Chương 375
Có lần cậu thậm chí còn mang vẻ mặt kiên quyết nói thế này. ‘Anh không cần cố tình nói vậy đâu ạ.’
Khi đó Lee Wooyeon đã lặng lẽ nhìn Inseop hồi lâu rồi mới đáp.
‘Cố tình? Đáng yêu thì bảo đáng yêu chứ biết nói thế nào? Nếu em có cách diễn đạt nào hay hơn thì giới thiệu cho anh đi. Nhân dịp này anh học lại tiếng Hàn luôn.’
Kể từ đó, Inseop không còn nhờ anh đừng nói mình đáng yêu nữa. Cậu chỉ lặng lẽ né tránh ánh mắt mà thôi.
Mẹ kiếp, đáng yêu muốn chết.
Lee Wooyeon mân mê thứ đáng yêu nhất mà mình sở hữu, cong mắt cười.
“Hay thời gian tới chúng ta về Mỹ một chuyến nhé?”
“Mỹ ạ?”
Lee Wooyeon vuốt từng lọn tóc Inseop rồi vén ra sau tai, tiếp tục nói.
“Anh muốn xem ảnh hồi nhỏ của Inseop. Nhà em có nhiều album đúng không? Trên tường dọc cầu thang cũng treo đầy ảnh.”
“Sao anh biết ạ?”
Inseop tròn mắt hỏi. Lee Wooyeon đáp rằng chẳng hiểu sao anh cứ có cảm giác chắc là vậy.
“Nhà em có nhiều album lắm, ảnh cũng nhiều nữa. Bố mẹ cứ hễ có dịp gì, không, thật ra ngày thường cũng chụp ảnh cho chúng em suốt.”
Vừa nhắc đến ngôi nhà ở Mỹ, Inseop đã lập tức phấn chấn hẳn lên, bắt đầu ríu rít kể chuyện.
“Có lần cả nhà định chụp ảnh ở sân sau, nhưng hôm trước trời mưa rất to. Dù vậy bà ngoại cũng đã đến rồi, mọi người đều có mặt đông đủ nên vẫn quyết định chụp. Nhưng vì đông người quá nên Will phấn khích chạy tới. Cuối cùng trong lúc cố bắt Will đang nhảy nhót loạn lên, tất cả đều bị dính đầy bùn….”
Đang kể, Inseop bỗng ngậm chặt miệng lại. Lee Wooyeon vẫn ung dung mỉm cười nhìn cậu.
“…Chán lắm đúng không ạ?”
“Không. Thú vị lắm mà.”
Lee Wooyeon cười tinh quái đáp lại. Inseop dùng ngón tay ấn mạnh lên khóe môi đang cong lên của Lee Wooyeon. Anh lập tức há miệng ngoạm lấy ngón tay Inseop rồi cắn nhè nhẹ. Vừa cắn anh vừa nói tiếp.
“Nếu hồi đó anh không gây chuyện thì chắc đã tiếp tục ở Mỹ rồi. Nếu vậy chẳng phải chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn sao.”
“Nếu thế…. Có khi kết quả lại không giống bây giờ đâu ạ.”
Inseop dè dặt đáp, ánh mắt chầm chậm hạ xuống.
“Tại sao?”
“…Sao lại tại sao ạ.”
“Anh thì có tự tin dù gặp lại em vào lúc nào cũng sẽ đổ em cái rầm lần nữa đấy.”
Lee Wooyeon nói, ghé sát mũi vào cậu. Inseop ngẩn ngơ nhìn người yêu đẹp trai đến mức phi thực tế của mình rồi lẩm bẩm: “Không thể nào đâu ạ.”
“Chỉ vì hồi đó anh với Inseop không gặp nhau mấy lần thôi. Nếu thường xuyên chạm mặt rồi nói chuyện với nhau thì chắc chắn….”
Nhìn ánh mắt Inseop dần mơ hồ đi một cách kỳ lạ, Lee Wooyeon thoáng mím môi.
“Chúng ta gặp nhau bao nhiêu lần rồi?”
“Chuyện đó….”
“Hơn năm lần?”
“…….”
“Đừng nói là hơn mười lần nhé?”
