Chương 365
Inseop đứng trước cửa phòng Lee Wooyeon, hít một hơi thật sâu, vuốt lại nếp tóc rồi đưa tay gõ cửa.
“…”
Sao hình như có tiếng cười nói từ bên trong vọng ra nhỉ.
Inseop định gõ cửa thêm lần nữa, nhưng lại áp tai vào cửa để nghe xem có phải mình nghe nhầm không. Bất thình lình, cánh cửa bật mở từ bên trong khiến Inseop mất đà, suýt ngã nhào về phía trước.
“Ai đấy ạ?”
Người mở cửa là Cha Jeongwon, nam diễn viên đóng chung bộ phim lần này với Lee Wooyeon. Inseop ngơ ngác nhìn bảng số phòng, tự hỏi hay là mình đi nhầm phòng.
“Cậu tìm ai thế?”
Cha Jeongwon hỏi lại.
“Tôi tìm anh Lee Wooyeon…”
Inseop chưa kịp nói hết câu, một bàn tay lớn từ bên trong thò ra tóm lấy vai cậu, kéo mạnh cậu đứng thẳng lên.
“Là quản lý của tôi đấy.”
“À, ra là vậy. Hèn gì thấy mặt lạ lạ.”
“Mọi người cứ vào trong đi.”
Lee Wooyeon tươi cười nói. Ở bên trong, ngoài Cha Jeongwon ra còn có vài người khác đang tụ tập uống rượu. Đều là những diễn viên trẻ tham gia bộ phim.
Cửa đóng lại.
“Có chuyện gì vậy.”
Thấy khuôn mặt Lee Wooyeon lạnh tanh hỏi cộc lốc, Inseop bỗng cảm thấy như mình vừa làm sai điều gì và đang bị trách mắng, đầu ngón tay khẽ run rẩy.
“…Em, em đến để kiểm tra lịch trình ngày mai ạ.”
Nghe anh nói có việc cần làm trong phòng, cậu cứ chắc mẩm là anh muốn dành thời gian riêng tư với cậu, thậm chí còn háo hức mang cả bia tới, nhưng rõ ràng không khí lúc này không phù hợp để nói ra điều đó.
Một tiếng thở dài thật khẽ vang lên từ đỉnh đầu. Inseop bối rối cúi mặt. Cậu tự thấy mình đúng là đồ ngốc khi không biết chọn thời điểm mà mò đến đây.
“Chuyến bay vẫn cất cánh lúc mười giờ ngày mai. Lịch trình không có gì thay đổi.”
“Em xin lỗi. …Vậy mai gặp lại anh ạ.”
Inseop cúi gập người chào, định xoay bước đi xuống thì bị Lee Wooyeon níu lại, khiến một lon bia trong túi áo cậu rơi ra, lăn lông lốc trên hành lang. Gáy Inseop đỏ bừng như quả táo chín. Lee Wooyeon cúi người nhặt lon bia lên.
“…Anh mang vào uống cùng mọi người đi ạ.”
Inseop lấy nốt lon bia còn lại trong túi ra đưa cho Lee Wooyeon. Lee Wooyeon cầm lon bia trên tay, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì phức tạp. Anh khẽ cắn môi dưới như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó, rồi lên tiếng.
“Inseop à…”
Cửa phòng hé mở.
“Quản lý của anh Lee Wooyeon cũng vào uống một ly với bọn này cho vui.”
Cha Jeongwon thò đầu ra rủ rê.
“Dạ thôi ạ! Tôi chỉ ghé qua xác nhận lịch trình một lát thôi. Chúc mọi người chơi vui vẻ.”
Inseop vội vàng cúi chào rồi bước nhanh qua hành lang. Khi đã lên đến tầng 7, cậu ngoái đầu nhìn lại. Lee Wooyeon không hề đuổi theo. Dù biết đó là điều hiển nhiên, nhưng cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng trong lòng.
