Chương 360
“À, để em…”
Inseop chưa kịp dứt lời, Lee Wooyeon đã xách hành lý đi thẳng một mạch ra ngoài.
“…Em mang vứt giúp anh nhé?”
Inseop ngỏ ý khi thấy Trưởng phòng Cha khệ nệ xách hai chiếc túi giấy đầy ắp.
“Thực sự, giờ anh chỉ muốn vứt đúng một thứ đi thôi.”
Trưởng phòng Cha vừa lẩm bẩm vừa nhìn chằm chằm đầy ai oán về phía lối ra nơi Lee Wooyeon vừa đi khuất. Vì không thể thốt ra câu “Để em vứt người đó hộ anh”, Inseop đành lặng lẽ xách phụ Trưởng phòng Cha một túi.
Trên chuyến xe di chuyển về khách sạn, Lee Wooyeon hầu như không nói câu nào. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức Trưởng phòng Cha phải liếc trộm Lee Wooyeon liên tục. Inseop dần cảm thấy lo lắng cho anh.
Dù Lee Wooyeon có sức khỏe hơn người đi chăng nữa, thì với lịch quay phim dày đặc như vắt kiệt sức lực, cộng thêm lịch trình quảng bá phim đan xen, suốt ba tháng qua, thời gian ngủ của anh chưa bao giờ vượt quá bốn tiếng mỗi ngày.
“…Anh có mệt không ạ?”
Lee Wooyeon khẽ ngước nhìn Inseop từ dưới vành mũ sụp.
“Anh cứ chợp mắt đi cho đến khi tới khách sạn. Tới nơi em sẽ gọi anh dậy.”
“À, trợ lý quản lý mới đấy hả.”
“…”
Có vẻ như cái cớ Inseop đi theo với vai trò trợ lý của quản lý đã lọt đến tai Lee Wooyeon.
“Mong được cậu giúp đỡ nhiều nhé.”
“…Vâng.”
Nói xong, Lee Wooyeon nhắm mắt lại. Trưởng phòng Cha nhún vai ra chiều “chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này”. Inseop chỉ biết cười gượng gạo rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Chuyến đi này có vẻ sẽ gian nan hơn cậu tưởng rất nhiều.
***
Trong lúc Trưởng phòng Cha đi nhận phòng, Inseop rảo bước ngắm nghía sảnh khu nghỉ dưỡng. Nơi đây nằm tách biệt hẳn với khu trung tâm ồn ào, toát lên vẻ sang trọng, yên bình và thư thái. Nhóm nhân viên đoàn làm phim đi cùng cũng tỏ ra vô cùng phấn khích.
“Em thích không?”
Nghe thấy giọng nói cất lên từ phía sau, Inseop quay đầu lại. Lee Wooyeon đang đứng đó, tay vân vê chiếc thẻ khóa phòng, khẽ mỉm cười.
“Vâng, em thích lắm. Chỗ này đẹp thật đấy.”
Cũng như mọi khi, Lee Wooyeon chăm chú ngắm nhìn Inseop một lúc rồi chìa chiếc thẻ khóa phòng ra.
“À, phòng của em thì ở chỗ khác cơ…”
“Cầm lấy đi, nhỡ đâu có lúc cần đến thì sao, trợ lý quản lý ạ.”
Inseop ngơ ngác nhận lấy chiếc thẻ từ tay anh.
“…Vậy bữa trưa anh định ăn thế nào ạ?”
Cậu mân mê chiếc thẻ trong tay rồi cất tiếng hỏi.
“Hỏi với tư cách quản lý đó hả?”
Lee Wooyeon vặn lại.
Trả lời là không thì có sao không nhỉ.
Trong lúc Inseop còn đang chần chừ, Lee Wooyeon đã lên tiếng trước.
“Anh về phòng nghỉ ngơi chút rồi gọi đồ ăn lên phòng thôi.”
“Anh đi lại mệt mỏi thì nên làm vậy ạ.”
Inseop gật đầu tán thành, chợt thoáng thấy vẻ bất lực lướt qua đôi mắt Lee Wooyeon.
“À đúng rồi.”
Inseop lôi từ trong vali ra một chiếc túi xách nhỏ.
“Cái gì đây?”
“Là hành lý anh nhờ chuẩn bị đấy ạ. Có đồ lót và vài vật dụng du lịch cơ bản. Nếu anh cần thêm gì thì em sẽ…”
Định bảo sẽ đi mua cho anh, nhưng tiếng cười khẽ của Lee Wooyeon cắt ngang lời cậu. Inseop cảm nhận được rõ ràng sự bất mãn ẩn chứa trong âm thanh ngắn ngủi ấy.
