Chương 364
Đúng lúc đó, điện thoại của Lee Wooyeon đổ chuông.
“Xin phép nghe điện thoại một lát ạ.”
Lee Wooyeon vừa xin phép đứng dậy, Choi Haseong như chỉ chờ có thế liền quay sang bám riết lấy Inseop với câu hỏi lúc nãy.
“Cậu có phải dòng họ Choi ở Jeonju không?”
“…Tôi cũng không rõ nữa ạ.”
“Đến cái đó mà cậu cũng không biết sao? Về Hàn Quốc nhớ hỏi lại bố mẹ đi. Hỏi xem mình thuộc hệ nào nữa.”
“Thầy Choi ơi. Tự dưng thầy cứ hỏi kỹ hệ gia phả của cậu Inseop làm gì thế. Thầy định làm mai cho cậu ấy à?”
Lee Yoonjeong ngồi cạnh Choi Haseong vừa phủi những hạt đường dính trên bánh rán vừa hỏi.
“Tôi có đứa cháu gái được lắm. Về Hàn Quốc tôi định giới thiệu cho cậu ấy.”
“Thầy ơi, thầy phải hỏi xem cậu Inseop đã có người yêu chưa đã chứ.”
Trưởng phòng Cha ra tay giải vây.
“Có chưa?”
Choi Haseong hỏi.
“Dạ có rồi ạ.”
Inseop lập tức trả lời.
“Không sao. Đằng nào chẳng chia tay, lo gì. Mới ngần ấy tuổi, có phải cưới xin ngay đâu mà sợ.”
Inseop thấy thực sự vô cùng khó xử. Cậu đang quen một người không thể kết hôn, nhưng cũng chẳng thể nào chia tay được.
“Cứ gặp thử một lần đi. Nếu không vừa mắt thì thôi, không gặp nữa là được.”
“Thầy Choi có vẻ ưng cậu Inseop lắm đây. Một người kén chọn như thầy mà lại đi làm mai cơ đấy.”
Những người xung quanh chỉ biết cười hùa theo, không ai buồn can ngăn. Bởi lẽ ai cũng quá hiểu cái tính cố chấp, nói không biết nghe của Choi Haseong.
“Tôi xin lỗi ạ. Chắc tôi không làm thế được đâu ạ.”
“Tại sao vậy?”
“Tôi thấy có lỗi với người tôi đang hẹn hò, và tôi cũng không muốn làm vậy ạ.”
Thấy cậu thanh niên ít nói, trầm tính lại thẳng thừng vạch rõ ranh giới như vậy, những người xung quanh có vẻ hơi bất ngờ.
“Trai gái yêu đương thì hợp tan là chuyện thường tình. Có phải tội gì đâu mà lo. Với lại, công việc này cậu cứ coi như làm thêm một thời gian rồi bỏ đi. Chẳng phải việc cho con người làm đâu.”
“Đúng đấy Inseop. Cậu nghe thầy nói chưa?”
Trưởng phòng Cha đã làm cái công việc “chẳng phải cho con người làm” ấy ngót nghét hai mươi năm, cười phá lên rồi vỗ vai Inseop.
“Nói chung là tôi sẽ giới thiệu cho cậu, đưa số điện thoại đây.”
Choi Haseong chìa điện thoại của ông về phía Inseop khiến cậu chỉ biết cười gượng. Inseop rất muốn từ chối thẳng thừng, nhưng lại sợ làm thế sẽ rước phiền phức cho Lee Wooyeon, thành ra cứ lúng túng không biết làm sao.
“Thầy Choi ơi. Thật ra, cậu ấy đang hẹn hò với cháu gái tôi đấy. Hai đứa nó ra mắt hai bên gia đình hết rồi, dự định mùa xuân năm sau cưới. Vì tôi và cậu ấy làm cùng công ty nên ngại công khai thôi ạ.”
Phát ngôn đột ngột của Trưởng phòng Cha khiến Inseop giật mình quay sang nhìn. Trưởng phòng Cha lén ra hiệu bằng tay dưới gầm bàn bảo cậu cứ ngồi yên, rồi tiếp tục bịa chuyện.
“Tuy hai đứa còn trẻ, nhưng yêu đương rất nghiêm túc, bố mẹ hai bên cũng ưng thuận hết rồi ạ.”
“Thế à? Kết hôn thật sao?”
