Chương 379
Love Story – a love marriage
01.
“Dạo này cậu bị làm sao thế hả? Điên rồi à? Phát rồ rồi à?”
Giám đốc Kim Hakseung cau có đến nhăn nhúm cả mặt, lớn tiếng quát. Lee Wooyeon ngồi đối diện lại mang vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì, hỏi ngược lại.
“Sao ạ?”
“Kịch bản gửi đến cái nào cũng bị cậu từ chối sạch thì làm ăn kiểu gì! Chỉ riêng số kịch bản hôm nay tôi mang về thôi cũng toàn là phim truyền hình với điện ảnh mà các diễn viên khác đang tranh nhau sống chết để được góp mặt đấy!”
“Thế thì tốt rồi. Cứ để mấy người đang tranh nhau sống chết ấy vào đóng là được.”
“Tốt cái gì mà tốt…. Ôi, cái đầu tôi.”
Giám đốc Kim lấy thuốc trong túi ra đổ thẳng vào miệng, rồi tu ừng ực nước.
“Cậu có biết không?”
“Không biết ạ.”
Lee Wooyeon chẳng thèm nghe tiếp đã nhanh chóng đáp ngay.
“…Thật đấy, kiểu gì cũng có ngày tôi giết cậu đúng một lần. Nhất định tôi sẽ giết bằng được.”
Trước lời tuyên bố giết người kèm tiếng nghiến răng ken két của Giám đốc Kim, Lee Wooyeon chỉ mỉm cười.
“Vì cậu mà thuốc tôi phải uống lại tăng thêm một loại rồi. Tôi thấy mình chẳng thể chết đúng tuổi thọ nổi mất.”
“Ôi chao, vậy sao?”
Giám đốc Kim đã sớm biết cái câu ‘vậy sao’ kia không chứa nổi chút thành ý nào, dù chỉ bằng tí cáu bẩn mắc trong móng chân chim bồ câu.
“Bớt nói nhảm đi, chọn một cái trong đống này. Nửa đầu năm nay cậu phải vào một tác phẩm mới.”
Lee Wooyeon “hừm” một tiếng, lật qua lật lại đống kịch bản rồi lắc đầu.
“Xem kiểu gì cũng thấy không được.”
“Tại sao! Tại sao hả!”
“Tôi là đàn ông có vợ rồi mà. Người có gia đình sao quay mấy thứ thế này được. Mất nết lắm.”
Lee Wooyeon để lộ hàm răng đều tăm tắp, nở một nụ cười trong trẻo. Giám đốc Kim dùng hết sức ném kịch bản về phía anh. Lee Wooyeon nhẹ nhàng né được, càng châm thêm dầu vào lửa giận của Giám đốc Kim.
“Cậu, cậu, tôi đã bảo đừng có nói cái thứ chó má ấy nữa rồi cơ mà.”
“Chó má gì ạ?”
“Cậu mà là đàn ông có…!”
Khi Giám đốc Kim yêu cầu thi công cách âm cho văn phòng, bên nội thất đã tỏ ra vô cùng khó hiểu. Họ hỏi đi hỏi lại mấy lần rằng một văn phòng bình thường có thật sự cần mức độ cách âm thế này không. Giám đốc Kim phải toát mồ hôi bịa ra cái cớ nhảm nhí rằng mình có sở thích ca hát.
“…có vợ. Thằng khốn kiếp này.”
Dù biết rõ phòng đã được cách âm, Giám đốc Kim vẫn hạ giọng xuống thấp nhất có thể khi thốt ra từ “có vợ”.
“Đàn ông đã kết hôn. Chẳng phải là đàn ông có vợ sao? Hay tiếng Hàn của tôi học sai rồi? Nếu vậy thì Giám đốc là người Hàn, phiền anh chỉ tôi xem còn gọi bằng từ nào khác.”
Lee Wooyeon vừa hờ hững lướt kịch bản vừa đáp.
“Cậu có kết hôn đâu!”
“Cũng không khác gì đã kết hôn.”
“Chưa kết hôn thì không phải đàn ông có vợ! Vô hiệu! Vô hiệu hết!”
Giám đốc Kim đập mạnh tay xuống bàn.
Một ngày nọ, phòng truyền thông của công ty gọi đến. Họ nói dạo gần đây trong các bài báo liên quan đến Lee Wooyeon, nội dung về chiếc nhẫn đeo ở ngón út của anh xuất hiện đặc biệt nhiều. Khi ấy Giám đốc Kim cũng không để tâm lắm.
‘Quan tâm mấy thứ đó làm gì. Lee Wooyeon ăn mặc tùy hứng có phải ngày một ngày hai đâu.’
