Chương 381
Đáng lẽ cũng sắp ra rồi chứ.
Lee Wooyeon vừa uống cà phê vừa nhìn về phía cổng trường.
Cuộc sống đại học của Inseop rất đơn điệu. Đi học, làm bài tập, thi cử. Quan hệ bạn bè cũng nghèo nàn chẳng kém.
Tan học cậu thường về thẳng nhà, mà mỗi khi có nhóm chat chung, Lee Wooyeon lại giả vờ lỡ tay thoát khỏi đó giúp cậu. Lặp lại vài lần như thế thì cũng không còn ai liên lạc riêng với Inseop nữa. Hơn nữa cậu từng bảo lưu giữa chừng rồi sống ở Mỹ một thời gian, nên bây giờ gần như cũng chẳng còn người quen nào trong trường.
Một đời sống đại học vô cùng đáng hài lòng.
Thế nhưng cách đây không lâu, Inseop cứ thấp thỏm nhìn sắc mặt anh như một chú cún đang mắc tè, mãi mới khó khăn mở miệng.
‘Anh Wooyeon.’
‘Sao?’
‘Em có bài tập nhóm.’
Lee Wooyeon khép cuốn sách đang đọc lại. Inseop nghiêm túc giải thích nội dung bài tập mình được giao và bản thân phải đảm nhiệm vai trò gì. Lee Wooyeon chỉ im lặng gật đầu.
‘Vì phải làm bài tập nên bọn em lập nhóm chat.’
‘Thì cứ lập đi.’
Lee Wooyeon trơ trẽn đáp, khiến Inseop như đã hạ quyết tâm mà mở miệng.
‘…Anh đừng xóa nhé.’
Lee Wooyeon vòng tay ôm eo Inseop, hỏi lại “Hửm?” như thể thật sự không hiểu gì.
‘Anh không được xóa nhóm chat đâu. Bài tập lần này thật sự rất quan trọng nên… hức.’
Cơ thể đột nhiên mất thăng bằng khiến Inseop giật mình hít vào. Lee Wooyeon kéo thẳng cậu xuống sofa rồi trèo lên người cậu.
‘Anh trông giống loại người sẽ làm chuyện đó lắm à?’
‘Cái đó….’
Lee Wooyeon, kẻ đã làm chuyện đó không biết bao nhiêu lần, dùng môi cắn nhẹ rồi ép xuống đôi môi nhỏ của Inseop. Anh mút chụt chụt vài lần, lại còn nắn vành tai cậu khiến mặt Inseop đỏ bừng lên. Inseop gọi “Anh Wooyeon” với giọng như đang phản đối.
Sao em lại đẹp đến mức này chứ, mẹ kiếp.
Lee Wooyeon nuốt tiếng cười, khẽ hôn lên má Inseop.
‘Không làm. Anh sẽ không làm. Anh sẽ không làm chuyện đó nữa.’
Đôi môi chụt, chụt lần theo gò má xuống đến bên tai.
Cho anh làm chuyện khác thay vào đó nhé.
Cuối cùng hôm ấy, dù Inseop cứ đòi đừng làm ở đây, lên giường đi, Lee Wooyeon vẫn giữ cậu lại làm đến cùng ngay trên sofa.
Tất nhiên không phải anh hoàn toàn phớt lờ lời Inseop bảo làm trên giường.
Sau đó anh đã đè cậu trên giường suốt cả đêm.
Lee Wooyeon nhấp một ngụm cà phê rồi bật cười khẽ. Dạo gần đây anh thường xuyên như vậy. Chỉ cần nghĩ đến Inseop là lại vô thức cười ngẩn ngơ.
Mẹ kiếp, mình đúng là điên nặng rồi.
Lee Wooyeon kiểm tra đồng hồ rồi lại ngả người vào vô lăng.
Cái bài tập nhóm chết tiệt ấy cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay là ngày thuyết trình. Vấn đề nằm ở buổi tụ tập sau đó. Có vẻ trong thời gian làm bài, cả nhóm đã khá thân nên sau khi tan học hôm nay họ rủ nhau đi uống rượu. Inseop trả lời rằng nếu có thể thì sẽ tham gia.
Hôm qua Inseop đã hỏi lịch trình hôm nay của anh.
Lee Wooyeon đã biết từ sớm những cuộc trò chuyện trong nhóm chat, thản nhiên bảo hôm nay mình có chút việc nên chắc sẽ về muộn.
Inseop cũng cần có đời sống riêng và các mối quan hệ xã hội ở mức vừa phải. Thỉnh thoảng để cậu uống rượu, vui chơi với người khác một chút chắc cũng không sao.
Anh vốn định đến văn phòng gây sự với Giám đốc Kim rồi về nhà ăn tối một mình. Nếu như Inseop không lộ vẻ vui mừng rõ rành rành như thế.
‘Anh sẽ về muộn lắm ạ?’
Gò má Inseop khi hỏi câu ấy đỏ hồng cả lên.
Thằng nhóc đáng ghét.
Lee Wooyeon nuốt một ngụm cà phê, kéo khóe môi cười. Từ đằng xa đã thấy bóng Inseop. Trong nhóm người đang túm năm tụm ba đi xuống, Inseop trông trẻ nhất.
Anh trông trẻ quá nên lúc vào quán rượu nhớ mang theo căn cước nhé.
Ban đầu em còn tưởng anh là sinh viên năm nhất cơㅋㅋ
Em thế nên lúc đầu mới nói trống không với anh đó ㅎㅎㅎ ㅠ
Nhìn cách tất cả mọi người trong nhóm chat đều gọi Inseop là anh, thì có vẻ cậu mới là người lớn tuổi nhất. Sáng nay trước khi ra ngoài, Lee Wooyeon đã kiểm tra thấy căn cước nằm trong túi áo Inseop, khiến ruột gan anh càng xoắn lại.