Choi Haseong quay sang nhìn Inseop bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
“…Vâng. Đúng thế ạ.”
Inseop lí nhí đáp. Dù không muốn nói dối, nhưng cậu lại càng không muốn bị ép đi xem mắt người khác.
“Mới tí tuổi đầu đã bày đặt kết hôn sớm thế.”
Có vẻ như Choi Haseong rất ưng mắt Inseop nên cứ lầm rầm tiếc nuối mãi.
“Trời ơi thầy. Đám trẻ bây giờ toàn trốn kết hôn, thấy chúng nó thế thầy phải khen ngợi mới đúng chứ.”
“Con trai tôi sắp bốn mươi đến nơi rồi mà vẫn độc thân bảo không muốn lấy vợ kia kìa. Tôi thì mong nó cưới đại đi, lỡ có ly hôn về cũng được.”
“Thà đừng cưới còn hơn. Chỉ tổ chuốc rắc rối vào người thôi chứ được cái nước gì.”
“Người đã từng đò hai lần như cô nói thì chắc tôi phải tin rồi.”
May thay, chủ đề cuộc trò chuyện đã chuyển sang chuyện kết hôn và ly hôn. Inseop ngồi nghe những câu chuyện không liên quan gì đến mình, lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê.
“Chắc chúng ta nên chuẩn bị về thôi ạ.”
Lee Wooyeon đã nghe điện thoại xong và quay lại từ lúc nào, mỉm cười lên tiếng.
“Ở lại ngắm hoàng hôn xong rồi về. Về sớm quá cũng tiếc.”
“Vâng ạ. Thầy cứ thong thả.”
Lee Wooyeon vừa nhâm nhi cà phê, vừa nở nụ cười vô cùng hiền hòa.
Trưởng phòng Cha lầm bầm một câu nhỏ xíu chỉ đủ để mình nghe thấy: Cái thằng tâm thần hòa nhập xã hội tốt đến mức phát gớm. Inseop không thể tìm ra lý do nào để phủ nhận câu nói ấy. Lee Wooyeon của ngày hôm nay, giống y hệt như hình ảnh chàng diễn viên Lee Wooyeon lịch thiệp và thân thiện mà công chúng vẫn thường thấy trên màn ảnh.
***
“Thầy về nghỉ ngơi ạ.”
“Ừ, Inseop hôm nay vất vả rồi. Trưởng phòng Cha cũng vất vả nhé.”
“Mọi người vất vả rồi ạ.”
Trong khi ai nấy đều cất lời chào hỏi tử tế, Choi Haseong chẳng thèm hé răng lấy một lời cảm ơn, cứ thế bước xuống xe rồi đi thẳng. Trưởng phòng Cha vỗ vai Inseop an ủi.
“Ông ấy vốn thế mà. Nhưng ổng nói muốn giới thiệu cháu gái cho em, chứng tỏ ưng em lắm đấy.”
“…Chuyện lúc nãy, cảm ơn Trưởng phòng ạ.”
Inseop đưa mắt nhìn Lee Wooyeon đang đứng trò chuyện cùng các tiền bối ở đằng xa, rồi nói tiếp.
“Em đi theo với tư cách quản lý, lỡ nhận lời xem mắt rồi lại gây rắc rối cho anh Lee Wooyeon thì phiền lắm ạ.”
“…”
Sao thằng bé này vẫn ngây thơ đinh ninh là bọn này không biết mối quan hệ của hai đứa nó nhỉ. Rõ ràng hai đứa bay diễn đủ thứ trò trước mặt bọn này cơ mà…
Trưởng phòng Cha nghẹn lời mất một lúc, nhưng rồi cũng định thần lại để đáp lời.
“À, ừ. Vì thế nên anh mới bịa ra câu chuyện đó đấy.”
“Thực sự rất cảm ơn anh ạ.”
“Cảm ơn chuyện gì cơ?”
Vừa chào hỏi xong, Lee Wooyeon bất thình lình xuất hiện từ phía sau hỏi.
“À, chuyện hôm nay anh đã cất công đi cùng… Em muốn cảm ơn chuyện đó ạ.”
Nhờ có Trưởng phòng Cha tháp tùng trong suốt lịch trình còn lại nên Inseop mới bớt áp lực phần nào. Dù rất thích người lớn tuổi, nhưng một mình ứng phó với cả bốn người cùng lúc quả thực không dễ dàng gì.
