Chương 380
“Thô tục là cái miệng cậu ấy. Đây đều là những tác phẩm hay, có giá trị nghệ thuật đàng hoàng.”
Giám đốc Kim quý báu gom lại đống kịch bản trên bàn, trừng mắt nhìn Lee Wooyeon.
“Vậy thì cứ để những diễn viên muốn đóng các tác phẩm hay ho có giá trị nghệ thuật ấy đóng là được.”
“Rốt cuộc vấn đề là gì! Ở đây có cảnh giường chiếu hay cái quái gì đâu! Cùng lắm chỉ là cảnh hôn thôi!”
“Ôi chao.”
Lee Wooyeon tặc lưỡi rồi nói tiếp.
“Tôi cực kỳ ghét hôn, bẩn chết đi được. Tôi cũng ghét trộn nước bọt với nhau.”
“…….”
Mặt Giám đốc Kim trắng bệch.
Không chỉ một lần, Giám đốc Kim đã tận hai lần được trực tiếp “dự thính” cảnh làm tình của Lee Wooyeon, nên xét về mặt lương tâm, hắn thật sự không thể bỏ qua câu vừa rồi.
Tiếng thở hổn hển, tiếng ma sát nhầy nhụa hỗn loạn, những lời tục tĩu dâm đãng.…Và xen giữa đó là đủ loại âm thanh mút, cắn, liếm láp.
“…C, cậu ghét hôn á?”
“Tất nhiên làm với Inseop thì khác. Với em ấy chỉ cần hôn thôi cũng có cảm giác như đang làm tình rồi.”
“Có phải vì môi nhỏ quá không nhỉ,” một câu lẩm bẩm tục tĩu lại được thêm vào. Giám đốc Kim mang vẻ mặt đen sì như mục ruỗng, trừng trừng nhìn Lee Wooyeon.
“Dù sao thì tạm thời tôi từ chối những tác phẩm có yếu tố yêu đương.”
“Lọc hết tác phẩm có yếu tố yêu đương rồi còn cái gì mà đóng!”
“Không biết nữa. Còn cái gì nhỉ?”
Giám đốc Kim đương nhiên hiểu rõ hàm ý rằng có còn hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Dùng tiền không dụ nổi Lee Wooyeon. Anh cũng chẳng có tham vọng đặc biệt gì về vai diễn. Thật sự đúng nghĩa chỉ làm nghề này như một thú vui.
“…Thế thì cậu đến đây làm gì! Đằng nào cũng có định giả vờ xem kịch bản đâu mà mò tới tận văn phòng làm cái gì!”
Bình thường có gửi kịch bản bằng chuyển phát nhanh bao nhiêu Lee Wooyeon cũng chẳng thèm ngó ngàng, nên hôm nay nghe nói anh sẽ tự đến văn phòng, Giám đốc Kim đã mừng đến mức mong đợi hết sức.
“Vì có chuyện muốn nói trực tiếp.”
“C, chuyện gì.”
“Đừng gửi kịch bản cho Inseop nữa.”
“…….”
“Đừng có lấy mấy câu kiểu cậu hiểu Lee Wooyeon nhất, rồi sự nghiệp của diễn viên Lee Wooyeon thế này thế nọ mà lay động một đứa hiền lành như em ấy.”
Khi trở về Hàn Quốc, Choi Inseop đã hứa với anh rằng sẽ không can thiệp vào công việc của ‘diễn viên Lee Wooyeon’. Không đọc bài báo, không tìm kiếm trên mạng, hạn chế hết mức việc lo lắng về công việc của anh.
Inseop vẫn nghiêm túc cố gắng giữ lời hứa. Dù thỉnh thoảng không kìm nổi lòng fan mà lén đi xem phim Lee Wooyeon đóng rồi bị phát hiện, hoặc lén mua tạp chí có Lee Wooyeon lên bìa rồi bị phát hiện, hoặc mua DVD phiên bản giới hạn rồi bị phát hiện.
Chừng đó vẫn còn đáng yêu, Lee Wooyeon hoàn toàn có thể nhắm mắt cho qua. Tất nhiên cũng có lúc lòng fan vượt quá giới hạn khiến Lee Wooyeon nổi điên.
Có lần Lee Wooyeon về nhà, phát hiện Inseop ngủ quên trên sofa trong lúc mở phim xem. Là một bộ phim độc lập anh từng đóng. Inseop đặc biệt thích bộ phim ấy. Chỉ riêng cảnh cậu ngẩn người xem bộ phim đó mà Lee Wooyeon tận mắt bắt gặp cũng phải đến mấy chục lần.
