Chương 388
“Nhưng được nhìn thấy mặt em thế này vẫn thích thật.”
“E-Em cũng thích ạ.”
Inseop gật đầu lia lịa đáp. Lee Wooyeon liếc nhìn cây tiêu huyền, áng chừng chỉ cần đạp chân vài lần là hoàn toàn có thể trèo lên. Đúng lúc đó, thân hình gầy nhẳng trong bộ đồ ngủ của Inseop lọt vào mắt anh. Trông cậu còn gầy hơn hẳn vài ngày trước.
“Giờ em phải ngủ rồi, Inseop.”
“Dạ? Bây giờ anh về luôn ạ?”
Inseop giật mình hỏi khi nghe câu nói bất ngờ ấy.
“Muộn rồi, sáng mai anh cũng có chút việc.”
Làm gì có việc nào. Nếu cứ thế quay về, chắc chắn anh sẽ thức trắng cả đêm rồi nhìn ảnh Inseop mà thủ dâm.
“Ơ….”
Đuôi lông mày Inseop khẽ rũ xuống.
Mẹ kiếp, đến cái vẻ mặt ngơ ngác đó mà cũng khiến mình dựng đứng lên được. Đôi lúc chính anh cũng chẳng thể tin nổi mình đã mê người này đến mức nào.
“Ngủ ngon.”
Lee Wooyeon vừa chào, Inseop đã bảo “Đợi em một chút” rồi biến mất vào bên trong. Chẳng bao lâu sau, một chiếc giày thể thao bị ném ra ngoài cửa sổ, tiếp theo là chiếc còn lại.
“Em đang làm gì vậy?”
Lee Wooyeon ngẩng lên hỏi. Inseop đặt ngón tay lên môi “suỵt”, ra hiệu cho anh im lặng. Đèn phòng khách tầng một vẫn còn sáng.
“Đừng nói là định nhảy xuống nhé?”
“Không phải nhảy xuống đâu ạ.”
Inseop thò người ra ngoài cửa sổ, đứng lên lan can.
“Hay cứ đi cửa chính ra thì….”
Lee Wooyeon còn chưa kịp nói hết câu “chẳng phải tốt hơn sao” thì Inseop đã nhảy phắt sang một cành cây chắc khỏe. Động tác trông vô cùng quen thuộc. Lee Wooyeon nheo mắt nhìn người yêu mình đang ngồi trên cây.
“Xem ra làm nhiều lần rồi nhỉ.”
“Thỉnh thoảng em với Jenny cũng từng gặp nhau vào đêm muộn.”
Dù cô ta đã chết rồi, nhưng ngang nhiên kể chuyện từng đi chơi khuya với một cô gái khác thế này vẫn thật đáng ghét không thể tả nổi.
“Anh đỡ cho, xuống đi.”
Lee Wooyeon dang hai tay ra.
“Không cần đâu ạ, em tự xuống được. Anh đưa đôi giày kia… Á!”
Inseop vừa chỉ về phía đôi giày thể thao thì mất thăng bằng, rơi thẳng xuống dưới. Lee Wooyeon nhẹ nhàng đón được cậu. Bộ dạng Inseop hoảng hốt ôm cổ, cứng đờ cả người khiến Lee Wooyeon bật ra một tràng cười đầy thích thú.
“Biết thế hồi tập bóng bầu dục anh nên đi ngang chỗ này thường xuyên.”
“…Dạ?”
Inseop ngơ ngác hỏi lại. Lee Wooyeon khẽ hôn chụt lên trán cậu rồi đáp.
“Vừa luyện bắt bóng, tiện cả đôi đường.”
Inseop nhìn gương mặt cười nghịch ngợm như một thiếu niên ấy thì đỏ bừng mặt rồi quay đi.
“…Thả em xuống đi ạ.”
Lee Wooyeon cười rồi đặt Inseop xuống.
“Đứng yên một chút.”
Lee Wooyeon lần lượt nhặt hai chiếc giày dưới đất lên rồi mang vào chân cho cậu.
“Anh Wooyeon.”
Lee Wooyeon đang buộc lại dây giày bị tuột, đáp “Ừ”.
“Em có chuyện muốn nói với anh một lát.”
