Chương 362
“Rước việc vào thân làm gì cho mệt, làm xong cũng có được câu cảm ơn nào đâu.”
Trưởng phòng Cha liếc xéo Choi Haseong, nói nhỏ với Inseop.
“Em không sao ạ.”
“Nhưng mà sao em biết món đó vậy.”
“Hồi trước em tình cờ xem được trên TV.”
[Hay là mình đi Hawaii một chuyến nữa nhỉ.]
Đang ngồi xem TV trên sofa, Lee Wooyeon chợt lẩm bẩm. Lúc đó TV đang chiếu một chương trình giới thiệu ẩm thực Hawaii.
[Đi Hawaii sao ạ?]
[Lần trước đến đó, ký ức tồi tệ quá. Phải ghi đè bằng những kỷ niệm đẹp mới được chứ.]
[…Đâu phải chỉ toàn ký ức tồi tệ đâu ạ.]
[Thế tức là vẫn có ký ức tồi tệ đúng không?]
[…]
Thấy Inseop không đáp, Lee Wooyeon bật cười sảng khoái, ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
[Lúc khác chúng mình cùng đi nhé. Hai đứa mình thôi.]
Giọng nói thì thầm bên tai của anh chất chứa niềm mong đợi ngập tràn.
“Trí nhớ tốt thật đấy. Xem trên TV có một lần mà nhớ kỹ thế.”
Inseop không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
Cậu không dám khai thật rằng để chuẩn bị cho chuyến đi của hai người sau này, cậu đã xem đi xem lại chương trình đó tận ba lần và ghi chép lại vô cùng cẩn thận.
Cuối cùng thì mình cũng được đến đây, nhưng mà…
Inseop đưa mắt nhìn bóng lưng rộng lớn của Lee Wooyeon đang ngồi ở phía xa xa, thầm nghĩ. Đến cuối bữa ăn, Choi Haseong đi ngang qua, vỗ vỗ vào vai Inseop hai cái.
“Thầy đi thong thả ạ.”
Inseop đứng dậy, cúi chào vô cùng lễ phép. Trưởng phòng Cha cũng đứng lên chào, nhưng Choi Haseong chẳng thèm đoái hoài, cứ thế bước đi thẳng.
“Lão già khú đế…”
Trưởng phòng Cha lầm bầm chửi thề qua kẽ răng, Inseop chỉ biết mỉm cười im lặng.
“Em đến đây với tư cách quản lý trên danh nghĩa thôi, chứ đâu phải quản lý thật, nên không cần phải chiều chuộng ông ta quá đâu. Đặc biệt là đừng có dây dưa với con cáo già Lee Sangpil để rồi rước họa vào thân đấy.”
“Vâng, em hiểu rồi ạ.”
Dù chẳng biết Lee Sangpil là ai, Inseop cứ ngoan ngoãn đáp lời trước đã.
Bữa ăn có vẻ đã tàn, những người ngồi cùng bàn với Lee Wooyeon cũng lục tục đứng lên.
“Lịch trình hôm nay của anh Wooyeon thế nào ạ?”
Inseop hỏi Trưởng phòng Cha.
“Lịch trình gì đâu, cứ thế mà xõa thôi.”
Trưởng phòng Cha nhún vai đáp. Vừa đi ngang qua, Lee Wooyeon hơi hất cằm, hất ánh mắt ra hiệu cho Inseop.
Ý anh ấy là bảo mình đi theo à.
Trong lúc Inseop còn đang lưỡng lự không biết có nên đứng dậy hay không, Lee Wooyeon đã đi thẳng ra ngoài.
“Ái chà, tìm cậu nãy giờ.”
Thấy người đàn ông hớn hở bước tới, Inseop luống cuống cúi đầu chào.
“Xin chào ạ.”
“Nghe bảo cậu là quản lý của Lee Wooyeon.”
Hóa ra là người quản lý của Choi Haseong mà cậu vừa gặp ở nhà hàng lúc nãy.
“Vâng, đúng vậy ạ. Tôi là Choi Inseop.”