Lee Wooyeon kéo lỏng cà vạt rồi cứ thế lao đến hôn Inseop tới tấp. Anh vừa cởi quần áo của Inseop đang ngái ngủ mở mắt, vừa thì thầm rằng thấy em thích ‘diễn viên Lee Wooyeon’ đến thế thì chúng ta vừa nhìn thằng đó vừa làm tình luôn nhé.
Inseop đã khóc rồi lắc đầu nói không thích, nhưng Lee Wooyeon cầm điều khiển tăng âm lượng TV lên, sau đó đè cậu làm đến tận khi bộ phim kết thúc.
Từ đó về sau, ít nhất trước mặt Lee Wooyeon, Inseop không còn tìm bộ phim ấy ra xem nữa.
Một cái kết có hậu.
Nhưng vấn đề lại nằm ở Giám đốc Kim. Hễ có kịch bản hay hoặc quảng cáo tốt gửi đến, hắn lại giả vờ tiện miệng để lộ cho Inseop biết. Inseop chẳng nói được với ai, chỉ ôm trong lòng chịu đựng đến mức phát sốt rồi nằm bệnh.
“Đến giờ em ấy vẫn còn hoảng hốt vì sợ mình đã hủy hoại cuộc đời tôi đấy.”
“Ý cậu là sao. Cuộc đời cậu vốn đã….”
“Đúng rồi. Trước hay sau khi gặp em ấy thì cũng là cái cuộc đời rác rưởi chẳng còn gì để hủy hoại.”
Tận dụng cảm giác tội lỗi của Inseop, thỉnh thoảng giả vờ đáng thương rồi bám lấy cậu thì được.
Nhưng Lee Wooyeon không muốn thấy Inseop phải khổ tâm vì mình.
“Thật ra người bị hủy hoại cuộc đời là Choi Inseop mới đúng. Không phải sao? Nói trắng ra thì tiêu đời rồi. Mẹ kiếp. Phải sống cả đời với một thằng như tôi.”
Lee Wooyeon cụp mắt xuống, bật ra tiếng cười trầm thấp. Giám đốc Kim xoa hai cánh tay đang nổi hết da gà. Bởi câu nói vừa rồi của Lee Wooyeon nghe không khác nào một lời tuyên bố rằng cả đời này anh tuyệt đối sẽ không buông Inseop ra.
“Kết hôn thì có gì ghê gớm đâu. Chỉ cần đóng thêm một con dấu là tan vỡ được thôi.”
“Ừm, vậy Giám đốc nhà mình đã đóng con dấu sáu lần à?”
“Có bốn lần thôi!”
Giám đốc Kim bất giác bị cuốn theo, gào lên.
“Sao thế?”
“…Lần đầu ký tên.”
Lee Wooyeon cười ha ha, kéo người ngồi sát vào sofa.
“Dù sao thì cậu nghĩ kết hôn xong là happy ending đúng không. Không phải đâu. Từ đó mới là bắt đầu, mở màn của bất hạnh ấy.”
Lee Wooyeon “hừm” một tiếng rồi nhìn thẳng Giám đốc Kim.
“…Sao, gì…. T, tôi nói sai à?”
Tuy không phải lời nên nói với một người vừa mới hứa hôn, nhưng quả thật là một lời khuyên thực tế.
“Bình thường tôi chẳng mấy khi kính trọng ai đâu, cũng không có suy nghĩ kiểu đó…”
Lee Wooyeon dùng những ngón tay dài thanh nhã gõ nhè nhẹ lên bàn rồi tiếp tục.
“Nhưng đôi lúc Giám đốc thật sự khiến tôi phải nảy sinh lòng kính trọng.”
“Cái gì? Cậu ư? Kính trọng tôi?”
Dù cố gắng không thể hiện, khóe miệng Giám đốc Kim vẫn khẽ giật lên.
“Đúng là đáng nể thật. Sao con người có thể….”
Trong lòng Giám đốc Kim đã nở một nụ cười mãn nguyện.
Đúng rồi, dù có là cái thằng mất dạy chó má khốn kiếp nhất, thì nghĩ đến những gì mình đã làm cho cậu ta thì đương nhiên….
“…có năng lực học hỏi thấp đến mức đáng kinh ngạc thế nhỉ?”
“Đúng. Năng lực học… cái gì?”
“Lần nào cũng vui vẻ mở màn cho bất hạnh, đúng là đáng nể thật đấy. Mà còn tận ba lần.”
“Đó là vì tôi là một người tràn đầy tình yêu!”
