Chương 385
“…Sao anh biết?”
Inseop kinh ngạc hỏi lại.
Lee Wooyeon đặt tờ giấy vào tay cậu.
“Chỉ là anh đoán thế.”
Suốt lúc ngồi phía sau quan sát, Inseop cứ liên tục thò tay vào túi rồi lại rút ra. Điều đó có nghĩa cậu đang cất một thứ rất quan trọng bên trong. Chiếc nhẫn định dùng để cầu hôn anh thì đã trao từ lâu, vậy nên chắc chắn là một thứ quan trọng khác.
Mà với hoàn cảnh lúc ấy, khả năng cao chỉ có thể là lời từ biệt viết cho bà ngoại.
Inseop mân mê mép tờ giấy được gấp ngay ngắn rồi khẽ cười “hehe”.
“Em đã cố gắng viết lắm mà cuối cùng lại không đọc được cho bà nghe. …Đến lời chào cuối cũng không nói được….”
Nước mắt lại nhanh chóng đầy lên trong mắt Inseop. Lee Wooyeon tặc lưỡi một tiếng rồi siết chặt vòng tay đang ôm cậu.
“Biết thế không nhắc, lại làm em khóc rồi.”
“Không đâu. Em không sao.”
Lee Wooyeon dùng lòng bàn tay lau má cho Inseop.
“Đọc đi, anh sẽ nghe.”
“Không cần đâu ạ. Sau này em cứ….”
“Hôm nay là điều em muốn nói mà. Vậy thì hôm nay phải đọc chứ.”
“Mau lên,” Lee Wooyeon giục.
Inseop chần chừ rồi mở tờ giấy ra.
Trên những dòng chữ viết kín đặc còn hằn lại vết nước mắt loang lổ. Nghĩ đến cảnh Inseop ngồi viết thứ này cả đêm, ruột gan Lee Wooyeon lại nóng rát, quặn lên.
“Bà ngoại Emma của con, người dũng cảm và dịu dàng nhất trên đời….”
Đọc đến đó, Inseop lại gấp tờ giấy lại, rồi cậu bắt đầu kể lan man.
“Nghe nói hồi bà ngoại bảo muốn cưới ông ngoại, cả hai bên gia đình đều náo loạn cả lên.”
Chuyện tình yêu của người đã chết chắc chắn sẽ nhàm chán và sáo rỗng đến phát bực, nhưng Lee Wooyeon không để lộ ra mặt, chỉ hỏi.
“Tại sao?”
“Thời đó, chuyện kết hôn với người châu Á chắc khó được chấp nhận lắm.”
“Cũng phải.”
Dù gần đây người ta có cố giả vờ như không tồn tại, phân biệt chủng tộc vẫn là một chủ đề lâu đời.
Bà ngoại Inseop trong ảnh là một người phụ nữ da trắng, tóc vàng mắt xanh. Có thể dễ dàng tưởng tượng được chuyện bà gặp rồi quyết định cưới một người đàn ông châu Á vào vài chục năm trước đã gây ra bao nhiêu sóng gió.
“Nghe nói chính bà ngoại là người thuyết phục được cả hai gia đình. Mẹ của ông ngoại, tức là… ờ….”
“Bà cố ngoại.”
“À, đúng rồi. Bà cố ngoại.”
Inseop lặp lại theo Lee Wooyeon rồi khẽ cười. Chiếc răng nanh hơi lộ ra trông quá đáng yêu, khiến Lee Wooyeon cứ nhìn cậu mãi.
“Ban đầu bà ấy phản đối dữ lắm, nhưng sau khi trực tiếp gặp bà ngoại nói chuyện thì đổi ý. Bà ngoại từng kể bằng tiếng Hàn là hai người đã ‘nói chuyện cho ra nhẽ’. Haha. Sau đó hai bà thân nhau như bạn bè luôn ấy. Tuyệt lắm đúng không?”
“Ừ.”
Lee Wooyeon vuốt mái tóc rối của Inseop lên rồi đáp.
“Ông ngoại là bác sĩ, còn bà ngoại đã cùng ông làm công việc tình nguyện y tế suốt nửa đời người. Hai người cũng gặp nhau ở châu Phi. Giống phim đúng không?”
“Cả hai đều là những người rất đáng kính.”
