Chương 387
Lee Wooyeon lại lấy một điếu thuốc mới ngậm vào miệng. Anh châm lửa, rít một hơi dài rồi nhìn về phía nhà Inseop. Chính xác hơn là cửa sổ phòng Inseop đang sáng đèn.
‘Cậu tưởng kết hôn là happy ending à. Không đâu, đó mới là bắt đầu. Mở màn của bất hạnh đấy.’
Lời Giám đốc Kim cũng không hoàn toàn sai. Anh biết không thể hạnh phúc mãi mãi. Nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác chính mình đã phá hỏng tất cả ngay cả trước khi nó thực sự bắt đầu.
Chiếc nhẫn trên ngón út tay trái lọt vào tầm mắt.
Inseop đã cầu hôn, hai người cũng đã hứa sẽ kết hôn, nhưng vẫn chưa tiến tới một kết quả cụ thể. Sau đó vừa trở về Hàn Quốc là công việc ập đến liên tiếp, Inseop cũng bận tối mắt vì chuyện học hành.
Dù vậy anh không hề bất an.
Đằng nào Inseop cũng sẽ kết hôn với anh, còn chuyện đóng thêm một con dấu để chia tay thì anh tuyệt đối không có ý định cho phép. Chỉ là anh lo cho Inseop, người lần nào cũng bị tổn thương.
Gương mặt trắng bệch mỗi khi cậu nhận ra người yêu mình là loại người rác rưởi đến mức nào cứ mãi không chịu biến mất khỏi đầu anh.
Lần này, dù Inseop thật sự hết sạch tình cảm với mình, có lẽ cũng có thể hiểu được.
…Dù vậy anh tuyệt đối không buông.
“Haa.”
Lee Wooyeon thở dài thật lâu. Anh theo thói quen mân mê chiếc nhẫn.
‘À, anh Wooyeon.’
Giọng nói dè dặt gọi anh lại hiện lên.
‘Sao?’
‘Anh có thể cho em biết cỡ ngón tay không?’
‘Em bú đến thế mà vẫn không đoán được size à? Bỏ làm stalker rồi là trở nên thờ ơ với anh quá đấy nhỉ?’
Trước câu đùa ác ý, mặt Inseop lập tức đỏ bừng.
‘X, xin lỗi. Không phải em không quan tâm, …chỉ là em không biết chính xác kích cỡ….’
Nhìn Inseop còn lúng túng giải thích rồi xin lỗi như thể đang biện hộ, phần dưới Lee Wooyeon lập tức căng chặt.
‘Cần kích cỡ chính xác làm gì. Biết rồi định làm gì?’
‘À, vì nhẫn ạ.’
‘Nhẫn gì?’
‘Em định mua lại cho anh. Lần này em sẽ đo size thật chuẩn rồi mua chiếc tốt hơn.’
‘Hừm, anh không thích.’
Nghe câu trả lời của Lee Wooyeon, mặt Inseop lập tức cứng lại vì hoảng hốt.
‘À, cái đó, …nếu em làm anh khó chịu thì xin….’
Lee Wooyeon hôn cậu như muốn cắn luôn đôi môi ấy. Lời xin lỗi ú ớ bị nghiền nát trong miệng. Tâm trạng tốt đến phát bực.
Sau khi mút lấy môi cậu thật lâu, anh mới trả lời.
‘Anh thích cái này. Không cần mua lại cái tử tế hơn.’
‘Nhưng mà….’
‘Mở miệng ra.’
Anh giữ lấy Inseop đang áy náy đến không biết làm sao rồi hôn cậu suốt một hồi.
Sau đó, cứ hễ có cơ hội là Inseop lại tìm cách biết được kích cỡ ngón tay của Lee Wooyeon.
Có lần nửa đêm cậu lén tỉnh dậy, định dùng sợi chỉ đo chu vi ngón tay thì Lee Wooyeon đột nhiên mở mắt, khiến cậu giật mình ngã ngửa ra sau.
Cũng có lúc nhân lúc Lee Wooyeon đọc sách, Inseop lén sờ ngón tay anh, giở trò áng chừng kích cỡ.
Nhìn bằng mắt mãi vẫn không được, cậu còn lén đặt ngón tay mình cạnh đó để so sánh.
Mỗi lần như thế, Lee Wooyeon đều hỏi em tò mò kích cỡ đến vậy à rồi nhét ngón tay mình vào đủ loại lỗ trên người Inseop cho cậu tự đo.
