Chương 355
“Thực ra Inseop có tặng đá tảng thì tôi cũng nhai nuốt sạch, nhưng em ấy vì lỡ tặng socola dở tệ mà cứ áy náy không biết làm sao. Rồi đột nhiên em ấy bảo tôi muốn làm gì cũng chiều.”
Khuôn mặt Lee Wooyeon khi kể lại chuyện đó hiện lên vẻ tự mãn rõ rệt.
“Hôm đó em ấy đã tự mút c*c cho tôi, rồi để tôi đâm rút suốt cả đêm…”
“Á á á! Dừng lại! Dừng ngay! Hỏng hết tai tôi bây giờ! Thối tai tôi mất!”
Giám đốc Kim kinh tởm chạy vọt đến bồn rửa, mở vòi nước kỳ cọ lỗ tai mình.
“Hahaha, có chừng này mà anh đã làm quá lên thế. Lúc trước anh còn nghe những chuyện kinh khủng hơn cơ mà.”
“…Tôi không muốn nghe thêm nữa. Tóm lại mục đích của cậu là gì. Nói kết luận đi.”
“Đừng lợi dụng Inseop nữa.”
“Thì tôi đã bảo là tôi lợi dụng Inseop lúc nào…”
Lee Wooyeon từ từ đứng thẳng dậy.
…Không biết thằng khốn này ăn cái gì, tập tành kiểu gì mà vai lại rộng ra thế kia.
Giám đốc Kim bất giác nuốt khan, lùi lại một bước.
“Không biết Giám đốc đã tiêm nhiễm gì, nhưng tôi ghét việc em ấy xem phim của thằng khốn khác chỉ để đem ra so sánh với tôi. Tôi cũng ghét việc em ấy tìm kiếm tên diễn viên khác. Mẹ kiếp, tôi muốn trong đầu em ấy tuyệt đối không chứa chấp bất kỳ một đứa ất ơ nào khác.”
“Này, cái đó không còn là ghen tuông bình thường nữa, vốn dĩ nó vô lý…”
“Tôi biết là vô lý mà.”
Dường như Lee Wooyeon vẫn còn sót lại chút lương tâm mỏng dính, mỉm cười nói thêm.
“Nhưng ghét thì vẫn cứ ghét, tôi biết làm sao được.”
À, phải rồi. Thằng này làm gì có lương tâm.
Giám đốc Kim vội xốc lại tinh thần, đứng thẳng lưng lên.
“Cậu có bằng chứng chứng minh tôi sai bảo Inseop làm gì không?”
“Không có.”
Lee Wooyeon quay người mở cửa tủ lạnh. Giám đốc Kim thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Đúng rồi. Cứ cãi chày cãi cối đến cùng đi. Đằng nào thì cũng đâu có bằng chứng, cậu làm gì được tôi.
“Anh ăn không?”
Lee Wooyeon lục lọi tủ lạnh, lấy ra một quả táo rồi chìa về phía hắn.
“Hả? Không, tôi không ăn…”
Lẽ ra Giám đốc Kim định bảo mau cút khỏi nhà mình đi, nếu như Lee Wooyeon không vươn tay lấy con dao gọt hoa quả.
Soạt, soạt, soạt.
Mùi hương tươi mát của nước táo lan tỏa trong bóng tối.
Chẳng lẽ mụ phù thủy đến bán táo cho Bạch Tuyết cũng giống thế này sao. …Không, mụ phù thủy ít nhất còn chịu khó tẩm độc vào táo. Đằng này, thằng nhãi đó sẵn sàng vừa cười tươi rói vừa tự làm bẩn tay cầm dao đâm người… Á á á, xét về mặt ngoại hình thì cậu đẹp ăn đứt Bạch Tuyết rồi, cớ sao cái tính cách lại chó má thế cơ chứ.
Giám đốc Kim lùi lại phía sau, chậm rãi xua xua tay.
“Wooyeon à, chúng ta quen biết nhau cũng lâu rồi. …Bỏ con dao xuống đi.”
Lee Wooyeon gọt sạch sẽ vỏ quả táo, dùng dao cắt một miếng chìa ra và lặp lại y hệt câu hỏi ban nãy.
“Anh ăn không?”
