Chương 370
“Em ăn tráng miệng không?”
Lee Wooyeon hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu.
“Em không muốn ăn lắm ạ.”
“Được rồi.”
Lee Wooyeon gọi nhân viên phục vụ, báo không cần mang đồ tráng miệng lên. Bữa ăn kết thúc, cả hai cùng đứng dậy.
“Anh Wooyeon.”
Lee Wooyeon quay lại.
“Mình đi dạo một lát được không ạ?”
Inseop mang vẻ mặt vô cùng căng thẳng hỏi. Lee Wooyeon gật đầu. Bàn tay phải của Inseop vẫn giấu nhẹm trong túi quần.
Rốt cuộc trong đó giấu cái gì thế nhỉ. Chẳng lẽ bây giờ em ấy mới tỉnh ngộ, định rút súng ra bắn mình rồi bỏ trốn.
Lee Wooyeon mỉm cười, vờ như không biết, tự tay lôi bàn tay của Inseop ra khỏi túi rồi đan những ngón tay lại với nhau. Inseop hơi giật mình nhưng không hề giật tay lại.
Suốt một tuần lưu lại đây, những người họ gặp chỉ lèo tèo một gia đình người Na Uy ba thế hệ đi nghỉ dưỡng và một cặp đôi người Canada. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, chẳng có ma nào rảnh rỗi đi soi mói hai người đàn ông dạo bước cùng nhau.
Hai người dạo bước dọc con đường mòn ven hồ nước nhỏ, Lee Wooyeon kiên nhẫn đợi Inseop mở lời.
“Anh Wooyeon.”
“Ừ.”
“Chuyện là, em đã suy nghĩ. Đương nhiên, không phải suy nghĩ của em lúc nào cũng đúng… Nhưng tóm lại là em đã suy nghĩ rất nhiều.”
Mỗi khi định nói điều gì đó khó khăn, Inseop thường rào trước đón sau rất dài dòng. Nhưng với Lee Wooyeon, đến cả dáng vẻ đó cũng vô cùng đáng yêu nên anh cứ vờ như không biết mà gật đầu lắng nghe.
“Em từng nói là em muốn sau này chúng ta sẽ vẫn ổn mà, đúng không ạ.”
“Ừ. Em có nói thế.”
“…Em nghĩ chuyện đó sẽ không dễ dàng đâu.”
“Cũng đúng.”
Anh khốn nạn chó má thế này thì làm sao mà dễ dàng cho được.
Lee Wooyeon cười chua chát, tán thành với Inseop. Nhưng dẫu vậy, chỉ cần nghe Inseop nói thế thôi cũng đủ khiến anh vui rồi.
Chỉ là, lời thổ lộ muốn “vẫn ổn”, dáng vẻ của em khi thốt ra câu nói đó, bầu trời của khoảnh khắc ấy, cả mùi hương của không khí. …Chỉ cần nhớ lại những thứ đó thôi cũng đã thấy vô cùng tốt đẹp rồi.
“Giữa anh em trong nhà thì cãi nhau xong vẫn là anh em nên mọi chuyện sẽ ổn, à, tất nhiên cãi nhau xong anh Wooyeon vẫn là anh Wooyeon… Ý, ý em là…”
Inseop đột ngột lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xíu, đưa ra trước mặt anh.
“Cái gì đây?”
Lee Wooyeon hỏi. Inseop vội bật nắp hộp lên. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc mua ở cửa hàng lưu niệm.
“Dù là dưới hình thức nào, nếu chúng ta cãi nhau, nhưng vẫn có một sợi dây liên kết để giữ lại mối quan hệ này…, thì em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ…”
Lee Wooyeon im lặng đăm đăm nhìn Inseop. Khuôn mặt anh không hề có chút biến đổi cảm xúc nào. Inseop tưởng rằng mình lại không phân biệt được đùa với thật mà làm ra trò thừa thãi, mặt tái mét lại.
“Em đang cầu hôn anh đấy à?”
Cuối cùng, Lee Wooyeon cũng phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi. Khuôn mặt anh đanh lại như đang tức giận.
“Em, em xin lỗi ạ. Tại em không giỏi mấy trò đùa giỡn… …Em xin lỗi anh.”
Inseop toan nhét lại chiếc hộp vào túi nhưng anh đã lập tức tóm chặt lấy cổ tay cậu.
“Em có chắc không?”
“Dạ?”
“…Dù là người như anh, em thực sự thấy ổn sao.”
Đầu ngón tay đang nắm chặt cổ tay Inseop khẽ run lên. Tới lúc này Inseop mới vỡ lẽ, hóa ra anh không phải đang tức giận, mà là đang vô cùng căng thẳng.
