Chương 384
“Đợi ở đây một lát.”
Nói xong, Lee Wooyeon đi lấy xe rồi đưa Inseop lên. Ngay khi Inseop vừa ngồi vào xe, Lee Wooyeon đã đưa tay chạm trán cậu.
“Hơi sốt rồi.”
Lee Wooyeon khẽ cau mày. Inseop chỉ cười mơ hồ.
“Ngủ đi. Đến nơi anh sẽ gọi.”
“…Em xin lỗi.”
Lee Wooyeon hôn lên trán Inseop thay cho câu trả lời. Sau đó anh nói “Mau ngủ đi” bằng giọng dỗ dành như với một đứa trẻ. Inseop nhắm mắt. Sự rung lắc của chiếc xe cộng với cơn sốt khiến ý thức cậu trôi nổi giữa tỉnh táo và giấc ngủ.
“Inseop.”
Dù nghe thấy giọng gọi mình như vậy, Inseop vẫn mãi chẳng thể mở mắt.
“Chìa khóa đâu? Trong túi à?”
Nghe hỏi thế, hình như cậu khó khăn lắm mới gật đầu được. Cơ thể có cảm giác bồng bềnh. Ai đó đang ôm cậu bước lên cầu thang, tiếng cầu thang gỗ kẽo kẹt vang lên.
Inseop thích âm thanh ấy. Đến mức đôi khi trong những giấc mơ về tuổi thơ, cậu vẫn nhìn thấy cảnh mình chạy lên chạy xuống cầu thang. Căn phòng dán poster bộ phim mình yêu thích. Tấm rèm màu be lay động trong gió. Giá sách kín đặc những cuốn sách đã nhuốm dấu tay người.…Và một thiếu niên.
Inseop ngơ ngác chớp mắt. Cậu cứ nằm như vậy rất lâu, không thể phân biệt đây là mơ hay hiện thực.
“Tỉnh rồi à?”
Thiếu niên đang tựa bên khung cửa sổ đọc sách, không, người đàn ông ấy khép sách lại rồi hỏi.
“…Sao… anh lại ở đây….”
Lee Wooyeon không trả lời, chỉ ngồi xuống bên giường rồi vuốt mái tóc Inseop lên. Một động tác thật dịu dàng.
“Inseop ngất nên anh đưa em về. Không nhớ à?”
Lúc ấy Inseop mới nhận ra tình cảnh hiện tại của mình.
“Phải ăn chút gì chứ.”
“Em không muốn ăn.”
“Ít nhất uống chút nước đi.”
“Em không sao.”
“Inseop.”
Lee Wooyeon gọi cậu bằng giọng khô khốc, nét cười trên gương mặt anh biến mất.
“Cứ thế này sẽ xảy ra chuyện đấy.”
“…….”
“Cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ.”
“…Em xin lỗi.”
Lee Wooyeon dùng ngón tay khẽ búng lên chóp mũi tròn tròn của Inseop.
“Biết là chuyện phải xin lỗi thì sao còn làm.”
“…Em thật sự xin lỗi.”
Inseop không dám nhìn vào mắt anh, lí nhí xin lỗi.
“Chỉ chỗ bếp cho anh đi. Anh sẽ thất lễ một chút, tự mở tủ lạnh lấy đồ ăn cho em.”
“Không cần đâu ạ. Để em đi. Em không sao.”
Inseop định ngồi dậy nhưng Lee Wooyeon lại ấn cậu nằm xuống giường.
“Đừng tự dưng tăng thêm một chuyện phải xin lỗi nữa.”
Bất kể trong tình huống nào, khi Inseop bị ốm thì phải nghe lời Lee Wooyeon. Đó là lời hứa giữa hai người.
“…Từ phòng khách đi theo hành lang bên trái là tới bếp ạ. Anh sẽ nhìn thấy ngay.”
“Có món gì đặc biệt muốn ăn không?”
Inseop mỉm cười lắc đầu.
“Vậy anh lấy đại chút gì đó.”
Lee Wooyeon hôn lên trán Inseop rồi đóng cửa phòng bước ra ngoài.
Còn lại một mình, Inseop ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Vì phần lớn thời thơ ấu đều nằm trên chiếc giường này, nên đây là một khung cảnh vô cùng quen thuộc.
[Peter, đứa bé yêu quý của bà.]
Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.
Nỗi buồn tạm thời bị gác sang một bên lại ùa đến.
Cảm giác như cổ họng bị nhấn chìm trong nước nóng khiến Inseop hít mạnh vào. Hốc mắt nóng ran, căng lên. Cậu vội vàng dùng mu bàn tay lau khóe mắt.
“Anh mang đồ uống với trái cây lên rồi.”
Cửa mở ra, Lee Wooyeon bưng khay đồ ăn bước vào. Inseop vội ngồi dậy.
“Ăn một chút thôi cũng được.”
“Cảm ơn anh.”
Mỗi khi lên cơn sốt, Inseop đặc biệt khó nuốt thức ăn. Cùng lắm chỉ ăn được chút trái cây nhẹ bụng, mà lượng cũng chẳng khác gì chim mổ.
