Chương 378
Đứng trước một người đàn ông như thế, Inseop còn muốn bận tâm đến chuyện kia sao.
“Anh không nhớ cũng được.”
Inseop nhìn Lee Wooyeon rồi nói.
“Chuyện lúc ấy anh không nhớ cũng không sao. Vì từ giờ trở đi, chúng ta có thể nhớ những khoảng thời gian sẽ cùng nhau trải qua….”
Nói đến đó, Inseop khẽ hít vào một hơi rồi tiếp tục.
“Chỉ cần thế thôi, em đã thấy mình may mắn đến mức không thể tin nổi rồi….”
May mắn đến mức không thể tin nổi.
Lee Wooyeon chậm rãi nghiền ngẫm những lời Inseop vừa nói trong miệng.
“À, anh Wooyeon.”
Inseop dè dặt gọi anh.
“Sao?”
“Em lại không chuẩn bị quà cho anh, phải làm sao đây. …Nếu anh muốn gì thì em sẽ làm cho anh bất cứ thứ gì.”
Rõ ràng vừa nãy anh cũng đã nói mình chỉ mới nhớ ra hôm nay thôi.
Nhìn vào đôi mắt của Inseop đang thật lòng xin lỗi đến mức ngốc nghếch, một suy nghĩ đen tối bắt đầu cuộn lên trong lòng Lee Wooyeon.
…Hay bảo em ấy mút cho mình nhỉ.
“Bất cứ thứ gì?”
“Vâng. Bất cứ thứ gì.”
Đúng lúc ấy, Lee Wooyeon nhìn thấy một chiếc ghế dài cũ. Kích thước vừa đủ để hai người nằm xuống làm tình.
“Vậy sang kia nhé?”
Lee Wooyeon kéo tay Inseop.
Dưới gốc một cây lớn có chiếc ghế dài cũ kỹ. Trên chiếc ghế khắc đầy dấu vết của thời gian ấy hoàn toàn không có chút dấu vết nào của con người.
“Đợi một chút ạ.”
Inseop lấy khăn tay ra bắt đầu lau lớp bụi phủ trên ghế. Lee Wooyeon tiện tay ném chiếc túi đựng âu phục đang cầm lên phủ kín mặt ghế.
“Ngồi lên đây.”
“Không đâu ạ. Em không sao. Cứ để em….”
Lee Wooyeon mặc kệ Inseop kịch liệt từ chối, ép cậu ngồi xuống rồi bản thân cũng ngồi cạnh.
“Quần áo sẽ nhăn mất.”
Inseop đại khái đoán được giá của bộ quần áo mình đang ngồi lên. Bởi hồi còn làm quản lý cho Lee Wooyeon, cậu thuộc nằm lòng toàn bộ những thương hiệu anh thường mặc.
“Nhăn thì là lại là được.”
Lee Wooyeon ngồi phịch xuống cạnh Inseop. Sau đó anh xoay người, không cho Inseop có cơ hội đứng lên, rồi gối đầu lên đùi cậu nằm xuống.
“Anh ngủ một lát nhé.”
Ý nghĩ hay là tranh thủ làm một trận ngoài trời ngay trên ghế đã thay đổi.
Lee Wooyeon cười tinh quái rồi nhắm mắt.
“Dạ? Ngủ ở đây ạ?”
“Em vừa bảo sẽ làm cho anh bất cứ thứ gì mà. Anh sẽ gối đầu lên đùi Inseop ngủ một lát ở đây, em ru anh ngủ đi.”
Lee Wooyeon nhắm mắt, trơ trẽn làm nũng. Inseop lo nhỡ đâu có người đến nên liên tục đảo mắt nhìn xung quanh.
“Không ai đến đâu. Anh đã bảo đây là đất tư rồi mà.”
“Nhỡ chủ đất đến thì sao ạ.”
Lee Wooyeon định nói chủ đất đang nằm dưới đất rồi, nhưng cuối cùng lại thôi. Bởi sự bình yên tĩnh lặng lúc này quá đáng quý.
“Chủ đất đi xa lắm rồi, không đến được đâu. Nhé?”
Lee Wooyeon vòng tay ôm lấy eo Inseop kéo cậu sát vào người, mè nheo nài nỉ. Inseop lại nhìn quanh thêm vài lần như một chú chim nhỏ hoảng sợ, rồi mới chậm rãi đưa tay ra.