Tối hôm đó, Inseop sắp xếp xong hành lý từ sớm rồi ngả lưng xuống giường. Chợt cậu nhận ra, kể từ lúc cãi nhau đến giờ, Lee Wooyeon chưa từng chạm vào cậu lấy một lần. Nỗi sợ hãi vốn bị lãng quên bỗng trỗi dậy. Cậu sợ khoảng cách này sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa.
…Đêm nay lại là một đêm trằn trọc khó ngủ.
***
Suốt dọc đường đến sân bay, Lee Wooyeon cứ im lặng không nói lời nào. Inseop cũng chẳng tìm cớ bắt chuyện với anh. Chỉ có Trưởng phòng Cha vừa uống rượu say bét nhè đêm qua, là thỉnh thoảng ngáp ngắn ngáp dài.
Vừa đến sân bay, Trưởng phòng Cha liền tất bật chuẩn bị làm thủ tục bay.
“Đưa hộ chiếu đây. Tôi đi lấy vé cho.”
“Tôi không thích.”
Lee Wooyeon mỉm cười đáp trả.
“Đừng đùa nữa, đưa đây. Đường đang tắc, thời gian sát nút lắm rồi.”
“Tôi không đùa đâu. Tôi không về Hàn Quốc.”
“Cái gì?”
Trưởng phòng Cha nhăn mặt hỏi lại như thể “Mày lại nói điều hoang đường gì nữa đây”.
“Tôi định ở lại đảo bên cạnh chơi thêm mấy ngày rồi mới về. Giám đốc cũng đã đồng ý hết rồi. Đổi lại tôi sẽ quay thêm một cái quảng cáo nữa cho ổng.”
“…Thảo nào lịch trình lại bị thay đổi đột ngột như vậy, ra là do cái thằng khốn…”
Trưởng phòng Cha nghiến răng lườm Lee Wooyeon.
“Vâng. Bằng một cách nào đó thì mọi chuyện đã thành ra thế đấy. Mà Trưởng phòng phen này chắc cũng vất vả rồi đây. Tìm vé gấp quá làm gì có chuyến bay thẳng, nên anh phải quá cảnh ở Hồng Kông cơ.”
“Cái gì? Thằng điên này. Tôi già cả rồi, bắt quá cảnh thì sống sao nổi.”
“Vậy sao?”
Lee Wooyeon nở nụ cười tươi tắn như thể anh có sống dở chết dở thì liên quan gì tới tôi.
“Cái đồ tâm thần khốn kiếp… …Aish, điên mất.”
Trưởng phòng Cha không thể tuôn ra những lời chửi rủa cay độc nhất ngay trước mặt đương sự, chỉ biết thở hắt ra, cố nuốt cục tức vào bụng.
“…Vậy tôi ra ga quốc tế đây. Cầu cho cái đảo cậu định tới núi lửa nó phun trào, và người duy nhất chịu đau đớn là cậu, còn người dân vô tội thì bình an vô sự.”
Trưởng phòng Cha buông lời nguyền rủa vô cùng tử tế xong thì kéo vali đi mất. Inseop nắm lấy tay cầm vali của mình, quay sang chào Lee Wooyeon.
“Vậy em cũng xin phép…”
Lee Wooyeon tóm chặt lấy gáy Inseop.
“Em định đi đâu.”
“Em phải ra máy bay…”
Lee Wooyeon bật cười như thể cậu vừa nói ra một điều vô cùng nực cười.
“Có phải mấy ngày qua anh hiền lành tử tế quá nên em quên mất mình đang hẹn hò với một thằng khốn rồi không?”
“Dạ?”
“Anh đã bảo rồi mà. Xong việc, ba ngày bốn đêm tới anh sẽ chỉ đè em ra chịch thôi.”
“…!”
Bị dội một câu thô tục vào thẳng mặt lúc không phòng bị, mặt Inseop lập tức đỏ lựng lên.
“Em phải đi ngay không trễ chuyến bay mất.”
