Chương 377
Tầm nhìn lập tức mở rộng. Inseop thở ra, ngẩng đầu lên.
“Woa….”
Một tiếng cảm thán bật khỏi đôi môi nhỏ của Inseop.
Một hồ nước nhỏ xinh, những bụi cỏ và hoa dại mọc um tùm vì không có dấu chân người lui tới, những khóm lau sậy lay động. Phong cảnh đẹp như một bức tranh mà vị danh họa ở đỉnh cao ngay trước lúc qua đời đã hờ hững vung cọ tạo nên.
“Thích không?”
Inseop hé đôi môi nhỏ, liên tục gật đầu. Đôi mắt to tròn của cậu sáng lấp lánh.
“Đây là đất tư của họ hàng đạo diễn, nghe nói trước giờ chưa từng mở cho ai vào. Ông già đó vốn khó tính lắm, nhưng may mà….”
“……?”
Lee Wooyeon nuốt ngược câu vì cách đây không lâu ông già ấy chết mất nên đoàn phim mới có thể vào quay, còn anh thì nhờ đạo diễn cho phép mình đặt chân đến đây.
“May mà lần này được cho phép vào.”
Thay vào đó, Lee Wooyeon chỉ mơ hồ giải thích vận may giúp họ được tận hưởng khung cảnh này.
“Đẹp quá.”
…Để Inseop có thể vui vẻ một cách trọn vẹn.
“Nước hồ trong thật đấy. Nhìn thấy cả đáy luôn, mây phản chiếu xuống đẹp quá. Hoa cũng nở y như tranh ấy, rồi cây bên kia nữa….”
Inseop phấn khích như một đứa trẻ, vừa chỉ cảnh đẹp vừa quay sang nhìn người yêu của mình. Lee Wooyeon từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi Inseop dù chỉ một khoảnh khắc, lười biếng mỉm cười hưởng ứng.
“Đúng thật.”
Inseop hiểu ra tại sao Lee Wooyeon lại cố tình gọi mình đến tận Gangwon rồi đưa đến nơi này.
“Em thích không?”
Lee Wooyeon hỏi. Anh vốn không hứng thú gì với mấy thứ phong cảnh đẹp đẽ. Thậm chí từng nói dù đi đến bất cứ danh lam thắng cảnh nổi tiếng nào trên thế giới thì trong mắt anh chúng cũng na ná nhau.
“Em thích mấy thứ thế này mà.”
Thấy Inseop không trả lời ngay, Lee Wooyeon lên tiếng như muốn xác nhận. Inseop đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu.
“…Em thích.”
Inseop thật lòng yêu người yêu của mình, một người dù không hề có hứng thú nhưng vẫn sẵn lòng chịu phiền phức chỉ vì muốn cho cậu nhìn thấy những thứ cậu thích.
“May quá. Em thích là được rồi.”
Lee Wooyeon khẽ hôn lên bàn tay đang đan chặt với Inseop rồi lẩm bẩm.
“Lúc nãy anh chụp vài tấm ảnh quảng bá ở đây, tự nhiên nghĩ đến Inseop. Nên anh mới gọi em tới.”
“Cảm ơn anh.”
“Tiện thể anh cũng muốn tặng em một món quà.”
“Quà gì ạ?”
Lee Wooyeon đứng yên nhìn người yêu đáng yêu không gì sánh nổi của mình. Một cơn gió len qua khoảng cách giữa hai người. Anh chậm rãi chỉnh lại mái tóc rối của Inseop.
“Em biết hôm nay là ngày gì không?”
“Hôm nay ạ?”
Inseop vẽ lại lịch trình trong đầu, cố gắng lục lại trí nhớ. Không phải sinh nhật của hai người, cũng chẳng phải ngày đặc biệt nào ở Hàn Quốc, lại càng không phải ngày lễ. …Ơ, hôm nay là ngày gì nhỉ.
Thấy Inseop chỉ chớp mắt ngơ ngác, Lee Wooyeon bật cười khẽ rồi quay đầu nhìn về phía hồ.
“Ngày Inseop từ Mỹ trở lại Hàn Quốc.”
