Chương 376
Giọng Lee Wooyeon bất ngờ vang lên từ phía trên đầu, không biết anh đã xuống đây từ lúc nào. Inseop “hít” một tiếng, giật mình nín thở.
“Sao lại ngồi dưới đất thế. Em đau ở đâu à?”
Lee Wooyeon thoáng nhíu mày.
“Không ạ. Không phải em đau, …chỉ là tự nhiên hai chân hết sức thôi.”
“Đứng dậy được không?”
Lee Wooyeon chìa tay ra. Inseop do dự trong thoáng chốc rồi vội nắm lấy tay áo anh để đứng lên, sau đó lí nhí nói “Cảm ơn anh.”
Nhìn Inseop vừa đứng dậy đã lập tức buông tay, Lee Wooyeon nuốt tiếng cười vào trong.
“Giờ ổn rồi đúng không? Anh đi đây.”
Trưởng phòng Cha vẫy tay, khuôn mặt nhẹ nhõm vô cùng.
“Anh đi đâu vậy?”
“Hả? Này, chẳng phải lúc nãy cậu bảo tôi chỉ cần đưa Inseop đến đây trước khi quay xong thì sẽ cho tôi tan làm đúng giờ sao!”
“Buổi quay kết thúc từ nãy rồi. Inseop đến sau đó mà.”
“Cái gì? Có chênh nhau mấy phút thôi mà!”
Mặt Trưởng phòng Cha lập tức tái mét. Biểu cảm hệt như một người đã lang thang mười ngày giữa sa mạc, vừa được đưa cho một chai nước thì lại nghe bảo thứ bên trong thật ra không phải nước mà là xăng.
“Cậu đúng là con người… tại sao… rốt cuộc….”
“Tôi làm sao?”
Lee Wooyeon hỏi lại bằng vẻ mặt ngây thơ như thể thật sự không hiểu.
Trưởng phòng Cha nghiến răng ken két.
Anh ta vẫn thường nói như câu cửa miệng rằng ngày nào trúng xổ số, ông sẽ gọi phóng viên đến, phanh phui toàn bộ bộ mặt thật của Lee Wooyeon rồi nghỉ quách cái công việc chết tiệt này. Có lần nghe được câu ấy, Lee Wooyeon đã nói với vẻ mặt thật sự kinh ngạc.
‘Wow, trưởng phòng đúng là dũng cảm thật đấy. Chỉ có từng ấy tiền lẻ mà dám đem cả cuộc đời ra đánh cược. Mà cũng phải, gan dạ đến mức đó nên mới chịu nhận từng ấy tiền lẻ để làm quản lý cho tôi chứ. Ha ha ha.’
Tối hôm đó Trưởng phòng Cha uống say khướt rồi tìm đến Giám đốc Kim. Sau đó vừa khóc vừa làm loạn, nói rằng mình không thể tiếp tục nhận cái thứ tiền lẻ chết tiệt này để làm quản lý cho Lee Wooyeon nữa. Cuối cùng mọi chuyện được giải quyết bằng một khoản thưởng đặc biệt, ngày hôm sau Giám đốc Kim đã nói với Lee Wooyeon một câu.
‘Tôi biết cậu khốn nạn rồi, nhưng có nhất thiết phải khốn nạn đến mức đó không?’
‘Có. Nhất thiết.’
‘…Tự nhiên hôm nay sao thế. Trưởng phòng Cha nói mấy câu đó đâu phải ngày một ngày hai.’
‘Inseop nghe thấy.’
‘Nghe cái gì?’
‘Nghe chuyện Trưởng phòng Cha bảo sẽ họp báo vạch trần bộ mặt thật của tôi. Inseop nghe thấy đấy.’
‘Nghe thì có sao. Đằng nào Trưởng phòng Cha cũng có bao giờ trúng xổ số….’
‘Chỉ nghe một câu mà rõ ràng không bao giờ xảy ra ấy thôi, thế mà cái tên ngốc ấy lo cả đêm đến mất ngủ. Sau này dù có đùa cũng đừng nói mấy lời chết tiệt đó trước mặt Inseop nữa. Mẹ kiếp, bực mình chết đi được.’
