Chương 383
“Anh Wooyeon cũng ngủ đi. Anh chắc cũng mệt rồi.”
Inseop kéo chăn lên che tận sát mặt.
“Ừ.”
Lee Wooyeon nhắm mắt. Tinh thần nhạy bén đang căng như dây đàn chẳng dễ dàng chìm xuống giấc ngủ.
Nên nói gì với em ấy mới được nhỉ.
Khi nghe tin bà ngoại Inseop qua đời, điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh là lo cho Inseop.
Inseop luôn trao trọn cả tấm lòng cho những gì cậu yêu quý. Gia đình, bạn bè, động vật. Ngay cả khi con chó chết tiệt tên Will gì đó chết, cậu cũng khóc ròng suốt mấy ngày liền. Chỉ một con chó chết mà đã như thế, lần này không biết sẽ còn khóc đến mức nào.
Bình thường cậu đã là người rất yếu trước căng thẳng, nên anh lo lắng cũng là chuyện đương nhiên.
Sau khi nhận điện thoại rồi bật khóc trong xe, Inseop đã được Lee Wooyeon ôm lấy vỗ về rất lâu.
Đừng khóc, Inseop.
Anh đã dỗ cậu không biết bao nhiêu lần như thế. Nhưng Inseop mãi vẫn không thể ngừng khóc.
Rốt cuộc nên làm gì cho em mới đúng? Nên nói lời sáo rỗng rằng bà đã đến một nơi tốt đẹp sao? Hay nên thốt ra mấy lời ngu xuẩn rằng nếu em khóc nhiều quá thì bà ngoại sẽ đau lòng?
…Mẹ kiếp, dù sao mấy lời an ủi từ miệng mình cũng chẳng có chút chân thành nào, Inseop chắc chắn biết điều đó.
Từ bên dưới tấm chăn vọng ra tiếng nức nở bị kìm nén rất khẽ. Lee Wooyeon định kéo chăn xuống, nhưng rồi rút tay lại. Lúc này, việc duy nhất anh có thể làm chỉ là ở bên cạnh Inseop.
Tang lễ được tổ chức trong một nhà thờ nhỏ, bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt. Sau buổi lễ nhàm chán của mục sư là phần tưởng niệm người đã khuất. Người thân và bạn bè lần lượt đứng lên kể rằng họ đã yêu quý người quá cố đến mức nào, và bà đã sống một cuộc đời đặc biệt ra sao.
[Emma thật sự là một người rất đặc biệt. Trong đời tôi chưa từng gặp ai thú vị và ấm áp đến vậy. Chắc tất cả mọi người có mặt ở đây đều hiểu điều đó.]
Những lời tưởng niệm tiếp tục vang lên giữa bầu không khí ấm áp và trang nghiêm.
[Nhìn những con người tốt đẹp đã lấp đầy nơi này, tôi nghĩ mình có thể hiểu được bà ấy đã sống một cuộc đời hạnh phúc đến mức nào.]
Lee Wooyeon vô cảm nhìn về phía bục. Inseop lọt vào tầm mắt anh.
Cậu mặc bộ vest đen, ngồi cạnh gia đình, chân thành bày tỏ niềm tiếc thương.
Sau khi xuống máy bay, Lee Wooyeon đã đưa Inseop về tận nhà.
‘Tang lễ là chiều mai à?’
Nghe Lee Wooyeon hỏi, Inseop mở to mắt.
‘Sao? Vì anh không được mời nên không được đến à?’
‘Kh, không phải đâu. Anh có thể đến. Đương nhiên là được ạ.’
Inseop vội vã xua cả hai tay.
‘Vậy mai gặp.’
Lee Wooyeon đưa túi hành lý cho Inseop rồi quay người. Inseop gọi “Anh Wooyeon”, giữ anh lại.
‘Sao?’
‘Anh ổn chứ?’
‘Chuyện gì?’
‘Anh mệt mà. Chắc còn chưa kịp thích nghi múi giờ.’
‘Em cũng chưa thích nghi múi giờ giống anh thôi mà.’
Lee Wooyeon đáp như không có gì đáng kể. Inseop mân mê vạt áo.
‘Em lo gì vậy?’
‘…Anh không thích tang lễ mà.’
Có vẻ cậu nhớ lại câu Lee Wooyeon từng tiện miệng nói đâu đó trước đây. Anh dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má Inseop rồi bật cười.