Vỗ, vỗ. Cảm nhận bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai mình, Lee Wooyeon suýt bật cười. Anh chỉ bảo ru ngủ thôi, không ngờ Inseop thật sự làm đến mức này. Chắc chắn bây giờ mặt em ấy đang sợ hãi lắm đây.
Lee Wooyeon cố kìm nén thôi thúc muốn mở mắt, vòng tay ôm lấy eo Inseop. Cậu giật thót người.
“…Nhỡ có ai nhìn thấy….”
“Anh sẽ dìm xuống hồ.”
“…….”
“Không thì chôn dưới chân núi kia.”
“…Anh Wooyeon.”
Lee Wooyeon khẽ cười, vùi mặt vào đùi Inseop. Inseop lại cẩn thận vỗ vai anh.
Khi tiếng trò chuyện của hai người biến mất, xung quanh lập tức chìm vào một sự tĩnh lặng thư thả và đầy đặn. Inseop vừa vỗ về bờ vai rộng của người yêu vừa ngẩng đầu nhìn hồ nước. Khung cảnh này giống với ký ức về ngày hôm đó mà cậu đã nhìn thấy trong giấc mơ cách đây vài hôm.
Nếu nói có một điểm khác biệt mang tính quyết định…. Ngọn gió men theo sườn núi chảy xuống, đánh thức mặt hồ. Tiếng lá cây lay động, tiếng cỏ rậm xào xạc, và tiếng thở đều đặn của người đàn ông vang lên gần đầu gối.
Inseop cúi xuống nhìn Lee Wooyeon. Không biết anh đã thật sự ngủ hay chưa, nhưng khuôn mặt lúc này bình yên đến không thể bình yên hơn. Hồi ấy mình còn chẳng dám nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở thành thế này.
Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, dù có tự véo má mình, Inseop vẫn luôn cảm thấy thiếu chân thực. Có lẽ bởi cậu vẫn nhớ quá khứ. Lee Wooyeon vẫn thường nói, nếu hồi đó hai người có cơ hội thật sự tiếp xúc với nhau thì hoàn toàn có thể phát triển thành mối quan hệ như bây giờ. Nhưng Inseop lại khá hoài nghi về điều đó.
Rốt cuộc phải làm cách nào với Phillip của khi ấy đây….
Inseop âm thầm nuốt tiếng thở dài vào trong.
Phillip chưa từng liếc nhìn cậu lấy một lần. Hai người đã chạm mặt nhiều đến thế mà cậu vẫn chẳng thể lưu lại trong ký ức của anh, âu cũng là kết quả đương nhiên.
Thật ra nếu nghĩ kỹ, Lee Wooyeon của hiện tại đối với cậu cũng đã là một kỳ tích may mắn tựa phép màu. Inseop luôn biết ơn vận may đó. Nếu còn tham lam mong chờ cùng một phép màu xảy ra đến hai lần, cậu có cảm giác bản thân sẽ phải chịu một hình phạt rất lớn. Và cậu sợ. Nếu mối quan hệ của hai người quay trở về một trang giấy trắng, thì dù cậu có cố gắng đến chết đi chăng nữa, mọi chuyện cũng chưa chắc sẽ dẫn đến kết quả như bây giờ. Chỉ nghĩ đến đó thôi, lồng ngực đã choáng váng như thể toàn bộ máu trong tim bị rút sạch.
…Bây giờ em thậm chí còn chẳng muốn tưởng tượng đến quãng thời gian không có anh nữa.
Đúng lúc ấy, không biết có phải do gió hay không mà lá cây lay động, một tia nắng lướt qua khóe mắt Lee Wooyeon. Inseop nghĩ anh có thể tỉnh giấc, lập tức giơ tay che lại tạo thành một khoảng râm.
Lee Wooyeon đã đưa cậu đến tận đây chỉ để cho cậu ngắm một phong cảnh đẹp như thế này, nên Inseop cũng muốn làm bất cứ điều gì cho anh. Cậu không biết điều Lee Wooyeon thật sự muốn có phải là một giấc ngủ trưa trên ghế dài hay không, nhưng vì anh đã nói vậy, nên lúc này cậu nhất định phải làm như thế.
Từ gần đầu gối bỗng vọng lên một tiếng cười rất khẽ.
“…Anh chưa ngủ đúng không?”
“Không, anh đang ngủ mà.”
Dù miệng bảo mình đang ngủ, khóe môi Lee Wooyeon từ lâu đã treo một nụ cười lười biếng.