Lee Wooyeon ngẩng đầu. Có lẽ Inseop đã quyết tâm điều gì đó, đôi môi cậu mím chặt. Lee Wooyeon không đáp mà chỉ buộc nút dây giày thật chắc.
“Xong rồi.”
Lee Wooyeon chậm rãi đứng dậy, tầm mắt bỗng chốc cao lên khiến Inseop phải ngẩng đầu nhìn.
“Đi nhé?”
“Dạ?”
“Em bảo có chuyện muốn nói mà.”
Lee Wooyeon chìa tay ra, Inseop do dự rồi nắm lấy bàn tay đang đưa về phía mình. Hai người lên chiếc xe đỗ gần nhà.
“Anh Wooyeon. Chuyện là….”
Ngay khi cửa ghế lái vừa đóng lại, Lee Wooyeon đã nghiêng người về phía Inseop. Đôi môi nóng bỏng quấn lấy nhau. Nụ hôn bắt đầu trước cả khi Inseop kịp hít thở tử tế, khiến cậu vừa thở dốc vừa túm lấy vạt áo Lee Wooyeon.
“A…, ưm.”
Mỗi lần chiếc lưỡi di chuyển như xâm chiếm khoang miệng, cơ thể Inseop lại giật lên. Cánh tay rắn chắc ôm siết lấy lưng, nhấc cậu lên rồi nhốt dưới thân mình. Inseop bị toàn bộ sức nặng đè xuống, chỉ biết khó nhọc hé miệng.
Chiếc lưỡi đang mút môi dưới tràn sâu vào bên trong như xâm phạm, không ngừng cọ xát. Mỗi lần như vậy, thân thể nóng rực của Lee Wooyeon cũng áp sát theo. Sự kích động bị kìm nén truyền xuống dọc cổ người đàn ông. Cơ thể mảnh khảnh của Inseop bị ép xuống ghế xe, ma sát rồi nghiền miết. Đây gần như không còn là một nụ hôn, mà giống giao hợp hơn.
“Haa….”
Mãi một lúc lâu sau khi đôi môi tách ra, Inseop mới có thể mở mắt. Tầm nhìn đang xoay vòng dần dần sáng rõ trở lại. Cậu bắt gặp ánh mắt người đàn ông đang nhìn xuống mình, cả người chìm đắm trong hơi nóng.
“…Nhìn thấy mặt em thế này thích thật.”
Vẫn là câu vừa nói lúc nãy, nhưng nghe lại hoàn toàn khác. Lee Wooyeon khẽ hôn lên môi Inseop một lần nữa, rồi nói thêm.
Thích thật đấy.
“Em cũng, …thích ạ.”
Inseop khe khẽ đáp. Không biết vì thiếu hơi hay vì hơi nóng đã dâng quá cao mà giọng cậu hơi run.
Lee Wooyeon luồn hai tay qua dưới nách Inseop, ôm ghì cậu thật chặt rồi hít vào một hơi sâu. Đó là thói quen của anh. Mỗi khi phải rời nhà vài ngày vì quay phim rồi trở về, vừa bước qua cửa Lee Wooyeon đều ôm chặt Inseop, áp mũi vào gáy cậu mà hít lấy hít để, như thể đến lúc ấy anh mới có thể sống lại.
Inseop cẩn thận vuốt tóc Lee Wooyeon. Cảm giác lạnh lạnh của những sợi tóc lướt qua kẽ tay khiến Inseop lặng lẽ mỉm cười.
“Chuyện quan trọng đến mức nào mà em phải mặc nguyên đồ ngủ trèo qua cửa sổ thế?”
“À, em xin lỗi. Lúc ấy cuống quá nên….”
Lúc này Inseop mới nhận ra bộ dạng mình nhếch nhác đến mức nào, mặt lập tức đỏ bừng. Chỉ vì nghe Lee Wooyeon nói sắp về mà cậu thậm chí chẳng kịp nghĩ đến chuyện thay đồ.
“Nào, nói đi.”
Lee Wooyeon tách người khỏi Inseop rồi nói. Mái tóc rối bù cùng bộ đồ ngủ trên người như thể chứng minh Inseop quả thật đang chuẩn bị đi ngủ. Cậu cụp mắt xuống, ấp úng không nói nên lời.
“Chuyện là, lúc đó Aaron….”
