Chương 358
Bất chấp Inseop mếu máo dỗ dành vì sợ người khác nhìn thấy, Lee Wooyeon vẫn kéo cậu vào một trận mây mưa nồng nhiệt suốt một tiếng đồng hồ trong chiếc xe chật chội. Hai tiếng còn lại, anh ôm chặt Inseop và chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Ký ức trong chiếc xe van ùa về làm Inseop ngượng chín mặt. Thấy vậy, Lee Wooyeon hơi hất cằm, hối thúc cậu trả lời.
‘…Chắc khoảng, mười ngày trước…’
‘Chính xác là mười ba ngày. Ngay lúc này đây, anh đang phải cố cắn răng nhịn lại khao khát được dang rộng hai chân em ra và đâm phập vào đấy. Cứ chờ xong việc đi, ba ngày bốn đêm tới anh sẽ chỉ đè em ra chịch thôi, liệu hồn đấy.’
‘…’
‘Ăn nhanh đi.’
Inseop cứ cầm thìa sững sờ tại đó làm Lee Wooyeon khó chịu nhíu mày.
‘Lại có chuyện gì không vừa ý nữa?’
‘…Không có ạ.’
‘Mặt mũi thế kia mà bảo không à. Nói thẳng ra xem nào.’
‘Nếu anh không đi… chỉ vì em, thì anh không cần làm vậy đâu ạ.’
‘Ai bảo anh không đi là vì em? Sống với anh bao nhiêu năm mà em vẫn tưởng anh là loại người tử tế à?’
Một nụ cười khẩy nở trên môi Lee Wooyeon.
‘Hay là em vẫn nuôi mộng tưởng anh sẽ thành người tử tế? Để rồi cặp kè với đàn bà, đi nhậu nhẹt ăn mừng phim đóng máy hả?’
‘Không phải vậy mà. Sao anh lại nói thế ạ.’
Nghe Inseop mếu máo đáp lại, Lee Wooyeon nuốt lại những lời định nói, khẽ thở dài.
‘…Ăn nhanh đi.’
Dù chẳng còn tâm trạng nào để nuốt, Inseop vẫn ép mình nhấc thìa lên. Cậu không muốn lãng phí món ăn mà Lee Wooyeon đã phải chắt chiu thời gian mua về. Chính vì thế, thay vì ăn từ tốn như mọi khi, cậu lại cố nhồi nhét vào bụng, hậu quả là bị đầy bụng khó tiêu. Suốt ngày hôm đó, Inseop đã nôn mửa mấy bận, cuối cùng phải tự đến bệnh viện. Đang truyền dịch dở, cậu gửi tin nhắn báo cho Lee Wooyeon. Dù trong hoàn cảnh nào, hai người cũng đã thống nhất tuyệt đối không giấu giếm chuyện sức khỏe.
Inseop mệt mỏi thiếp đi trong suy nghĩ rằng Lee Wooyeon đang kẹt lịch quay phim nên lát nữa mới đọc được tin nhắn. Khi bình truyền dịch gần hết, cô y tá nhẹ nhàng đánh thức cậu. Mở mắt ra, Inseop chớp chớp hai cái, tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ.
‘Em sao rồi?’
Giọng nói của Lee Wooyeon vang lên từ phía đầu giường khiến Inseop hoảng hốt bật dậy.
‘Cứ nằm đó đi. Vẫn còn một chút thuốc nữa cơ.’
Lee Wooyeon vừa kiểm tra bình truyền dịch vừa nói.
‘…Sao anh lại ở đây, không phải anh đang quay phim ạ?’
Sắc mặt Lee Wooyeon lập tức tối sầm lại, cau có.
‘Bây giờ chuyện đó quan trọng lắm à?’
Chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần nữa là đóng máy. Nghĩa là anh đang ở giai đoạn nước rút vô cùng quan trọng. Sự dằn vặt vì làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của anh chỉ vì một cơn khó tiêu cỏn con khiến Inseop vô cùng bứt rứt.
‘Em chỉ hơi đầy bụng một chút thôi. Không có gì to tát đâu.’
‘Cái đồ…’
Xương hàm Lee Wooyeon bành ra căng cứng. Anh liếc mắt trừng Inseop một hồi, rồi cuối cùng đứng bật dậy.
‘Để anh đi thanh toán.’
Sau khi truyền xong dịch, Inseop trở về nhà. Không khí lạnh nhạt giữa hai người vẫn không hề có dấu hiệu tan băng.