“À…. Em xin lỗi. Đáng lẽ em cũng phải nhớ mới đúng….”
Lee Wooyeon vốn không phải kiểu người quan tâm đến ngày kỷ niệm, dù vậy, Inseop vẫn thật lòng cảm thấy có lỗi vì chỉ mình cậu quên mất một ngày quan trọng.
“Anh cũng mới biết hôm nay thôi.”
Trên đường đến trường quay, Lee Wooyeon tiện tay lấy cuốn lịch trình cũ cắm bên cạnh ghế trong xe van ra xem. Trên cuốn sổ cũ từ mấy năm trước có những con số được viết kín đặc.
Đếm ngược.
Anh lật từng trang một cho đến khi đi đến điểm cuối của những con số ấy, thấy ngày hôm nay được khoanh tròn bằng bút bi đỏ chói, bên cạnh viết hai chữ “về nước”.
Không cần phải tìm hiểu cũng biết anh đã chờ ai trở về.
“Hồi đó ngày nào anh cũng đợi.”
Sau khi nhận được tin Inseop sẽ quay lại Hàn Quốc, Lee Wooyeon bắt đầu đếm ngược, và rồi anh nhận ra một điều.
Hóa ra bản thân mình hoàn toàn không hợp với chuyện chờ đợi.
“Sẽ về vào một ngày nào đó” và “sẽ về vào ngày nào” là hai chuyện khác nhau một trời một vực. Ban đầu anh chỉ thấy vui, nhưng thời gian càng trôi qua, miệng càng khô khốc như bị thiêu cháy.
Nếu đột nhiên có chuyện gì xảy ra khiến ngày về bị hoãn thì sao. Nếu gia đình ngăn không cho cậu đi thì sao. …Dĩ nhiên so với một kẻ hỏng từ tận gốc như anh, việc cậu chọn gia đình là điều đương nhiên. Nhưng nếu cậu đổi ý, hay trong thời gian ấy có người khác xuất hiện…. Mẹ kiếp.
Từ mười ngày trước khi Inseop về nước, tối nào Lee Wooyeon cũng lái xe ra sân bay. Có những hôm anh ngồi suốt đến rạng sáng, chỉ nhìn máy bay cất cánh rồi hạ cánh. Cứ thế anh cầm cự thêm vài ngày. Sau đó có mấy ngày anh chẳng nhớ nổi mình đã làm gì, bởi gần như không ngủ.
Đến đúng ngày, anh quát tháo Giám đốc Kim vì dám xếp lịch trình rồi ra sân bay chờ từ sáng.
Anh đọc đi đọc lại tin nhắn Inseop gửi báo đã xuất phát, đồng thời không ngừng kiểm tra bảng điện tử ở sân bay. Nhỡ đâu giữa đường cậu lại đổi ý rồi quay về thì sao. Anh chỉ có thể cố gắng đè nén nỗi bất an đang bùng lên dữ dội.
Cứ như vậy, anh đợi Inseop suốt.
Cánh cổng mở ra, Inseop đẩy chiếc vali to gần bằng người mình bước vào. Anh định gọi tên cậu nhưng rồi lại thôi, bởi anh thích dáng vẻ Inseop đảo mắt tìm mình.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Khoảnh khắc nhìn Inseop nở nụ cười rạng rỡ rồi tiến về phía mình, Lee Wooyeon đã nghẹn thở.
“Nói thật thì lúc đó anh nghĩ nếu em không đến cũng chẳng thể trách em được.”
Anh đã sợ.
Cảm giác như có thứ gì đó bên trong mình đang sụp đổ.
Thích đến mức này. Thích em quá mức thế này.
…Anh không biết phải làm sao, phải làm gì, cứ như biến thành một đứa trẻ ngu ngốc.
“Lúc đó anh thật sự cư xử như một thằng khốn nạn chết tiệt…. Hơn nữa còn xảy ra chuyện kia….”
Lee Wooyeon không thể nào thốt ra chuyện Inseop bị đâm, chỉ đành bỏ lửng câu nói.
“Không phải đâu ạ. Em chắc chắn sẽ về mà. Em xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu như vậy. Lúc đó em còn phải thuyết phục bố mẹ, rồi thu xếp mọi chuyện xung quanh nữa….”