“…”
Thấy Giám đốc Kim cứng đờ người không thốt nên lời, Lee Wooyeon mỉm cười, tự đưa miếng táo lên cắn một miếng.
“Không có vật chứng, nhưng có tâm chứng mà.”
Anh vừa nhai táo rồm rộp, vừa nói tiếp.
“Nói thật, trước đây tôi nào có biết ghen tuông là gì. Vốn dĩ chuyện chỉ làm tình với một người tôi cũng không hiểu nổi. Ngày nào cũng ăn một món thì làm sao nuốt trôi, đúng không?”
“Đ, đúng thế.”
Giám đốc Kim nhìn con dao trong tay Lee Wooyeon lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, vội vàng hùa theo.
“Nhưng với Inseop thì khác. Ngày nào cũng ăn mà tôi vẫn thấy ngon vãi l.”
“…”
Giám đốc Kim chỉ muốn rửa tai thêm lần nữa.
“Tôi sẽ chỉ làm tình với mỗi em ấy cho đến lúc chết. Thật sự thỉnh thoảng chính tôi cũng không thể tin nổi mình lại cuồng Inseop đến mức này.”
Lee Wooyeon vẫn nhai táo rôm rốp, tiếp tục.
“Nhưng gạt chuyện đó sang một bên, chắc tôi sẽ tổn thọ vì em ấy mất. Chỉ cần Inseop ở gần người khác thôi là dạ dày tôi đã cuộn trào, tức đến muốn nôn mửa. Thề có Chúa, kẻ nào dám động đến em ấy, tôi sẽ giết chết nó.”
Lee Wooyeon gằn giọng, mang một ánh mắt còn sắc lạnh hơn cả lưỡi dao đang cầm trên tay.
“Vậy anh có nhất thiết phải châm ngòi thêm cho cơn ghen đó không?”
“…”
Không, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi cậu. Tôi quên mất cậu là một thằng súc sinh khốn nạn đến nhường nào nên lỡ dại…
“Dù Giám đốc hành động rất liều lĩnh, nhưng xem ra anh đã thành công rồi đấy.”
Lee Wooyeon đặt quả táo và con dao xuống.
“…Hả?”
“Sắp xếp lịch trình nhận phim đi. Để đảm bảo không có bất kỳ kịch bản nào lọt vào tay thằng Seo Jaeha thay vì tôi.”
“Lee Wooyeon…”
Giám đốc Kim gọi tên anh với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Mấy cái quảng cáo thằng Seo Jaeha đang đóng, cái nào sắp hết hạn hợp đồng thì anh liên hệ bảo tôi sẽ làm. À không, dù còn hạn mà muốn đổi sang tôi thì tôi sẵn sàng quay ngay lập tức.”
“…Wooyeon à? Vừa rồi cậu nói thật… Khoan đã, để tôi ghi âm lại. Cậu nói lại tôi nghe xem.”
Giám đốc Kim luống cuống rút điện thoại từ trong túi ra, run rẩy bật ứng dụng ghi âm.
“Mẹ kiếp, phiền phức, ghi âm cái gì. Đang bực mình thì anh đừng có chọc cho tôi điên thêm.”
Giám đốc Kim đành vội vàng xóa đi bản ghi âm chửi thề được phát âm bằng một chất giọng chuẩn xác và đẹp đẽ đến khó tin ấy, vì sợ lỡ rò rỉ ra ngoài.
“Giám đốc cứ tự lo liệu việc sắp xếp lịch trình. Nhưng cũng đừng có xếp dày đặc quá mức đấy.”
“À! Ừ! Tôi biết rồi! Tôi đâu phải loại người không biết chừng mực mà vơ vét bừa bãi! Hahaha. Cứ giao cho tôi!”
“Vậy tôi về đây.”
“Ahahaha. Ừ, ừ. Khuya rồi, cậu về mau đi.”
Đích thân Giám đốc Kim tiễn Lee Wooyeon ra tận cửa, miệng cười rộng đến mang tai.
“Cậu có lái xe tới không? Không có thì lấy một chiếc của tôi mà đi?”
“Không cần đâu. Inseop đang đến đón tôi rồi.”
“Ui chà, ừ. Về lẹ đi. Inseop đang đợi đấy.”