Trưởng phòng Cha nghe kể lại đầu đuôi sự việc, dù cảm thấy tâm trạng chó má, khó chịu chết đi được, tức muốn điên, nhưng vẫn nói xin lỗi vì lời của mình đã khiến Inseop phải bận tâm.
Nhận được lời xin lỗi, Lee Wooyeon chỉ thản nhiên liếc Trưởng phòng Cha bằng khuôn mặt vô cảm rồi đáp: “Vâng”, thế thôi.
“Cậu thật sự khiến tôi một ngày nào đó….”
“Một ngày nào đó làm sao?”
Lee Wooyeon dịu dàng mỉm cười hỏi lại. Một luồng lạnh lẽo thoáng qua trong ánh mắt anh. Trưởng phòng Cha lập tức ngậm chặt miệng, quay mặt sang chỗ khác.
“…Vậy giờ cậu sẽ về Seoul à?”
Trưởng phòng Cha hỏi bằng giọng u ám, Lee Wooyeon lại hỏi: “Ai cơ?”
“Ai cái gì mà ai, cậu chứ ai! Ngoài cậu ra còn ai mà tôi phải chở về Seoul nữa!”
“À à, chuyện đó.”
Lee Wooyeon bật cười “Ha ha”, nói rằng đương nhiên chỉ là đùa thôi, rồi lấy chiếc túi đựng suit khỏi tay Inseop.
“Anh tan làm đi.”
“…….”
Trưởng phòng Cha im lặng trừng mắt nhìn Lee Wooyeon.
…Trưởng phòng đang chửi bằng mắt. Dù không nghe thấy, Inseop vẫn có cảm giác như hàng loạt câu chửi đang lướt qua đầu mình.
“Tôi đi đây.”
Trưởng phòng Cha không thể đứng trước mặt bao nhiêu người mà chửi tục ầm lên, chỉ có thể quay phắt lưng rồi bỏ đi.
“Anh đi nhé. Lái xe cẩn thận ạ, Trưởng phòng.”
Inseop vội vàng chào. Trưởng phòng Cha chẳng buồn ngoái lại, chỉ giơ tay vẫy hai cái.
“Inseop nghĩ em sẽ bị mấy cái?”
Lee Wooyeon vác chiếc túi đựng suit lên vai rồi hỏi.
“Anh nói cái gì ạ?”
“Vé phạt quá tốc độ.”
“…Em xin lỗi. Em sẽ tự thanh toán hết ạ.”
“Được rồi. Là lỗi của anh vì cứ giục em mau tới. Đi theo anh.”
Inseop đưa tay định nhận lấy chiếc vali từ Lee Wooyeon, nhưng anh chẳng thèm để ý.
“Anh Wooyeon. Hôm nay quay phim vất vả rồi ạ.”
Một nhân viên đi ngang qua nhận ra anh liền lên tiếng chào.
“Cảm ơn.”
Lee Wooyeon nở nụ cười rạng rỡ đáp lại.
“Hôm nay anh thật sự rất tuyệt.”
“Nhờ mọi người mà buổi quay đã kết thúc suôn sẻ. Cảm ơn.”
Thái độ lễ phép và dịu dàng của anh hoàn hảo đến mức không thể tìm ra một khuyết điểm nào.
Dù công việc có ít hơn trước, nhưng làm tốt thế này thì chắc chắn anh ấy sẽ lấy lại được danh tiếng ngày xưa thôi. …Cho đến lúc đó, mình hãy giúp được gì thì giúp hết sức vậy.
Inseop vừa đi theo sau Lee Wooyeon vừa âm thầm hạ quyết tâm.
“Đạo diễn, bây giờ anh về luôn ạ?”
Lee Wooyeon thân mật bắt chuyện với vị đạo diễn đang đi về phía này.
“Ừ, Wooyeon à. Giờ chúng tôi cũng chuẩn bị rút đây.”
“Vâng. Vậy chuyện lúc nãy tôi nhờ anh, mong anh giúp cho.”
“Ôi dào, chuyện cỏn con ấy mà, giữa chúng ta còn khách sáo gì nữa. Đừng lo, tôi nói hết rồi.”
