Chương 359
“…Em đi thực sự không sao chứ ạ?”
Cậu không nỡ từ chối thẳng thừng, vì thấy quá có lỗi với Lee Wooyeon. Quan trọng hơn, đã mấy ngày rồi cậu không được gặp mặt anh. Hôm qua cậu chỉ được nhìn thấy ảnh chụp tiệc mừng công trên báo. Nếu Lee Wooyeon cứ thế đi nghỉ mát, thì ít nhất năm ngày tới cậu sẽ không được gặp anh.
Cậu nhớ Lee Wooyeon lắm rồi.
“Được đi nên tôi mới mang vé đến cho cậu đây. Mau dọn hành lý đi.”
Chuyến bay cất cánh vào tối nay.
“Thế còn hành lý của anh Wooyeon thì sao ạ?”
“Nó bảo chỉ cần nhét đồ lót vào chung vali của em mang đi là được. Quần áo thì thiếu gì đến đó mua. Tiền nhiều để làm gì không biết.”
Đi du lịch, Lee Wooyeon chưa bao giờ là kiểu người thích dọn hành lý. Nếu thực sự thiếu gì, anh sẽ mua luôn tại chỗ, dùng xong rồi vứt bỏ trước khi về.
“Hộ chiếu của anh ấy thì sao ạ?”
“Anh lấy từ chỗ Giám đốc và đang giữ đây rồi.”
Trưởng phòng Cha vỗ vỗ vào túi áo đáp. Inseop gật đầu, rồi như đã hạ quyết tâm, cậu mở lời.
“Em sẽ dọn hành lý ngay đây ạ. Nhưng Trưởng phòng ơi, em có chuyện này muốn nhờ anh.”
***
Sân bay tấp nập phóng viên và vô số fan hâm mộ thi nhau bấm máy tách tách. Dù Lee Wooyeon đang đứng cách đó không xa, Inseop cũng chẳng thể tiến lại gần mà chỉ dám lén lút đưa mắt nhìn.
“Ký gửi hành lý xong chưa?”
Trưởng phòng Cha mang cà phê đến, ngồi xuống cạnh cậu.
“À, vâng, cảm ơn anh. Thủ tục xong xuôi hết rồi ạ.”
Inseop lễ phép đón lấy ly cà phê và cảm ơn.
“Thế sao em chưa vào trong?”
“…Em đang định vào đây ạ.”
Lee Wooyeon vừa bị phóng viên vây kín chụp ảnh ngoài kia, đã hoàn tất thủ tục và đang tiến vào.
Ngay lúc đó, bầu không khí xung quanh chợt trở nên ồn ào.
“Đến rồi kìa.”
Lee Wooyeon đã đứng sừng sững trước mặt họ từ lúc nào. Trái ngược hẳn với những bộ cánh thời trang sân bay thường thấy, hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao vô cùng thoải mái, đeo khẩu trang và đội mũ sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt. Dẫu vậy, khí chất minh tinh vẫn toát ra ngời ngời từ đỉnh đầu xuống gót chân.
“Cậu gọi thì tôi phải đến chứ.”
Trưởng phòng Cha lên tiếng đỡ lời thay cho Inseop. Lee Wooyeon mặc kệ anh ta, chỉ dán chặt ánh mắt vào Inseop và cất lời.
“Nghe nói em đổi chỗ rồi à.”
“…Vâng, em xin lỗi.”
Inseop đã nhờ Trưởng phòng Cha đổi vé hạng nhất của mình xuống ghế phổ thông, tự chịu mọi khoản phí hủy và tiền vé. Dù Trưởng phòng Cha đã ra sức can ngăn, mắng cậu làm thế lãng phí tiền bạc, nhưng cũng chẳng cản nổi sự cứng đầu của Inseop.
“Em giống ai mà bướng bỉnh thế hả?”
“…”
“Tùy em thôi.”
Lee Wooyeon bỏ lại một câu lạnh nhạt rồi quay ngoắt bước đi.
“…Đừng nói là em cãi nhau với Lee Wooyeon đấy nhé?”
Trưởng phòng Cha nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người thì kinh hãi hỏi. Nếu hai người này mà choảng nhau thì người đứng giữa như anh ta chẳng khác nào nằm trên thớt, đứt lưng như chơi. Nếu có chuyện gì, anh ta định chuồn thẳng khỏi sân bay cho xong.
