Chương 374
Ánh mắt sắc lẹm của Lee Wooyeon bộc lộ dục vọng đen tối mờ ám của anh.
“Đừng, đừng ăn em mà.”
Lee Wooyeon cắn chặt môi, nhìn người yêu bé nhỏ đáng thương và đáng yêu của mình cuối cùng cũng òa khóc. Mẹ kiếp, rốt cuộc tại sao tên nhóc này nói mấy lời ngu ngốc thế mà vẫn đáng yêu vậy chứ.
“Sẽ không ăn em đâu.”
Lee Wooyeon nắm lấy cự vật của Inseop, cọ xát vào mặt mình rồi nói tiếp.
“Hãy bắn lên đây đi.”
“…Dạ?”
Inseop mở to đôi mắt ngấn lệ hỏi lại.
“Bắn lên mặt anh này.”
“Tại… sao ạ.”
Khuôn mặt ngập tràn sợ hãi, Inseop gặng hỏi lý do. Bọn họ đã hẹn hò vài năm, cơ thể cũng giao hòa đếm không xuể, nhưng Inseop vẫn hiếm khi quen được với chuyện chăn gối. Những gì gọi là quyến rũ mà cậu làm cùng lắm chỉ là cọ xát cơ thể vụng về lên người Lee Wooyeon hoặc mút mát đôi môi anh. Trong thế giới ngây thơ vô hại của Choi Inseop, tuyệt nhiên không thể tìm thấy bóng dáng của sự bạo lực dâm dục. Ngay cả trong bản năng làm tình nguyên thủy nhất cũng vậy.
‘Một hành vi thiêng liêng và đẹp đẽ giữa những người yêu nhau.’
Đó là định nghĩa về tình dục mà có lần Lee Wooyeon đã nghe Inseop nói. Trông Inseop đỏ bừng mặt tuôn ra cái câu cứ như được lôi từ cuốn sách giáo dục giới tính cổ lỗ sĩ mà học sinh tiểu học cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, Lee Wooyeon suýt nữa thì phì cười.
Một người đẹp đẽ đến nhường này, cớ sao lại dính líu đến thằng khốn nạn như mình cơ chứ.
“Vì anh muốn thấy Inseop làm trò thô tục với anh.”
Cho dù Inseop có làm hành động thô tục đi nữa thì cũng chẳng thể phá vỡ được sự thuần khiết bẩm sinh của cậu. Lee Wooyeon dẫu biết rõ điều đó, vẫn cứ luôn đưa ra những yêu cầu như vậy.
“Nhưng mà…, mấy chuyện như vậy….”
Inseop lắp bắp lấp lửng. Đã có vài lần cậu không canh đúng thời điểm khiến tinh dịch bắn thẳng lên mặt Lee Wooyeon. Lần nào cũng thế, Inseop vừa khóc nấc vừa xin lỗi như thể phạm phải tội lỗi kinh khủng nào đó.
Anh thực sự muốn hỏi xem, cái thằng khốn được gọi là người yêu của em lần nào làm tình cũng bôi tinh dịch đầy khắp cơ thể em đấy, rốt cuộc thì có gì mà phải xin lỗi chứ. Nhưng Lee Wooyeon không buồn thốt ra những lời ấy. Anh thích nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt đầy hối lỗi của Inseop, và cũng thích khoảnh khắc Inseop vì anh mà bắt chước làm những trò dâm đãng, dù chỉ là thoáng qua.
“Dù sao thì cũng làm đi mà, Inseop à.”
Lee Wooyeon khẽ cười, dùng phần nhạy cảm của cậu cọ vào má mình. Inseop bị nụ cười hiền hòa và dịu dàng ấy đánh lừa thêm một lần nữa, liền nhắm nghiền mắt gật đầu.
Lee Wooyeon lại vùi đầu vào giữa hai đùi Inseop.
“A…!”
Nghe tiếng cậu rên rỉ, Lee Wooyeon bắt đầu mút mát bên dưới như thể thực sự muốn nuốt chửng cậu.
“A, khoan, khoan đã, anh Wooyeon…. A! Hức, ưm.”
Lee Wooyeon không đáp lời, cứ chôn mặt dưới đó mà đưa lưỡi. Inseop vừa thở dốc vừa huơ tay quờ quạng. Anh bắt lấy tay Inseop, đặt lên đầu mình rồi ép cậu nắm chặt lấy, sau đó luồn tay xuống lỗ nhỏ của cậu.
“Anh làm g…, a…!”
Cảm giác ngón tay đâm sâu vào vách ruột khiến Inseop giật nảy mình, cơ thể run lên bần bật. Thay vì trả lời, Lee Wooyeon nhét thêm một ngón tay nữa, nong rộng lỗ nhỏ. Một sự biểu đạt ý muốn quá đỗi rõ ràng.