“Còn anh Wooyeon, …anh thấy ổn chứ ạ?”
Inseop hỏi ngược lại.
Cậu không hề nghi ngờ tình cảm của Lee Wooyeon. Nhưng cậu chưa bao giờ xóa bỏ được ý nghĩ rằng mình không xứng với anh. Một gã đàn ông cơ thể yếu ớt, lại chẳng có tài cán gì nổi bật như cậu, liệu có thể ở bên cạnh anh suốt phần đời còn lại…
“Anh…”
Lee Wooyeon khẽ nhíu mày, dường như việc thốt nên lời khiến anh đau đớn vô cùng.
“Anh vẫn không thể nào tin được là em lại yêu anh. Làm sao em có thể làm được điều đó…”
Giọng nói vốn dĩ luôn ung dung, thong thả của Lee Wooyeon giờ đây khàn đặc đi. Anh là một người đàn ông không biết sợ hãi, cũng chẳng thiếu thốn thứ gì. Vậy mà mỗi khi nhìn thấy anh lóng ngóng, vụng về hệt như một thiếu niên mới lớn thế này, cổ họng Inseop lại như nghẹn đắng.
Inseop rất muốn hỏi lại anh.
Rằng làm sao em có thể không yêu một người như anh được chứ.
“Anh Wooyeon.”
Inseop nhẹ nhàng gọi tên người yêu, rồi cậu quỳ một chân xuống, dâng chiếc hộp đựng nhẫn lên.
“…Anh kết hôn với em nhé?”
Chỉ là một chiếc nhẫn rẻ tiền mua ở cửa hàng lưu niệm. Một màn cầu hôn nhạt nhẽo, không có âm nhạc du dương, chẳng có hoa, chẳng có bóng bay, cũng chẳng có những trò sến súa thường thấy. Nhưng thế thì đã sao. Chỉ cần Lee Wooyeon đồng ý, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi…
Lee Wooyeon cúi nhìn Inseop đang quỳ gối run lẩy bẩy trước mặt mình, rồi gật đầu.
“Em tự tay đeo cho anh nhé?”
Lee Wooyeon chìa bàn tay trái ra rồi hỏi. Inseop vội đứng dậy, lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của anh. Ngặt nỗi vì mua đại không đo kích cỡ nên chiếc nhẫn kẹt lại ngay đốt ngón tay, không tài nào tụt xuống được nữa. Inseop hì hục đẩy cố nhưng chiếc nhẫn vẫn trơ trơ. Cuối cùng, Lee Wooyeon không nhịn được mà phá lên cười lớn.
“Em xin lỗi ạ. Về Hàn Quốc em sẽ đo lại rồi mua cho anh cái khác xịn hơn…”
“Ahahaha, không cần đâu. Anh thích cái này.”
Lee Wooyeon lắc lắc chiếc nhẫn đang kẹt lơ lửng giữa ngón tay, bật cười. Khuôn mặt Inseop ngày càng đỏ bừng.
“Thế nụ hôn thề nguyện đâu?”
Lee Wooyeon vỗ vỗ vào má mình hỏi. Khoảnh khắc Inseop vừa chu môi định hôn lên má, Lee Wooyeon liền quay mặt lại, khóa chặt môi cậu. Một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng đến mức khiến những ngón chân cũng phải tê râm ran. Bàn tay rộng lớn của Lee Wooyeon áp lên má Inseop, anh liên tục mút mát đôi môi cậu không rời.
“Inseop à.”
Nghe tiếng gọi, Inseop từ từ mở mắt ra. Cậu nhìn thấy Lee Wooyeon đang mỉm cười, đắm đuối nhìn cậu. Nếu có thể yêu, nếu có thể được yêu, thì những thứ khác chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần thế thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn…
Lee Wooyeon thì thầm vài lời bên tai Inseop khiến cậu mếu máo, khẽ gật đầu. Sau đó anh vỗ vỗ lưng cậu, khẽ dỗ: Ngày vui thế này sao lại khóc chứ.
Trên bầu trời hơi nhiều mây điểm xuyết vài vì sao lấp lánh, tiếng côn trùng đồng loạt cất lên râm ran quyện trong làn gió đêm mang theo hương cỏ cây.
Một đêm quá đỗi bình dị nhưng lại hoàn hảo đến mức chẳng thể nào phai nhòa trong ký ức.
***
Trưởng phòng Cha định vươn tay bật radio, nhưng nhớ đến Lee Wooyeon đang ngồi ghế sau liền mang khuôn mặt đưa đám rút tay lại.
“Anh cứ bật đi.”
“…”
Thằng này hôm nay bị làm sao thế nhỉ.