Lee Wooyeon cắn mạnh vào chóp mũi Inseop khiến cậu giật bắn mình kêu “Á” rồi ôm lấy mũi.
“Đã trèo cửa sổ xuống tận đây mà chuyện em muốn nói là chuyện đó thì anh về.”
“Không phải em định nói chuyện Aaron. Ý em là….”
Inseop vội vàng túm lấy vạt áo Lee Wooyeon. Anh nhìn xuống những ngón tay cậu.
“Nếu em trai em đã cư xử vô lễ với anh Wooyeon thì em xin lỗi. Nó chắc chắn không cố ý đâu. Aaron tuy còn nhỏ nhưng vì sức khỏe em không tốt nên đôi khi nó muốn bảo vệ em như một người anh, thành ra hơi hung hăng, tức là, ý em….”
Lee Wooyeon dùng một nụ hôn chặn kín môi Inseop. Bàn tay lớn thô bạo luồn vào mái tóc cậu.
“Anh đã, mẹ kiếp, bảo em đừng nhắc đến thằng đó rồi mà.”
Giữa lúc hai chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy nhau và đôi môi bị nghiền ép, lời người đàn ông vẫn tiếp tục bật ra như thể nghiến răng nhả từng chữ. Inseop lắc đầu, cố gắng bày tỏ ý mình, nhưng Lee Wooyeon không cho cậu cơ hội. Anh dồn ép hết lần này đến lần khác, chẳng cho cậu lấy nổi một khoảng trống để thở, đến khi cơ thể Inseop cuối cùng mềm nhũn ra, Lee Wooyeon mới chịu rời môi.
“…Haa…. Haa.”
Anh cảm nhận được lồng ngực đang phập phồng gấp gáp. Lee Wooyeon lặng lẽ nhìn xuống đôi môi Inseop đã đỏ bừng vì nóng.
Chỉ với chút kích thích thế này thôi mà Inseop đã không biết phải làm sao. Anh chạm vào đâu cậu phản ứng ở đó, mút ở đâu cậu phản ứng ở đó, cọ xát thế nào cậu cũng phản ứng theo, thậm chí chỉ cần giọng nói thì thầm bên tai thôi cũng khiến cậu có phản ứng.
Bởi vậy, mỗi lần đối diện với Inseop, Lee Wooyeon lại cảm thấy một thứ khoái cảm mang tính bạo dâm. Ham muốn tàn nhẫn được tùy ý nhào nặn rồi làm vấy bẩn một tồn tại trắng trẻo, vô tư như cậu lại ngóc đầu dậy. Anh muốn lột bộ đồ ngủ đó ra, ngay trước căn nhà nơi gia đình mà cậu yêu thương đang ngủ say, làm tình với cậu một cách tàn nhẫn.
“…Em xin lỗi.”
Đúng lúc ấy, Inseop lại xin lỗi Lee Wooyeon khiến anh nhất thời quên mất mình định nói gì.
“Chắc anh không thoải mái khi ở một nơi như thế, vậy mà vì em nên lại phải…. …Em xin lỗi.”
“…….”
Đôi khi sự lương thiện của Inseop khiến anh nghẹt thở, đến mức không biết phải phản ứng thế nào, chỉ còn lại cảm giác bất lực.
Lee Wooyeon thở dài, vuốt ngược tóc lên.
“…Em xin lỗi?”
“Vâng.”
“Em cố tình đấy à? Muốn làm anh áy náy đến chết sao?”
“Không phải đâu, em không có ý đó. Em thật sự thấy có lỗi nên….”
Đây không phải lời nói cho có, cũng chẳng phải câu xã giao ném ra chỉ để đại khái vượt qua tình huống. Inseop thật lòng cảm thấy có lỗi. Trong đôi mắt to tròn ấy không hề nhìn thấy dù chỉ một chút giả dối.
“…Inseop thì có gì phải thấy có lỗi với anh chứ.”
Giọng Lee Wooyeon hạ thấp xuống.
“Trước đây anh từng nói anh không thích đi đám tang mà.”
Lúc nhận tin cáo phó của một đạo diễn điện ảnh quen biết, khi đang mặc đồ tang và thắt cà vạt đen, Lee Wooyeon từng nói như vậy.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 388"