Chương 363
Inseop khẽ mỉm cười khi thấy phản ứng hớn hở như trẻ con của các vị tiền bối. Dù cuối cùng lại phải ôm đồm công việc này, nhưng Inseop không hề thấy phiền. Nhìn những người lớn tuổi, cậu lại nhớ đến bà ngoại của mình.
Chỉ là.
“…”
Inseop phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp trải dài dọc con đường ven biển. Nước biển xanh thẳm chói lòa cuộn trào theo từng con sóng vỗ rồi vỡ tan.
Dù không hiểu Lee Wooyeon nghĩ gì mà lại đồng ý cho cậu đi làm tài xế thế này, nhưng mỗi lần đứng trước khung cảnh tuyệt mỹ ấy, cậu lại thấy tiếc nuối vô cùng.
Giá mà được đến đây cùng anh ấy thì tốt biết mấy.
Mỗi khi thưởng thức một món ăn ngon hay đặt chân đến một nơi tuyệt đẹp, hình bóng Lee Wooyeon lại ùa về trong tâm trí cậu. Dẫu chỉ là một điều nhỏ bé và tầm thường, cậu vẫn luôn muốn chia sẻ mọi thứ tốt đẹp mình có với Lee Wooyeon.
…Thì ra trên đời lại có thể yêu một người trọn vẹn trong từng khoảnh khắc đến nhường này.
Inseop vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung, cố nuốt tiếng cười nhẹ vào trong.
“Inseop ơi. Tụi này chụp ảnh xong rồi, xuất phát thôi.”
“Vâng, tôi biết rồi ạ.”
Nghe tiếng gọi, Inseop vội quay đầu đáp lời. Cậu ngồi vào ghế lái, kiểm tra lại bản đồ xong thì ngoái lại phía sau nói.
“Mọi người thắt dây an toàn nhé, tôi xuất phát đây ạ.”
Cậu bật radio lên. Giai điệu của Édith Piaf vang lên êm ái.
Mỗi tuần một lần, cậu và Lee Wooyeon thường cùng nhau xem phim ở nhà. Dù chẳng hề hẹn ước, nhưng không biết từ bao giờ điều đó đã trở thành một thói quen, một phần trong cuộc sống của hai người.
Cách đây không lâu, trong lúc xem bộ phim tiểu sử về Édith Piaf, cậu lỡ ngủ gật mất. Khi mở mắt ra, dòng chữ chạy cuối phim cùng giai điệu nhạc phim đang ngân vang. Và Lee Wooyeon – người mà cậu đinh ninh là đang xem phim – lại đang cúi đầu ngắm nhìn cậu. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, khóe mắt và bờ môi Lee Wooyeon cong lên dịu dàng.
Thấy nụ cười phảng phất nét tinh nghịch của anh, Inseop đã buông mình trao một nụ hôn trong vô thức. Dáng vẻ tựa như một thiếu niên của anh khi ấy đáng yêu đến mức khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ. Hai người cứ thế ngồi trên sofa hôn nhau triền miên cho đến khi bài hát kết thúc. Có lẽ vì thế mà giờ đây, cứ mỗi lần nghe khúc nhạc này, Inseop lại tự nhiên nhớ đến Lee Wooyeon.
Từ băng ghế sau vọng lên tiếng lẩm nhẩm hát theo giai điệu.
“Tôi mở to âm lượng lên chút nhé?”
“Được đấy. Cậu tinh ý phết, Inseop ạ.”
Inseop tăng âm lượng lên. Cửa sổ xe được hé mở, đón những luồng gió biển mặn mòi lùa vào.
Quả nhiên, giá mà có anh ấy ở đây cùng thì tốt quá.
Inseop xoay vô lăng, tâm trí vẫn ngập tràn hình bóng Lee Wooyeon.
“Inseop này, hình như cậu phải tăng tốc lên chút đấy?”
“Tôi lái chậm quá ạ?”
“Không. Nãy giờ cứ thấy xe đằng sau bấm còi inh ỏi.”
Inseop vội hạ âm lượng xuống để kiểm tra chiếc xe phía sau. Quả thật chiếc xe đó đang bóp còi liên tục. Thật lạ. Cậu đâu có lái chậm đến mức khiến xe sau phải bực mình, hơn nữa đường có đến hai làn, họ hoàn toàn có thể vượt lên nếu muốn. Dù vậy, Inseop vẫn giơ tay ra hiệu xin lỗi rồi nhanh chóng tấp xe vào lề. Cứ tưởng chiếc xe kia sẽ vọt qua, ai dè nó vẫn bám sát rạt rồi bóp còi inh ỏi.
“Gì thế nhỉ? Bắt mình dừng lại à?”
“Đừng có dừng. Biết chuyện gì xảy ra mà dừng. Bọn Tây hay mang súng theo người lắm đấy.”