“Thế còn Trưởng phòng…”
“Anh ta lớn rồi, tự biết đường mà về.”
“Nhưng em còn chưa kịp chào hỏi…”
“Trừ khi máy bay rơi chết, chứ về Hàn Quốc rồi em muốn chào đến buồn nôn cũng được.”
Lee Wooyeon thốt ra những lời kinh dị với vẻ mặt bình thản đến lạ lùng, rồi kéo xệch cánh tay Inseop đi. Sau đó, anh xách vali thẳng tiến về nhà ga nội địa Hawaii. Làm thủ tục, ký gửi hành lý, lên máy bay hạng nhẹ, đến khi định thần lại, Inseop đã thấy mình đứng giữa một sân bay nhỏ bé.
“Chúng ta đi đâu thế ạ?”
Sau khi leo lên chiếc xe van trắng đang đợi sẵn trước sân bay, Inseop mới dè dặt cất lời hỏi.
“Sao? Sợ anh đem bán em đi à?”
“…”
“Đừng lo. Dù có đổi lấy cả hòn đảo này anh cũng không bán đâu.”
Lee Wooyeon chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nheo mắt lại. Lúc này, cảnh quan của hòn đảo mới thực sự lọt vào tầm mắt Inseop.
Những hàng cây rợp bóng dọc hai bên đường, con đường vắng lặng một cách khó tin đến mức không thấy nổi một bóng xe ngược chiều, bầu trời đẹp như tranh vẽ mở ra phía cuối con đường.
Inseop bất giác bật lên một tiếng cảm thán.
“Em thích không?”
“À, vâng. …Tuyệt lắm ạ.”
“Em thích là tốt rồi.”
“Nhưng hình như ở đây ít người qua lại nhỉ.”
Ngay từ lúc lên máy bay hạng nhẹ, số hành khách đếm chưa đầy mười người. Một vài người lên xe van khác rời đi trước, trên chiếc xe này chỉ có cậu và anh.
“Vì hòn đảo này thuộc sở hữu tư nhân.”
“…Không phải của anh Wooyeon đấy chứ ạ?”
Lee Wooyeon phá lên cười.
“Ahaha. Cái chuyện đó có gì đáng để em bày ra vẻ mặt kinh hãi thế hửm?”
Inseop mang nguyên vẻ mặt hoang mang hỏi lại “Chẳng lẽ là sự thật ạ?”.
“Không. Hiện tại thì anh chưa sở hữu hòn đảo nào cả, nhưng nếu em thực sự thích hòn đảo này thì anh mua tặng em.”
“Dạ thôi. Em tuyệt đối không muốn những thứ như vậy đâu ạ.”
Inseop nghiêm mặt lắc đầu lia lịa. Dù anh vừa hứa sẽ mua tặng hòn đảo nổi tiếng xinh đẹp nhất Hawaii, nhưng cậu lại tỏ ra khiếp đảm hệt như vừa được tặng nguyên một xác chuột đẫm máu.
“Vậy em muốn gì?”
Lee Wooyeon đùa giỡn hỏi.
“…Anh hết giận được không ạ.”
Inseop nắm chặt vạt áo bằng hai tay, như thể đang đưa ra một lời thỉnh cầu vô cùng khó khăn. Lee Wooyeon cứ thế đăm đắm ngắm nhìn người yêu bé nhỏ vô cùng đáng yêu của mình suốt một hồi lâu.
Anh đã cố tình vạch rõ ranh giới và giữ khoảng cách. Bởi bản tính vốn đã chó má, khốn nạn từ trong tâm, ngay cả bản thân anh cũng chẳng thể lường trước được mình sẽ làm ra trò điên rồ gì. Anh buộc phải cư xử lạnh nhạt để một Inseop luôn hiền lành, mềm mỏng không dám đến gần. Thế nhưng, việc chỉ được đứng nhìn Inseop lại là một sự tra tấn cùng cực.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 365"