Lee Wooyeon gọi điện cho Inseop.
Thử không nghe máy xem, mẹ kiếp.
Inseop kiểm tra màn hình điện thoại, xin phép những người đi cùng rồi bước ra ven đường bắt máy.
<Alo?>
“Em đang ở đâu?”
<Em vừa tan học, đang đi ra ngoài ạ. Còn anh Wooyeon?>
“Công việc kết thúc sớm hơn anh tưởng. Lâu rồi mình chưa ra ngoài ăn cùng nhau, hôm nay đi nhé?”
<Dạ?>
Sự bối rối của Inseop truyền sang rõ ràng qua điện thoại.
“Có người quen mới mở nhà hàng, nghe bảo khá ổn. Hôm nay anh cũng được tặng một chai vang nên định uống cùng Inseop một ly.”
<À, ờ… em thì….>
Inseop luống cuống không biết làm sao.
“Sao? Có việc gì à?”
<…Không ạ. Mình đi đâu vậy anh?>
Inseop hỏi bằng giọng ỉu xìu thấy rõ.
May mà mình là đứa không có lương tâm. Nghe giọng ấy mà vẫn chẳng hề thấy áy náy.
“Anh sẽ đợi ở chỗ vẫn thường đỗ xe.”
<Vâng. Em đến ngay.>
Inseop cúp máy rồi chạy trở lại chỗ nhóm bạn. Có lẽ đang giải thích hôm nay không thể đi được nên mọi người tiếc nuối giữ lấy cánh tay cậu. Inseop mỉm cười, lần lượt chào từng người.
Lee Wooyeon nheo mắt cười.
Mẹ kiếp, trông thật chướng mắt.
Không bao lâu sau, Inseop băng qua đường, chạy về phía chiếc xe đang đỗ.
Cửa mở ra.
Khoảnh khắc Inseop bước vào trong xe, mùi hương cơ thể ngọt ngào đặc trưng lập tức chạm đến chóp mũi. Đôi mắt đen láy to tròn chứa đầy niềm vui khi gặp anh nhìn sang.
“Anh đợi lâu chưa? Em xin lỗi, vì phải chào mọi người một chút nên….”
Lee Wooyeon túm lấy Inseop rồi hôn cậu.
“Á…!”
Inseop giật mình vùng vẫy, nhưng Lee Wooyeon không dừng nụ hôn.
“Nh, nhỡ có người… bên ngoài….”
Lee Wooyeon đưa tay ngả ghế phụ xuống. Anh vốn luôn để ý chọn vị trí đỗ xe sao cho từ bên ngoài không nhìn thấy Inseop.
“Không thấy đâu. …Không ai thấy, nên mở miệng ra.”
Lee Wooyeon gằn giọng thấp, Inseop chần chừ rồi hé môi. Hai đôi môi quấn lấy nhau, đầu lưỡi mềm mại đan vào nhau, nước bọt hòa quyện. Bị mút lấy vài lần như vậy, Inseop bắt đầu rên ư ử như cún con, hơi thở gấp gáp.
“…Haa….”
Khi đôi môi tách ra, Inseop thở dốc, khóe mắt và khuôn mặt đỏ bừng trông vừa đáng thương vừa gợi tình.
“Đáng lẽ cũng phải quen rồi chứ.”
“…Dạ?”
“Hôn ấy.”
Lee Wooyeon khẽ hôn lên bên khóe môi Inseop rồi nói tiếp.
“Đến giờ vẫn không biết thở như thế thì phải làm sao đây.”
“Cái đó, …em cũng có để ý, nhưng cứ…. Anh Wooyeon cứ, kiểu….”
“Anh cứ, kiểu?”
Lee Wooyeon thúc giục cậu nói tiếp. Inseop ấp úng quay mắt sang bên, rồi lí nhí đáp.
“…Hôn sâu quá, nên là, mỗi lần em định thở thì lưỡi anh lại chui vào, cứ thế em chẳng biết phải làm sao nữa, …em xin lỗi.”
Cuối cùng câu nói vẫn kết thúc bằng lời xin lỗi, khiến Lee Wooyeon bật cười.
“Hahahaha.”
Inseop ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ anh vui vẻ cười thành tiếng.
“Mẹ kiếp, phát điên mất.”
Lee Wooyeon đưa tay chà khóe môi vẫn còn đầy ý cười rồi nói.
“Anh nhốt em lại đúng một lần thôi được không?”
“Dạ? Nh, nhốt em ạ? …Tại sao?”
Inseop tròn mắt hỏi. Lee Wooyeon hôn chụt lên khóe mắt cậu rồi đáp.
“Vì đáng yêu.”
Một kiểu tư duy hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Inseop chớp chớp đôi mắt sợ hãi, trước hết vẫn nói “Anh đừng làm vậy”. Bởi cậu có một linh cảm mãnh liệt rằng nếu bảo anh cứ thử nhốt đi, thì cái “đúng một lần” đó có khi sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
“Anh không nhốt đâu, đừng lo.”
Lee Wooyeon vừa ngồi thẳng người lên vừa nói.
“Hàn Quốc đất chật, cũng không có nơi nào thích hợp để nhốt.”
Nghe câu nói tiếp theo như thể chỉ là đùa, Inseop khẽ nuốt một hơi thở phào. Lee Wooyeon dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên má cậu.
“…Hôm nay công việc của anh kết thúc sớm thật nhỉ.”
Inseop vô thức xoa má mình rồi lên tiếng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 381"