Choi Haseong nghiêm giọng nhắc nhở. Inseop chần chừ một chút nhưng rồi vẫn tấp xe dừng lại.
“Mọi người cứ ngồi yên trong xe đừng ra ngoài nhé. Tôi xuống xem sao một lát ạ.”
Inseop vừa nói vừa tháo dây an toàn. Dù trong lòng cũng sợ hãi, nhưng lúc này cậu là người bảo vệ duy nhất của họ.
Chiếc xe phía sau cũng tấp vào lề. Inseop căng thẳng tột độ, hít một hơi thật sâu. Nhưng khi nhìn thấy người bước xuống từ ghế lái của chiếc xe đen, Inseop không dám tin vào mắt mình.
“…Anh Wooyeon?”
“Lâu rồi không gặp nhỉ.”
Lee Wooyeon tháo kính râm, nở một nụ cười rạng rỡ. Tiếp ngay sau đó, Trưởng phòng Cha đang chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi khoác ngoài chiếc quần bơi đùi bước xuống với vẻ mặt như vừa nhai phải rác.
“Sao anh lại ở đây. À không, sao anh lại đến được đây ạ?”
Tình huống diễn ra quá phi lý khiến Inseop ngơ ngác, chẳng hiểu gì cả.
“…Lee Wooyeon bảo đưa đi chỗ hay ho nên tôi mới bị lôi đến đây.”
Trưởng phòng Cha đáp lại với vẻ mặt thối hoắc.
“Chẳng phải anh đang ở một nơi quá tuyệt vời rồi còn gì.”
Lee Wooyeon liếc nhìn bờ biển trải dài dọc theo con đường ven biển rồi mỉm cười. Trưởng phòng Cha nghiến răng kèn kẹt. Anh ta không thể nào kể cho Inseop nghe sự thật rằng, lúc Lee Wooyeon bảo sẽ đưa đến chỗ hay ho, anh ta đã thực sự đinh ninh mình sắp bị lôi đi chôn sống và đã hét toáng lên vì kinh hãi.
Inseop dè dặt kéo vạt áo Trưởng phòng Cha.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?”
Trưởng phòng Cha thở hắt ra một hơi dài, rồi giải thích.
“Thằng Sangpil gọi cho Lee Wooyeon bằng điện thoại của anh, thế là thằng này tưởng anh gọi.”
“Chuyện gì cơ ạ?”
“…Thì cái chuyện mượn quản lý một lát ấy.”
“…À…”
Đến lúc này Inseop mới vỡ lẽ toàn bộ ngọn ngành sự việc. Quản lý của Choi Haseong dùng điện thoại của Trưởng phòng Cha gọi điện mượn quản lý, bảo sao Lee Wooyeon lại không hiểu lầm.
“Anh đang nằm phơi nắng bên hồ bơi, nhâm nhi cocktail, tự dưng thằng khốn này xuất hiện, túm cổ hỏi sao anh lại ở đây rồi lôi xệch đi… Hầy, anh tổn thọ vì thằng này mất thôi.”
“…Em xin lỗi ạ.”
“Inseop có lỗi gì đâu. Tất cả là tại Giám đốc Kim khốn nạn.”
Mỗi lần say xỉn, Trưởng phòng Cha vẫn lôi Giám đốc Kim vì đã ký hợp đồng với Lee Wooyeon ra chửi rủa không thương tiếc.
“Vậy bây giờ tính sao ạ?”
Nghe Inseop hỏi, Trưởng phòng Cha sầu não đáp.
“Tính sao là tính sao. Chuyến du lịch Hawaii chết tiệt cùng Lee Wooyeon bắt đầu chứ sao.”
Trái với lời cảnh báo về “Chuyến du lịch Hawaii chết tiệt cùng Lee Wooyeon” của Trưởng phòng Cha, mọi chuyện lại diễn ra vô cùng suôn sẻ và bình yên.
Lee Wooyeon lấy lý do muốn dành thời gian vui vẻ bên các vị tiền bối, nở nụ cười hiền hậu, hòa đồng tham gia chuyến đi. Họ ghé thăm nông trại dứa mua quà lưu niệm, ăn kem, sau đó ăn trưa tại một xe tải bán tôm, rồi chạy xe dọc theo con đường ven biển, cuối cùng tấp vào một chiếc xe bán bánh rán và cà phê.
Nhìn Lee Wooyeon trò chuyện rôm rả, vui vẻ bên các vị tiền bối, ánh mắt Trưởng phòng Cha tràn ngập sự nghi ngờ.
“Nó bị làm sao thế. Sắp chết à?”
Trưởng phòng Cha hạ giọng, hỏi thì thầm với Inseop.
“Bình thường anh ấy vẫn rất kính trọng các bậc tiền bối mà ạ.”