“Sao lúc quay phim tôi chẳng thấy mặt cậu bao giờ nhỉ?”
“Dạ, tại tôi chủ yếu làm việc ở văn phòng ạ.”
Lương tâm cắn rứt nên Inseop cúi mặt đáp.
“Ra là vậy, mà thế thì tiện quá. Hôm nay cậu không vướng lịch trình gì đúng không?”
“Tôi ạ?”
Inseop giật mình hỏi lại.
“Thế ở đây còn Choi Inseop nào khác nữa à?”
“…”
“Chiều nay cậu rảnh chứ?”
“À, chuyện đó…”
Cậu vừa mới ăn sáng, tắm rửa thay đồ xong xuôi và đang trên đường đi tìm Lee Wooyeon. Đương nhiên là cậu định bám theo lịch trình của anh rồi.
“Tôi phải theo lịch trình của diễn viên nhà tôi ạ. Thành thật xin lỗi anh.”
“Lúc nãy tôi tình cờ gặp Wooyeon trên đường, cậu ta bảo hôm nay không có lịch gì cơ mà? Bảo là chỉ ở trong phòng nghỉ ngơi thôi.”
“…”
Chính vì thế nên lịch trình của tôi cũng sẽ giống hệt như vậy đấy ạ.
Cậu nuốt vội câu nói không thể thốt nên lời vào trong, đành im lặng.
“Hôm nay cậu chịu khó dẫn thầy nhà tôi với mấy người khác đi tour một chuyến được không?”
“Tôi ạ?”
Đôi mắt to tròn của Inseop mở to hết cỡ vì kinh ngạc.
“Lúc nãy thấy cậu nói tiếng Anh trôi chảy quá mà. Quan trọng nhất là thầy nhà tôi có vẻ ưng cậu lắm.”
Inseop gãi đầu, cười gượng “Haha”, dáo dác nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng xui xẻo thay, Trưởng phòng Cha lại vừa bỏ ra ngoài hút thuốc mất rồi.
“Wooyeon cũng đâu có lịch trình gì, giúp một tay đi mà. Cả hai bên cùng có lợi thôi.”
“Thành thật xin lỗi anh. Lịch trình của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào diễn viên nhà tôi, nên không thể tự ý quyết định được ạ. Nhỡ đâu lát nữa lịch trình thay đổi đột xuất thì phiền lắm.”
Inseop cố gắng từ chối một cách lịch sự nhất có thể.
“Vậy tôi gọi hỏi xin phép Wooyeon là được chứ gì?”
“Dạ? À, …vâng.”
Inseop đáp lại trong vô thức. Dù sao thì cậu chắc rằng Lee Wooyeon cũng không đời nào đồng ý đâu. Đúng lúc đó, Trưởng phòng Cha hút thuốc xong quay lại.
“Cha Cha Cha. Lâu quá không gặp.”
“Lâu cái đầu anh. Tuần trước vừa mới uống rượu tới bến với nhau xong.”
Có vẻ như quản lý của Choi Haseong và Trưởng phòng Cha là chỗ quen biết từ trước, hai người vui vẻ tay bắt mặt mừng.
“Cha Cha Cha. Cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc được không?”
“Không, việc gì tôi phải cho anh mượn?”
Miệng thì từ chối nhưng Trưởng phòng Cha vẫn cười đùa, rút điện thoại từ trong túi ra đưa cho anh ta. Nhân lúc quản lý của Choi Haseong đi ra chỗ khác nghe điện thoại, Trưởng phòng Cha nhìn Inseop, khó hiểu hỏi.
“Hai người vừa nói chuyện gì thế?”
“À, chuyện là, thế này…”
Inseop đang định giải thích ngọn ngành thì quản lý của Choi Haseong mang vẻ mặt tươi rói bước tới.
“Xong rồi. Xin phép xong xuôi rồi.”
“Xin phép chuyện gì cơ?”
