Chương 371
Love Story – Hidden Track
[Xin lỗi anh, chắc phải mất thêm chút thời gian nữa mới xong. Anh tìm chỗ nào mát mẻ ngồi đợi nhé.]
Tin nhắn từ Aaron gửi đến. Hôm nay là ngày hai anh em hẹn nhau đến trung tâm thương mại mua quà sinh nhật cho mẹ vào tuần tới. Thấy bảo từ mấy hôm trước không khí trong đội đã không được tốt, có vẻ như thời gian tập luyện lại bị kéo dài rồi.
[Ừ. Đừng lo. Dù sao thì anh cũng vừa mới định ra khỏi nhà thôi.]
Dù đã đến trước phòng tập, Peter vẫn cố tình nhắn lại như vậy.
Hay là tìm quán cà phê nào quanh đây ngồi nhỉ.
Vừa vặn bên kia đường có một quán cà phê. Ngay lúc Peter định sang đường, cậu bắt gặp đám của Fred đang kéo nhau bước vào trong quán.
[…]
Peter đắn đo một chốc rồi quay bước. Cậu đến máy bán hàng tự động gần đó mua một chai nước suối rồi đảo mắt nhìn quanh. Chiếc ghế đá sâu trong công viên chợt hiện lên trong đầu. Nơi đó đối diện mặt hồ, gió thổi mát rượi, rất lý tưởng để đọc sách.
Peter rảo bước băng qua công viên. Dù có hơi đổ mồ hôi, nhưng nghĩ đến việc sắp được đọc tiếp cuốn tiểu thuyết còn dang dở đêm qua, bước chân cậu bất giác nhanh hơn.
Đi chừng mười phút, chiếc ghế đá đã hiện ra.
[Phù…]
Peter dừng lại, điều hòa nhịp thở có chút rối loạn rồi lau mồ hôi trên trán. Cậu vặn nắp chai nước suối vừa mua, nhấp một ngụm rồi chậm rãi tiến lại gần chiếc ghế.
Cậu dừng bước bởi một tấm lưng rộng lọt vào tầm mắt. Không biết là ai nhưng người đó đã chiếm mất chiếc ghế đá và nằm ra đó từ trước. Peter xị mặt, xốc lại quai cặp. Đúng lúc cậu định quay đi tìm chỗ khác, khuôn mặt của người đang nằm trên ghế bỗng lọt vào mắt cậu.
[…]
Là thiếu niên ấy. Hoàng tử của Jenny.
Phillip Levin.
Peter đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên ấy một hồi lâu. Anh ta đang ngủ, một cánh tay vắt ngang trán. Chắc là tranh thủ giờ nghỉ giữa buổi tập để ra đây nên vẫn còn mặc nguyên bộ đồ thể thao.
Mái tóc rối xõa xuống trán, sống mũi cao thẳng tắp hằn rõ cả bóng râm, cùng hàng mi dài mượt. …Đôi môi hé mở vừa đủ để từng nhịp thở nhịp nhàng ra vào.
Peter cảm thấy mặt nóng bừng lên vô cớ, đưa tay chà nhẹ gò má rồi lảng mắt đi nơi khác. Thật là một việc làm xấu xa. Hành vi lén lút nhìn trộm người đang ngủ ấy.
Cậu siết chặt quai cặp, định bụng phải mau chóng rời khỏi đây. Đúng lúc đó, thiếu niên đang ngủ chợt nhíu mày rồi cựa mình. Có vẻ như mỗi khi tán lá rung rinh, ánh nắng lại hắt xuống khuôn mặt khiến cậu ta chói mắt.
Phải làm sao đây.
Peter thoáng đắn đo, rồi cẩn trọng tiến lại gần chiếc ghế. May thay, chiếc ghế khá rộng, vẫn còn đủ chỗ cho một người nữa ngồi. Peter cố gắng tạo khoảng cách xa nhất có thể, ngồi quay lưng lại với thiếu niên. Khi ngoái nhìn ra sau, cậu thấy cái bóng của mình đã che mát cho khuôn mặt của người kia.
…Thế này chắc ổn rồi.
Vốn dĩ cậu đã định đến đây để đọc sách, lại ngồi quay lưng thế này thì cũng đâu có thể nhìn trộm người ta được, nên không có gì phải áy náy với Jenny cả. …Dù ánh nắng rọi thẳng vào mặt có hơi nóng một chút.
Peter lấy sách từ trong cặp ra, lật đến trang còn đang đọc dở hôm qua. Đó là đoạn gay cấn khi nhân vật chính chính thức bị cuốn vào vòng xoáy sự kiện.
Một cơn gió lùa qua mặt hồ. Những tán lá đồng loạt xào xạc, mùi nước hồ quyện lẫn mùi cỏ cây tạo nên một thứ hương thơm mùa hè xanh thẳm, len lỏi qua từng nhịp thở tràn xuống cuống họng.