“Anh định cứ nằm mãi thế này ạ?”
“Người ru anh ngủ phải đánh thức thì anh mới dậy chứ.”
Chẳng biết anh có thật sự không định mở mắt hay không, mà Lee Wooyeon chỉ siết thêm vòng tay đang quấn quanh eo Inseop. Sau đó anh tỉnh bơ nói tiếp.
“Thật ra anh sợ quá nên không dám mở mắt.”
“Anh nói gì vậy ạ?”
Lee Wooyeon đưa tay lên, dùng đầu ngón tay cào cào lòng bàn tay Inseop đang giơ lên che nắng rồi đáp.
“Cái này.”
“…….”
“Trước đây trong mơ, Inseop từng làm thế này cho anh. Ngồi bên cạnh ghế lúc anh ngủ. Mặt thì bị nắng hun đỏ bừng cả lên.”
Lee Wooyeon kéo bàn tay Inseop xuống, đưa đến bên môi mình. Anh hôn nhẹ một cái “chụt”, rồi làm nũng nói.
“Nếu là mơ thì anh không muốn tỉnh.”
“…….”
Inseop khẽ nín thở.
Ngày hôm đó, khi Phillip tỉnh dậy, hai người đã chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn. Người ta nói giấc mơ được tạo nên từ vô thức và ký ức. Ý nghĩ rằng biết đâu Lee Wooyeon vẫn còn nhớ mình đôi chút khiến một góc trong lồng ngực Inseop nóng bừng lên như thể vừa có thứ gì đó sụp xuống. Cậu cắn mạnh đôi môi khô khốc.
Mình thích người này quá. …Đáng yêu đến mức, mình….
“Giờ về nhé?”
Lee Wooyeon mở mắt. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hơi nóng lập tức lan khắp cơ thể Inseop, trái tim đập thình thịch dữ dội.
‘Vậy thì thử quyến rũ anh cho tốt vào. Anh tự tin là mình sẽ đổ đấy.’
Giọng nói của Lee Wooyeon lướt qua trong đầu.
“Phải đi trước khi đường tắc thôi. Inseop cũng mệt rồi….”
Inseop túm lấy ống tay áo của Lee Wooyeon, khiến anh quay người lại.
“À, em không biết nói thế này anh sẽ nghĩ sao, nhưng….”
Giọng Inseop run dữ dội. Cậu chẳng thể ngẩng đầu lên nổi, hệt như một thiếu niên sắp sửa tỏ tình với người mình thầm thương, lòng bàn tay cũng toát đầy mồ hôi lạnh.
[…Lần trước cuốn sách đó, em sẽ cho anh mượn. Em thấy nó thật sự rất hay.]
Lee Wooyeon chớp mắt, vẻ mặt có phần ngơ ngác trước câu tiếng Anh đột ngột ấy.
[Vậy nên, với em….]
Anh có muốn đến nhà em không.
Nghe câu cuối được thốt ra bằng giọng nhỏ đến gần như chui tọt vào cổ họng, Lee Wooyeon hiểu ngay hàm ý phía sau, cuối cùng không nhịn nổi mà bật cười.
“Ahahahaha.”
Inseop đỏ bừng cả mặt, vẫn túm chặt vạt áo Lee Wooyeon, lí nhí bảo anh đừng cười nữa, nhưng hoàn toàn vô ích. Lee Wooyeon cứ đứng đó, vai rung lên liên tục. Mãi một lúc lâu vẫn không sao ngừng cười được, anh phải lấy tay che khóe miệng rồi mới ngẩng đầu lên.
[Nếu cho anh xem album thì anh sẽ đi.]
Lee Wooyeon cười như một thiếu niên tinh nghịch rồi chìa bàn tay lớn ra.
Gió nổi lên trên mặt hồ. Lá cây đồng loạt lay động, hương mùa hè xanh thẫm hòa lẫn mùi nước và mùi cỏ len theo từng nhịp thở trôi xuống cổ họng. Mặt hồ lấp lánh như những mảnh gương vỡ phản chiếu ánh sáng.
Inseop nở nụ cười hạnh phúc đến không gì sánh được, chậm rãi đưa tay ra nắm lấy bàn tay Lee Wooyeon.
Giữa vô số ngày tháng mà hai người sẽ cùng nhau ghi nhớ, đó là một ngày mùa hè.
<Hết Love Story – Hidden Track>
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 378"