Trưởng phòng Cha ngơ ngác không hiểu gì. Quản lý của Choi Haseong nhếch mép cười đắc thắng, nhìn Inseop rồi buông một câu “Bí mật”.
…Hóa ra con cáo già Lee Sangpil chính là người này.
Dù giờ có hối hận thế nào thì lời đã nói ra cũng chẳng thể nào thu lại được nữa.
***
“Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?”
“Đi thẳng lên phía trước có nhà vệ sinh tạm nhưng có vẻ không sạch lắm ạ. Lát nữa tìm được chỗ sạch sẽ tôi sẽ báo thầy ạ.”
“Nghe nói cái xe tải tôm gì đó ngon lắm hả.”
“Vâng ạ. Lát nữa đi thêm một chút là tới.”
“Lát nữa cũng đi cái nông trại dứa gì đó phải không? Thằng cháu tôi nó nhờ mua mấy món đồ lưu niệm ở đó.”
“Vâng, tôi biết rồi ạ. Tiện đường nên tôi sẽ ghé qua một lát ạ.”
Inseop từ tốn, điềm đạm giải đáp từng câu hỏi liên tiếp dồn dập.
Inseop đã trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho bốn vị diễn viên gạo cội tham gia bộ phim lần này. Không biết có hẹn nhau từ trước hay không mà các quản lý của họ đồng loạt báo ốm và không tham gia chuyến tham quan. Nói cách khác, Inseop đã trở thành người dọn bãi mìn.
“Cậu lái xe lụa phết nhỉ. Lúc nãy bảo tên gì ấy nhỉ?”
Choi Haseong bước xuống xe cuối cùng, hỏi Inseop. Đây là lần thứ năm trong ngày ông hỏi tên cậu.
“Tôi là Choi Inseop ạ.”
“Nhìn mặt còn trẻ thế này, sao lại làm nghề này?”
“Tôi cũng không trẻ lắm đâu ạ.”
Choi Haseong khoanh tay, đưa mắt đánh giá Inseop từ đầu đến chân rồi “Hừm” một tiếng.
“Lúc nãy thấy cậu nói tiếng Anh trôi chảy lắm. Cậu học tiếng Anh ở đâu thế?”
“…Tôi học ở nhà.”
Dù sao thì đây cũng không phải lời nói dối.
“Không đi học trung tâm mà giỏi tiếng Anh thế cơ à? Chỉ cho cháu tôi cách học với. Thằng nhãi đó ngốn của tôi cả mớ tiền đi du học, thế mà mỗi lần về tiếng Anh chẳng thấy khá lên tí nào, chỉ thấy số hình xăm trên người là tăng thôi.”
“Học ngoại ngữ vốn là điều khó nhất mà. Chắc chắn cháu của thầy rồi cũng sẽ tiến bộ thôi ạ.”
Inseop cẩn trọng đáp.
“Cậu định làm nghề này mãi à?”
“Dạ? À…, tôi cũng chưa rõ ạ.”
Choi Haseong lại “Hừm” một tiếng rồi soi xét Inseop từ trên xuống dưới.
Liệu có phải ông ấy nhận ra mình không phải là quản lý không nhỉ. …Nhưng trước đây mình cũng từng làm quản lý mà.
Inseop bối rối xoa nhẹ gò má rồi cúi gằm mặt.
“Inseop ơi! Chụp cho tụi này kiểu ảnh với.”
“Dạ! Tôi đến đây ạ.”
Nghe tiếng gọi từ đằng xa, Inseop vội cúi đầu xin lỗi Choi Haseong rồi chạy tới.
“Chụp lấy cảnh biển làm nền nhé. Canh góc cho mặt nhỏ đi tí. Lấy sáng cho đẹp vào. Đừng để lộ nếp nhăn đấy nhé.”
Hàng loạt yêu cầu phức tạp được đưa ra.
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Inseop nhận lấy điện thoại, chăm chú chụp rất nhiều bức ảnh ở nhiều góc độ khác nhau. Khi xem lại thành quả, gương mặt của các diễn viên đều giãn ra, bừng sáng rạng rỡ.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 362"