“A! Hức… a!”
Inseop bật ra tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc nấc. Cảm giác bị đâm chọc phía sau và sự mút mát mãnh liệt bên dưới quyện vào nhau làm cả cơ thể cậu run rẩy.
“Anh Wooyeon, em, xin anh…. Kỳ lạ lắm….”
Nước mắt lã chã rơi trên gò má Inseop. Vì cậu đang ôm chặt đầu và ngả người lên Lee Wooyeon nên những giọt nước mắt ấy rơi ướt cả vai anh. Chỉ nghe tiếng khóc của Inseop thôi cũng đủ khiến thân dưới Lee Wooyeon căng tức dữ dội.
Bởi đã được cày xới kỹ lưỡng từ trước nên cửa huyệt rất dễ dàng đón nhận ngón tay.
Dù đã hôn hít, mút mát và chạm vào nhau suốt nhiều năm, anh không những không hề chán ngán cơ thể Inseop mà ngày càng khao khát được chiếm đoạt nhiều hơn nữa. Không có ngóc ngách nào là không đẹp. Thậm chí cả bên trong cũng ngoan ngoãn, xinh xắn và mềm mại hệt như chủ nhân của nó vậy.
Khi anh tăng lên ba ngón tay và không ngừng đâm rút, Inseop mất đà buông lơi đôi chân, ngã nhào vào người Lee Wooyeon. Inseop bật khóc nức nở. Anh đặc biệt thích sức lực bé nhỏ, yếu ớt của cậu khi vừa khóc rống lên vừa bám víu lấy mình.
Tiếng nước lép nhép dâm dục, tiếng khóc thút thít, tiếng mút mát bên dưới. Chưa cần động tay vào, Lee Wooyeon đã nhận ra dương vật của mình cương cứng dựng đứng áp sát lên bụng.
Đẹp quá. Mẹ kiếp, đẹp quá đi mất, thật tình…. Cơn sốt sùng sục trào dâng khiến đầu óc anh như muốn nổ tung. Lee Wooyeon điên cuồng ngấu nghiến, liếm mút dương vật của Inseop như một kẻ đói khát mất trí.
Nếu nói với bản thân của vài năm trước rằng sau này mày sẽ vì liếm dương vật đàn ông mà hưng phấn đến mức dương vật như muốn nổ tung, liệu có tin nổi không.
“A, hức…, a!”
Bàn tay đang vò rối mái tóc anh bất giác siết chặt. Lee Wooyeon nhanh chóng nhả dương vật đang ngậm ra, tinh dịch trắng đục lập tức phụt mạnh lên mặt anh. Ngay cả sau khi đã xuất tinh, Inseop vẫn tiếp tục thở hổn hển một lúc lâu.
Đôi mắt và bờ môi sưng đỏ vì khóc lóc và hưng phấn, ánh mắt đờ đẫn lơ lửng vì dư vị sau cao trào. Dáng vẻ gợi tình mà Inseop ngây thơ chỉ phơi bày duy nhất trước mặt mình làm Lee Wooyeon vô cùng thỏa mãn.
“A, em xin lỗi. Khoan, đợi một chút….”
Khi định thần lại, Inseop vội vã lùi người về sau để tìm vật lau dọn khi nhận ra mình vừa làm gì.
“Có gì mà xin lỗi, phải là cảm ơn chứ.”
Lee Wooyeon dùng lòng bàn tay quệt đi dòng tinh dịch đang chảy dọc theo đường xương quai hàm. Trông thấy dáng vẻ rũ bỏ hoàn toàn sự cấm dục, thậm chí còn toát lên nét cao quý lười biếng ấy, Inseop thẫn thờ nhìn hắn.
Lee Wooyeon đưa bàn tay dính tinh dịch của Inseop lên gần môi, liếm lấy rồi lầm bầm.
“Cảm giác như bị Inseop làm vấy bẩn vậy.”
“Để, để em tắm cho anh.”
Đúng lúc Inseop xoay người định với lấy vòi sen, Lee Wooyeon đã ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
“Đã vấy bẩn rồi thì làm cho trót đi.”
Lee Wooyeon bắt đầu cọ xát dương vật của mình lên đùi Inseop.
Cuối cùng, hai tiếng sau Inseop mới lết được ra khỏi phòng tắm.
***
Cơn gió mơn man thổi nhè nhẹ làm Inseop bừng tỉnh. Lee Wooyeon đang để Inseop gối đầu lên đùi mình, vừa phe phẩy quạt vừa lo lắng hỏi: “Em dậy rồi à?”
“…Mấy giờ rồi ạ?”
“Bốn giờ.”
Thấy Inseop hoảng hốt định ngồi dậy, Lee Wooyeon vội ấn vai bắt cậu nằm xuống.