Cậu dán mắt vào từng con chữ nhưng nội dung lại không lọt vào đầu lấy một phần. Mọi dây thần kinh trên cơ thể đều dồn hết vào tiếng thở đều đặn vang lên từ sau lưng. Mồ hôi vã ra vì nắng nóng làm khuôn mặt cậu râm ran ngứa.
Vẫn đang ngủ sao. …Không biết đang ngủ với khuôn mặt như thế nào nhỉ. Người này liệu có nằm mơ không.
Ngón tay cậu cứ miết mãi trên cùng một trang giấy, đầu ngón tay ngứa ngáy lạ thường.
Cậu tò mò muốn biết khuôn mặt lúc ngủ của thiếu niên ấy ra sao. Dẫu biết làm vậy là không phải, nhưng cổ cậu cứ chực chờ quay lại đằng sau.
Không được. Không được làm thế. Vậy là xấu lắm.
Peter tự xốc lại tinh thần, tiếp tục dán mắt vào trang sách. Nhịp thở đều đặn vỗ về sau lưng cậu.
…Chỉ một lần thôi, nhìn một lần thôi chắc không sao đâu nhỉ. Chỉ xem anh ta ngủ với khuôn mặt thế nào một lần thôi…
Cậu chầm chậm quay đầu lại.
Thiếu niên đang chìm sâu vào giấc mộng. Một cảm giác thật kỳ lạ. Ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ ấy, cậu nhận ra người này trông non nớt đến lạ.
Có phải vì là người gốc Á nên mới vậy không?
Mái tóc đen và đôi mắt đen. Dẫu mang những đặc điểm giống cậu, nhưng lại là một chàng trai hoàn toàn khác biệt. Quarterback, nhân vật nổi đình nổi đám nhất trường. Một người mà cậu không thể nào cả gan xếp chung vào một nhóm với mình chỉ vì lý do cùng là người châu Á được.
Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn khuôn mặt của thiếu niên ấy ở khoảng cách gần và tỉ mỉ đến thế. Những lúc vô tình chạm mặt ở hội cựu du học sinh Hàn Quốc, vì sợ bị phát hiện đang nhìn trộm nên cậu luôn cụp mắt xuống trước cả khi người ta kịp quay đầu lại.
Thực sự rất đẹp trai.
Khi lần đầu nghe đến biệt danh “Hoàng tử trường Woodson”, cậu cứ ngỡ đó chỉ là sự cường điệu của Jenny, nhưng giờ khắc này, cậu thấy nó phù hợp đến lạ lùng. Bờ vai rộng, đôi chân dài miên man và một khuôn mặt hoàn mỹ. Trông hệt như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích bị phù thủy ếm bùa ngủ vùi suốt ngàn năm, mang một vẻ đẹp phi thực tế. Để hóa giải lời nguyền chắc chắn cần đến nụ hôn của một nàng công chúa dũng cảm. Nếu là Jenny thì chắc cô ấy sẽ lao đến trước tiên cho xem.
Peter tự chìm vào những suy nghĩ viển vông rồi thầm nuốt tiếng cười vào trong. Đúng lúc đó.
[Phillip! Anh đang ở đâu vậy. Phillip!]
Nghe thấy giọng nói đang gọi tìm mình, thiếu niên bỗng mở bừng mắt như một phép màu. Đôi mắt chạm nhau, Peter hóa đá ngay tại chỗ. Thiếu niên với đôi mắt còn vương hơi ngủ lẳng lặng nhìn cậu chằm chằm. Khuôn mặt Peter vốn đã đỏ ửng vì nắng nay máu dồn lên lại càng thêm chín lự.
[Phillip!]
Thiếu niên từ từ ngồi dậy.
[Anh ở đây.]
[Em tìm anh mãi đấy. Tắt cả điện thoại, rốt cuộc anh làm gì ở cái xó này…]
Cô gái tiến lại gần băng ghế, phát hiện ra Peter đang cứng đờ người liền nhíu mày.
Thiếu niên đứng dậy.
“Bờ vai của Quarterback”.
Cụm từ ấy tự nhiên xẹt qua tâm trí cậu. Ánh mắt thiếu niên đậu trên khuôn mặt Peter. Cậu vội vã quay ngoắt đầu vào trang sách, luống cuống chẳng biết làm sao, hệt như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.
Động tác vội vàng ấy làm chiếc cặp đang đặt trên đùi rơi phịch xuống đất, sách vở đổ lả tả. Tim Peter bắt đầu đập thình thịch.
Trong đống sách đó có cả cuốn <Chuyến đi đến Mujin> mà cậu luôn mang theo bên mình. Mặt Peter đỏ lựng lên. Xấu hổ vô cùng, cứ như thể cậu vừa bị tóm sống cái tham vọng luôn sẵn sàng cho thiếu niên mượn sách bất cứ khi nào người ta mở lời. Peter luống cuống nhặt sách nhét vội vào cặp.