Không thấy Inseop trả lời, Lee Wooyeon bật ra một tiếng “Ha, mẹ kiếp”, rồi vuốt ngược tóc mình.
“Nh, nhưng mà đa số đều nhìn từ xa thôi ạ. Anh Wooyeon không nhìn thấy em đâu. Chỉ là những lần chạm mặt không có ý nghĩa gì thôi. Với lại em cũng đâu phải người có thể lọt vào mắt anh Wooyeon….”
Inseop vội vàng bênh vực Lee Wooyeon của ngày ấy, không, Phillip của ngày ấy. Lee Wooyeon dùng tay ấn mạnh lên trán.
“Tại sao em lại nói như thế.”
Giọng Lee Wooyeon trầm hẳn xuống.
“Dạ?”
“Tại sao cứ nói như thể nếu hoàn cảnh giữa anh và em khác đi thì chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ gặp nhau vậy.”
“Em chỉ là, hoàn cảnh lúc đó… không có cơ hội để thân thiết thôi…. Em xin lỗi.”
“Inseop có gì mà phải xin lỗi. Gặp nhau hơn mười lần mà chẳng nhớ nổi em thì người ngu là anh mới đúng.”
Bầu không khí bỗng lạnh đi, Inseop thấy mình đã lỡ lời nên vội nắm lấy tay Lee Wooyeon.
“Nếu như thế thật, lần đó nhất định em sẽ là người bắt chuyện trước.”
“Gì cơ?”
“Nếu chẳng may, ý em là khả năng gần như không có, không phải em nói khả năng chúng ta trở thành thế này là không có, mà là khả năng quay về quá khứ ấy ạ. Dù sao nếu được gặp lại thì em nhất định sẽ chủ động bắt chuyện trước.”
Có nhất thiết phải nói một chuyện vớ vẩn như vậy bằng vẻ mặt quyết tâm đến mức này, lại còn đáng yêu đến thế không.
Đối diện với người yêu đang nghiêm túc hết mức, thậm chí còn siết chặt nắm tay, Lee Wooyeon vô thức thả lỏng khóe môi.
“Em định quyến rũ anh thế nào?”
Lee Wooyeon cố nén cười, cố tình hỏi với khuôn mặt vô cảm.
“…Em sẽ suy nghĩ ạ.”
Inseop mím môi thành một đường thẳng, thật sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Mẹ kiếp, bảo sao không phát điên.
Lee Wooyeon cúi đầu áp môi lên môi Inseop, nhẹ nhàng mút một cái. Nhận được nụ hôn, lần này Inseop chủ động chu môi tới, trao cho anh một nụ hôn ngắn.
Một nụ hôn non nớt như của thiếu niên, dù làm bao nhiêu lần vẫn không hề thành thạo. Chỉ đơn giản áp môi vào nhau rồi dè dặt cọ đầu lưỡi, vụng về đến mức ngây ngô. Cậu cẩn thận túm lấy vạt áo anh.
Chỉ những hành động nhỏ nhặt, không đáng kể của đối phương thôi cũng khiến trái tim Lee Wooyeon cháy rực vì tha thiết. Ở khoảng cách gần đến mức đầu mũi gần như chạm nhau, Lee Wooyeon lặng người nhìn Inseop rồi thì thầm.
“Vậy thì cố mà quyến rũ anh nhé. Anh tự tin mình sẽ đổ lắm.”
Inseop khẽ gật đầu, vòng tay ôm cổ Lee Wooyeon. Nụ hôn bắt đầu trở lại chỉ kết thúc khi bụng Inseop phát ra một tiếng ọc ọc. Lee Wooyeon bật cười, cười suốt hồi lâu rồi mới nắm tay Inseop kéo đến bàn ăn.
***
[Inseop này, anh nhờ em chút việc. Anh gửi cho em một địa chỉ, cố gắng đến đây nhanh nhất có thể nhé.]
Inseop nhận được tin nhắn của Trưởng phòng Cha vào một tiếng trước. Cậu đã gọi điện hỏi có chuyện gì, nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một.
<À, trước mắt cứ mau đến đây đã. Nhanh lên. Được không?>
Inseop đạp chân ga, liếc nhìn đồng hồ tốc độ. Kim chỉ vừa khéo vượt quá giới hạn cho phép.