Kết quả là đến giờ Inseop vẫn chưa thành công trong việc tặng anh chiếc nhẫn mới.
Lee Wooyeon mân mê chiếc nhẫn bạc nhận được ở Hawaii. Chỉ là một chiếc nhẫn rẻ tiền bán trong cửa hàng lưu niệm. Thiết kế thô kệch, thậm chí còn quê mùa, hoàn toàn chẳng thể lọt vào mắt anh. Nếu không phải Inseop tặng, cả đời này anh cũng chẳng bao giờ đeo thứ như thế lên tay.
Vậy mà lại lấy cái thứ này làm nhẫn cầu hôn.
Một tiếng cười khẽ bật ra. Có lẽ không ai tin, nhưng anh thật sự, thật lòng thích chiếc nhẫn này. Mỗi khi nhìn chiếc nhẫn, Choi Inseop lại tự nhiên hiện lên trong đầu. Hình ảnh cậu bước vào cửa hàng lưu niệm, vừa toát mồ hôi lạnh vừa luống cuống lựa chọn để anh không nhận ra. Cả dáng vẻ hôm đó nhét chiếc nhẫn trong túi, suốt bữa ăn cứ thấp thỏm dò xét sắc mặt anh, rồi sau khi đeo nhẫn cho anh lại bối rối vì kích cỡ không vừa nữa.
Em đã mang tâm trạng thế nào khi đưa thứ này cho anh nhỉ.
Anh vốn không thể hiểu nổi chuyện trân trọng một món đồ. Bởi đồ vật dù sao cũng chỉ là thứ có thể tùy ý thay thế.
“…….”
Lee Wooyeon dùng đầu ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn đã xuất hiện những vết xước nhỏ vì từ khi nhận được đến giờ anh chưa từng tháo ra một lần nào.
Chuông điện thoại vang lên, là Inseop. Lee Wooyeon dập thuốc rồi nhận máy.
“Ừ. Inseop.”
<A. Xin chào anh.>
Nghe giọng Inseop vọng qua điện thoại, Lee Wooyeon cảm thấy cơn đau đang siết chặt đầu mình dường như cũng dịu đi đôi chút.
“Em đang làm gì thế?”
Lee Wooyeon trơ trẽn hỏi cứ như người gọi điện trước là mình.
<Em đang định ngủ. Vì nhớ đến anh Wooyeon nên em gọi.>
“Thế à? Anh cũng vừa đúng lúc đang nghĩ đến Inseop.”
Hay thật đấy, Inseop khẽ bật cười khi nghe lời nói pha trò của Lee Wooyeon. Một cơn đau căng tức lan khắp trái tim, như thể nơi đó vừa nứt ra một đường.
<Anh Wooyeon đang làm gì vậy?>
“Anh vừa tắm xong, giờ chuẩn bị ngủ.”
Cũng không hoàn toàn là nói dối. Anh đã tắm xong rồi nằm xuống định ngủ, nhưng khi tỉnh táo lại thì đã lái xe đến tận trước cửa nhà Inseop.
“Hôm nay Inseop làm gì?”
<Em đến nhà bà cùng các em. Vẫn còn ít đồ đạc cần thu xếp ạ.>
“Lại khóc nữa đúng không?”
Inseop chỉ ấp úng mà không trả lời được.
“Đã bảo đừng khóc ở chỗ không có anh rồi mà, đúng là chẳng chịu nghe lời gì cả.”
<Em xin lỗi. …Em có khóc một chút.>
Bình thường cậu là người nhiều nước mắt, lại nặng tình. Muốn sắp xếp lại cảm xúc chắc sẽ cần thêm thời gian. Có lẽ lời Aaron nói là đúng, trước mắt Inseop cần có thời gian ở bên gia đình.
Anh không thể hoàn toàn ôm ấp lấy nỗi buồn và cô đơn của Inseop. Chuyện đó không phải cứ bắt chước cho giống là làm được.
“Gặp gia đình có vui không?”
Inseop nghe câu hỏi của Lee Wooyeon thì thành thật đáp “Vâng”.
“Hay mình quay lại Mỹ nhé?”
Lee Wooyeon đột ngột hỏi khiến Inseop sững ra, ngạc nhiên hỏi lại “Dạ?”.
“Anh thấy sống ở đây cũng được. Miễn là Inseop thích.”
<Không cần đâu ạ. Học kỳ của em còn chưa kết thúc, anh Wooyeon cũng còn công việc ở Hàn Quốc mà….>
Inseop cuống quýt đáp.
