chứa trong đó đã trút trọn vẹn lên Lee Wooyeon.
Hai bờ môi mềm mại khẽ chạm vào nhau, rồi tách ra kèm theo âm thanh Chụt khe khẽ. Khoảng cách vừa nới lỏng để lộ khuôn mặt của Lee Wooyeon. Anh mang ánh mắt của một thiếu niên vừa mới biết yêu, đắm đuối nhìn Inseop không chớp mắt. Mỗi lần anh chớp mắt, nhiệt độ cơ thể cậu lại như nóng rực lên. Bầu không khí bỗng chốc trở nên mờ ám, tĩnh lặng. Inseop cúi gằm mặt đứng dậy.
“Để em đi lo cho anh Seo Jaeha trước đã…”
Cơ thể cậu mất đà lảo đảo rồi bị kéo ngã nhoài xuống giường. Khi Inseop chật vật định thần lại, Lee Wooyeon đã đè lên người cậu, giáng xuống những nụ hôn cuồng nhiệt. Cậu hoàn toàn không có cơ hội để phản ứng. Lee Wooyeon luồn tay bóp chặt lấy đầu Inseop, cuốn cậu vào một nụ hôn dài và sâu hun hút.
“A…, bên ngoài…, đợi đã…”
“Anh đã dặn là không được nhắc đến thằng đàn ông khác khi đang ở trên giường rồi cơ mà.”
Kỳ lạ thật. Anh hoàn toàn khác với bộ dạng say xỉn lúc nãy. Giọng nói rõ ràng, rành mạch đến mức rợn người ấy chẳng mang chút hơi men nào.
Inseop hổn hển thở, ngước nhìn Lee Wooyeon.
“Anh thì muốn đè em ra chịch ngay bây giờ đấy, nhưng vì Inseop không thích nên đành thôi vậy.”
Lee Wooyeon vuốt lại phần tóc mái đang rủ lòa xòa, nở nụ cười tươi rói rồi chống tay ngồi dậy.
“Anh, anh đi đâu thế ạ?”
“Đi dọn rác.”
Đến khi nhận ra thứ rác rưởi mà anh định dọn dẹp là gì, Inseop mới cuống cuồng bật dậy bám gót theo sau. Lee Wooyeon tiến thẳng ra phòng khách, nắm lấy cổ áo Seo Jaeha lôi xệch lên.
“Cậu dậy đi, về nhà thôi.”
Miệng thì mỉm cười dùng kính ngữ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng đến kỳ lạ.
“Á, cho tôôi nướước…”
Thấy Seo Jaeha lại bắt đầu lải nhải đòi nước, Inseop vội nói: “Để tôi đi lấy cho ạ” rồi định quay lưng đi. Đúng lúc đó, một tiếng “Bốp!” giòn tan vang lên từ phía sau.
“Tỉnh táo lại đi.”
Lee Wooyeon mỉm cười vỗ vỗ vào má Seo Jaeha. À không, chính xác hơn là tát thẳng vào mặt hắn. Cú tát mạnh bạo đến mức Inseop đứng nhìn còn không kịp phản ứng để can ngăn, thậm chí còn rụt người lại như thể chính mình vừa ăn tát vậy.
“A… đau quá…”
Seo Jaeha ôm má lầm bầm. Lee Wooyeon mặc kệ hắn kêu ca, thản nhiên lục lọi quần áo của hắn rồi lôi điện thoại ra.
“Đọc mật khẩu đi.”
“Hả?”
Lee Wooyeon vẫn giữ nguyên nụ cười, thẳng tay giáng thêm một cái tát nữa vào má Seo Jaeha. Seo Jaeha bị đánh đến choáng váng cả đầu, lắp bắp đáp: “Mười, một, hai, ba, bốn”. Lee Wooyeon bấm mật khẩu mở khóa điện thoại, lướt tìm lịch sử cuộc gọi rồi bấm gọi.
“Xin chào, có phải là quản lý của Seo Jaeha không ạ?”
Giọng điệu vô cùng mềm mỏng, lịch sự.
…Chẳng khác gì ngày thường, không sai lệch dù chỉ một milimet.
Inseop ngẩn người, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lee Wooyeon đang bình thản nói chuyện điện thoại.
“Vậy tôi sẽ nhắn địa chỉ, phiền anh qua đón cậu ấy nhé. Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh.”
Kết thúc cuộc gọi, Lee Wooyeon kéo xốc Seo Jaeha đứng lên. Inseop định chạy tới phụ giúp thì bị anh chặn lại.
“Hôm nay đến đây thôi em.”
Chưa kịp hỏi câu đó có ý gì, Lee Wooyeon đã lôi xệch Seo Jaeha ra phía cửa chính. Inseop lo lắng đi theo sau.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 353"