“Ở phim trường thì đúng thế, nhưng cất công đến tận đây rồi mà còn…”
Trưởng phòng Cha vẫn giữ nguyên vẻ mặt không tin tưởng. Anh ta cứ đinh ninh Lee Wooyeon sẽ vứt mình lại đây rồi bế Inseop về khách sạn, ai dè mọi chuyện lại chệch hướng hoàn toàn.
“Kỳ lạ thật, chắc chắn là có âm mưu gì đó.”
Nhận lấy cà phê và bánh rán vừa gọi, ánh mắt đầy nghi hoặc của Trưởng phòng Cha vẫn không thôi bám riết lấy Lee Wooyeon. Dù Inseop thầm nghĩ thật tuyệt khi được đến đây cùng Lee Wooyeon, nhưng cậu không dám nói ra.
Khi mang đồ ăn đến bàn, vô số lời khen ngợi dành cho Inseop liên tục vang lên.
“Inseop sao lại nói tiếng Anh giỏi thế? Tôi cứ tưởng cậu là người Mỹ cơ đấy.”
Một người Mỹ “chính cống” như Inseop chỉ biết mỉm cười im lặng và chia cà phê cho mọi người.
“Cậu thanh niên này hiền lành thật đấy. Tôi lăn lộn trong nghề bao năm, nhìn người chuẩn lắm, Inseop là một người rất tử tế.”
“Cảm ơn tiền bối đã khen ạ.”
Inseop lễ phép đáp rồi ngồi xuống ghế. Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt Lee Wooyeon đang ngồi đối diện. Trái với kỳ vọng anh sẽ nở nụ cười tinh nghịch trêu ghẹo, Lee Wooyeon chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Inseop ngượng ngùng mân mê tách cà phê rồi cụp mắt xuống.
“Cậu bảo tên là Choi Inseop hả. Cậu thuộc dòng họ Choi ở vùng nào?”
Câu hỏi của Choi Haseong khiến Inseop giật mình ngẩng lên.
“Họ Choi vùng nào ạ?”
Tên họ mà cũng chia theo vùng miền sao. Inseop không hiểu ý ông, chỉ biết chớp chớp đôi mắt to tròn.
“Tôi là dòng họ Choi ở Jeonju, hệ Munyeolgong. Còn cậu thuộc hệ nào?”
“Hệ của cháu là… …”
Đến cả chữ Hán trong tên cậu cũng không có, chỉ đơn giản là ba chữ Choi Inseop được viết trên giấy. Thậm chí cậu còn chẳng biết đó là tên của mình, hay tên của bố mình.
“Thầy ơi, thầy vẫn định diễn nhạc kịch tiếp ạ?”
Câu hỏi đột ngột của Lee Wooyeon lập tức kéo sự chú ý của Choi Haseong sang hướng khác. Inseop thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Không phải cậu xấu hổ hay e ngại chuyện mình là con nuôi, mà chỉ không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ này. Đã có vài lần, vì cậu lỡ thật thà nói ra xuất thân của mình mà bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngập, lạnh nhạt.
Inseop vừa nhâm nhi tách cà phê vừa lắng nghe câu chuyện của mọi người.
“Wooyeon này, cậu đã nhận dự án nào tiếp theo chưa? Nếu có kịch bản nào hay thì phím tôi một tiếng nhé. Cho tôi xin một vai.”
Bất cứ bộ phim nào có sự góp mặt của Lee Wooyeon thì thành công gần như đã được bảo chứng. Dĩ nhiên không chỉ các nữ diễn viên chính, mà ngay cả các diễn viên phụ cũng khao khát được xuất hiện trong cùng tác phẩm với anh.
“Tôi vẫn chưa chốt dự án nào ạ. Nếu có kịch bản hay, chắc chắn sẽ báo cáo thầy ngay ạ.”
Lee Wooyeon nở nụ cười rạng rỡ, đáp lời bằng một thái độ xã giao vô cùng chuẩn mực.
“Dù vậy thì chắc chắn lịch trình sắp tới của cậu cũng kín mít rồi. Phim truyền hình vừa thắng lớn thế này, cậu chỉ cần quay quảng cáo thôi cũng đủ tiền tậu cả tòa nhà.”
“Tôi vướng lịch phỏng vấn nên ngày mai phải về Hàn Quốc trước ạ.”
“Ngày mai á?”
“Ngày mai sao ạ?”
Cả Trưởng phòng Cha và Inseop đồng thanh thốt lên. Lee Wooyeon khẽ gật đầu.
“Lịch trình thay đổi sao? Từ lúc nào thế? Tôi có nghe Giám đốc báo gì đâu.”
Trưởng phòng Cha thắc mắc hỏi.
“Chắc anh ấy sẽ sớm liên lạc với anh thôi.”
Vốn là người tinh ý, Trưởng phòng Cha không gặng hỏi thêm. Còn Inseop thì chỉ thấy tiếc nuối khi nghĩ đến việc ngày mai anh phải rời đi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 363"