“Họ cũng từng sang Hàn Quốc làm tình nguyện y tế. Nhờ vậy mới có duyên với nơi em từng ở, nên em mới có thể đến tận đây.”
“May thật.”
Đây là câu hưởng ứng duy nhất trong ngày hôm nay mà Lee Wooyeon nói bằng cả sự chân thành.
“Bà ngoại thật sự là một người rất tốt, hiền lành, dịu dàng. Gần như em chưa bao giờ thấy bà nổi giận. Nhưng có một lần bà thật sự tức giận khủng khiếp.”
“Không phải Inseop gây chuyện làm bà tức chứ?”
Nghe câu hỏi trêu chọc của Lee Wooyeon, Inseop khẽ gật đầu.
“Không phải em làm, nhưng đúng là vì em. Có lần em được mời đến nhà một người bạn của bà để nướng bánh quy. Ở đó có mấy đứa trẻ bằng tuổi em.”
Gò má ửng hồng của Inseop khi kể chuyện cũ thu hút ánh mắt Lee Wooyeon.
“Lúc đó mấy đứa nghịch ngợm nói sẽ làm cho màu da của em trông đẹp hơn, rồi bôi đầy bột bánh quy lên mặt em.”
Cánh tay đang ôm Inseop lập tức siết lại.
Inseop vội vàng nói thêm.
“Bọn họ chuyển đi hết rồi.”
“Vậy à? Không biết chuyển đi đâu sao?”
“…Em không biết. Với lại họ cũng xin lỗi em hết rồi.”
Inseop tiếp tục kể.
“Hôm đó bà ngoại giận dữ kinh khủng. Sau này mọi người đều tới xin lỗi, em mới biết hóa ra bà đã tìm đến từng nhà, nói rõ hành động đó sai trái đến mức nào. Thậm chí nhà mời em hôm đó còn là bạn thân nhất của bà, vậy mà bà cũng lớn tiếng cãi nhau với họ.”
“Trước đó em chưa từng nhìn thấy bà như thế.”
Inseop khẽ cười.
Mỗi khi cậu cười, gò má đáng yêu lại hơi nhô lên. Lee Wooyeon cúi xuống hôn nhẹ một cái.
“Thật ra hôm đó em không muốn đến nướng bánh đâu. Vì mấy người đấy lúc nào cũng trêu em. Nhưng vì là cháu của bạn bà ngoại nên em vẫn nhận lời mời, rồi lại xảy ra chuyện như vậy. …Em cũng thấy oan ức, còn giận lây sang bà ngoại nữa, thế là trùm chăn khóc. Bà hỏi gì em cũng không chịu trả lời. …Hồi đó em xấu tính lắm đúng không?”
Lee Wooyeon lắng nghe câu hỏi của Inseop nhưng chỉ im lặng nuốt tiếng cười.
Ít nhất phải đến mức dùng ghế phang vào đầu đứa cùng lớp buông lời phân biệt chủng tộc, đánh gãy sáu chiếc răng cửa thì mới có thể gọi là xấu tính chứ nhỉ.
…Hay bảy cái ấy nhỉ. Dù sao thì, mẹ kiếp. Đáng lẽ cũng phải nhổ sạch răng của mấy thằng từng trêu Inseop mới đúng.
“Tối hôm đó cuối cùng bà ngoại đến phòng em. Bà bảo muốn nói cho em một bí mật.”
Inseop cắn chặt môi, có vẻ đang cố nén cảm xúc trào lên. Đầu ngón tay cũng run bần bật.
Lee Wooyeon im lặng vỗ nhẹ lưng cậu.
“Bà ngoại bảo nhà em là đại gia đình nên họ hàng rất đông, cả bên ngoại lẫn bên nội.”
Nước mắt long lanh treo trên đôi mắt lớn của Inseop.
“Nhưng mà, bà ngoại, thật ra bà bảo em….”
[Peter, đứa bé yêu quý của bà.]
Inseop nhớ đến bàn tay dịu dàng, ấm áp từng vuốt ve gương mặt mình.
“Bảo rằng, em… bà thích em nhất. …Yêu em nhất. Bà ngoại nói vậy…. Dù em còn chẳng cùng huyết thống với bà.”
Những giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng rơi xuống lộp bộp.