Chắc anh ấy không nên ở lại đây lâu đâu. …Giờ này anh ấy phải đi rồi chứ nhỉ.
Inseop vẫn còn đang lúng túng chưa biết mở lời thế nào, lại phải lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lee Wooyeon đứng vuốt lưng cho cậu, sắc mặt ngày càng trở nên khó coi.
‘Nhập viện đi. Anh sẽ dọn đồ cho em…’
Súc miệng xong, Inseop vội nắm lấy cánh tay Lee Wooyeon.
‘Em chỉ bị đầy bụng thôi. Không có gì đâu ạ.’
‘Em là bác sĩ chắc?’
‘…’
‘Nhập viện ngay lập tức, làm xét nghiệm cho cẩn thận.’
Lee Wooyeon luôn phản ứng thái quá, gần như đến mức ám ảnh khi nói đến sức khỏe của Inseop. Chỉ cần ho vài tiếng vì cảm lạnh là anh bắt cậu đi chụp X-quang phổi, nôn mửa vì khó tiêu là bắt nhập viện ngay lập tức. Tính từ đầu năm đến nay, đây đã là lần thứ năm cậu phải vào viện với những lý do như thế.
Mỗi lần như vậy, Inseop lại cảm thấy vô cùng áy náy vì nghĩ mình đã gieo rắc nỗi ám ảnh cho Lee Wooyeon. Cậu cảm thấy ghét bỏ và xấu hổ về cơ thể yếu ớt của chính mình.
‘Vậy em sẽ tự đi một mình. Có kết quả em sẽ báo cáo anh ngay, anh cứ về trường quay…’
Mọi biểu cảm trên khuôn mặt Lee Wooyeon đột ngột biến mất. Anh nhìn Inseop đăm đăm một lúc lâu mới cất lời.
‘Dù có vứt bỏ bộ phim rác rưởi này ngay bây giờ thì với anh cũng không sao cả.’
‘…!’
‘Sao? Nghĩ anh không dám làm à?’
Lee Wooyeon rút điện thoại từ trong túi ra. Inseop biến sắc, vội vàng ôm chặt cánh tay anh.
‘Đừng làm vậy mà anh.’
Chỉ vì cậu mà Lee Wooyeon đã bỏ ngang hai dự án. Nếu là một diễn viên khác, e là sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi trong giới này nữa. Nhà đài N đến giờ vẫn chưa gỡ bỏ lệnh cấm sóng ngầm với anh. Cậu lại nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ của Giám đốc Kim khi bảo rằng nếu bộ phim này thành công, lệnh cấm sóng đó sẽ được dỡ bỏ.
‘Chẳng phải em đã nói dù anh có bỏ nghề diễn viên thì vẫn yêu anh sao. Thế thì có gì mà phải bận tâm?’
‘Em không bận tâm chuyện đó.’
‘Thế cớ gì em lại cư xử kiểu này?’
‘…Dù anh không làm diễn viên nữa cũng được, nhưng đâu cần lúc nào anh cũng phải giải quyết mọi việc một cách cực đoan như vậy ạ.’
Việc anh bỏ nghề đối với cậu không thành vấn đề, nhưng đó chưa phải là hồi kết. Không thể nào cứ xử lý mọi việc theo cách cực đoan thế này mãi được. Cậu xác định đây là một mối quan hệ gắn bó dài lâu, chứ không phải chuyện một hai năm, nên Inseop nghĩ lần này không thể nhân nhượng được nữa.
‘Cực đoan?’
Lee Wooyeon nghiêng đầu, lặp lại từ Inseop vừa nói.
‘Anh mà cực đoan hả?’
‘…’
‘Chỗ này của anh hỏng rồi nên anh cũng không biết mình thế nào, vậy Inseop nói thử anh nghe xem. Rốt cuộc là anh cực đoan ở chỗ nào.’
Lee Wooyeon dùng ngón tay gõ gõ vào thái dương, cười cợt hỏi lại.
Cậu không muốn cãi nhau nữa nên cúi mặt xuống.
‘…Em sẽ cố gắng để không bị ốm nữa. Em xin lỗi ạ.’
‘Em nghĩ cứ cố gắng là được à?’
Cuối cùng, những giọt nước mắt kìm nén của Inseop cũng vỡ òa. Cậu thấy có lỗi. Cậu thấy xấu hổ. Cậu ghét cơ thể ốm yếu của chính mình, và cũng có chút giận Lee Wooyeon khi anh cứ thẳng tay phơi bày những điểm yếu đó ra để làm tổn thương cậu.
‘Đừng khóc. Anh…. …Mẹ kiếp.’