“Anh cũng đi cùng cơ mà?”
Lee Wooyeon đùa giỡn, chỉ tay vào ngực mình.
“Đương nhiên là em cũng rất biết ơn anh Wooyeon rồi.”
Nhìn Inseop ngoan ngoãn cúi gập người cảm ơn, trong mắt Lee Wooyeon ánh lên nụ cười dịu dàng chan chứa tình cảm. Trưởng phòng Cha đứng cạnh chứng kiến cảnh đó, nổi cả da gà da vịt, vội đưa tay xoa xoa cánh tay rồi tặc lưỡi.
“Chuyến bay ngày mai cất cánh lúc mười giờ sáng, chuẩn bị sẵn sàng đi nhé.”
“À đúng rồi. Sao tự dưng lại đổi lịch thế? Giám đốc Kim làm gì có chuyện sắp xếp lịch trình kiểu này.”
“Thì bằng cách nào đó nó đã được sắp xếp thế đấy.”
Cái kiểu trả lời chọc điên người khác của Lee Wooyeon khiến Trưởng phòng Cha đành bỏ cuộc, quay sang dặn dò Inseop.
“Gói ghém hành lý dần đi. Chuyến bay lúc mười giờ thì phải xuất phát sớm đấy.”
“Vâng, em biết rồi ạ.”
“Đúng là dở hơi. Cất công lặn lội đến Hawaii rồi mới điểm danh đã phải về.”
Trưởng phòng Cha chép miệng đầy tiếc nuối. Inseop cũng thấy tiếc nuối không kém. Lặn lội đến tận đây mà chưa kịp ngắm nghía gì đã phải về thì chán thật, nhưng hơn hết, cậu thấy có lỗi với Lee Wooyeon vô cùng. Nếu biết lịch trình sẽ bị rút ngắn thế này, cậu đã không đời nào khuyên anh tham gia chuyến nghỉ dưỡng này. Chưa kể, hai người còn cãi nhau một trận vì chuyện này nữa, nên cảm giác tội lỗi trong cậu càng nhân lên gấp bội.
“Sao thế?”
Thấy Inseop ủ rũ cúi gằm mặt, Lee Wooyeon hỏi.
“À, không có gì đâu ạ.”
Inseop vội vàng lắc đầu.
“Lịch trình buổi tối tính sao đây?”
Trưởng phòng Cha liếc nhìn Inseop rồi hỏi Lee Wooyeon.
“Tôi còn chút việc phải xử lý, chắc phải ở lại phòng thôi.”
“Ở phòng thì làm việc gì…”
Đang nói dở, một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu khiến Trưởng phòng Cha vội thốt lên “Úi chà”, rồi ngậm miệng lại.
“Ừ, làm đi. Vậy tôi đi uống một ly đây. Phải bắt thằng chó Sangpil khao một chầu rượu đắt tiền mới được.”
Trưởng phòng Cha vẫy tay rồi rời đi. Chỉ còn lại hai người, Lee Wooyeon quay sang nhìn Inseop rồi cất lời.
“Chuẩn bị sẵn sàng đi nhé, đừng để trễ giờ bay ngày mai đấy.”
“Vâng, em biết rồi ạ.”
Inseop vừa đáp vừa mong chờ Lee Wooyeon sẽ nói thêm điều gì đó.
“Sao thế?”
Anh dường như cảm nhận được ánh mắt của Inseop, liền mỉm cười hỏi. Inseop vội đáp “Không có gì ạ” rồi lắc đầu.
Vừa về đến phòng, Inseop đã đi tắm ngay. Cậu tắm rửa cẩn thận hơn ngày thường rồi sấy tóc khô ráo. Vẫn không thấy tin nhắn nào từ Lee Wooyeon.
“…”
Dù sao chắc anh ấy cũng muốn mình qua. Rõ ràng anh ấy bảo có việc cần làm trong phòng mà.
Inseop chải chuốt đầu tóc gọn gàng rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Cậu nhét chiếc thẻ khóa phòng Lee Wooyeon đưa vào túi quần, lấy hai lon bia từ tủ lạnh ra cầm trên tay. Đêm nay là đêm cuối cùng ở Hawaii, cậu muốn uống bia và làm hòa với Lee Wooyeon.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 364"