“Anh biết.”
Lee Wooyeon biết Inseop yêu gia đình mình đến nhường nào. Trong căn nhà có khoảng sân được chăm sóc gọn gàng ấy, có lẽ tiếng cười chẳng bao giờ dứt. Bậc cầu thang lên tầng trên đã bạc màu vì dấu tay, những bức ảnh gia đình treo trên tường. Có lẽ trong số đó sẽ có một tấm cả nhà mặc quần áo lấm lem bùn đất mà vẫn cười rạng rỡ.
Khi quyết định buông Inseop ra, hình ảnh anh cố gắng hình dung trong đầu chính là Inseop ở Mỹ, được gia đình vây quanh.
Anh nuốt xuống nỗi bất an và nhục nhã như thiêu cháy cổ họng, chỉ nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Inseop.
“Anh biết rất rõ.”
Lee Wooyeon nhìn thứ duy nhất mình có được sau khi kéo cậu ra khỏi thứ hạnh phúc bình thường và ấm áp ấy rồi tiếp tục.
“Inseop đến với anh tận ba lần rồi nhỉ.”
“Ba lần ạ?”
“Em đã đến hồ đón anh mà.”
Lần đầu là một lựa chọn xuất phát từ sự cố ý gián tiếp để báo thù, lần thứ hai là quyết định với sự cố ý trực tiếp để bắt đầu yêu nhau.
Và lần thứ ba là một lời thú nhận tuyệt vọng.
Một tấm chân tình được phơi bày trong dáng vẻ tơi tả, xấu xí, bấu víu lấy người kia, không còn chút sức lực nào để tô vẽ thành những lời hay ý đẹp, chỉ có thể nói rằng nếu không phải là em thì tuyệt đối không được.
“Cảm ơn em vì đã đến với anh ba lần. Anh chỉ muốn nói câu đó.”
Đôi môi chạm vào nhau.
Inseop nhắm mắt trước nụ hôn dịu dàng. Lee Wooyeon hôn cậu cẩn thận như một thiếu niên đang trao nụ hôn đầu đời.
“…Dù bao nhiêu lần em cũng sẽ đến. Đương nhiên em sẽ làm vậy.”
Giữa những nụ hôn ngọt ngào khiến người ta gần như nghẹt thở, Inseop dè dặt thổ lộ tấm lòng mình.
“Anh có gì hay ho mà em thích thế, một thằng ngu đụng mặt em hơn mười lần mà còn chẳng nhớ nổi.”
Lee Wooyeon cười trêu chọc.
“Cái đó, chuyện đó là vì….”
Mỗi lần nhắc tới chuyện này, Inseop lại cau mày, cố sức nghĩ đủ mọi lý do để biện hộ cho anh.
Hồi đó hai người có nói chuyện vài lần nhưng đều là những cuộc trò chuyện không có ý nghĩa gì, cũng chỉ lướt qua nhau từ khoảng cách không thể nhìn rõ mặt, không phải cứ có điểm tiếp xúc thì ai cũng sẽ trở nên thân thiết, lúc đó bản thân cậu cũng chẳng phải người nổi bật khiến người ta phải chú ý, đương nhiên bây giờ cũng không phải, dù sao thì tuyệt đối không phải lỗi của anh Wooyeon, vân vân.
Mỗi lần nhìn Inseop đỏ bừng mặt đến mức toát cả mồ hôi, cố gắng bảo vệ cho bản thân anh của ngày ấy, Lee Wooyeon lại cảm thấy một thứ cảm xúc rất kỳ lạ.
Inseop luôn cố gắng đứng trên lập trường của Lee Wooyeon để bênh vực anh. Đôi khi thậm chí còn nghiêm túc nghĩ ra lý do bào chữa cho cả những chuyện vụn vặt đến khó tin.
À, vấn đề thật sự đâu phải cái đó.
Một người thật lòng cảm thấy may mắn vì người bạn thân nhất của cậu tự sát nên cả hai mới có thể gặp nhau, hay cảm thấy may mắn vì một ông già không biết mặt chết đi để có thể cho cậu nhìn thấy hồ nước này.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 377"