‘Có bài đang suy đoán đó là nhẫn đôi ạ.’
‘Thôi, thôi. Nhẫn đôi cái gì. Trên đời này có thằng nào đeo nhẫn đôi ở ngón út không chứ. Với lại nếu là nhẫn đôi thì….’
Giám đốc Kim nhớ đến bàn tay Choi Inseop mình vừa gặp trước cửa văn phòng hôm qua. Mười ngón tay trống trơn, sạch sẽ chẳng có lấy một chiếc nhẫn.
‘Giám đốc?’
‘Không có gì, dù sao cũng không cần để ý. Thay vào đó, mấy người mới vào lần này nhớ đào tạo cho đàng hoàng. Ra hiện trường phải biết chào hỏi lễ phép đầy đủ. Cái giới này dù có nổi bật nhờ tài năng với ngoại hình đến đâu thì cuối cùng kẻ trụ lại vẫn là người có nhân cách tốt.’
Giám đốc Kim càm ràm mấy câu quen thuộc rồi cúp máy.
‘Hôm nay là ngày đặt lịch spa nhỉ.’
Hắn vừa ngân nga vừa đứng dậy. Cứ thế, chiếc nhẫn của Lee Wooyeon bị xóa khỏi đầu. Nhưng chiếc nhẫn đeo trên ngón út của Lee Wooyeon lại ngày càng khẳng định sự tồn tại của mình.
Sao tự nhiên cái thằng khó tính ấy lại đeo cùng một món phụ kiện lâu thế nhỉ. Thích đến vậy à? Chuyện lạ đời thật. Thôi thì chắc lúc nào đó cũng tháo. Hôm nay vẫn đeo tới à? …Không tháo sao? …Tại sao cứ đeo cái đó mãi vậy. Nhìn phát biết ngay nhẫn bạc rẻ tiền mà?
Cuối cùng, đến ngày Lee Wooyeon định mặc bộ suit đen tuyền của Burberry, đeo nguyên chiếc nhẫn ấy đi dự lễ trao giải điện ảnh, Giám đốc Kim không thể nhịn nổi nữa mà túm anh lại.
‘Cậu định đi thế này à?’
‘Sao ạ? Tóc không ổn à?’
Đến cả Trưởng phòng Cha, người ghét Lee Wooyeon chết đi được, cũng chưa từng bắt bẻ ngoại hình của anh lấy một lần. Giám đốc Kim cũng vậy.
Dáng vẻ hoàn hảo từ đầu đến chân, thậm chí còn mang nét thánh thiện của anh đủ khiến người ta há hốc miệng. Đặc biệt vào những ngày lễ trao giải, anh còn chói mắt hơn bình thường gấp mấy lần.
‘Không phải tóc. Cái đó. Cái đó kìa.’
Giám đốc Kim hất cằm chỉ chiếc nhẫn trên ngón út của Lee Wooyeon.
‘À, cái này ạ?’
Lee Wooyeon nheo mắt, giơ ngón tay lên hỏi lại.
‘Cái này thì sao?’
‘Cậu định đeo nó đi thật à? Không hợp.’
‘Đúng là không hợp thật.’
Lee Wooyeon vừa vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón út vừa cụp mắt xuống cười.
Đối với một diễn viên, con mắt biết chọn tác phẩm là điều bắt buộc, nhưng gu thẩm mỹ trong cách ăn mặc cũng vô cùng quan trọng. Dù chọn kịch bản giỏi, diễn xuất tốt đến mấy, nếu phong cách thường ngày kém thì khí chất cũng giảm đi ít nhiều.
Lee Wooyeon không nhận tài trợ trang phục, cũng chẳng thuê stylist riêng. Lý do chỉ đơn giản là anh ghét việc người khác chọn quần áo cho mình. Ban đầu Giám đốc Kim còn nhảy dựng lên chửi cái thằng điên này lại nói nhảm gì thế, nhưng sau vài lần nhìn Lee Wooyeon mặc đồ thường ngày thì đã ngậm miệng.
Nói đơn giản thì Lee Wooyeon “biết mặc đồ”. Đến cả Giám đốc Kim xuất thân người mẫu đôi lúc cũng phải ngạc nhiên vì gu ăn mặc của anh. Đi đâu anh cũng thường xuyên lọt vào danh sách ứng cử viên mặc đẹp nhất. Vậy mà một người như thế lại định đeo một chiếc nhẫn rẻ tiền trông như mua ở cửa hàng đồ lưu niệm, hoàn toàn không hợp với mình, đến lễ trao giải điện ảnh, Giám đốc Kim thật sự không tài nào chấp nhận nổi. May mà dường như đến giờ Lee Wooyeon cũng tỉnh ra, thừa nhận chiếc nhẫn bạc ấy không hợp với mình, khiến Giám đốc Kim phần nào yên tâm.
