Chương 366
Khi phát hiện ra Inseop bước vào thang máy với mái tóc rối bù, thực chất là vừa chạy đến phòng anh; mỗi khi chứng kiến Inseop được mọi người vây quanh yêu mến; mỗi khi nhận ra Inseop liên tục đánh mắt về phía mình vì muốn sẻ chia vẻ đẹp của con đường ven biển… Chỉ cần ánh mắt chạm nhau, chỉ cần cậu mỉm cười, chỉ cần cậu hít thở… anh lại không tài nào kiềm chế nổi cái khao khát được đè nghiến cậu ra để thỏa mãn dục vọng đê hèn của mình.
Anh gọi cho Giám đốc Kim, thông báo sẽ chuyển sang hòn đảo lân cận ngay lập tức. Giám đốc Kim làm ầm ĩ lên, hỏi anh đang nói cái quái gì thế, anh liền nói lại rằng thà anh chuồn trước còn hơn là gây chuyện ngay trước mặt mọi người.
Sức chịu đựng của anh sắp cạn kiệt. Đêm cuối cùng, khi thấy Inseop nhét lon bia vào túi và tìm đến phòng mình, anh quả thực đã phát điên. Buổi nhậu tàn, anh cứ quanh quẩn trước cửa phòng Inseop suốt cả đêm đến tận gần sáng mới về.
Anh mang Inseop đến Hawaii là để chứng minh cho cậu thấy anh hoàn toàn có thể vào vai một “con người tử tế” như những gì cậu mong mỏi. Anh ăn chung với mọi người, tham gia tiệc rượu, theo đoàn đi tour, và mỉm cười như một người tử tế thực thụ.
Làm vậy cốt chỉ để mong Inseop tha thứ. Không, thực ra là van xin sự thương hại. Anh chỉ muốn phô ra chút ưu điểm bé bằng móng tay của một thằng rác rưởi như mình để ghi điểm trong mắt cậu.
Dù ngoài mặt cười nói vô cảm, nhưng ánh mắt anh luôn dán chặt vào Inseop. Anh khao khát Inseop sẽ nhìn mình. Mỗi khi thấy bóng dáng Inseop trong tầm mắt, anh lại tự xoa dịu nỗi bất an thảm hại đang cuộn trào trong lòng và tiếp tục nhẫn nhịn. Anh định sau khi xong việc sẽ chân thành nói lời xin lỗi.
Rằng anh xin lỗi. Rằng hãy tha thứ cho một kẻ như anh thêm một lần này nữa. Anh đã lên kế hoạch vừa hôn vừa cầu xin Inseop. Thế mà, Inseop lại luôn là người xuống nước xin lỗi anh trước.
Lee Wooyeon khẽ nhíu mày, cất lời.
“Em nghĩ là anh sẽ giận em mãi sao?”
Inseop khẽ gật đầu, đáy mắt to tròn ngập tràn nỗi lo âu, thấp thỏm.
“Tại sao?”
“…Vì em đã lỡ lời, lại còn bướng bỉnh, …còn bị ốm nữa.”
Nghe đến lý do cuối cùng, nhịp thở của Lee Wooyeon thoáng khựng lại.
“Chuyện đó có cố gắng mấy cũng chẳng được. …Em xin lỗi ạ.”
Inseop lí nhí xin lỗi. Lee Wooyeon lặng lẽ nhìn Inseop hồi lâu rồi gọi tên cậu.
“Inseop à.”
Tiếng thì thầm của anh nghe chừng mang theo nỗi đau khổ khôn tả.
“…Chuyện đó thì đừng xin lỗi. Bởi như thế thì… đến cả anh cũng sẽ thấy mình thảm hại lắm.”
“…”
Sau đó, Lee Wooyeon không nói thêm gì nữa. Inseop nghĩ rằng mình lại lỡ lời, chỉ dám lén nhìn sắc mặt anh.
Khu nghỉ dưỡng nằm ẩn mình trong một con đường rừng tĩnh lặng, ôm trọn lấy sự bình yên hiếm có. Ngay cả trong lúc làm thủ tục nhận phòng ở sảnh lễ tân, ngoài nhân viên ra thì tuyệt nhiên chẳng thấy một bóng khách nào. Inseop lờ mờ hiểu được tại sao Lee Wooyeon lại chọn nơi này.
Thế nhưng, khác hẳn với mọi khi, lẽ ra anh sẽ hỏi cậu có thích nơi này không ngay khi vừa đặt chân đến, lần này Lee Wooyeon lại im thin thít. Dù đang được nhân viên dẫn lên phòng và giới thiệu tiện ích, nhưng tâm trí Inseop lại dồn hết vào Lee Wooyeon đang đứng bên cạnh.
[Nếu cần hỗ trợ hoặc có gì không hài lòng trong quá trình lưu trú, xin quý khách cứ liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.]
Nhân viên dứt lời rồi rời đi, khép cửa lại. Inseop hít một hơi thật sâu sau đó ngoảnh đầu sang.
