Chương 386
Thằng chó chết. Kiểu gì cũng phải có ngày mình lột sạch Choi Inseop rồi đè ra làm ngay trước mặt thằng này.
[Với lại, tôi nghĩ thời gian tới anh ấy nên ở đây nghỉ ngơi thì hơn.]
“Gì?”
[Cú sốc lần này có vẻ khá lớn. Có lẽ anh không biết, nhưng anh ấy với bà ngoại rất thân thiết. Tôi nghĩ thời gian tới anh ấy ở cùng gia đình sẽ tốt hơn.]
Lee Wooyeon “hừm” một tiếng rồi bước xuống thêm một bậc cầu thang.
“Inseop cũng có cuộc đời do chính mình lựa chọn, em ấy sẽ tự biết phải làm gì.”
Anh cố tình trả lời bằng tiếng Hàn.
[Chúng tôi là gia đình, lo lắng cho anh ấy là chuyện đương nhiên mà.]
Aaron nhìn thẳng Lee Wooyeon bằng ánh mắt nghiêm túc.
Đó chắc chắn là thật lòng.
Một tấm lòng chân thành tinh khiết một trăm phần trăm, không pha lẫn bất kỳ tư tâm nào.
Một thiện ý thuần túy dành cho người khác mà bản thân anh tuyệt đối không thể nào bắt chước được.
Thứ cảm xúc méo mó mà anh vẫn cố tình ngoảnh mặt làm ngơ bỗng chốc trào lên.
Cảm giác bị tước đoạt thảm hại mà anh đã cảm nhận ngay từ khoảnh khắc đặt chân lên đất Mỹ, không, từ lúc nhìn thấy Inseop đứng giữa gia đình mình…, có lẽ vốn dĩ là thứ anh phải cảm nhận suốt từ đầu đến cuối.
[Vì vậy thời gian tới….]
“…Mẹ kiếp, thật tình.”
Aaron không hiểu lời chửi được nghiến ra qua kẽ răng, hỏi lại.
“Hả?”
Hay là phải ghé sát tai nó rồi nói thật rõ một lần nữa rằng “thằng chó chết”?
Khoảnh khắc Lee Wooyeon ngẩng đầu lên, Aaron chợt “Ơ?” một tiếng, mở to mắt.
“Anh Wooyeon?”
Inseop đang đứng bên lan can cầu thang tầng hai.
[Anh thấy trong người thế nào? Có cần đến bệnh viện không?]
Aaron bước nhanh lên cầu thang, vừa đi vừa hỏi.
[Anh không sao.]
Aaron áp tay lên trán Inseop rồi bảo “Hết sốt rồi này”. Inseop khẽ cười, Aaron liền nghịch ngợm vò rối tóc cậu.
Biểu cảm trên gương mặt Lee Wooyeon biến mất.
Mỗi lần thằng đó làm vậy, anh lại có thôi thúc muốn bẻ gãy cổ tay nó. Có lẽ nếu nhìn thấy lớp da thịt bị xé toạc, rồi xương trắng lòi ra cùng tiếng rắc giòn tan, tâm trạng anh sẽ khá hơn một chút.
“Anh định về rồi à?”
Inseop chẳng biết từ lúc nào đã xuống đến nơi, cất tiếng hỏi.
“Ừ. Cũng đến lúc phải về rồi.”
“Anh ăn tối rồi hãy đi. Vì em mà chắc anh cũng chưa ăn gì.”
Chỉ bỏ một bữa thôi thì có gì ghê gớm mà phải lo lắng bằng gương mặt như thế chứ.
“Không sao. Đừng bận tâm.”
Một bữa cơm ở đây anh hoàn toàn có thể ăn được. Dù sao khoác lên chiếc mặt nạ xã giao vừa phải, giả vờ lễ phép cũng là chuyện anh vẫn luôn làm.
[Lát nữa chú với thím cũng sẽ đến. Ai cũng đang lo cho anh đấy.]
Nghe Aaron nói, Inseop chỉ im lặng cười. Lee Wooyeon hạ mắt xuống, nuốt tiếng cười vào trong rồi lặng lẽ mân mê chiếc nhẫn trên ngón út.
“Anh Wooyeon, vậy lát nữa….”
Trên đầu bỗng vang lên tiếng Aaron ngạc nhiên “Ơ?”. Inseop hỏi “Sao?”, Aaron lập tức cười rạng rỡ đáp.
[Areum bảo sẽ đến đấy.]
[Areum á? Tại sao? Bằng cách nào?]
[À, cô ấy bắt đầu học tiến sĩ ở Mỹ rồi. Em thử liên lạc xem sao thì bảo vừa đến sân bay. Lúc đầu còn nói chắc không kịp dự tang lễ. Đúng là không thể đoán nổi.]
Nụ cười hiện trên môi Aaron. Thấy phản ứng hiếm hoi ấy của em trai, cuối cùng Inseop cũng bật cười khẽ.
Cảm giác kim loại quấn quanh ngón út bỗng lạnh buốt khác thường.
Lee Wooyeon gọi.
“Inseop.”
“Vậy anh đi đây.”
Lee Wooyeon bước xuống cầu thang, Inseop vội vàng gọi anh lại.
“Anh Wooyeon, đợi một chút.”
Inseop túm lấy vạt áo anh kéo lại.
“Sao?”
Câu trả lời có lẽ nghe hơi lạnh lùng.
“Nếu anh không mệt thì ở lại ăn cơm cùng mọi người rồi hãy đi. Sau tang lễ, lát nữa gia đình em sẽ tụ họp lại….”
Anh không mệt, nhưng đang bực.