“Anh không ngờ em lại chu đáo chuẩn bị riêng thế này đấy. Cảm ơn nhé.”
Lee Wooyeon nhận lấy chiếc túi, nhàn nhạt đáp. Vừa lúc đó, Trưởng phòng Cha đã lấy phòng xong, cười hớn hở bước tới.
“Ở đây thủ tục nhận phòng họ hướng dẫn ngay tại phòng luôn này. Mà này Inseop, em ở chung phòng với anh chắc không sao chứ? Anh ngáy to lắm đấy. Haha.”
“Không sao đâu ạ. Em không để ý mấy chuyện đó đâu.”
Lee Wooyeon liếc Trưởng phòng Cha từ đầu đến chân rồi nghiêm giọng hỏi.
“Ai bảo là Trưởng phòng ngáy ồn ào chứ?”
“Thì chính cậu bảo còn gì. Còn xúi tôi đi khám mổ ngáy đi cơ mà.”
Mắt Lee Wooyeon cong lên thành hình bán nguyệt, nở một nụ cười tươi rói. Đôi mắt cười ấy ngọt ngào đến mức gây choáng váng, khiến người đối diện phải khao khát, muốn quay đi không dám nhìn thẳng. Inseop quên mất mình đang đứng giữa sảnh khách sạn, cứ thế ngẩn ngơ ngước nhìn Lee Wooyeon.
Lee Wooyeon hơi cúi người về phía Trưởng phòng Cha, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn.
“Tôi bảo ồn ào chút xíu bao giờ? Tôi bảo là ồn vãi cơ mà.”
“…”
“Làm ơn đi ngủ thì đừng thở nữa nhé.”
Anh bỏ lại một lời khuyên kinh dị bằng chất giọng vô cùng ngọt ngào rồi xách túi hành lý bỏ đi.
“…Muốn vứt mẹ thằng này đi cho xong.”
Trưởng phòng Cha nghiến răng trèo trẹo lẩm bẩm. Nghe vậy, Inseop thấy áy náy vô cùng, chỉ biết cúi mặt.
Tắm xong bước ra, Trưởng phòng Cha đã nằm ngáy khò khò từ bao giờ. Inseop sắp xếp qua loa hành lý rồi ngồi xuống mép giường, kiểm tra điện thoại theo thói quen thì thấy có tin nhắn từ Lee Wooyeon.
[Em ngủ chưa?]
Inseop lập tức ngồi bật dậy, vội vàng nhắn lại.
[Em chưa ngủ ạ.]
Anh ấy bảo mình qua đó sao. Inseop liếc nhìn chiếc thẻ khóa phòng đang để trên bàn cạnh giường. Đúng lúc đó, một tin nhắn mới lại hiện lên.
[Ngủ bây giờ là không thích nghi được với múi giờ đâu, ráng thức đi nhé.]
Vâng, em biết rồi. Anh Wooyeon đang làm… Inseop gõ được một nửa lại xóa đi.
[Vâng. Em hiểu rồi ạ.]
Đợi mãi không thấy Lee Wooyeon nhắn lại. Hay là giờ cứ hỏi xem mình sang phòng anh ấy được không nhỉ. Viện cớ sang đưa đồ rồi nhìn mặt anh ấy một lúc rồi về chắc cũng được mà. …Có vẻ anh ấy vẫn chưa hết giận. Inseop cầm điện thoại, ngả lưng xuống giường. Mỗi lần tức giận, Lee Wooyeon luôn muốn giữ khoảng cách nhất định. Đến khi nguôi ngoai, anh sẽ lẳng lặng vươn tay ra, ôm chầm lấy cậu và trao một nụ hôn. Bao giờ anh ấy mới hết giận đây. Inseop mở thư mục bí mật chứa toàn ảnh Lee Wooyeon ra xem từng tấm một, rồi từ từ nhắm mắt lại. Dù đã đến một hòn đảo xinh đẹp và yên bình như thế này, tâm trí cậu vẫn chỉ ngập tràn hình bóng Lee Wooyeon.
Khi mở mắt ra, Inseop phải mất một lúc lâu trong bóng tối mới định hình được mình đang ở đâu.
“…!”
Inseop vội xem đồng hồ. Đã 11 giờ đêm.
“…Thôi xong.”
Cậu nhìn sang bên cạnh, chiếc giường đã trống trơn.
Anh đi làm một ly đây. Thấy em ngủ say quá nên không gọi.
