Chương 382
“Ừ. Anh có chút việc gần đây, kết thúc sớm hơn dự kiến.”
“May quá, công việc kết thúc sớm.”
Lee Wooyeon lặng lẽ nhìn Inseop đang nói như vậy. Khác với anh, ánh mắt cậu không có lấy một chút giả dối.
“Em chẳng phải đã có hẹn sao?”
Lee Wooyeon hỏi, vẻ bối rối thoáng qua trên mặt Inseop.
“À, vâng. Hôm nay thuyết trình xong bọn em định đi ăn tối cùng mọi người….”
“Không phải định đi uống rượu à?”
Lee Wooyeon rút căn cước từ trong túi Inseop ra giơ lên, mặt Inseop lập tức đỏ bừng.
“Ch, chuyện đó là vì bọn em định đi uống, nhưng em không định uống rượu, nghe bảo ở chỗ đó cũng có thể ăn tối nên….”
Lee Wooyeon khoanh tay, vô cảm nhìn Inseop như muốn bảo cứ nói tiếp đi xem nào.
“Em không cố tình lừa anh. Thật sự cũng không định uống rượu. Chỉ là sợ anh lo nên…. …Em xin lỗi vì không nói.”
“Ừ. Đã biết là chuyện phải xin lỗi thì sao còn làm.”
“…….”
Quanh chân mày Inseop đỏ lên. Cứ để thế này, có vẻ cậu sẽ khóc thật.
Phải thôi trêu mới được. Thật đấy.
Lee Wooyeon khẽ thở ra rồi quay đầu đi.
Đúng lúc ấy, Inseop nắm lấy vạt áo anh rồi hôn lên má. Nói là hôn thì hơi quá, đúng hơn chỉ là đưa môi chạm thật nhanh vào rồi lập tức rời ra.
“…….”
Lee Wooyeon mang vẻ mặt ngạc nhiên, đưa tay chạm vào má mình rồi nhìn Inseop.
Inseop vốn nhút nhát lại hay sợ. Vì lo người khác phát hiện mối quan hệ của hai người, ở bên ngoài cậu gần như chẳng dám nắm tay, ngay cả việc hẹn hò cũng luôn vô cùng dè dặt.
“Anh hết giận nhé. …Là em sai mà.”
Inseop lại xin lỗi một lần nữa, tay vẫn nắm lấy mép áo Lee Wooyeon.
Mỗi khi Inseop thỉnh thoảng gom hết can đảm để chủ động tiến đến với anh như thế này, Lee Wooyeon lại có cảm giác đầu óc mình trở nên trống rỗng. Đôi khi anh rất muốn hỏi, thật sự em nghĩ cuộc đời anh là thứ nguyên vẹn đến mức có thể bị em phá hỏng sao.
“…Anh giận nhiều lắm ạ?”
Không thấy Lee Wooyeon trả lời, Inseop dè dặt hỏi.
Lee Wooyeon “Ừ” một tiếng. Đôi mắt to của Inseop lập tức dao động vì hoảng hốt.
“Em xin….”
Lời xin lỗi của Inseop bị chặn lại.
Một nụ hôn mãnh liệt hơn lúc nãy không biết bao nhiêu lần. Lee Wooyeon ép đôi môi nhỏ của Inseop mở ra rồi dùng lưỡi khuấy đảo bên trong. Trước mắt anh nóng bừng. Cảm giác gần giống lúc nhét dương vật vào nơi chật hẹp của Inseop.
“Ha, …đợi… chút….”
Những lời vỡ vụn lọt ra giữa hai đôi môi đang cọ xát. Anh cảm nhận được cơ thể yếu ớt phía dưới đang giãy giụa bằng chút sức lực nhỏ nhoi. Chỉ cần dùng thêm một chút lực là có cảm giác có thể bóp nát cơ thể mảnh mai ấy ngay trong tay, khiến ham muốn của anh lập tức dâng lên nguyên vẹn.
Lee Wooyeon tháo dây an toàn, nghiêng hẳn người về phía Inseop, dùng trọng lượng cơ thể đè xuống. Cậu đã cố đẩy anh ra mấy lần để ngăn lại, nhưng Lee Wooyeon vẫn không dừng hôn.
Không, anh không thể dừng. Quá thích.
Gò má trắng nõn đỏ hồng, đôi mắt to lấp lánh, mái tóc mềm mại nắm trọn trong lòng bàn tay, …tất cả, tất cả đều quá đẹp, quá đáng yêu, khiến anh chẳng thể tỉnh táo nổi.