Hôm nay rõ ràng anh Wooyeon có lịch quay quảng cáo ở Gangwon-do.
Inseop nhớ lại lịch trình của Lee Wooyeon rồi cắn môi. Tất nhiên Trưởng phòng Cha hoàn toàn không hề nói một câu rằng anh ta gọi cậu đến là “vì Lee Wooyeon”. Nhưng ngoài Lee Wooyeon ra, không còn lý do nào khác khiến anh phải tìm cậu bằng giọng gấp gáp đến thế.
Inseop đã nhắn cho Lee Wooyeon hỏi có chuyện gì xảy ra với anh không, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.
Nếu, lỡ như người đó thật sự xảy ra chuyện gì….
Bàn tay nắm vô lăng siết chặt. Con số trên đồng hồ tốc độ bắt đầu tăng lên. Cậu chạy như bay trên đường với quyết tâm chấp nhận bị phạt.
Inseop đến sớm hơn thời gian dự kiến trên bản đồ khi nhập địa chỉ từ Seoul tận ba mươi phút. Cậu đỗ xe xong lập tức gọi cho Trưởng phòng Cha.
<Ừ. Inseop à.>
Giọng của người vừa giục cậu mau đến nghe lại nhẹ nhõm vô cùng.
“Trưởng phòng, em đến rồi ạ. Hiện giờ em đang ở bãi đỗ xe công cộng phía dưới….”
<Ra khỏi bãi đỗ xe rồi rẽ trái sẽ có một con đường nhỏ. Cứ đi theo đường đó khoảng hai mươi phút. Đến nơi thì gọi lại cho anh.>
“Dạ? À, Trưởng phòng….”
Chưa kịp hỏi rốt cuộc có chuyện gì thì cuộc gọi đã bị ngắt. Inseop định gọi lại, nhưng nghĩ không nên làm phiền thêm nên cất điện thoại vào túi. Cậu làm theo lời Trưởng phòng Cha, rời bãi đỗ xe rồi đi dọc con đường nhỏ. Trên đường đi, thỉnh thoảng cậu lại kiểm tra điện thoại xem Lee Wooyeon có trả lời chưa.
Không biết đi được bao lâu, phía trên chợt vang lên tiếng người.
“Ơ! Inseop.”
Trưởng phòng Cha phát hiện ra Inseop, lập tức gọi rồi chạy về phía cậu.
“Xin chào Trưởng phòng. Nhưng mà….”
“Đây, quần áo để Lee Wooyeon thay.”
“Dạ?”
“Đồ cá nhân của nó cũng ở hết trong đó, nhớ bảo kiểm tra.”
“À, vâng. Em hiểu rồi.”
Trước tiên, Inseop nhận lấy túi đựng suit Trưởng phòng Cha đưa.
“Anh định từ đây chạy thẳng qua Sokcho ấy mà, lâu rồi mới đi câu với Giám đốc. Làm nồi canh cá cay rồi uống một chén soju, thế là chuẩn.”
Chỉ mới nghĩ thôi Trưởng phòng Cha đã sung sướng “Khà” một tiếng. Inseop vừa gật đầu, vừa không ngừng đưa mắt tìm Lee Wooyeon.
“Thế anh đi trước nhé.”
“Trưởng phòng! Còn anh Wooyeon….”
“Thằng đó á? Xong rồi nên chắc sắp…. À, kia kìa.”
Trưởng phòng Cha chỉ tay về phía sườn đồi. Lee Wooyeon đang nói chuyện với đạo diễn, có vẻ buổi quay đã kết thúc. Anh mặc quần beige và sơ mi trắng, vẻ ngoài tươi mát đến mức hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của loại mỹ phẩm đang quảng cáo hôm nay. Vừa xác nhận Lee Wooyeon hoàn toàn bình an vô sự, toàn bộ căng thẳng trong người Inseop lập tức tan biến. Cậu ôm chiếc túi đựng suit rồi cứ thế ngồi bệt xuống đất.
“Inseop sao thế? Em không khỏe à?”
Trưởng phòng Cha giật mình hỏi.
“Không ạ. Chỉ là hơi….”
“Chỉ là hơi gì cơ?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 375"