‘Lo toàn chuyện đâu đâu.’
Khác với văn hóa tang lễ ba ngày ở Hàn Quốc, tang lễ tại Mỹ chỉ mất vài tiếng là kết thúc. Dĩ nhiên mấy tiếng đó nhàm chán đến mức khó chịu nổi.
Nếu nhất định phải so sở thích, Lee Wooyeon thấy tang lễ kiểu Hàn Quốc thoải mái hơn nhiều. Chỉ cần gửi nhiều tiền phúng viếng một chút là có thể trở thành người biết lễ nghĩa.
Suốt buổi tang lễ, Lee Wooyeon không hề rời mắt khỏi Inseop. Chỉ sau một ngày mà vùng dưới mắt cậu còn sưng hơn trước, xem ra tối qua lại khóc suốt đêm. Những người thân ngồi bên cạnh liên tục vỗ vai nhau, cùng sẻ chia nỗi buồn.
[Lòng dũng cảm và sự tận tâm mà Emma đã cho tôi thấy sẽ mãi là một niềm vui lớn trong cuộc đời tôi. Tôi đã nhớ bà ấy rồi, dù chắc cũng sắp được gặp lại thôi.]
Lời tưởng niệm cuối cùng của ông lão tóc bạc trắng khiến mọi người bật cười.
Lee Wooyeon chợt nhớ đến tang lễ của một người anh em họ mà mình từng tham dự khi sống ở Mỹ.
Vì là tai nạn do xe của kẻ say rượu gây ra nên thi thể bị tổn thương nghiêm trọng đến mức quan tài cũng không được mở nắp. Anh đã nghĩ thế cũng may. Anh ghét phải đứng trước xác chết rồi lải nhải những lời bản thân không hề có ý nghĩ thật lòng.
Không khí tang lễ với nhân vật chính là một thiếu niên mười sáu tuổi vô cùng bi thương. Lee Wooyeon cũng ngồi yên giữ vẻ mặt vô cảm như những người xung quanh.
Trên đường về nhà sau tang lễ, mẹ anh bật khóc. Bà yêu thương người anh em họ đã mất ấy như con ruột. Không, có khi bà còn từng ước người đó mới là con ruột của mình. Khác với anh, người anh em họ đã chết là một con người tử tế đúng nghĩa. Dù sao cũng chẳng liên quan đến anh.
Người bốc nhầm lá thăm là mẹ anh, chứ đâu phải anh.
Trong lúc mẹ đang khóc, điện thoại anh nhận được tin nhắn.
Vốn dĩ hôm đó anh có hẹn ăn trưa với một cô gái học tennis cùng. Khi anh bảo phải đi dự tang lễ của anh họ, cô ta càm ràm rằng không tin, thế nên anh đã chụp ảnh mình mặc vest đen đứng trước nhà thờ rồi gửi qua. Thế là cô ta bắt đầu liên tục nhắn hỏi hôm nay có thể gặp nhau luôn với bộ đồ ấy không.
Con điên. Việc anh nghĩ vậy rồi bật cười khẩy lại chính là khởi nguồn của rắc rối. Mẹ anh đang khóc lập tức quay đầu lại, hét lên.
[Phillip, Dylan chết rồi mà con không buồn chút nào sao?]
[Con đã thể hiện đủ sự tiếc thương rồi.]
Anh đã làm theo những người xung quanh, giữ vẻ mặt đau buồn, ngồi im lặng chịu đựng suốt mấy tiếng. Anh nghĩ như vậy là đã hoàn thành bổn phận của mình, nên mới trả lời thế.
[Làm sao con có thể không rơi lấy một giọt nước mắt?]
[À. Con phải khóc à?]
[Dylan không khác gì anh em ruột của con!]
Mẹ anh hét lên đầy trách móc.
Đúng như bà nói, anh và người anh em họ bằng tuổi vốn không có vấn đề gì lớn với nhau. Hai người quen biết từ nhỏ, bảo coi nhau như anh em cũng chẳng sai. Nhưng anh không hề có tình cảm đặc biệt nào dành cho người kia. Kể cả em gái mình chết, có lẽ anh cũng vậy.
Hơn nữa, anh không muốn tiếp tục giả vờ khóc ngay cả khi đã ra khỏi tang lễ.
[Con thật sự không có lấy một chút cảm xúc nào sao?]