Chỉ là một nụ hôn. Chỉ là hành động mở môi, quấn lưỡi vào nhau và hòa trộn hơi thở. Thế mà chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến anh mê đắm đến mức đầu óc mụ mị.
Lời anh nói đùa với Giám đốc Kim lúc nãy thật ra cũng không hoàn toàn là giả. Hôn Inseop rất giống làm tình. Không, có những lúc nó còn mang lại cảm giác thỏa mãn hơn cả thế.
Đôi khi đến lúc hoàn hồn lại, mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua.
“…Haa….”
Khi đôi môi rời nhau, Inseop đỏ bừng mặt thở dốc. Lee Wooyeon vuốt lại mái tóc rối tung của cậu cho ngay ngắn rồi hỏi.
“Muốn đi uống rượu không?”
“Dạ?”
“Chẳng phải vì muốn đi nên em mới ngoan ngoãn đáng yêu thế này sao?”
Lee Wooyeon hôn chụt chụt lên má Inseop.
“Không phải đâu. Không phải vì chuyện đó nên em mới….”
“Muốn đi uống thì cứ đi.”
Không phải đến giờ lương tâm vốn chẳng tồn tại của anh mới tự nhiên cắn rứt. Chỉ là anh đột nhiên muốn làm tất cả mọi thứ cho cậu.
Trước đây nhìn mấy thằng yêu vào rồi để đối phương dắt mũi, hết lần này đến lần khác làm trò ngu ngốc như một tên dễ sai khiến, anh còn nghĩ chắc chúng tháo não ra để đâu rồi.
Thế mà giờ bản thân lại chẳng khác gì. Chỉ vì Inseop chạm môi lên má mình một cái thôi.
Có cái quái gì đâu mà mẹ kiếp, tâm trạng lại tốt đến mức này.
“Không sao đâu ạ. Em không đi cũng được.”
“Sao? Em thích mấy chuyện đó mà.”
Nghe Lee Wooyeon nói, Inseop hơi ngượng ngùng đỏ má, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm.
“…Em cũng muốn thử một lần. Hồi ở Mỹ, em chưa từng được thử.”
Cuộc sống học đường của Inseop mà Lee Wooyeon từng nghe sơ qua quả thực thảm hại.
Cơ thể yếu nên cậu thường xuyên phải nghỉ học, mà kể cả có đến trường cũng chẳng có ai chịu bắt chuyện. Người bạn duy nhất cậu có thì lại tự sát, nên cuộc sống sau đó ra sao cũng không khó để đoán.
“Nhưng đó cũng không phải điều em muốn làm nhất.”
“…….”
“Em muốn ăn cơm cùng anh Wooyeon.”
Ánh mắt vừa chạm nhau, Inseop đã nhoẻn miệng cười.
Mẹ kiếp. Anh rút lại lời mình vừa nói. Choi Inseop đã hủy hoại anh một cách cực kỳ triệt để. Bởi mỗi lần thằng nhóc kia cười với mình, anh lại có cảm giác mình biến thành một thằng ngu.
Lee Wooyeon thở dài thật sâu, Inseop có vẻ hơi bất an, chớp chớp mắt.
“Inseop.”
“Vâng?”
“Anh không chỉ ăn cơm với em đâu, nên nghĩ kỹ rồi hãy chọn.”
Lee Wooyeon tựa người vào vô lăng nói. Máu dồn lên khuôn mặt trắng trẻo của Inseop, khiến những đốm tàn nhang càng hiện rõ.
“E, em….”
Inseop bối rối mân mê vạt áo. Máu lập tức dồn căng xuống phía dưới. Trên ghế sau đang có một chai vang trị giá mấy triệu won để uống cùng Inseop. Ngay khoảnh khắc anh quyết định nếu cần thì quẳng mẹ rượu vang đi, rồi kéo cậu ra ghế sau làm một trận car sex cho đã đời thì…
Chuông điện thoại trong túi Inseop vang lên.
“Ơ….”
Inseop luống cuống lấy điện thoại ra. Lee Wooyeon hỏi ai vậy.
“Mẹ em ạ. Sao giờ này mẹ lại gọi nhỉ?”
Ở Mỹ lúc này đang là rạng sáng. Lee Wooyeon hất cằm, bảo cậu mau nghe đi. Inseop xin phép rồi bắt đầu cuộc gọi.
