Chương 361
“Mau vào ngủ đi.”
“Vâng. …Chúc anh ngủ ngon ạ.”
Inseop vươn tay định mở cửa, chợt một bàn tay từ phía sau vươn tới, sập mạnh cánh cửa cậu vừa hé mở.
“Em không ốm đau chỗ nào đấy chứ?”
Tiếng thì thầm mang đậm tính riêng tư bất ngờ xâm phạm ranh giới an toàn khiến Inseop mềm nhũn hai chân, suýt nữa thì khuỵu xuống. Tim đập dồn dập, máu dồn hết lên mặt. Cảm giác như Lee Wooyeon đang đứng ngay sau lưng sẽ vươn tay ôm choàng lấy eo cậu bất cứ lúc nào.
“…Em không sao ạ.”
Inseop khó nhọc đáp.
“Đầu tóc em sao lại bù xù thế kia.”
Nhận ra ánh mắt Lee Wooyeon đang xoáy vào mái tóc rối tung của mình, mặt Inseop đỏ bừng.
“Lúc nãy em mới tỉnh dậy. Đáng lẽ phải sấy khô rồi mới ngủ, nhưng nãy em buồn ngủ quá nên cứ thế…”
Inseop luống cuống lấy tay vuốt vuốt lại những lọn tóc chổng ngược. Một tiếng cười khẽ vang lên. Inseop quay đầu lại. Ánh mắt chạm nhau, cậu loáng thoáng thấy nụ cười trên môi anh, nhưng rồi nụ cười ấy vụt tắt. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Trái tim bắt đầu đập loạn nhịp.
“Anh…”
Lee Wooyeon vừa định cất lời thì cánh cửa sau lưng Inseop bật mở.
“Inseop đấy à? Về rồi sao không vào mà đứng đó làm gì…”
Trưởng phòng Cha nhìn thấy Lee Wooyeon đang phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía mình liền đông cứng tại chỗ.
“…À, ra là đang bận việc gì à.”
“A, không có gì đâu ạ. Chúng em vừa tình cờ gặp nhau ngoài này nên định vào trong thôi ạ.”
Inseop bối rối lấp liếm rồi cúi chào Lee Wooyeon.
“Vậy em vào phòng trước nhé. Chúc anh Wooyeon ngủ ngon ạ.”
“…Ừ. Em vào đi.”
Khi Inseop bước vào trong, ánh mắt Lee Wooyeon càng thêm buốt giá. Trưởng phòng Cha định đóng cửa lại thì cơn ác cảm bất ngờ dâng trào, anh ta đối diện với Lee Wooyeon, nhếch mép cười ranh mãnh.
“Nam thần nhà ta cũng nên về phòng ngủ một mình đi chứ. Khuya rồi đấy.”
“Vâng. Tôi biết rồi. Trưởng phòng.”
Thằng ôn này, tự dưng cười tươi như hoa thế kia, rợn hết cả tóc gáy. Trưởng phòng Cha nhìn Lee Wooyeon nở nụ cười rạng rỡ bất thường thì thầm chửi thề trong bụng.
“Nhưng mà Trưởng phòng không thấy lo lắng gì à?”
“Lo cái gì?”
“Về Hàn Quốc rồi lại phải kè kè bên cạnh tôi cơ mà.”
“…”
Anh có gánh nổi hậu quả không đấy, đó là một lời đe dọa trắng trợn. Dù mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng, nhưng Trưởng phòng Cha vẫn cố làm bộ mặt bình thản, trừng mắt nhìn thẳng vào Lee Wooyeon.
“Làm nốt chuyến này rồi tôi nghỉ. Nói thật, cái tuổi này rồi bắt tôi lái xe chạy show như ngựa, nghe có lọt tai không?”
“Có. Rất lọt tai là đằng khác.”
Mẹ nó, cái thằng khốn khiếp ngứa đòn này. Trưởng phòng Cha nghiến răng trèo trẹo, nói tiếp.
“Giám đốc cũng bảo đây là lần cuối rồi. Anh ta thề là nếu giao cậu cho tôi thêm lần nào nữa thì làm con chó luôn đấy.”
“À, ra là đợt trước anh ấy có ý đó.”
Thừa biết nói chuyện với Lee Wooyeon quá ba câu kiểu gì cũng rước bực vào người, nhưng Trưởng phòng Cha không giấu nổi sự tò mò, buột miệng hỏi: “Đợt trước ổng nói gì?”