Gương mặt mẹ khi hỏi câu đó tràn ngập sự ghê tởm và sợ hãi. Không phải anh không có cảm xúc, chỉ là những cảm xúc ấy không được sử dụng đúng cách mà thôi.
Trong nhà nguyện thỉnh thoảng có người đưa tay lau nước mắt. Nơi này chật kín những người chân thành thương tiếc cái chết của bà. Lee Wooyeon không phải kiểu người thích hợp để đau buồn trước cái chết của một bà lão mình chưa từng nói chuyện lấy một câu.
Inseop đương nhiên biết rõ điều đó. Xung quanh Inseop là gia đình của cậu. Mỗi lần Inseop không nén được nước mắt, bờ vai run lên, những cậu em trai ngồi phía sau lại gần như chen chúc mà ôm lấy cậu.
Khoảnh khắc nhìn Inseop ngồi ở nơi vốn dĩ cậu thuộc về, ruột gan Lee Wooyeon xoắn lại. Nếu làm theo lòng mình, ngay bây giờ anh muốn bẻ quặt cổ tay Inseop, cưỡng ép kéo cậu về ngồi cạnh mình.
Anh cảm nhận được một ánh nhìn, Inseop ngồi phía trước đang nhìn anh. Lee Wooyeon khẽ gật đầu thay lời chào. Inseop cũng đáp lại bằng ánh mắt.
Sau khi cậu quay người đi, Aaron ngồi bên cạnh quay sang nhìn phía này, ánh mắt chứa đầy thù địch.
Thằng chó chết. Kiểu gì cũng phải có ngày mình đè Inseop ra, banh chân em ấy rồi đâm ngay trước mặt thằng khốn kia mới được.
Nghĩ tới đó, Lee Wooyeon khẽ bật cười.
Nếu Inseop biết người yêu mình đang nghĩ mấy thứ thế này ngay trong tang lễ của bà ngoại mà cậu yêu thương hết mực, lần này chắc chắn cậu sẽ hết sạch tình cảm với anh. Anh không muốn mắc cùng một sai lầm hai lần.
Lúc nãy đến đây, sau khi chào Inseop vài câu ngắn ngủi, Lee Wooyeon đã chủ động ngồi cách xa, cũng không bắt chuyện. Khoảng cách này là vừa đủ.
Anh theo thói quen mân mê chiếc nhẫn trên ngón út. Đúng lúc ấy, phía trước bỗng xôn xao, mọi người tụ lại.
Là chỗ Inseop vừa ngồi.
[Peter. Tỉnh lại đi, Peter.]
Lee Wooyeon lập tức đứng dậy chạy thẳng tới. Inseop đang ngã dưới sàn, được Aaron ôm trong lòng.
[Em không sao. Chỉ hơi chóng mặt thôi….]
Inseop yếu ớt cười, định tự ngồi dậy.
[Từ sáng đã hơi sốt rồi. Mẹ đã bảo con nghỉ đi mà.]
[Mẹ đừng lo, không sao đâu. Chỉ là con không ngủ được thôi.]
[Không được. Về nhà nghỉ đi.]
Mẹ Inseop lo lắng nói.
[Đúng đấy, về nhà nghỉ thì hơn. Hôm qua anh mới về nước, như vậy quá sức với anh rồi.]
Nghe Aaron nói, Inseop lắc đầu.
[Anh chỉ cần ngồi một lát là….]
“Về nhà đi.”
Giọng nói vang lên trên đầu khiến ánh mắt cả gia đình đồng loạt chuyển hướng. Lee Wooyeon quỳ một gối xuống, ngồi cạnh Inseop.
“Đứng lên được không?”
Inseop đáp “Vâng” rồi chống người đứng dậy. Lee Wooyeon đỡ cậu lên.
“Anh đưa em về.”
“Không sao….”
Inseop đang định nói mình không sao, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Lee Wooyeon thì lập tức ngậm miệng.
[Em sẽ đưa anh về. Như thế anh cũng thoải mái hơn.]
Aaron lấy chìa khóa xe trong túi ra.
[Aaron.]
Inseop gọi tên em trai, sau đó khẽ mỉm cười, nói tiếp.
[Em phải thay anh chào bà ngoại chứ.]
[…Em biết rồi.]
Aaron miễn cưỡng gật đầu. Inseop xin phép bố mẹ rồi đứng dậy.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 383"