“Không phải cãi nhau đâu ạ, chỉ là hơi… Em đã lỡ lời…”
“Inseop lỡ lời chút thì có sao. Còn cái thằng ranh đó cứ mở miệng ra là buông lời cay độc. Mà đâu phải lỡ lời, toàn là cố tình đấy chứ. Á… huyết áp lại lên mất thôi.”
Trưởng phòng Cha ôm gáy than vãn. Nếu không vì lời hứa sắm xe mới của Giám đốc Kim sau khi bộ phim này kết thúc, thì anh ta đã nộp đơn xin nghỉ việc chắc phải đến trăm lần rồi.
“Rõ ràng là thằng Wooyeon sai rành rành rồi. Mà dù có cãi nhau thì cãi, tự dưng gọi người ta đến rồi làm bẽ mặt giữa chốn đông người thế này làm gì cơ chứ.”
“Không sao đâu ạ, em không thấy bẽ mặt gì đâu.”
Inseop can ngăn Trưởng phòng Cha đang nổi giận thay mình rồi dõi mắt nhìn theo bóng lưng Lee Wooyeon đang khuất dần.
…Mới mấy ngày không gặp mà Inseop vẫn thấy Lee Wooyeon quá đỗi tuyệt vời.
***
Lên máy bay, Inseop cất gọn hành lý rồi ngồi xuống ghế.
“Nếu anh ngáy to quá thì em nhớ gọi dậy nhé.”
Trưởng phòng Cha ngồi cạnh đã sớm bịt mắt, khoanh tay và nhắm nghiền mắt lại. Inseop lấy cuốn sách đọc dở ra lật mở. Mới đọc được vài trang, tiếng ngáy của Trưởng phòng Cha đã vang lên đều đều.
Chắc hẳn anh ấy mệt lắm.
Inseop chạnh lòng thương cảm, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc gối chữ U cho Trưởng phòng Cha. Chợt cậu nghĩ không biết Lee Wooyeon sẽ mệt mỏi đến nhường nào. Dạo này lịch quay phim xuyên đêm liên miên, mấy hôm nay anh ấy còn chẳng về nhà, chắc chắn là thiếu ngủ trầm trọng rồi…
Lúc nãy ở sân bay, cậu cứ loanh quanh bên cạnh Lee Wooyeon suốt, nhưng cuối cùng vẫn chẳng dám mở lời bắt chuyện.
Liệu anh ấy có còn giận không nhỉ.
Cậu biết lý do Lee Wooyeon bỏ đi khỏi nhà. Mỗi khi không thể kiềm chế được cơn giận dữ hay cảm xúc bùng nổ, anh thường vạch ra giới hạn. Cậu biết đó là cách anh tự bảo vệ mình, nên không lấy làm hờn trách, ngược lại còn càng thấy áy náy hơn. Có lẽ vì cậu quá yếu ớt, nên mới trở thành gánh nặng của anh….Giá như cậu chỉ khỏe mạnh bằng mức người bình thường thôi cũng tốt biết mấy.
Inseop gấp cuốn sách lại. Sau khi dùng bữa trên máy bay, Trưởng phòng Cha lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Inseop thì không thiết tha ăn uống, chỉ nhấm nháp chút trái cây rồi trả lại khay ăn. Đèn máy bay tắt ngấm, hành khách bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Inseop cũng nhắm mắt lại. Không biết đã bao lâu trôi qua.
Cảm nhận được hơi ấm tựa vào vai mình, Inseop khẽ mở mắt. Là Lee Wooyeon. Dù đội mũ sụp và đeo khẩu trang kín mít, cậu vẫn nhận ra anh ngay lập tức. Anh tựa bờ vai rộng lớn vào người cậu, thiếp đi ngon lành.
Sao anh ấy lại ở đây…
Dường như cảm nhận được cử động của Inseop, Lee Wooyeon cũng mở mắt ra.
“Người ngồi cạnh anh cứ lén lút chụp ảnh, nên anh bảo Trưởng phòng đổi chỗ cho anh.”
Thỉnh thoảng, mấy fan cuồng bám đuôi vẫn hay theo chân nghệ sĩ lên tận máy bay.
“Họ chỉ chụp ảnh thôi sao ạ? Anh không sao chứ?”
Inseop lo lắng hỏi. Lee Wooyeon lặng lẽ nhìn cậu một hồi rồi nhắm mắt lại.
“Nếu em lo lắng cho anh đến thế thì lúc nãy ở cạnh anh đi là được rồi.”
“…Em xin lỗi.”
Dường như có tiếng cười khẽ thoát ra từ bờ vai anh đang tựa. Inseop rất muốn xem biểu cảm của Lee Wooyeon lúc này, nhưng vì lớp khẩu trang đen che khuất nên đành chịu.