“Nằm thêm chút nữa đi.”
“Sao anh không gọi em dậy.”
Khi ra khỏi phòng tắm, cơ thể cậu đã kiệt sức hoàn toàn. Cậu chỉ nhớ lúc thay quần áo, bản thân đã gật gù buồn ngủ mấy bận khiến Lee Wooyeon phải bật cười….
“Anh mải ngắm cảnh Inseop ngủ chảy dãi.”
Inseop đỏ mặt, vội dùng mu bàn tay quệt ngang miệng, nhưng chẳng chạm trúng thứ gì.
“Ahahaha, anh đùa đấy.”
Lee Wooyeon cúi xuống hôn chụt lên môi trên của Inseop rồi bật cười, làm khuôn mặt cậu càng đỏ hơn.
“…Anh phải ăn cơm chứ.”
“Anh chuẩn bị hết rồi, cứ nằm thế này thêm năm phút nữa thôi.”
Tuy bụng hơi đói, Inseop vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ vì giọng điệu của Lee Wooyeon lúc nói câu ấy quá đỗi dịu dàng.
Đôi mắt mang theo ý cười cong lên mềm mại, cẩn thận tỉ mỉ quan sát từng nét trên gương mặt Inseop. Mỗi khi bốn mắt chạm nhau, Lee Wooyeon lại rướn môi hôn chụt một cái, hệt như người không tài nào kìm nén nổi cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Điểm tuyệt vời của việc sống chung là có thể đón nhận những khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn thế này mà không cần phải cất công hẹn hò hay giành giật thời gian.
Inseop để mặc khuôn mặt mình nằm yên trong lòng bàn tay Lee Wooyeon, rồi nhắm mắt lại.
“Inseop à.”
Đột nhiên Lee Wooyeon cất tiếng gọi.
“Dạ.”
“Hồi ở Mỹ, em ghét anh lắm đúng không?”
Inseop giật mình, nín thở trong giây lát. Đây là lần đầu tiên Lee Wooyeon khơi mào câu chuyện liên quan đến Jenny theo cách này.
“Chắc vì chuyện của bạn mà em hận anh lắm.”
“Đó là hiểu lầm thôi, anh Wooyeon….”
“Cứ thành thật nói cũng được mà.”
“…Vâng. Lúc đó thì….”
Inseop vừa trả lời xong liền vội ngồi dậy, nói tiếp.
“Bây giờ hoàn toàn không phải vậy đâu ạ. Tất cả đều là hiểu lầm, thật ra thay vì nói là ghét anh, phải nói là em đã cố gắng để ghét anh thì đúng hơn….”
“Anh biết.”
Lee Wooyeon mân mê đôi môi Inseop. Mỗi khi đầu ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại, đáng yêu ấy, Lee Wooyeon lại nhận ra thứ mình đang sở hữu là gì.
Inseop rốt cuộc vẫn không thể ghét anh. Với tính cách hiền lành mềm yếu đến ngốc nghếch ấy, có lẽ cậu vốn chẳng thể thật lòng căm ghét bất kỳ ai. Một Inseop như vậy lại vì muốn trả thù anh mà đi đến tận đây, chuyện đó không khác nào một phép màu. Một vận may sẽ không bao giờ xảy ra nếu người phụ nữ tên Jenny kia không tự sát.
Nếu em biết anh thật lòng thấy may vì bạn em đã chết, mẹ kiếp, chắc em cũng sẽ hết yêu anh ngay thôi nhỉ.
Lee Wooyeon không nói gì, chỉ đưa tay vuốt hàng lông mày hơi rũ xuống của Inseop.
“Thật đấy ạ. Em thật sự không còn suy nghĩ như vậy nữa…. Em thích anh Wooyeon.”
Inseop không hề hay biết nội tâm đen tối, bẩn thỉu của người yêu mình, cứ cuống quýt vì áy náy rồi thổ lộ tình cảm mềm mại, ấm áp của bản thân.
Lee Wooyeon hôn lên má Inseop.
“Cái đó anh cũng biết. Chỉ là….”
Lee Wooyeon giữ khuôn mặt Inseop trong tay, dùng ngón cái chậm rãi vuốt ve quanh má cậu. Dù đã nắm trong tay rồi, anh vẫn tham lam.
“Anh chỉ nghĩ không biết hồi đó em đáng yêu đến mức nào. Giá mà anh gặp em sớm hơn một chút thì tốt.”
“Ơ, chuyện đó….”
Mặt Inseop đỏ ửng, cậu vội quay mắt đi. Mỗi lần nghe từ “đáng yêu” thốt ra từ miệng Lee Wooyeon, Inseop lại không biết phải đặt tay chân vào đâu. Hệt như một người đang khoác lên mình bộ quần áo vốn chẳng phù hợp.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 374"