Chương 354
“Anh đi đâu thế ạ?”
“Cũng may là quản lý của cậu ta báo phải mất khoảng một tiếng nữa mới tới nơi. Trời đang lạnh thế này, cứ vứt ngoài đường lớn chắc là ổn rồi.”
“…”
Lee Wooyeon vừa buông lời nói chứa đầy mâu thuẫn khốn nạn, vừa mỉm cười như thể anh là con người tốt bụng, thân thiện nhất.
“Anh quay lại ngay.”
“Để em đi cùng…”
Inseop vừa định cúi xuống xỏ giày thì Lee Wooyeon đã tặc lưỡi “Chậc” một tiếng đầy khó chịu.
“Inseop.”
“…”
Inseop khẽ run lên. Rất hiếm khi Lee Wooyeon gọi trống không tên cậu như thế. Nhất là với giọng điệu chứa đầy sự tức giận này.
“Đến socola của anh mà còn bị giật mất, em nghĩ anh có thể nhịn để nhìn em chăm sóc thằng khác nữa không hả?”
Inseop có cảm giác như máu trong người bị rút cạn từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Lee Wooyeon tì cằm lên bờ vai đang run rẩy của cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn.
“Đừng có ra ngoài. Anh mà điên lên thì chính anh cũng không biết mình sẽ làm ra trò gì đâu. Thật lòng thì giờ anh chỉ muốn chẻ mẹ cái sọ thằng chó này ra làm đôi thôi.”
Nghe anh nói vậy trong khi vẫn đang lắc lắc Seo Jaeha say xỉn rũ rượi, Inseop kinh hãi túm chặt lấy vạt áo Lee Wooyeon. Anh chỉ bật cười “Ahaha” rồi nói: “Anh đùa đấy”, đôi mắt híp lại cong như mảnh trăng khuyết.
“…”
Tuy không dám chắc, nhưng rõ ràng câu đó không phải đùa đâu.
“Anh lười nên không chẻ đâu.”
“…Anh tuyệt đối không được chẻ sọ người ta đâu đấy.”
Inseop cầu xin với giọng điệu như sắp khóc, khiến Lee Wooyeon không nhịn được phải phá lên cười.
“Chà, nói chuyện với Inseop quả nhiên là hợp ý nhất.”
Lee Wooyeon vỗ vỗ vai Inseop mấy cái nhẹ tênh như thể đang trêu bạn thân.
“Anh quay lại ngay. Nay hai ta nói chuyện hợp nhau thế này, chắc phải tâm sự đến sáng mới được.”
Lee Wooyeon để lại một nụ cười rạng rỡ như nắng mai rồi kéo xệch Seo Jaeha ra ngoài.
Chỉ còn lại Inseop một mình giữa sảnh vào, bắt đầu từ từ xâu chuỗi lại mọi chuyện.
Buổi nhậu hôm nay hoàn toàn không phải sự tình cờ. Lee Wooyeon đã biết việc cậu tặng socola cho Seo Jaeha ngay từ đầu. Dựa vào những gì đã trải qua trong quá khứ, chuyện anh làm cách nào để biết được thông tin đó chẳng còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng nhất là, thực tế rằng Lee Wooyeon đã nắm thóp mọi chuyện…
“…”
Không lâu sau, tiếng bước chân bước lên bậc cầu thang của Lee Wooyeon đã vang lên.
Cộp, cộp, cộp.
Tiếng nắp bảo vệ bàn phím cửa bị gạt lên, tiếng những ngón tay gõ phím bấm mật khẩu vang lên rõ ràng.
Tại sao nhỉ. Rõ ràng người đó là người mình yêu sâu đậm, và anh ấy cũng sẽ không bao giờ làm hại mình, thế nhưng tại sao mình lại…
“Anh về rồi đây.”
Lee Wooyeon mở cửa bước vào, nở nụ cười ấm áp và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Inseop nhận ra mình đã mắc kẹt trong một chiếc bẫy mật ngọt mà bản thân vĩnh viễn không thể thoát ra.
Cánh cửa sập lại sau lưng Lee Wooyeon.
***
“Treo quần áo lên rồi đi tắm cái nào.”
Giám đốc Kim lẩm nhẩm hát, rồi bật cười khi nhớ lại người ta hay bảo khi tự nói chuyện một mình mà còn hát lẩm nhẩm thì chứng tỏ là đã già.