“Tình yêu tràn đầy ấy chia đều cho ba người à? À, tính cả Trưởng phòng Cha thì là bốn người nhỉ?”
“Cái thứ chó má vô lý gì thế! Sao lần nào cậu cũng ghép tôi với Trưởng phòng Cha! Tại sao cứ phải làm bẩn tình bạn trong sáng của chúng tôi!”
“Trên đời này có tình bạn trong sáng nào lại dùng chung vợ đâu.”
“Không có dùng chung! Tôi đã bảo Hyungyu là không được, tuyệt đối không được dính vào Heeyeon rồi, nhưng Hyungyu cứ…. Hầy. Hyungyu đáng thương của tôi.”
Giám đốc Kim thở dài với vẻ mặt thật lòng thương xót Trưởng phòng Cha rồi tiếp tục.
“Chuyện đó không phải lỗi của Hyungyu. Với Kim Heeyeon ấy mà, chỉ cần nói chuyện một lần, uống rượu một lần là xong. Không thể không đổ được. Sức hút của cô ấy không phải thứ thuộc về con người. Chỉ cần mắt chạm nhau thôi là bị mê hoặc rồi.”
Dù thế nào đi nữa, vì đã cưới vợ cũ của bạn mình nên Trưởng phòng Cha cũng phải tự gánh phần nào hậu quả. Nghe nói một thời gian dài anh ta đã cắt đứt liên lạc không chỉ với Giám đốc Kim mà cả những người quen chung. Sau này, khi ly hôn rồi trở thành kẻ trắng tay, người chủ động chìa tay ra trước lại là Giám đốc Kim. Vì thế nên dù lần nào gặp nhau Trưởng phòng Cha cũng chửi Giám đốc Kim chết đi, bảo sẽ bỏ công ty ngay lập tức, miệng không ngừng “mẹ kiếp, mẹ kiếp”, nhưng cuối cùng vẫn cứ bị kéo đi hết lần này đến lần khác.
“Vâng, Giám đốc đang gìn giữ một tình bạn trong sáng với người bạn từng cưới vợ cũ của mình. Vậy lý do anh ký lại hợp đồng với tôi là gì? Chẳng lẽ cái này cũng là tình bạn trong sáng?”
“…Cái thằng….”
‘Đừng nghĩ đến chuyện đấu khẩu mà thắng được Lee Wooyeon. Đằng nào chúng ta cũng không địch lại thằng khốn đó đâu. Nhưng rồi sẽ có ngày, ít nhất một lần, tôi nhất định phải thắng được nó.’
Giám đốc Kim chợt nhớ đến lời Trưởng phòng Cha từng say khướt gào lên trong một bữa nhậu. Hắn nghiến chặt hàm, cằm run lên bần bật, trừng mắt nhìn Lee Wooyeon.
Muốn thắng.
Mình cũng muốn có một lần thắng được thằng này….
“Nhân tiện, dạo này có vẻ Giám đốc kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ.”
“Ý cậu là sao. Lại nữa!”
“Thấy anh tích trữ nhiều quá nên tôi hỏi thôi.”
Lee Wooyeon đưa mắt lướt qua tủ rượu vang đặt bên cạnh tủ trưng bày.
“Vì cậu làm tôi stress nên thỉnh thoảng mới uống đấy. Kiếm được tiền cái gì. Có khi số tiền tôi tiêu vì stress do cậu gây ra còn nhiều hơn số cậu kiếm về cho công ty. Nào là chăm sóc da, rồi rụng tóc, khụ khụ, dù sao thì cậu mau chọn đại một tác phẩm… Này!”
Trong lúc Giám đốc Kim còn lải nhải, Lee Wooyeon đã đứng dậy đi về phía tủ rượu.
“Cũng đến lúc tôi phải đi rồi.”
“Đến lúc đi thì tại sao lại mở cái đó! Cậu làm gì đấy!”
“Đời đã bị hủy rồi thì tôi định sống cho đẹp một chút. Chai này tôi xin nhé.”
Lee Wooyeon giơ chai rượu lên, nháy một mắt. Rồi chẳng để Giám đốc Kim kịp ngăn cản, anh cứ thế đóng cửa văn phòng bỏ đi.
Cánh cửa vừa khép lại, đủ loại chửi rủa lập tức tuôn khỏi miệng Giám đốc Kim như nói tiếng lạ.
“Lee Wooyeon, cái thằng chó đẻ khốn nạn trời đánh!”
Tiếng chửi kéo dài rất lâu.
Ông chủ công ty nội thất đã nói đúng.
Ít nhất thì hệ thống cách âm đúng là được thi công cực kỳ xuất sắc.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 380"