[Không được kể cho ai nhé. Đây là bí mật lớn nhất của bà, bé con.]
Lời đó có thật lòng hay không vốn chẳng quan trọng. Chỉ vì quá yêu giọng nói khi bà nói như thế, Peter đã làm nũng chui vào lòng bà rồi òa khóc.
“…Vậy mà, …đến lời chào cuối em cũng không nói được. …Em…. …Em….”
Lee Wooyeon siết chặt Inseop vào lòng. Inseop bật khóc như một đứa trẻ. Nước mắt tuôn ra nhiều đến mức khó tin rằng một cơ thể nhỏ bé như thế lại có thể chứa được nhiều đến vậy. Cứ khóc rất lâu như thế, cuối cùng Inseop thiếp đi như thể ngất lịm.
Lee Wooyeon lặng lẽ nhìn Inseop đã khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi. Không thể ở bên vào giây phút cuối cùng của bà, Inseop cứ luống cuống như thể cái chết của bà ngoại là lỗi của chính mình. Anh thấy lòng không dễ chịu. Gia đình Inseop vừa đông người lại còn hòa thuận đến mức quá đáng, cứ như những con người chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích vậy. Điều đó cũng có nghĩa là, về sau cứ mỗi lần một người trong số họ chết đi, chuyện này sẽ lại lặp lại một lần.
Lee Wooyeon cẩn thận vuốt ve vùng mắt đỏ sưng của Inseop.
Đằng nào rồi ai cũng chết, chi bằng chết hết một lượt cho xong, như thế đôi bên đều đỡ phiền phức hơn.
Nghĩ đến điều tuyệt đối không thể nói thành lời ấy, Lee Wooyeon kéo chăn lên đắp cho Inseop. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa sổ vọng lại tiếng xe ô tô, có vẻ tang lễ đã kết thúc.
Lee Wooyeon đứng dậy. Trên đường rời khỏi phòng đi xuống cầu thang, anh chạm mặt Aaron.
[Anh định về rồi à.]
Ý của câu đó rõ ràng là đến giờ vẫn chưa về thì còn ở lại làm gì. Lee Wooyeon vẫn nở nụ cười bằng mắt, đáp “Ừ”.
[Anh tôi đâu rồi?]
[Ngủ rồi.]
Aaron như muốn kiểm tra, định bước lên cầu thang, nhưng lại bị Lee Wooyeon đứng chắn trước mặt.
[Em ấy mới ngủ chưa được bao lâu, cứ để em ấy ngủ đi.]
Lee Wooyeon nhìn xuống Aaron rồi nói. Aaron ngẩng lên nhìn anh với vẻ không hài lòng, sau đó thở dài. Rồi cậu ta càu nhàu.
[…Hôm nay cảm ơn anh.]
À, mẹ kiếp, đúng là khó chịu thật.
Ghét là ghét, còn chuyện cần cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn. Đúng là kiểu tư duy của em trai Choi Inseop. Lee Wooyeon nuốt lời chửi thề vào trong, đáp lại.
“Có gì đâu.”
[Đằng nào tôi cũng không làm gì đáng để cậu phải cảm ơn.]
[Không. Vì anh đã chăm sóc anh ấy thay gia đình chúng tôi.]
Aaron nói thêm bằng giọng cộc lốc.
[Cảm ơn.]
Thay gia đình.
Nụ cười nơi khóe mắt Lee Wooyeon kéo dài hơn.
[Tối nay gia đình chúng tôi định tụ họp ăn tối, tiện thể làm lễ tưởng niệm luôn.]
[Ừ.]
Mẹ kiếp. Thì sao.
[Mẹ tôi bảo muốn mời anh tối nay để cảm ơn.]
[Ra vậy.]
Lee Wooyeon yêu quý Choi Inseop hơn bất cứ thứ gì, nhưng không có lý do gì để anh phải dốc lòng đến cả gia đình cậu. Nếu muốn thì vẫn có thể giả vờ giống thật, nhưng anh không muốn.
Đặc biệt là hôm nay.
[Xin lỗi. Tối nay tôi có hẹn trước rồi.]
[Vâng. Vậy tôi sẽ nói lại với mẹ.]
Aaron đáp bằng vẻ mặt như vừa trút được gánh nặng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 385"