“Nơi này thực sự…”
Cậu định nói rằng nơi này đẹp lắm, cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây, nếu như Lee Wooyeon không lao vào cậu như một kẻ mất trí.
“A…”
Lee Wooyeon túm lấy phía sau đầu Inseop kéo giật lại, cắn ngấu nghiến lên môi cậu. Cậu bị đè mạnh vào bức tường cứng ngắc, một bàn tay to lớn luồn xuống hông và kéo tuột quần cậu xuống. Sự nôn nóng khiến những ngón tay anh trượt đi mấy lần. Khi Inseop vươn tay định giúp cởi đồ, Lee Wooyeon lại gạt phắt tay cậu ra một cách mù quáng.
Kỳ lạ thật. Dẫu có là nhịn bao lâu đi chăng nữa, thì cũng đâu có lý do gì để anh phải nôn nóng tới mức này. Lee Wooyeon lúc này hệt như một kẻ đang chới với giữa dòng nước. Vồ vập bấu víu, cắn xé, chà xát da thịt điên cuồng. Như thể nếu không làm vậy, anh sẽ chết ngay lập tức.
“Anh Wooyeon, đợi… một chút…”
Inseop cố gắng đẩy Lee Wooyeon đang dán sát vào mình ra để anh đứng thẳng lên nhưng lại bị hất tay ra lần nữa. Inseop đành dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt Lee Wooyeon, ép anh nhìn mình. Ánh mắt giao nhau.
“…”
“…”
Inseop nhận ra sự sợ hãi đang bủa vây người đàn ông này. Lee Wooyeon đang run lẩy bẩy như một đứa trẻ làm sai sợ bị bỏ rơi.
“Không sao đâu ạ.”
Inseop áp môi mình lên môi Lee Wooyeon và khẽ nói.
Không sao đâu. …Không sao đâu. …Không sao cả mà…
Lee Wooyeon dựa hẳn người vào Inseop và nhắm mắt lại. Nỗi bất an cào xé tâm can như bị thanh sắt nung đỏ đâm xuyên thấu dần dịu lại trước sự vỗ về của Inseop.
Inseop đặt những nụ hôn vụn vặt lên má, lên môi, lên trán Lee Wooyeon, thì thầm dỗ dành. Lee Wooyeon từ từ mở mắt ra.
“Em thích anh.”
Inseop nhìn thẳng vào mắt anh, không trốn tránh.
Mỗi khi người yêu rụt rè, hướng nội và nhút nhát hơn bất kỳ ai ấy lại trở nên dũng cảm vì mình, Lee Wooyeon đều sung sướng đến mức ngạt thở.
Inseop vươn tay ôm lấy cổ Lee Wooyeon, sau đó thì thầm.
“Em cũng luôn chờ đợi. …Đợi anh xong việc, luôn luôn…”
Chẳng còn lý do gì để níu giữ chút lý trí cỏn con. Lee Wooyeon túm lấy vạt áo sơ mi của Inseop lột ngược lên, rồi kéo tuột quần cậu xuống. Anh chèn một bên gối vào giữa hai chân Inseop, nhấc bổng cậu lên và trút xuống những nụ hôn cuồng nhiệt.
Trái với Lee Wooyeon vẫn nguyên quần áo chỉnh tề, Inseop lúc này trần truồng không một mảnh vải che thân, khiến khuôn mặt cậu nóng bừng. Nhưng cậu không muốn vì lý do đó mà đẩy anh ra hay bắt anh dừng lại.
Dương vật đang nửa mềm nửa cứng của cậu cọ xát qua lớp quần áo của Lee Wooyeon. Anh sốc Inseop lên và chà xát phần đùi non như đang thật sự làm tình. Inseop bám chặt lấy vai anh, buông những tiếng rên rỉ yếu ớt liên hồi.
“A, ha… a.”
Chẳng mấy chốc, dòng tinh dịch trắng đục bắn tung tóe lên áo sơ mi của Lee Wooyeon. Trong lúc Inseop hổn hển điều hòa nhịp thở, Lee Wooyeon vẫn không ngừng vuốt ve lưng, nắn bóp bờ mông đầy đặn và hôn cậu, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn chưa chịu cởi đồ.
“…Sao anh…”
Inseop nhìn anh bằng ánh mắt mờ đi vì nhiệt, khẽ hỏi.
“…Nếu cho vào bây giờ, anh sợ mình sẽ không kìm được mất.”
Lee Wooyeon rải những nụ hôn vụn vặt lên gáy Inseop rồi thì thầm. Qua giọng nói kìm nén của anh, cậu cảm nhận được anh đang phải kiềm chế đến mức nào.
“Inseop à…, anh không muốn làm em đau đâu.”
Inseop nắm lấy tay Lee Wooyeon đặt xuống giữa rãnh mông mình thay cho câu trả lời. Cậu định đè tay mình lên ngón tay anh, nong rộng khe hẹp để anh cho vào, nhưng mọi chuyện không diễn ra như ý muốn.