Trưởng phòng Cha ném ánh mắt đầy nghi ngờ liếc Lee Wooyeon rồi với tay bật radio. Lee Wooyeon vừa lật giở những trang sách vừa lẩm nhẩm hát theo giai điệu vang lên từ radio.
“…Lee Wooyeon này, không phải vì quý mến gì cậu đâu, nhưng tôi nói thật nhé, nếu cậu cần tư vấn cai nghiện ma túy…”
“Anh đang nói gì thế. Tôi hút chích hồi nào.”
Lee Wooyeon cau mày bực dọc.
Phản ứng thế này thì đúng là thằng khốn nạn chó má Lee Wooyeon thường ngày rồi.
Trưởng phòng Cha liên tục liếc nhìn gương chiếu hậu.
Trở về từ Hawaii, Lee Wooyeon răm rắp làm theo mọi chỉ thị của Giám đốc Kim mà không hề hé răng bắt bẻ nửa lời. Quay hai cái quảng cáo, rồi lại chủ động nhận quay thêm cái thứ ba. Riêng hôm nay thôi đã giải quyết xong tận ba buổi phỏng vấn. Chưa hết. Lúc lên xe, Lee Wooyeon còn cất lời chào Buổi sáng tốt lành với Trưởng phòng Cha.
Buổi sáng tốt lành á. Đồ điên. Tôi chở cậu ròng rã mấy năm trời, toàn là những buổi sáng như cứt cả, tự dưng hôm nay tốt lành là tốt thế nào. Rõ ràng là ăn nhầm cái gì rồi, nhưng chắc chắn không phải là ma túy. …Hay là uống rượu ban ngày ban mặt nhỉ?
“Trưởng phòng.”
“Sao?”
Trưởng phòng Cha đang mải chun mũi hít hít ngửi mùi thì giật mình đáp.
“Bé Haeun vẫn khỏe chứ ạ?”
“Haeun?”
“Eunseo với Minjun nữa. Cả đứa cháu chuẩn bị lên cấp ba tên Jiyul phải không nhỉ.”
“Nói nhảm gì vậ… …Sao cậu lại biết vanh vách tên mấy đứa cháu của tôi hả.”
Lee Wooyeon nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, đáp.
“Tôi đang thắc mắc không biết ai trong số đó đang nghiêm túc tìm hiểu Inseop nhà tôi với ý định kết hôn đây.”
Có vẻ anh đã nghe lọt tai cuộc trò chuyện ngày hôm đó rồi.
“Này! Nói thế mà cậu cũng tin à! Tôi chỉ bịa ra thôi! Cái thằng điên này, đúng là làm ơn mắc oán!”
“Ơn huệ cái gì, từ nay cấm cửa mấy đứa đó lảng vảng lại gần công ty tôi.”
“Trong đám cháu tôi, đứa lớn nhất mới là con bé Jiyul chuẩn bị lên cấp ba đấy. Nói năng cho nó có não tí đi. Ngộ nhỡ tụi nó có ghé công ty chơi…”
Lee Wooyeon hơi hất cằm, chờ câu nói tiếp theo của anh ta. Một vẻ đẹp quá đỗi rực rỡ và choáng ngợp so với bản chất của một tên cuồng sát điên rồ. Lũ trẻ mới lớn mà đến công ty thì chắc chắn sẽ u mê ai, nhắm mắt cũng đoán ra được. Bọn trẻ càng nhỏ lại càng dễ bị thu hút bởi những thứ lấp lánh mà.
“…Tụi nó không đến đâu. Tuyệt đối không đến nên cậu khỏi bận tâm.”
“Hahaha, vậy sao. Vậy tôi tin Trưởng phòng nhé, tôi không bận tâm nữa đâu.”
Trưởng phòng Cha thở hắt ra, mắng Lee Wooyeon: Chuyện quái gì cậu cũng đem ra lo được.
“Đương nhiên rồi.”
Lee Wooyeon vừa lật một trang sách vừa đáp trả.
“Đến loại người như tôi còn bị em ấy hớp hồn, thì việc ai đó mê mẩn em ấy có gì lạ đâu.”
“…”
Gớm quá, ngọt xớt thế này hỏng hết cả tai.
Trưởng phòng Cha giữ khuôn mặt vô cảm, vặn to âm lượng radio. Cứ tưởng Lee Wooyeon sẽ càu nhàu bảo ồn ào, nhưng anh vẫn im lặng đọc sách.
Trưởng phòng Cha lại tiếp tục lén liếc nhìn Lee Wooyeon. Trông anh chẳng khác ngày thường là mấy, ngoại trừ việc khuôn mặt rám nắng một chút vì cái nắng Hawaii khiến anh trông nam tính hơn hẳn.
Trong lúc đọc sách, thi thoảng Lee Wooyeon lại mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay út như một thói quen.