[Gì thế. Người quen à?]
Cô gái hất cằm về phía Peter hỏi.
[Không phải.]
Thiếu niên đáp gọn lỏn rồi vỗ nhẹ quần áo. Bụi bay mù mịt. Peter khẽ húng hắng ho, thiếu niên liền mỉm cười dịu dàng nói “Xin lỗi nhé”. Peter thậm chí không dám ngẩng đầu lên, chỉ lí nhí ậm ừ đáp: “Không sao đâu.”
[Đi mau thôi. Nãy giờ huấn luyện viên đang tìm anh đấy.]
Cô nàng với mái tóc buộc cao, khoác trên mình bộ đồng phục đội cổ vũ màu xanh trắng quàng tay mình vào cánh tay thiếu niên. Một khung cảnh đẹp hệt như tranh vẽ.
Peter thẫn thờ nhìn theo cho đến khi bóng lưng của hai người khuất hẳn ở đằng xa, rồi khẽ nở nụ cười cay đắng.
Đó là điều hiển nhiên. Thiếu niên ấy là người mà một kẻ như cậu chẳng bao giờ có cửa để làm thân.
Peter vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve lên chỗ trống mà thiếu niên vừa nằm, như muốn giữ lại chút vết tích.
Có lẽ đây là khoảng cách gần gũi nhất trong suốt cuộc đời này rồi.
Gò má ửng đỏ vì nắng nóng bỏng rát. Cậu dùng chai nước suối chà lên mặt, nhưng làn nước âm ấm chẳng thể xoa dịu đi chút hơi nóng nào.
Gió lại thổi. Peter mang đôi mắt có chút u buồn, thẫn thờ ngắm nhìn mặt hồ đang lấp lánh tựa những mảnh gương vỡ một lúc lâu.
***
“…”
Choi Inseop mở mắt, thẫn thờ nhìn trần nhà một hồi lâu.
Đã lâu lắm rồi cậu mới lại mơ về những ngày tháng ở Mỹ. Chắc là do hôm qua cậu xem bộ phim lãng mạn tuổi teen rồi ngủ thiếp đi chăng.
Inseop vô thức cựa mình, rồi khẽ nín thở khi phát hiện ra khuôn mặt nằm ngay cạnh. Là Lee Wooyeon. Anh đang nhắm nghiền mắt, duy trì nhịp thở đều đặn.
Ngủ rồi sao.
Inseop đưa tay lên, huơ huơ vài cái trước mặt Lee Wooyeon.
Việc bắt gặp dáng vẻ lúc ngủ của Lee Wooyeon là chuyện hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay. Anh bị chứng mất ngủ, lại nhạy cảm với tiếng động nên cứ Inseop thức giấc là anh cũng liền mở mắt theo. Thỉnh thoảng anh còn giở trò giả vờ ngủ rồi đột ngột trợn trừng mắt lên dọa cậu. Lần nào Inseop cũng phát ra mấy âm thanh kỳ quặc vì hoảng sợ, còn Lee Wooyeon thì cười khoái chí vô cùng.
Inseop lại huơ tay trước mặt anh thêm vài cái nữa. Lee Wooyeon vẫn giữ nhịp thở đều đặn, không nhúc nhích.
…Có vẻ ngủ thật rồi.
Inseop bấy giờ mới yên tâm chiêm ngưỡng khuôn mặt của anh.
Một khuôn mặt đẹp trai đến khó tin dù đã ngắm nhìn biết bao nhiêu lần. Dẫu có là một nhà điêu khắc tài ba cũng khó lòng tạc nên những đường nét hoàn mỹ nhường ấy. Inseop thẫn thờ ngắm Lee Wooyeon, rồi lén tự véo má mình một cái.
Quả nhiên, hôm nay cũng không phải là mơ.
Mớ tóc rối phủ lòa xòa trước trán khiến Lee Wooyeon trông trẻ hơn hẳn ngày thường. Giấc mơ ban nãy chợt ùa về trong tâm trí. Trong mơ, cậu cũng từng có suy nghĩ tương tự như vậy.
Inseop vươn tay, cẩn thận miết nhẹ dọc theo đường nét trên khuôn mặt anh. Chỉ riêng việc nghĩ rằng người đàn ông đang ngủ say ở khoảng cách chỉ cần vươn tay là tới này vẫn là người yêu của mình cũng khiến cậu cảm thấy vô thực.
Nếu có ai đó nói với cậu của những năm tháng ấy rằng, trong tương lai cậu và người đàn ông này sẽ có mối quan hệ như thế này, liệu cậu có tin nổi không.
Inseop mỉm cười cay đắng. Đương nhiên cậu sẽ coi đó là một lời điên rồ. Bởi Lee Wooyeon, à không, Phillip Levin, vốn là một sự tồn tại xa vời như thế cơ mà.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 371"