“Anh chợp mắt một lát đây.”
Inseop khẽ “Vâng” một tiếng. Không lâu sau, tiếng thở đều đặn của Lee Wooyeon vang lên bên tai. Inseop nhắm mắt lại, nhưng cơn buồn ngủ vừa bỏ đi không chịu quay về. Những nơi Lee Wooyeon chạm vào đều truyền đến hơi ấm rạo rực. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cứ vang lên inh ỏi, khiến Inseop căng thẳng lo sợ sẽ làm Lee Wooyeon tỉnh giấc.
Mở sách ra đọc nhưng từng con chữ cứ nhảy nhót lung tung, Inseop đành nhắm nghiền mắt lại. Đang khẽ nhíu mày vì tiếng ồn của động cơ máy bay, thì thông báo của cơ trưởng vang lên.
10 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Honolulu, Hawaii.
Inseop vội vàng quay sang nhìn thì thấy Trưởng phòng Cha vẫn đang ngáy khò khò.
Chẳng lẽ mình vừa nằm mơ?
Inseop véo má mình một cái, rồi phát hiện ra một chiếc túi nhỏ bọc bánh hồ đào nằm gọn trên đùi. Đó là phần ăn nhẹ dành cho khoang hạng nhất.
“…Ơ, đến nơi rồi à?”
Thấy hành khách rục rịch chuẩn bị hành lý, Trưởng phòng Cha bừng tỉnh, dáo dác nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chắc anh mệt lắm ạ.”
“Hầy, ừm. Quay những tập cuối, thời gian chờ đợi trên set cũng dài hơn. Nhưng mà được ngồi ghế hạng nhất thoải mái thật đấy, mệt mỏi bay sạch. Tiền đúng là tiên là phật.”
“Thế vụ kẻ bám đuôi sao rồi?”
“Kẻ bám đuôi gì cơ?”
“Thì nghe bảo có người bám theo chụp lén anh Wooyeon ấy ạ.”
Dù ngồi đây không thể nhìn thấu tới khoang hạng nhất, Inseop vẫn ngóng cổ lên nhìn về phía trước với vẻ mặt lo lắng khôn nguôi.
“…Thằng Wooyeon bảo thế à? Bị fan chụp ảnh sợ quá nên phải đổi chỗ?”
“Vâng.”
“…Tin được mới lạ… …Kệ đi. Nó tự biết lo liệu.”
Trưởng phòng Cha tặc lưỡi làu bàu. Ngay khi máy bay hạ cánh, Inseop lập tức đứng dậy, hoàn tất thủ tục nhập cảnh, sau đó tìm đến băng chuyền nhận hành lý.
“Ơ, sao cậu lại ở đây?”
Trưởng phòng Cha tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Lee Wooyeon đang ngồi ở hàng ghế chờ. Hành khách hạng nhất thường xuống máy bay và lấy hành lý riêng trước.
“Tôi đang đợi Trưởng phòng.”
“…Đợi tôi làm gì?”
Trưởng phòng Cha hỏi ngược lại với khuôn mặt hệt như người sắp phải đi dạo riêng với một con sư tử bỏ đói 4 ngày. Lee Wooyeon không nói gì, chỉ chìa chiếc túi giấy trên tay ra.
“Cái gì đây?”
Trưởng phòng Cha nhận lấy chiếc túi và mở ra xem bên trong chứa đầy bánh quy, đồ ăn vặt đủ loại.
“Mấy chị tiếp viên hàng không tặng đấy ạ.”
Inseop từng theo Lee Wooyeon ra nước ngoài vài lần, vội vàng giải thích thay. Trưởng phòng Cha bày ra vẻ mặt kinh ngạc vô cùng.
“Cả cái này nữa.”
Lee Wooyeon đưa thêm một chiếc túi giấy khác đặt cạnh ghế.
“Cái này lại là gì nữa.”
“Tôi ngồi đây thì có người đến đưa cho.”
Lee Wooyeon uể oải đáp với vẻ mặt đầy phiền chán. Bên trong chiếc túi chứa đầy thư và quà của fan hâm mộ.
“Đồ nhẹ hều thế này, sao cậu không tự mang đi.”
“Ai nhờ anh mang giùm đâu? Tôi bảo anh đem vứt hộ mà.”
“…”
Lee Wooyeon đứng dậy, kéo chiếc vali màu xám bạc đang xoay tròn trên băng chuyền ra. Đó là hành lý của Inseop.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 359"