“Cái gì trên ngón tay cậu thế kia.”
Trưởng phòng Cha tò mò hỏi.
“Nhẫn cưới đấy.”
Lee Wooyeon chẳng thèm ngẩng đầu lên, cộc lốc đáp.
Đến nước này rồi thì nó nói cái gì cũng được… Phù, mẹ kiếp. Chẳng thèm hỏi nữa.
Trưởng phòng Cha thở dài, quay mặt về phía trước. Chợt anh ta nhớ ra điều gì đó liền gọi: “Này”.
“Sao ạ.”
“Cậu bảo là có việc mà sao không xuống xe đi.”
Vừa xong buổi phỏng vấn, Lee Wooyeon đưa địa chỉ bảo có việc cần ghé qua đây một lát. Vì còn dư tận hai tiếng mới đến buổi phỏng vấn tiếp theo nên Trưởng phòng Cha ngoan ngoãn lái xe tới mà không phàn nàn lời nào.
“Người ta chưa ra thì làm sao tôi xuống được.”
“Ai cơ…”
Đang định hỏi ai chưa ra, thì Trưởng phòng Cha nhìn thấy Inseop bước ra từ tòa nhà của trại trẻ mồ côi.
“Em ấy không kể với tôi, nhưng em ấy thỉnh thoảng đến đây làm tình nguyện. Dạy tiếng Anh ấy mà.”
“Chà, càng biết nhiều lại càng thấy thằng bé tốt tính thật đấy.”
Trưởng phòng Cha cảm thán khi nhìn thấy Inseop đang cười nói vui vẻ với mọi người trong trại trẻ mồ côi.
“Nhưng mà Inseop có kể với cậu đâu, sao cậu biết mà tìm đến đây?”
Thay cho câu trả lời, Lee Wooyeon giơ màn hình điện thoại đang nhấp nháy chấm đỏ lên.
“…Cậu có biết bám đuôi là phạm pháp không hả?”
Nhớ lại hồi ở Hawaii, Lee Wooyeon cũng định vị chính xác vị trí của Inseop nhanh như ma.
“Bám đuôi gì chứ. Phải gọi là sự quan tâm chan chứa tình yêu thương.”
“Nếu để Inseop biết chuyện này…”
Trưởng phòng Cha đang định mắng cho anh một trận rằng Cậu làm mấy trò kinh tởm này người ta sẽ sợ chạy mất dép đấy, thì đột nhiên ngậm miệng lại. Bóng dáng Lee Wooyeon đang chống cằm ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ đập vào mắt anh ta. Vẻ mặt anh rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như một thiếu niên tinh nghịch đang cố nén nụ cười.
…Cậu ta u mê đến thế cơ à.
“Em ấy biết cũng không sao.”
“Hả?”
“Vì tôi sẽ không đời nào ly hôn đâu.”
Chẳng hiểu nãy giờ thằng này ăn nhầm cái giống gì mà cứ lải nhải mấy lời điên khùng, Trưởng phòng Cha quay ngoắt người lại. Lee Wooyeon rút một bông hồng từ bó hoa mà phóng viên kiêm người hâm mộ vừa tặng lúc nãy ra.
“Một tiếng nữa anh quay lại đây nhé.”
“Này, cậu mà trễ giờ thì…”
Chưa kịp dặn dò xong, Lee Wooyeon đã mở cửa xe bước xuống. Anh kéo sụp mũ xuống che mặt, sải những bước dài tiến đến phía sau Inseop, rồi tinh nghịch dùng đầu gối hích nhẹ vào kheo chân cậu. Khi Inseop mất đà chúi nhào về phía trước, anh lập tức đỡ lấy cậu, bật cười sảng khoái. Trông thấy cảnh tượng ấy, Trưởng phòng Cha vội vàng rút kính râm ra đeo.
Chậc, chướng mắt thật.
Lee Wooyeon dùng bông hồng gõ nhẹ lên đầu Inseop rồi nói gì đó, Inseop giật mình, hốt hoảng nhìn dáo dác xung quanh.
Không cần nghe cũng đoán được. Chắc chắn lại nói ra mấy câu dâm dục đê tiện chứ gì. …May mà không nghe thấy.
Trưởng phòng Cha tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm. Anh ta không muốn lo lắng hay bận tâm đến hai con người này thêm một giây phút nào nữa. Dù sao thì đó cũng là chuyện yêu đương của nhà người ta.
Giai điệu của một bản tình ca không tên khẽ cất lên từ radio. Trưởng phòng Cha lẩm nhẩm hát theo, thong thả xoay vô lăng.
Bên ngoài cửa kính, một buổi chiều nhàn tản lướt qua thật êm đềm.
Hết Vol 9
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 370"