‘Nhưng cũng đâu thể tùy tiện tháo nhẫn cưới.’
‘Ừ, nhẫn cưới thì, cái gì? Nh, nhẫn cưới là sao? Ai? Cái gì?’
Giám đốc Kim lắp bắp, trợn mắt.
‘Cái này. Nhẫn cưới.’
Lee Wooyeon khẽ ngọ nguậy ngón út đáp. Dù tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được, Giám đốc Kim vẫn không thể tin nổi sự thật trước mặt, nhất thời cứng họng. Khó khăn lắm hắn mới lấy lại lý trí, hít thở bình tĩnh rồi gọi đối phương.
‘Wooyeon à.’
‘Vâng. Giám đốc.’
‘Tôi nói vì hình như cậu không biết. Nhẫn cưới là thứ những người đã kết hôn trao nhau rồi cùng đeo. Cậu với Inseop tất nhiên đang h, hẹn hò, nên đeo nhẫn đôi cũng được.’
Lee Wooyeon “à há” một tiếng, nheo mắt cười dịu dàng.
‘Tôi sắp kết hôn mà?’
‘Cái gì?’
‘Inseop cầu hôn tôi rồi. Đây là chiếc nhẫn tôi nhận lúc đó.’
Lee Wooyeon chìa chiếc nhẫn ra như đang khoe khoang.
‘C, cậu đang nói cái thứ vô lý gì thế. Ở nước mình đàn ông với đàn ông làm sao kết hôn….’
Lee Wooyeon bật cười ha ha thật lớn. Tiếng cười trong trẻo vốn là thương hiệu của anh, thậm chí còn có cả video cắt ghép riêng những cảnh Lee Wooyeon cười với nhau. Nhưng Giám đốc Kim lại ghét tiếng cười ấy, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến máu nóng dồn lên đầu. Đặc biệt là những lúc anh vuốt tóc ra sau rồi cười bằng gương mặt đẹp trai kia thì càng đáng ghét hơn.
[Người quản lý thuế cho tôi chẳng phải là Giám đốc sao?]
‘Hả? Hả?’
Giám đốc Kim nghe câu tiếng Anh bất ngờ bật ra từ miệng Lee Wooyeon thì hoảng hốt lắp bắp.
Trong giới này, những kẻ từng ra nước ngoài một chút chỉ cần có cơ hội dùng tiếng Anh là kiểu gì cũng cố chen một hai câu để thể hiện, vậy mà Lee Wooyeon có tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, lại rất hiếm khi nói tiếng Anh nếu không thực sự cần thiết. Kể cả khi bị trêu rằng có phải quên sạch tiếng Anh rồi nên không nói được nữa hay không, anh cũng chỉ nhún vai một cái.
Thế mà tại sao, đột nhiên, ngay lúc này…. …Cậu ta nói gì vậy? Tax? Thuế?
[Thế mà Giám đốc lại có thể nhầm sao. Chuyện tôi không phải người Hàn ấy.]
‘K, Korean? À, đúng. Cậu là người Mỹ. Thì, rồi sao.’
Giám đốc Kim khó khăn lắm mới hiểu được ý, bèn đáp lại.
‘Người Mỹ thì có thể kết hôn với người Mỹ, như Giám đốc cũng biết đấy.’
‘…….’
Kể từ ngày hôm đó, màn lải nhải “tôi là đàn ông có vợ” của Lee Wooyeon liên tục cào cấu lòng dạ Giám đốc Kim đến mức gần như thiêu cháy sạch.
“Có làm đám cưới đâu, cũng chẳng ràng buộc gì về giấy tờ. Không, nói thẳng ra nhé, cái giới này có người đến tận lễ đường rồi quay đầu bước ngược ra ngoài vẫn tự nhận mình độc thân đấy, cậu có vợ cái quái gì!”
Giám đốc Kim ôm đầu.
“Không, thôi được. Cứ cho là cậu có vợ đi. Theo lời cậu thì diễn viên nam có vợ ở Hàn Quốc không được đóng tác phẩm có cảnh tình cảm à? Đây là thời Joseon hả?”
“Bọn tôi mới cưới mà.”
“…….”
“Đang tân hôn mà đưa cho tôi mấy thứ gì thế này. Thô tục quá.”
Lee Wooyeon mỉm cười rồi tiện tay ném phăng kịch bản đang đọc xuống bàn.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 379"