Lee Wooyeon tựa lưng vào ghế lái. Không biết bản thân cậu có nhận ra hay không, nhưng mỗi khi nói chuyện với gia đình, giọng Inseop lại đặc biệt nhuốm vẻ làm nũng. Đáng yêu đến phát bực, nên đôi lúc Lee Wooyeon còn cố tình ngồi cạnh giả vờ đọc sách chỉ để nghe cậu nói chuyện điện thoại.
Inseop dùng chất giọng nhỏ nhẹ hỏi thăm mẹ. Ngay sau đó, giọng nói vốn bình yên của cậu bắt đầu run lên.
[Dạ?]
Mặt Inseop tái nhợt. Lee Wooyeon lập tức ngồi thẳng người dậy. Một giọng nói bình tĩnh vọng qua đầu dây bên kia. Đầu ngón tay Inseop cũng bắt đầu run bần bật.
[…Vâng. Con sẽ về ngay…. Vâng…. Hẹn gặp mẹ lúc đó.]
Cuộc điện thoại tưởng sẽ kéo dài lại kết thúc như thế. Nước mắt nhanh chóng đầy ắp trong đôi mắt to của Inseop.
“B, bà ngoại….”
Không cần nghe tiếp cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Lee Wooyeon im lặng kéo Inseop vào lòng.
***
“Uống chút nước đi.”
Lee Wooyeon đưa nước sang, Inseop nhỏ giọng cảm ơn, nhưng cậu chỉ nhận lấy chai nước, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lee Wooyeon tự tay mở nắp chai rồi đưa lại cho cậu.
“Uống đi rồi ngủ một chút. Dù sao cũng còn lâu mới đến nơi.”
“Vâng, em sẽ làm vậy.”
Inseop uống nước. Vùng dưới mắt cậu đỏ hoe, sưng lên.
Bà ngoại của Inseop đã qua đời.
Lee Wooyeon đặt chuyến bay sớm nhất có thể rồi thu xếp hành lý thay cho Inseop đang khóc đến mất phương hướng. Đương nhiên anh cũng lên máy bay cùng cậu. Anh hoàn toàn không thể để Inseop đi một mình.
“Đưa đây, sắp làm đổ rồi.”
Lee Wooyeon chỉ vào chai nước Inseop đang uống dở. Inseop đang ngẩn ngơ xoay xoay chai nước trong tay, giật mình ngẩng đầu hỏi “Dạ?”. Lee Wooyeon nhận lấy chai nước đã vơi một nửa, đóng nắp rồi đặt xuống bên cạnh.
“Ngủ đi.”
Inseop gật đầu, nhắm mắt lại.
Nhưng Lee Wooyeon biết cậu không ngủ được.
Sau khi cúp điện thoại, Inseop vẫn khóc mãi. Việc bà ngoại cậu qua đời vốn là chuyện đương nhiên sẽ đến. Bà có thể cầm cự được đến tận bây giờ đã là một kỳ tích. Không biết trước đây đã bao lần bà vượt qua cửa tử. Thế nhưng Inseop vẫn khóc đến luống cuống như thể vừa đối diện một nỗi đau hoàn toàn bất ngờ. Từ lúc đó đến giờ, ngoài nước ra cậu chẳng nuốt nổi thứ gì.
Thế mà còn đòi một mình lên máy bay.
Lee Wooyeon nhìn vùng da đỏ rát dưới mắt Inseop rồi âm thầm nuốt một tiếng thở dài.
“…Em xin lỗi.”
Giọng Inseop khe khẽ vang lên. Lee Wooyeon hỏi lại.
“Xin lỗi cái gì?”
“Anh đang bận mà lại vì em….”
“Anh không bận. Dạo này anh có việc đâu.”
“Nhưng mà….”
Lee Wooyeon nghiêng sát người về phía Inseop, thì thầm bằng giọng nhỏ.
“Còn nói nhảm nữa thì anh xuống ở đây đấy.”
Inseop kinh ngạc mở to mắt. Chiếc máy bay vừa rời sân bay Incheon, lúc này đang bay trên vùng trời Hoàng Hải.
“Không ngủ được thì anh đọc sách cho em nghe nhé?”
“Không cần đâu ạ. Em ổn.”
Inseop cố gượng cười như thể mình không sao, thế nhưng đôi mắt to vẫn ngập nước.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 382"