Giám đốc Kim đẩy nhẹ vào tấm lưng rộng của Lee Wooyeon. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, liền cất tiếng gọi “Wooyeon à”. Người đàn ông vừa định bước ra ngoài khẽ ngoái đầu lại.
“Mà Inseop đã nói gì thế.”
Dao đã bỏ xuống, phim cũng chịu đóng rồi, hắn chẳng còn gì để sợ nữa.
“Inseop không nói gì cả.”
“Hả? Chẳng phải thằng bé so sánh cậu với Seo Jaeha nên cậu mới nổi điên sao?”
“Em ấy không hề so sánh, cũng chưa từng nhắc đến cái tên Seo Jaeha nửa lời.”
“Thế tại sao…”
Lee Wooyeon khẽ nhắm mắt rồi mở ra.
“Tôi đã bảo rồi mà. Tôi thích việc Inseop mua socola tặng tôi.”
“…”
Thế nên nãy giờ tôi mới thắc mắc cậu đang nói cái quái gì đấy, thằng điên này.
“Haa, mẹ nó. Nghĩ lại vẫn thấy cáu. Giờ mà chẻ đôi cái sọ thằng ranh Seo Jaeha ra chắc tôi mới hả dạ đôi chút.”
“…Đừng có chẻ.”
Nghe Giám đốc Kim run rẩy khuyên can, Lee Wooyeon dường như nghĩ ra điều gì đó, mắt híp lại cười nguy hiểm.
“Đóng chung phim với Seo Jaeha cũng được đấy. Phải cho đứng chung một khung hình để so sánh thì người ta mới câm miệng lại được.”
“…”
“Vậy tôi trông cậy vào Giám đốc đấy. Anh châm ngòi thì chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để dọn dẹp tàn cuộc rồi nhỉ.”
Lee Wooyeon vỗ nhẹ lên vai Giám đốc Kim rồi khuất dạng.
Đến lúc này, Giám đốc Kim mới nhận ra cái “tàn cuộc” mà Lee Wooyeon vừa nhắc đến là có ý gì. Hắn vội gọi cho đồng minh duy nhất của mình bằng đôi bàn tay đang run rẩy.
“Trưởng phòng Cha, tôi đây. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này có chuyện xui xẻo gì đâu, tôi gọi vì muốn nghe giọng cậu thôi. Ưhaha. Hyungyu à. Cậu… có cần tiền không? Sao cậu lại hét lên! Nếu không thích… đừng thế mà Hyungyu. Này!”
Mặc cho Giám đốc Kim réo gọi tha thiết, cuộc gọi đã bị ngắt từ đầu dây bên kia.
“Á á á.”
Giám đốc Kim vò đầu bứt tai tuyệt vọng. Hối hận cũng đã muộn. Người đánh thức con quái vật Lee Wooyeon đang say ngủ là chính hắn, và giờ hắn phải gánh vác toàn bộ hậu quả dọn dẹp đống tàn cuộc này.
***
Lee Wooyeon châm lửa điếu thuốc rồi rít một hơi. Chậm rãi phả ra làn khói trắng, anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở khách sạn.
Sau khi ngắm nhìn Inseop thiếp đi vào lúc rạng sáng chừng một tiếng đồng hồ, Lee Wooyeon ngồi dậy. Càng nghĩ càng thấy có gì đó bất thường. Chỉ riêng đêm nay, Inseop đã tự nguyện mút phía dưới cho anh tới ba lần. Thấy cậu vừa khóc vì mệt vừa cố làm đến cùng, anh chắc chắn là có chuyện mờ ám.
Lee Wooyeon lục lọi quần áo của Inseop, định kiểm tra điện thoại của người yêu – một người thậm chí còn chẳng biết cách xóa lịch sử tìm kiếm. Vừa cầm áo lên định lấy điện thoại thì có thứ gì đó rơi ra.
Marlboro Red.
Lee Wooyeon cúi xuống nhặt bao thuốc lên. Người cậu gặp hôm nay là Trưởng phòng Cha, mà thuốc anh ta hút là loại This Plus.
Kẻ nào đây.
Lee Wooyeon lật xem bao thuốc rồi mở điện thoại của Inseop lên. Mật khẩu vẫn là ngày sinh của anh.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 355"