“Anh ấy bảo định đổi tên thành Cha Hakseung. Tôi còn tưởng hai người kết hôn nên anh ấy theo họ chồng cơ đấy.”
“Ăn nói xàm xí, đi ngủ đi!”
Trưởng phòng Cha cáu bẳn đóng sầm cửa lại.
“Má, cái thằng điên.”
Trưởng phòng Cha vừa thở hổn hển vì tức giận, vừa lấy điện thoại nhắn tin cho Giám đốc Kim vì nỗi bất an bỗng trào dâng.
[Giám đốc. …Anh định đổi họ Cha thật đấy à?]
***
Lúc xuống ăn sáng, Inseop ngáp một cái thật dài. Cậu vẫn chưa quen với múi giờ, đã vậy rạng sáng nay lúc khó nhọc lắm mới thiếp đi được, thì có ai đó lại gọi điện cho Trưởng phòng Cha đánh thức cậu dậy thêm lần nữa. Một cuộc gọi kỳ lạ với những lời nói khó hiểu như đổi họ gì đó, kèm theo những tiếng quát tháo ầm ĩ.
“Dậy rồi à? Thấy em ngủ say quá nên anh không gọi mà xuống trước. Ngồi đây đi.”
Trưởng phòng Cha đã xuống trước xí chỗ, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.
“Vâng. Trưởng phòng ngủ ngon không ạ.”
“Ngon gì nổi. Cái lão già đó gọi điện quấy rầy từ tờ mờ sáng. Về Hàn Quốc anh mà không nộp đơn xin nghỉ việc thì anh không làm người nữa.”
“Anh định nộp đơn xin nghỉ việc ạ?”
Inseop giật mình tròn mắt hỏi lại.
“Hahaha. Tôi quen Trưởng phòng Cha được mười năm rồi, và câu đòi nộp đơn xin nghỉ việc này anh đã ra rả suốt mười năm qua rồi đấy.”
“Lần này là thật đấy nhé. Tôi cũng không hiểu sao cái lão Hakseung đó lại có cái tính như vậy nữa.”
“Thôi đừng nói nữa. Cỡ Giám đốc Kim còn được coi là có lương tâm chán, chứ anh có biết Giám đốc của tôi cỡ nào không.”
Trưởng phòng Cha và người quản lý ngồi cạnh bắt đầu hăng say nói xấu sếp. Inseop đặt điện thoại lên bàn rồi đi lấy đồ ăn. Đang gắp salad, chợt một bàn tay lớn vươn tới từ phía sau giật lấy chiếc đĩa của cậu.
“Tính ra sân cỏ đá bóng hay gì?”
“Dạ?”
“Ăn uống cho đủ chất vào.”
Lee Wooyeon gắp một miếng vịt hun khói lớn ném bịch lên đĩa của Inseop rồi bỏ đi. Sáng sớm nhạt miệng, cậu gần như chẳng nuốt nổi thịt thà, nhưng vì nể tấm lòng của Lee Wooyeon nên cũng không nỡ gắp bỏ ra. Inseop đành vun một đống rau xanh lên trên miếng thịt rồi quay về chỗ ngồi, lấy điện thoại ra tra cứu.
Vừa gõ tìm kiếm từ khóa Ý nghĩa của từ đá bóng, Tiếng lóng đá bóng, Nghĩa bóng của bóng đá, Đá bóng từ lóng 18+… thì một chiếc đĩa nhỏ được đặt xuống bên cạnh Inseop.
“Không hành tây, đúng chứ?”
Lee Wooyeon chỉ vào đĩa trứng omelet vừa được làm xong rồi hỏi. Inseop gật đầu và cất tiếng cảm ơn, nhưng anh không nói gì thêm mà đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
“Lee Wooyeon, quả nhiên danh bất hư truyền, ga lăng lịch thiệp số một. Nhìn cậu ta chăm sóc người khác kìa.”
“Ahaha. Haha. Ha.”
Trưởng phòng Cha gằn giọng cười gượng gạo rồi uống cạn ngụm cà phê. Inseop vừa nhai miếng omelet Lee Wooyeon mang cho vừa lén liếc nhìn về phía anh đang ngồi.