“Em xin lỗi, để làm lại…”
Chưa dứt câu, cơ thể Inseop đã bị xoay ngoắt lại, úp mặt vào tường. Inseop chớp mắt kinh hãi khi cảm nhận được lối vào phía sau đang bị banh rộng ra.
“…Mấy cái trò này em học ở đâu thế hả.”
“Ưm…”
“Dâm đãng thế cơ à. …Mẹ kiếp.”
Lee Wooyeon vừa chửi thề vừa đâm ngón tay vào lỗ nhỏ của Inseop. Đã lâu không cảm nhận lại sự xâm phạm này, cơ thể Inseop run lên bần bật. Lee Wooyeon nhét thêm một ngón tay nữa vào đâm ngoáy, nhưng vì lỗ nhỏ quá khít nên cứ hễ rút tay ra là lại co rúm vào ngay lập tức.
“…Haa. …Anh cho vào đi…, anh làm được rồi ạ.”
Cả người cậu đẫm mồ hôi từ lúc nào, ngoái lại nhìn Lee Wooyeon rồi nói. Lee Wooyeon cắn chặt môi dưới, tì trán vào tường và lầm bầm.
“…Đợi một chút nữa. Tại anh, anh sợ mình không kìm được thật đấy.”
Hơi thở nóng rực của Lee Wooyeon phả vào gáy. Bụng Inseop cồn cào ngứa ngáy, phía dưới run lên rần rần. Cậu sợ hãi. Cậu biết người đàn ông này sắp mất đi lý trí mà lao vào cấu xé mình, biết hành động bạo ngược tiếp theo sẽ khiến toàn thân căng cứng. Nhưng khao khát được đón nhận anh bằng mọi giá lại lớn hơn tất thảy.
“Em… em muốn làm.”
Inseop cọ xát rãnh mông vào khối thịt đang nhô lên sau lớp quần của anh. Vẫn là một màn quyến rũ vụng về tệ hại. Nhưng lần nào cũng vậy, Lee Wooyeon luôn dễ dàng đầu hàng trước sự vụng về ấy của người yêu.
“Mẹ kiếp, em tính chọc cho anh phát điên lên mới vừa lòng hả.”
Lee Wooyeon đâm phập nguyên dương vật đang sưng trướng căng tức vào trong. Cơ thể Inseop giật nảy, cứng đờ lại. Từ phía sau, anh ôm lấy đôi bờ vai Inseop và bắt đầu nhấc hông lên. Sau vài lần lặp đi lặp lại như vậy, anh mới có thể đâm sâu toàn bộ dương vật vào tận cùng. Lớp thịt mềm mại bên trong co bóp liên hồi như muốn hút chặt lấy dương vật của người đàn ông.
“Haa… a.”
Lee Wooyeon bật ra một tiếng gầm gừ trầm đục. Đầu óc quay cuồng, luồng nhiệt nóng bỏng sục sôi chạy dọc theo những mạch máu đang căng phồng. Anh lùi hông lại hết cỡ rồi dập mạnh lên.
“Á!”
Cơ thể Inseop nảy bật lên không trung, bật ra một tiếng thét chói tai. Sự căng thẳng đột ngột khiến thành ruột bên trong siết chặt lại. Dương vật cọ quậy dữ dội như chực chờ nổ tung. Bắp tay đang chống vào tường của anh nổi đầy những đường gân xanh ngoằn ngoèo.
Lee Wooyeon bóp chặt cổ Inseop, ghì xuống cưỡng hôn. Đầu lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện, não bộ như tan chảy trong cơn say tình. Lý trí bay biến, chỉ còn lại bản năng hoang dại của một con dã thú đang điều khiển cơ thể người đàn ông.
Lee Wooyeon vạch rộng hai chân Inseop, đâm rút điên cuồng vào giữa háng cậu. Muốn sâu thêm chút nữa, muốn mạnh bạo hơn bằng mọi giá, anh miết chặt dương vật vào cái lỗ nhỏ ẩm ướt, thở hồng hộc như một con thú đói khát.
“A, a…, từ… từ thôi, chậm một chút, haa…!”
Inseop không thể bắt kịp nhịp độ cuồng loạn ấy, bấu chặt lấy đùi Lee Wooyeon, nức nở van xin. Thế nhưng người đàn ông với đôi mắt hừng hực dục vọng chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Lee Wooyeon ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh như sắp gãy của Inseop, đâm thọc dương vật vào sâu tận cùng.
“Ư, hức…, á! Haa, ưm.”
Sự chênh lệch về vóc dáng khiến mũi chân Inseop nảy lên theo mỗi nhịp dập của Lee Wooyeon. Khuôn mặt cậu nhòe nhoẹt mồ hôi hòa lẫn nước mắt. Vẻ yếu ớt, cam chịu ấy lại càng khiến anh phát điên vì quá đỗi xinh đẹp. Lee Wooyeon vồ vập hôn cậu. Dẫu đang khó nhọc thở dốc, Inseop vẫn cố gắng mấp máy môi để đáp lại nụ hôn của anh.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 366"