Lee Wooyeon định đưa tay lau nước mắt cho Inseop nhưng rồi khựng lại, buông tiếng chửi thề. Anh vò đầu bứt tai một lúc rồi bỏ mặc Inseop ở lại mà đi thẳng. Không lâu sau, Trưởng phòng Cha đến tìm cậu.
‘Lee Wooyeon nhờ anh đưa em đến bệnh viện. Em ổn chứ?’
Thấy Trưởng phòng Cha dè dặt hỏi, Inseop vội vàng nói mình không sao, đồng thời rối rít xin lỗi vì đã làm phiền. Ngày hôm đó, Inseop đi cùng Trưởng phòng Cha đến bệnh viện, làm các xét nghiệm và sau khi nghe bác sĩ kết luận không có gì bất thường, cậu mới trở về nhà. Inseop chụp lại kết quả xét nghiệm gửi cho Lee Wooyeon.
[May quá. Có lẽ một thời gian nữa anh không về nhà được vì vướng lịch quay. Nếu thấy khó chịu ở đâu thì gọi cho anh nhé.]
Tin nhắn Lee Wooyeon gửi lại chỉ vỏn vẹn chừng đó.
Đó đã là chuyện của ba ngày trước.
***
“…Cái này là anh Wooyeon đưa ạ?”
Inseop hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vé vừa được đưa cho.
“Ừ. Thằng Wooyeon rủ cậu đi cùng đấy.”
“…”
“Sao thế? Cậu bận gì à?”
Sắc mặt Inseop khẽ cứng lại khi nhìn thấy vé máy bay đi Hawaii, khiến Trưởng phòng Cha lo lắng hỏi.
“À, không ạ, em không vướng lịch trình gì. Nhưng mà, em đi theo thế này liệu có ổn không ạ?”
Chuyến du lịch nghỉ dưỡng này dành cho ê-kíp làm phim, các diễn viên và đội ngũ nhân viên cá nhân đã đồng hành cùng họ. Thông thường, công ty sản xuất sẽ tài trợ chi phí cho quản lý của diễn viên chính, còn những nhân viên khác thì diễn viên phải tự bỏ tiền túi ra bao. Vấn đề nằm ở chỗ, Inseop không phải là nhân viên làm việc cùng Lee Wooyeon trong dự án này.
“Thì cứ bảo là nhân viên xử lý công việc cho nó là được chứ gì.”
“…Có những ai đi vậy ạ?”
“Anh với em.”
“…Trưởng phòng cũng đi khoang hạng nhất luôn ạ?”
“…Có mứt nó mới cho anh đi hạng đó.”
Chỉ một câu thôi cũng đủ thấy rõ sự uất ức kìm nén bấy lâu nay.
Inseop buông tiếng thở dài. Đến quản lý đồng cam cộng khổ bên cạnh bao ngày tháng còn phải ngồi ghế thường, vậy mà một nhân viên quèn như cậu lại chễm chệ ngồi khoang hạng nhất cùng diễn viên, kiểu gì cũng bị người ta đồn thổi cho mà xem.
“Em đi chứ?”
Trưởng phòng Cha liếc nhìn thái độ của Inseop, truy hỏi ráo riết. Inseop không thể dễ dàng đưa ra câu trả lời. Việc Lee Wooyeon rút lại lời nói lúc trước, lại còn chuẩn bị sẵn vé máy bay cho cậu chính là dấu hiệu muốn làm hòa. Cậu đâu có ngốc đến mức không nhận ra điều đó, nhưng cũng chưa đủ vô tâm để thản nhiên đi theo cách như vậy.
“Đi cùng đi. Nếu Lee Wooyeon vắng mặt thì hình ảnh không đẹp chút nào, vốn dĩ Giám đốc đã bực dọc lắm rồi. Người ta bảo dạo này phải đi du lịch nghỉ dưỡng xong xuôi thì mới thực sự coi là đóng máy bộ phim mà.”
Inseop lặng lẽ vuốt ve chiếc vé trên tay.
“Thằng Wooyeon với anh đi thì có gì vui chứ. Phải có Inseop đi cùng thì một ông chú hướng nội như anh mới có người bầu bạn. Đi cùng đi mà.”
Trưởng phòng Cha đã lăn lộn trong giới giải trí bao năm, lại còn nổi tiếng khéo léo, làm gì có chuyện gặp khó khăn trong việc giao tiếp ở những chốn đông người như thế. Inseop biết thừa anh ta đang cố tình nói vậy để cậu bớt áy náy.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 358"