Sau khi xếp chiếc áo khoác len cashmere cao cấp và khăn quàng cổ ngay ngắn, hắn mở tủ lạnh, định uống một cốc nước trước khi đi tắm. Dạo này da dẻ sần sùi khiến hắn rất phiền lòng. Đi massage cũng chỉ đỡ được một lúc.
Stress là kẻ thù số một của làn da, nhưng vì mãi không giải quyết được nguồn cơn của nó nên cũng đành chịu. Nhìn bản mặt của diễn viên át chủ bài – tài sản lớn nhất của công ty – cứ nhởn nhơ như con châu chấu thế kia, bảo sao lửa giận cứ tích tụ ngày một dày thêm.
Từ lời khuyên nhủ “Tranh thủ lúc trẻ mà cày cuốc kiếm tiền đi”, đến lời dặn dò “Cờ đến tay ai người nấy phất”, hay những cơn thịnh nộ gào thét “Cậu nghĩ cậu còn nhận được kịch bản tốt đến bao giờ nữa hả”, tất cả những lời đó đều đổ sông đổ biển trước Lee Wooyeon.
[Cày cuốc kiếm được ba cọc ba đồng chứ mấy], [Phất gì mà phất. Tôi có sẵn du thuyền rồi], [Nếu không có kịch bản nào thì anh nhớ báo tôi nhé. Để tôi giải nghệ ngay rồi mua cái đảo nhỏ về sống yên bình với Inseop].
Cứ mở miệng ra là y như rằng phun ra những lời cay độc ngứa đòn, đến mức bây giờ chỉ cần nhìn thấy bản mặt của Lee Wooyeon thôi là lục phủ ngũ tạng đã lộn tùng phèo lên rồi. Ngay cả Inseop, tia hy vọng cuối cùng, cũng lắc đầu bảo không thuyết phục được, Giám đốc Kim cảm tưởng như trời đất sụp đổ.
“Chậc, nếu mình mà ký tiếp hợp đồng với cậu ta thì làm con chó, làm con chó luôn. Thằng khốn nạn vô lại.”
“Anh về muộn thế.”
“Ờ, tức quá nên tôi đi uống tí, ááá!”
Giám đốc Kim hét toáng lên rồi ngã bệt xuống sàn. Lee Wooyeon đang ngồi ung dung trên ghế ăn, tặc lưỡi “Chậc chậc” rồi nhặt chai nước suối mà hắn vừa đánh rơi lên.
“Cậu, sao cậu lại ở đây, cậu vào bằng cách nào…”
Giám đốc Kim run lẩy bẩy như vừa thấy ma, lắp bắp hỏi.
“Giám đốc quả là người chung thủy. Mấy năm rồi mà mật khẩu nhà vẫn y nguyên. Chắc vì chung thủy thế nên mới tiếp tục làm việc với thằng như tôi đấy.”
“Thằng, thằng điên này. Làm sao cậu biết mật khẩu cửa nhà tôi!”
“Hồi trước lúc bán biệt thự ở Gangwon-do cho tôi, anh cho tôi biết mật khẩu nhà đó còn gì. Tám chữ số.”
“Sao cậu vẫn nhớ cái đấy hả!”
“Vì tôi khác anh, anh thì dùng chung một mật khẩu cho mọi thứ, còn tôi thì trí nhớ tốt quá, biết làm sao bây giờ.”
Lee Wooyeon bày ra bản mặt đáng ghét, đưa chai nước ra và hỏi: “Anh có muốn uống không?”
“Không uống!”
“Nhưng mà sao trong mật khẩu lại có sinh nhật của Trưởng phòng Cha vậy. Đừng bảo là hai người đang hẹn hò thật nhé? Nhỡ đâu hai người đang sống chung mà tôi lại bất thình lình mò đến không biết điều thế này.”
“Thằng điên! Chẳng có ai không biết điều mà mò đến như cậu đâu! Đúng là đồ vô ý thức!”
“Đúng rồi. Tôi vừa vô ý thức lại vừa khốn nạn vô lại. Vậy cái người ký tiếp hợp đồng với một kẻ như tôi thì thiếu cái gì nhỉ?”
Vẻ mặt lo lắng tha thiết đầy giả tạo của Lee Wooyeon khiến Giám đốc Kim tức nghẹn, phải đấm thùm thụp vào ngực mình.
“Đưa đây cho tôi!”