“Cảm ơn anh. Vậy về Seoul tôi sẽ liên lạc.”
“Ừ, sau này liên lạc nhé.”
Vị đạo diễn râu ria xồm xoàm vỗ vỗ vai Lee Wooyeon rồi rời đi. Inseop đợi cuộc trò chuyện kết thúc mới cẩn thận hỏi.
“Anh nhờ chuyện gì vậy ạ?”
“À, không có gì đâu. Đi lối này.”
Lee Wooyeon dẫn Inseop đi theo một con đường nhỏ.
“Anh định đi đâu vậy?”
“Một nơi hay lắm. Anh cũng có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì ạ?”
“Trước hết cứ đến nơi hay ho đó đã.”
Lee Wooyeon mỉm cười. Thoạt nhìn thì có vẻ như đang đùa, nhưng những lúc thế này anh rất hiếm khi chịu thay đổi ý định. Inseop gật đầu, lặng lẽ đi theo sau.
“Mệt không?”
Đi được khoảng hơn mười phút, Lee Wooyeon quay đầu lại hỏi. Inseop lau mồ hôi rịn trên trán, thành thật đáp rằng hơi mệt một chút.
“Anh cõng nhé?”
“Không cần đâu ạ. Em ổn.”
“Vậy tay.”
“Không sao đâu ạ.”
“Anh mệt nên mới bảo em nắm tay mà?”
Lee Wooyeon chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi, hơi thở cũng không hề rối loạn, vậy mà vẫn trơ trẽn chìa tay ra. Inseop nhìn quanh, Lee Wooyeon nheo mắt cười.
“Không có ai đâu. Đội quay phim rút hết rồi, mà khu vực này là đất tư nên người ngoài không vào được.”
Inseop lại nhìn quanh thêm một lần rồi mới cẩn thận nắm lấy tay anh. Lee Wooyeon luồn từng ngón tay vào giữa những ngón tay cậu, siết chặt rồi bắt đầu chậm rãi bước đi.
Anh đang vạch đám cây cỏ rậm rạp sang hai bên để Inseop dễ bước thì đột nhiên lên tiếng.
“Trước đây mỗi lần thấy người ta nắm tay nhau đi ngoài đường anh đều không hiểu nổi. Vừa nóng vừa phiền, chẳng hiểu sao lại phải làm cái trò khùng điên ấy.”
“…Vâng.”
“Nếu chỉ vì chạm vào thấy thích thì thà nắm bộ phận sinh dục hay ngực còn hơn chứ. Không phải à?”
“Dù sao xét theo quan niệm xã hội thì… làm thế không được mà….”
Nghe câu trả lời nghiêm túc của Inseop, Lee Wooyeon bật cười ha ha.
“Dù sao thì hồi đó anh cứ nghĩ nắm tay có ý nghĩa gì đâu, vướng víu chết đi được.”
Inseop dè dặt quan sát sắc mặt anh rồi thử rút tay ra, nhưng Lee Wooyeon lập tức siết tay cậu chặt hơn ban nãy.
“Sao cứ rút tay ra vậy.”
“À, cái đó….”
“Không muốn nắm tay anh à? Thấy vướng víu với phiền phức? Nghĩ chẳng hiểu sao phải làm cái trò khùng điên này?”
“Kh, không phải đâu ạ. Tuyệt đối không phải. Hoàn toàn không phải.”
“Nếu không thích nắm tay thì nắm chỗ nào không phù hợp với quan niệm xã hội rồi đi cũng được.”
“…Nắm tay là tốt nhất ạ.”
Inseop siết chặt tay Lee Wooyeon, lí nhí nói thêm. Mỗi lần anh trêu ghẹo mà cậu lại nghiêm túc phản ứng thế này, Lee Wooyeon thật sự chẳng thể nào ngừng chọc cậu được. Anh nuốt tiếng cười vào trong rồi đưa tay giữ cành cây sang một bên.
“Nhìn đường cho kỹ nhé, đừng để ngã.”
“Vâng.”
Không biết đã đi thêm bao lâu. Lee Wooyeon đang đi phía trước nói “Đến rồi”, sau đó bước sang một bên.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 376"