Đạo diễn, các diễn viên và những nhân vật chủ chốt của bộ phim đang quây quần bên một bàn. Dẫu chẳng ai quy định phân cấp, nhưng ở những nơi như thế này, mọi người thường tự động tụ tập theo từng nhóm riêng biệt. Diễn viên đi với diễn viên, nhân viên quay phim đi với nhau, và quản lý thì ngồi với quản lý.
Mỗi khi đi du lịch, Lee Wooyeon hiếm khi ăn buffet sáng. Anh bảo đằng nào đồ ăn buffet cũng chẳng có gì đặc sắc, thay vì cất công xuống đó thì thà làm nháy morning sex với Inseop còn hơn, nên anh thường gọi đồ ăn phục vụ tận phòng.
Đồ ăn sáng ở khách sạn này cũng đâu có gì đặc biệt đâu nhỉ.
Vừa ăn omelet, Inseop vừa khẽ nghiêng đầu thắc mắc. Đúng lúc đó, một âm thanh ồn ào vang lên từ khu vực lấy đồ ăn.
“Tôi nói rồi, tôi thấy trên TV chiếu món đó mà. Cái món sền sệt, dính dính như củ mài ấy. Cậu ra hỏi xem có không. Đi đến đây rồi tôi cũng muốn ăn thử cho biết.”
Người vừa lên tiếng là diễn viên Choi Haseong. Vị diễn viên gạo cội này nổi tiếng khắp chốn vì tính tình xét nét, khó chiều.
“Thầy ơi, thầy phải nói rõ đó là món gì thì tôi mới đi hỏi người ta được chứ ạ.”
Người quản lý đang túa mồ hôi hột, chật vật dỗ dành.
“Đến cái đó cũng không biết thì cậu làm quản lý kiểu gì thế.”
“…Thì thầy phải cho tôi biết đó là cái gì cháu mới đi hỏi được chứ ạ, thầy ơi.”
“Thì cái món dính dính, sền sệt, giống như củ mài ấy.”
Trước những lời miêu tả mập mờ lặp đi lặp lại của hắn, sắc mặt người quản lý ngày càng tái mét.
“Lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi đấy. Lão già đó đúng là có tuổi rồi mà vẫn giữ nguyên tính cách khó chịu.”
“Hình như còn tồi tệ hơn thì phải?”
Dường như đã quá quen với cảnh này, những người xung quanh đều lắc đầu ngán ngẩm, xì xào bàn tán. Inseop đứng dậy, tiến về phía Choi Haseong.
“Chào thầy ạ.”
Choi Haseong lườm Inseop bằng ánh mắt “Mày là thằng nào”.
“Có phải món thầy vừa nhắc tới là Poi không ạ? Món đó làm từ một loại củ, được giã nhuyễn ra như bánh nếp đúng không ạ?”
“Đúng rồi! Chính nó đấy. Người ta bảo món đó là siêu thực phẩm, tốt cho sức khỏe lắm, cất công đến tận đây rồi nên tôi muốn ăn thử một lần cho biết.”
“Tôi sẽ đi hỏi bộ phận bếp xem sao, nhưng cũng có thể không có đâu ạ. Thầy đợi tôi một lát nhé.”
Inseop tiến đến chỗ nhân viên nhà bếp, lịch sự hỏi xem trong thực đơn buffet có món nào làm từ Poi không. Nhân viên đáp rằng món đó không có trong quầy buffet, nhưng để họ vào kiểm tra xem có thể xoay xở được không. Không lâu sau, người nhân viên mang ra một bát nhỏ đựng thứ chất lỏng màu nâu, đặc sệt.
Inseop lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi mang món ăn đến cho Choi Haseong.
“Thầy ơi, món này không có trong thực đơn buffet, nhưng đầu bếp có giữ lại một ít để làm nước sốt, nên tôi đã xin phép mang ra cho thầy ạ.”
“Đúng rồi, đúng là cái món tôi nói đây rồi.”
Choi Haseong nở nụ cười mãn nguyện, múc một thìa thứ chất lỏng sền sệt ấy đưa lên miệng. Và rồi ông lập tức bỏ thìa xuống.
“Ọe, cái thứ này thì nuốt sao trôi. Cậu ăn đi.”
Choi Haseong đẩy luôn bát đồ ăn về phía người quản lý của mình. Quản lý khẽ thở dài, đưa mắt nhìn Inseop. Inseop cười gượng rồi quay về chỗ ngồi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 361"