“Sau này, khi Inseop tốt nghiệp, còn anh trở thành một diễn viên hết thời, chẳng còn ai thèm dùng nữa.”
<Sao anh Wooyeon lại trở thành diễn viên hết thời được chứ. Sẽ không có chuyện đó đâu ạ.>
Inseop nói bằng giọng vô cùng quả quyết.
Mẹ kiếp, cái đồ đẹp đến phát ghét này.
Lee Wooyeon nuốt tiếng cười xuống, hỏi lại “Thế à?”.
<Vâng, anh đừng lo những chuyện như thế.>
“Dạo này kịch bản cũng chẳng gửi đến mấy. Anh thấy chắc sắp phải giải nghệ rồi.”
Những lời mà nếu Giám đốc Kim nghe thấy chắc sẽ ôm gáy ngã lăn ra, Lee Wooyeon lại thản nhiên tuôn ra không chớp mắt.
<Không đâu, anh đừng nói thế. Em nghe nói tác phẩm cũng phải có duyên mới gặp được nhau. Chờ thêm một chút là được. Với lại dù ai nói gì đi nữa thì anh Wooyeon vẫn là diễn viên tuyệt vời nhất. Đối với em, lúc nào cũng….>
Cuối cùng Lee Wooyeon không nhịn nổi mà bật cười. Qua điện thoại, anh cảm nhận được Inseop khựng lại, “Ơ…” một tiếng đầy bối rối.
<…Đừng trêu em.>
Giọng lầm bầm phụng phịu vang lên.
“Thế ai bảo em đáng yêu thế làm gì?”
Lee Wooyeon tựa người vào ghế lái, trả lời bằng giọng tinh quái.
<Anh xấu tính quá. Sao cứ trêu em mãi thế?>
“Yêu đương với một thằng xấu xa thì ít nhất cũng phải chuẩn bị tinh thần chừng này chứ. Sau này em tính sao đây. Giờ phải sống cả đời với thằng xấu xa đó rồi.”
<Em đã chuẩn bị rồi. Nên là, …em sẽ cố gắng làm thật tốt.>
Câu nói vốn chỉ là một lời đùa buột miệng, nhưng sự chân thành trong lời đáp lại khiến Lee Wooyeon bất giác nín thở. Anh đưa bàn tay lớn chậm rãi vuốt xuống mặt mình.
Người cần phải cố gắng không phải Inseop, vậy mà lần nào cũng….
“Inseop.”
<Anh Wooyeon….>
Hai người đồng thời gọi đối phương. Lee Wooyeon nhường trước.
“Em nói đi.”
<Em… tức là….>
Inseop còn chưa nói hết câu thì một chiếc mô tô rú máy ầm ĩ phóng ngang qua chiếc xe Lee Wooyeon đang đỗ.
<…….>
“…….”
Một khoảng lặng ngượng ngùng trôi qua. Với khoảng cách thế này, Inseop không thể nào không nghe thấy âm thanh đó.
Mẹ kiếp, đúng là hết chuyện này đến chuyện khác.
Lee Wooyeon nuốt tiếng chửi vào trong rồi ngồi thẳng dậy.
<Anh đang ở đâu thế?>
“Con đường trước nhà em.”
Cửa sổ phòng Inseop mở ra. Lee Wooyeon xuống xe, đi tới dưới cửa sổ. Cái đầu tròn vo của Inseop ló hẳn ra ngoài. Là gương mặt anh đã ba ngày không được nhìn thấy.
“Sao anh không nói với em?”
Inseop hạ điện thoại xuống hỏi. Lee Wooyeon cũng cất điện thoại vào túi.
“Anh xong việc rồi tiện đường đi ngang qua thôi. Muộn quá nên cố tình không nói.”
“Dù vậy anh cũng nên nói chứ.”
Khoảnh khắc nhìn thấy Inseop trong bộ đồ ngủ, bụng dưới Lee Wooyeon căng tức. Nếu làm theo ý mình, anh muốn trèo thẳng lên cây, lột luôn bộ đồ ngủ của Inseop ra rồi làm cậu ngay tại đó. Ép cậu nằm sấp trên chiếc bàn nơi cậu từng viết thư trong lúc nghĩ về anh, làm suốt cả đêm. Nếu giữa chừng Aaron nghe thấy âm thanh kỳ lạ rồi mở cửa phòng ra thì càng tuyệt.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 387"