Lee Wooyeon kéo ghế lại ngồi cạnh giường, nhìn Inseop ăn.
“…Anh ăn không?”
Lee Wooyeon phải nuốt tiếng cười xuống khi nhìn Inseop bẻ đôi miếng cam rồi chìa cho mình.
Không biết có phải vì miệng nhỏ hay không mà mỗi lần ăn, môi trên của Inseop lại mấp máy đặc biệt rõ. Vì dáng vẻ đó quá đáng yêu nên Lee Wooyeon thường cố tình ngồi cạnh nhìn cậu ăn, mà lần nào Inseop cũng bẻ đôi phần mình đang ăn rồi chìa sang cho anh.
“A.”
Lee Wooyeon trơ trẽn há miệng. Inseop chần chừ rồi đút miếng cam vào miệng anh.
“Anh ăn thêm không?”
Lee Wooyeon cười, lắc đầu.
Inseop chậm rãi ăn cam với vài miếng phô mai rồi uống nước.
“Không ăn nổi nữa à?”
“…Vâng.”
Mỗi khi sốt mà cố ăn, Inseop kiểu gì cũng bị đầy bụng. Lee Wooyeon ngoan ngoãn dẹp khay sang một bên rồi kê gối sau lưng cậu.
“Anh đọc sách cho nghe nhé?”
“Không cần đâu ạ.”
“Vậy… anh phải làm gì cho em đây.”
Lee Wooyeon thở dài, buột miệng như đang tự nói với chính mình.
Inseop ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải người đàn ông đang thật lòng lo lắng cho mình. Cậu nắm lấy tay Lee Wooyeon, áp lên má mình. Bàn tay to lớn rộng rãi ôm trọn gò má cậu.
“…Ngoài Jenny ra, đây là lần đầu tiên có người vào phòng em.”
Lee Wooyeon từng vài lần tìm đến tận trước cửa nhà Inseop, nhưng đây là lần đầu anh bước vào phòng của cậu.
“Nên em thấy kỳ lạ lắm.”
“Lúc Jenny vào thì không thấy kỳ lạ à?”
“…Anh Wooyeon.”
“Anh đùa thôi.”
Lee Wooyeon đứng dậy rồi ngồi xuống giường. Sau đó anh ôm Inseop từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu.
“Đúng là căn phòng giống hệt Inseop.”
Lee Wooyeon chậm rãi đưa mắt nhìn quanh phòng.
Những cuốn sách xếp trên giá, poster phim trang trí trên tường, chiếc bàn được sắp xếp ngăn nắp cùng những bức ảnh đặt phía trên. Một căn phòng thể hiện trọn vẹn Choi Inseop, không, Peter khi còn nhỏ.
Dường như có thể nhìn thấy cậu thiếu niên của những năm tháng ấy, yếu ớt, đầy mộng mơ và đáng yêu.
“Ở đây em nghĩ về anh nhiều không?”
Trước câu hỏi trêu chọc, mặt Inseop lập tức đỏ bừng.
“Ngồi chỗ kia rồi viết thư cho anh nữa?”
“…….”
Không chỉ mặt mà cả vành tai, gáy Inseop cũng dần lan một màu đỏ ửng.
“Có nghĩ chuyện dâm đãng không nhỉ.”
“Kh, không có.”
Inseop mở to mắt, quay phắt lại hét lên. Lee Wooyeon bật cười ngắn.
“Em phủ nhận nghiêm túc thế làm anh hơi buồn đấy.”
“Không có. Mấy chuyện đó… em không nghĩ.”
“Tuổi đó mà làm sao không nghĩ chuyện dâm đãng được?”
Lee Wooyeon cứ dai dẳng chọc ghẹo dù rõ ràng còn chẳng biết bản thân của thời ấy, khiến Inseop hơi bực mình, khẽ đẩy cánh tay anh ra phía sau.
Lee Wooyeon lại siết chặt Inseop vào lòng, vùi mặt vào cổ cậu.
“Nếu lúc đó mình gặp nhau, chắc anh đã nghĩ nhiều lắm.”
Inseop lặng lẽ cười.
Lee Wooyeon thỉnh thoảng vẫn hỏi họ đã gặp nhau khi nào, ở đâu, bằng cách nào, rồi chuyện gì đã xảy ra. Mỗi lần như vậy, Inseop chỉ cười rồi lấp liếm rằng tình cờ gặp vài lần thôi.
Nếu kể ra mà Lee Wooyeon không nhớ thì cậu cũng thấy anh sẽ áy náy, nhưng đồng thời cậu cũng có một chút ích kỷ, muốn lặng lẽ giữ những khoảnh khắc năm ấy làm ký ức riêng của mình.
“Mắt sưng nhiều quá.”
Lee Wooyeon dùng ngón cái khẽ vuốt quanh khóe mắt đỏ sưng của Inseop rồi hỏi tiếp.
“Tối qua không ngủ vì viết cái này à?”
“Dạ?”
“Cái này. Lời từ biệt.”
Lee Wooyeon lấy mảnh giấy trong túi Inseop ra.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 384"