Chỉ riêng việc nhìn những kẻ thản nhiên ôm ấp, xoa nắn Inseop đã đủ khiến anh khổ sở, mà phải giả vờ thương tiếc cái chết của một bà già mà anh chẳng quan tâm cũng đã phát ngấy.
Hơn hết, chỉ cần nghĩ đến Yoon Areum sẽ tự nhiên hòa vào bàn ăn ấy chẳng chút gượng gạo, tâm trạng anh lại tệ đến phát điên.
Vậy nên.
“Thôi. Tang lễ hoàn toàn không phải thứ anh thích.”
Anh đã buột miệng phơi bày nguyên vẹn lời thật lòng mà bình thường chắc chắn sẽ khéo léo giấu đi.
“…….”
Mặt Inseop trắng bệch.
Biểu cảm của Aaron đang đứng trên cầu thang, nghe hết cuộc trò chuyện cũng đông cứng lại.
Ha, mẹ kiếp….
Cơ hàm Lee Wooyeon căng cứng.
Anh không nhìn Inseop, chỉ nói “Gặp lại sau” rồi rời khỏi đó.
Inseop không đuổi theo.
***
‘Anh cứ nói những lời khó nghe cũng được. Em vốn hay khóc mà. Khóc một chút cũng không sao, nên chỉ cần…. …Em muốn mình có thể ổn.’
Ổn cái con khỉ.
Lee Wooyeon ngậm điếu thuốc vào miệng rồi lấy bật lửa ra. Anh bật bánh xe mấy lần nhưng lửa mãi không bén. Cuối cùng bẻ gãy điếu thuốc rồi ném đi, ngả người vào vô lăng.
Hôm đó anh rời khỏi nhà Inseop như vậy rồi trở về khách sạn.
Tắm xong, anh kiểm tra điện thoại. Có tin nhắn của Inseop.
「Anh ăn tối chưa? Dù mệt cũng nhớ ăn uống đầy đủ nhé.」
Khoảnh khắc đọc tin nhắn, cảm giác ghê tởm chính mình lập tức dâng lên.
Anh định gọi ngay cho Inseop rồi lại thôi, cuối cùng chỉ nhắn.
「Inseop cũng đừng cố quá, nghỉ ngơi đi.」
Anh định thêm một câu xin lỗi rồi lại bỏ. Xin lỗi cũng phải có giới hạn chứ. Lee Wooyeon áp trán lên vô lăng, nuốt lời chửi rủa vào trong.
Đêm hôm đó anh gọi điện nói chuyện với Inseop một lúc. Inseop không nhắc đến chuyện tang lễ.
Ngày hôm sau, rồi cả ngày kế tiếp, Lee Wooyeon cũng không tìm đến Inseop. Anh viện cớ nhân tiện đã đến Mỹ thì có vài việc cần giải quyết. Đương nhiên chẳng có việc quái gì cần giải quyết cả.
Hôm nay đã là ngày thứ ba anh không nhìn thấy mặt Inseop.
<Anh vẫn… ngủ được chứ?>
Hôm qua trong lúc nói chuyện điện thoại, Inseop dè dặt hỏi. Cậu biết rõ nguyên do chứng mất ngủ của anh.
‘Sao? Sợ không có Inseop thì anh không ngủ nổi à?’
<Kh, không phải. Em chỉ lo thôi….>
‘Anh ngủ được. Thuốc cũng bỏ rồi mà.’
Anh cố tình đáp như thể không có gì đáng kể.
<Công việc bao giờ mới xong ạ?>
Nghe Inseop hỏi, anh đáp chắc phải mất thêm vài ngày nữa. Inseop nhỏ giọng “Vâng”, nghe có vẻ hơi buồn.
‘Nhân cơ hội này Inseop dành thời gian với gia đình đi. Em nhớ mọi người lắm mà.’
<Em biết rồi.>
“Nghỉ ngơi đi”, anh nói rồi kết thúc cuộc gọi.
Anh cầm chai rượu bên cạnh lên uống sạch, vậy mà vẫn không thấy buồn ngủ.
Lý do ngừng thuốc rất đơn giản. Vì thuốc chẳng có tác dụng.
‘Tôi chưa từng gặp bệnh nhân nào mà thuốc lại không có hiệu quả đến mức này. Trường hợp khá hiếm. Trước mắt tôi sẽ thử kê loại khác, nhưng….’
Gương mặt vị bác sĩ len lén quan sát sắc mặt anh hiện lên trong đầu. Ánh mắt đó rõ ràng là dù có uống chắc cũng không có tác dụng. Cuối cùng trong buổi tư vấn tiếp theo, anh quyết định không nhận thuốc nữa.
Biết thế ít nhất cũng nên lấy về. Nếu lúc này nuốt đại một nắm gì đó, chẳng phải sẽ khá hơn được chút sao.
Đó là suy nghĩ bất chợt xuất hiện khi anh tắm xong rồi nằm xuống định ngủ tối nay.
Thực ra người bị cuốn vào rồi khiến cuộc đời nát bét không chỉ có Choi Inseop. Anh cũng đã biến thành một thằng ngu không có Choi Inseop thì không thể ngủ được.
Thỉnh thoảng anh vẫn đùa với Inseop rằng nếu em bỏ anh thì anh sẽ chết quách đi, nhưng ngoài cách đó ra thật sự không còn lựa chọn nào.
Không có Choi Inseop đến ngủ còn chẳng ngủ được, vậy sống cũng không khác gì chết. Không, kể cả có ngủ được thì không có cậu, anh sống để làm gì.
Đến khi hoàn hồn khỏi mớ suy nghĩ vô bổ, anh đã lái xe tới đây từ lúc nào.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 386"