Giám đốc Kim giật lấy chai nước, vặn nắp rồi tu ừng ực. Đợi đến khi nhịp tim bình tĩnh lại đôi chút, hắn mới quệt mép, trừng mắt lườm Lee Wooyeon rồi xỉa xói.
“Cậu có biết đột nhập vào nhà người khác thế này là tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp không? Ở Mỹ thế nào tôi không biết nhưng ở Hàn Quốc thì báo cảnh sát là cậu bóc lịch đấy, hiểu không?”
“Ở Mỹ thì người ta thường rút súng ra bắn luôn cơ.”
Lee Wooyeon tinh nghịch đưa tay làm hình khẩu súng chĩa vào hắn rồi “Pằng” một tiếng.
“…Thật sự nếu pháp luật cho phép, tôi muốn nã vài viên vào đầu cậu quá.”
“Vì pháp luật không cho phép nên anh mới sống sót chưa ăn đạn đến giờ đấy.”
“Tại sao? Tôi làm cái gì mà phải ăn đạn?”
“Vậy sao anh lại giao cho Inseop mấy việc thừa thãi thế.”
“Cái gì? Ai giao cái gì. Tôi lúc nào.”
Rõ ràng Choi Inseop đã hứa sẽ không hé răng nhắc đến Seo Jaeha trước mặt Lee Wooyeon. Dù lương tâm đang kêu gào cắn rứt, Giám đốc Kim vẫn mặt dày mày dạn trừng mắt nhìn Lee Wooyeon và tiếp tục bào chữa.
“Chỉ sai thằng bé chạy vặt đưa tài liệu vài lần thì có to tát gì đâu.”
“À há, tài liệu.”
Lee Wooyeon hơi nghiêng đầu, bật một tiếng cười trầm đục.
“Tôi không thích socola.”
Giám đốc có biết Lee Wooyeon đáng sợ nhất là lúc nào không? Lúc nó chửi bới hay nổi điên thì cùng lắm cũng chỉ thấy là thằng chó đẻ khốn nạn thôi, nhưng đôi khi cái kiểu nó nói chuyện chệch hoàn toàn khỏi mạch giao tiếp ấy. Cái đó mới thực sự kinh dị. Cảm giác như đang nói chuyện với bức tường vậy. Lắm lúc tôi thấy nó không giống con người chút nào đâu.
Trong một buổi nhậu nào đó, câu nói của Trưởng phòng Cha chợt xẹt qua tâm trí Giám đốc Kim.
Không biết tên khốn này bị cái gì nhập mà nửa đêm mò đến nhà người khác rồi buông mấy câu nhảm nhí về socola chứ. Giám đốc Kim nuốt nghẹn, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
“R, rồi sao. Socola thì làm sao.”
“Nhưng hộp socola mà Inseop dành tặng mỗi năm một lần vẫn khiến tôi mong chờ lắm. Không phải vì nó ngon hay gì, mà chỉ đơn giản là em ấy mua nó vì tôi, điều đó làm tôi vui.”
“…Cậu mò đến tận đây giữa đêm hôm khuya khoắt chỉ để rắc thính tình yêu vào mặt tôi đấy à?”
“Anh nghĩ tôi là kẻ rảnh rỗi đến mức ấy sao?”
“…”
“Nhân tiện thì ban nãy đúng là tôi đang rắc thính đấy.”
Cái tên khốn nạn này.
Giám đốc Kim rất muốn chửi thề, nhưng nãy giờ khóe mắt cứ va phải mấy con dao cắm trên kệ bếp nên đành ngậm chặt miệng lại.
“Nhưng mà anh biết không. Năm nay em ấy lại mua tặng tôi hộp socola rẻ tiền ở cửa hàng tiện lợi đấy.”
“Cậu kiếm bộn tiền để làm gì. Cho Inseop chút tiền tiêu vặt đi chứ.”
Giám đốc Kim không bỏ lỡ cơ hội mỉa mai Lee Wooyeon.
“Vì tôi bận lén mua một căn biệt thự đứng tên Inseop ở ngoại ô LA nên quên khuấy mất việc cho tiền tiêu vặt đấy.”
“…”
Chà, đáng ghét thật sự. Kiếp trước mình đã gây ra tội tình gì mà kiếp này phải đứng nghe thằng ranh này kể chuyện yêu đương buồn nôn của nó chứ.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 354"