Mảnh giấy ghi chú Trưởng phòng Cha để lại nằm ngay ngắn trên bàn. Inseop ngồi dậy, cầm điện thoại lên kiểm tra. Không có tin nhắn nào từ Lee Wooyeon. Chắc giờ này anh ấy ngủ rồi. Inseop lại ngả lưng xuống giường, trằn trọc mãi, nhưng giấc ngủ một khi đã bị cắt ngang thì khó mà dỗ lại được. Thế là Inseop lại ngồi bật dậy, lục lọi vali, lấy ra một chiếc túi nilon nhỏ. Đó là chai toner Lee Wooyeon hay dùng mà cậu cố tình để riêng, không cho vào chiếc túi xách lúc nãy. “…Liệu có lộ liễu quá không nhỉ.” Inseop vừa lẩm bẩm nhìn chiếc túi vừa đứng lên. Nhưng biết làm sao được. Dù có phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ này, cậu cũng muốn nắm bắt cơ hội để làm hòa với anh.
Inseop cầm chiếc thẻ khóa phòng Lee Wooyeon đưa, bước ra hành lang. Phòng của Lee Wooyeon ở tầng 4. Trong lúc đi thang máy xuống, Inseop không ngừng suy tính. Lỡ mình tự ý đến tìm lại làm anh ấy giận thêm thì sao. …Biết thế nãy chải đầu cho cẩn thận. Tắm xong là ngủ luôn nên tóc tai Inseop bù xù hết cả, cậu dùng những ngón tay vuốt vuốt lại cho gọn gàng. Vừa lúc đó, thang máy báo hiệu đã đến tầng 4.
Phòng của Lee Wooyeon nằm ở cuối hành lang. Inseop đứng trước cửa, khẽ gõ cửa.
“Anh Wooyeon.”
Cậu gọi tên anh, gõ thêm vài lần nữa nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm.
“…”
Anh ấy ngủ rồi sao. Đắn đo một hồi, Inseop gom hết can đảm, dùng chiếc thẻ Lee Wooyeon đưa quẹt mở cửa.
“Anh Wooyeon. …Choi Inseop đây ạ.”
Inseop dò dẫm trong bóng tối, khó nhọc bước vào trong.
“Anh Wooyeon.”
Im ắng tĩnh mịch, không có lấy một hơi người. Tới lúc này Inseop mới nhận ra Lee Wooyeon không có trong phòng. Cậu hụt hẫng vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới khả năng anh đã đi đâu đó một mình. Inseop đặt nhẹ chiếc túi nilon lên giường rồi rời khỏi phòng. Khuya khoắt thế này anh ấy đi đâu được nhỉ. Chẳng thấy nhắn tin báo tiếng nào… Inseop nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối thui, rồi lại rầu rĩ nhét lại vào túi. Bỏ lại sự tủi thân ngập tràn trong khoang thang máy, cánh cửa mở ra. Đây là sảnh tầng một. Tới lúc này Inseop mới nhận ra mình quên chưa bấm nút chọn tầng. Đang luống cuống bấm nút quay lên thì một tốp người rầm rập bước vào. Đó là các diễn viên trong đoàn làm phim. Chắc họ vừa đi nhậu cùng nhau về nên mùi rượu nồng nặc cả thang máy. Inseop vội vàng cúi chào rồi nép sát vào góc trong cùng. Đúng lúc đó, Lee Wooyeon cũng vừa bước vào, hai ánh mắt chạm nhau.
“Lee Wooyeon, xong phim này cậu định nghỉ ngơi một thời gian à?”
“Vâng. Chắc là thế ạ.”
“Nhiều dự án tìm đến thế cơ mà. Cờ đến tay thì phải phất chứ.”
“Ối dào, lo gì. Lúc nào chẳng có người xếp hàng chờ Lee Wooyeon gật đầu.”
Cả đám phá lên cười nhưng Lee Wooyeon không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm Inseop. Chẳng hiểu sao cậu không dám chạm mắt với anh nên đành cúi gằm mặt xuống.
“Tụi này về phòng trước nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.” Vài người rời khỏi thang máy.
“Wooyeon ở tầng mấy thế?”
“Tầng 7 ạ.”
Tim Inseop đập thịch một cái. Tầng 7 là tầng cậu đang ở mà. Khi thang máy dừng ở tầng 7, Lee Wooyeon bước ra trước, Inseop cũng chào những người còn lại rồi bước ra theo. Anh đi trước cậu một đoạn. Chắc anh ấy định đi đâu đó à. Inseop lầm lũi bước dọc hành lang. Về đến trước cửa phòng, cậu định rút thẻ khóa trong túi ra thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
“Khuya khoắt thế này em còn chạy lung tung đi đâu.”
“Em không ngủ được nên đi dạo một lát ạ.”
Inseop đành lấp liếm, không dám khai thật là mình vừa mò xuống phòng anh.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 360"