Chương 389
‘Những chuyện khác thì dù sao cũng có thể đại khái làm cho xong, nhưng đám tang thì khó chịu lắm.’
Không phải thích, không thích, cũng không phải phiền phức, mà là khó chịu. Hiếm khi nghe Lee Wooyeon nói như vậy, Inseop chớp mắt hai lần rồi mới hỏi: “Ý anh là sao ạ?”. Đôi lúc cậu phải hỏi lại cách diễn đạt của Lee Wooyeon, bởi lối suy nghĩ của anh khác biệt rõ rệt so với người bình thường.
‘Trông có vẻ như phải đồng cảm với cảm xúc của người ta, nhưng anh lại không cảm thấy cần thiết phải làm thế. Cũng chẳng biết phải làm đến mức nào.’
Đó có thể là một phát ngôn nghe khá rợn người.
Nhưng điều Inseop cảm thấy trước tiên lại là xót xa cho Lee Wooyeon. Cậu nghĩ, cả đời này anh sẽ phải sống trong khi chịu đựng sự khó chịu mà không một ai có thể hiểu được.
Mỗi lần Lee Wooyeon buột miệng nói với cậu những chuyện như thế, Inseop lại cảm thấy anh vừa trẻ con vừa đáng thương, khiến lòng cậu cứ mãi bận tâm.
“Em chỉ là thích việc anh Wooyeon ở bên cạnh mình, chỉ vì thế nên…. Em đã không nghĩ kỹ.”
Inseop biết những khoảnh khắc Lee Wooyeon chấp nhận sự phiền phức và khó chịu để dành tâm tư cho cậu. Chẳng hạn như không quên gửi đến đám tang bà cậu những đóa hồng mà bà từng nói mình thích, buổi sáng làm món cậu thích ăn, mỗi lần cậu sốt lại đọc cho nghe cuốn sách cậu thích, hay cứ khi tác giả cậu yêu thích ra sách mới thì đặt mua rồi xếp lên giá trong thư phòng. Những sự dịu dàng vụn vặt đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng thể nhận ra.
Không một điều nào trong số đó nên bị xem là hiển nhiên.
“Cho nên, em….”
Lee Wooyeon kéo Inseop vào lòng.
Mẹ kiếp, anh xin lỗi.
Lời sám hối nghe như một lời tỏ tình chạm vào tai cậu. Lee Wooyeon vùi mặt vào vai Inseop. Cậu cũng lặng lẽ vuốt tóc anh. Có những lúc người đàn ông cao hơn cả một cái đầu này lại khiến cậu cảm thấy như em trai mình. Dáng vẻ yếu đuối chỉ để lộ trước mặt cậu ấy thật đáng yêu. Đây là bí mật Inseop không thể nói với bất kỳ ai.
Hai người cứ như vậy một lúc lâu, rồi Lee Wooyeon mới ngẩng đầu lên.
“Anh sẽ tự mình xin lỗi em trai em.”
“Aaron ạ?”
“Anh đã cư xử không thích hợp, đó là sự thật. Anh sẽ xin lỗi về chuyện đó.”
Sau khi Lee Wooyeon bỏ đi như vậy hôm ấy, Inseop đã đứng rất lâu ở chiếu nghỉ cầu thang.
[Peter.]
Aaron gọi cậu với vẻ mặt nghiêm trọng. Ngay khoảnh khắc cậu ta định mở miệng nói tiếp, bố mẹ đã mở cửa bước vào, sau đó họ hàng cũng lần lượt kéo đến. Tối hôm ấy, cả gia đình cùng dùng bữa và dành thời gian tưởng nhớ bà. Mãi đến khuya mọi người mới lần lượt ra về, Inseop cũng lên phòng mình. Cậu đang phân vân không biết có nên gọi cho Lee Wooyeon hay không thì tiếng gõ cửa vang lên.
[Vào đi, Aaron.]
[Sao anh biết là em?]
Aaron mở cửa phòng. Inseop vỗ vỗ lên giường, bảo em trai ngồi cạnh mình. Aaron cười rồi ngồi xuống bên cạnh Inseop.
[Muộn thế này còn làm phiền anh, xin lỗi nhé. Chắc anh mệt lắm.]
[Anh không mệt. Còn em, ổn chứ?]
Thay vì trả lời, Aaron đưa tay vò rối tóc Inseop. Động tác trêu chọc quen thuộc ấy làm Inseop khẽ bật cười. Chính trò nghịch tay của cậu em trai từ thuở nhỏ khiến cậu thực sự cảm nhận được mình đã về nhà.
[Em có chuyện muốn nói.]
[Ừ.]
Aaron do dự một lúc, rồi mở lời như đã hạ quyết tâm.
[Người đó, Lee Wooyeon.]
Inseop nghĩ chuyện phải đến cuối cùng cũng đã đến. Phản ứng của Lee Wooyeon không phải thái độ của một người bình thường. Cậu lặng lẽ gật đầu.
[…Em biết anh tự có suy nghĩ của mình, nhưng em mong anh đừng quá thân thiết với người đó.]
Aaron cẩn thận bày tỏ ý định của mình.
[Em không hiểu rõ về người đó, nhưng anh ta đâu có bình thường. Nói những lời như thế….]
[Aaron.]
Inseop gọi tên em trai mình.
Aaron khác với cậu hồi nhỏ cứ suốt ngày bị đám trẻ trong khu bắt nạt hoặc trêu chọc, là một học sinh ưu tú rất được yêu mến. Học giỏi, thể thao giỏi, lễ phép lại tốt bụng.
Và những lần Aaron nổi giận luôn luôn có liên quan đến Peter. Aaron bảo vệ người anh vừa nhỏ con vừa vụng về hơn mình như thể đang bảo vệ em trai. Cũng đã không ít lần cậu ta tìm tới những kẻ trêu chọc anh mình rồi đấm thẳng vào mũi chúng mà đánh nhau.
[Anh lúc nào cũng biết ơn em. Thật lòng đấy.]
[…Peter.]
[Mỗi lần anh bị đánh hay bị trêu, em đều thay anh đi đánh nhau còn gì. Xong rồi lại chẳng nói rõ với bố mẹ nên bị mắng.]
“Anh vẫn nhớ hồi đó lắm,” Inseop mỉm cười. Mỗi khi Aaron bị phạt, cậu cũng bướng bỉnh chịu phạt cùng em. Sau đó hai anh em lúc nào cũng kéo nhau đến tiệm milkshake gần nhà, mua milkshake và khoai tây chiên ăn. Inseop gọi “Aaron”, gọi tên em trai.
[Từ giờ em không cần thay anh đánh nhau nữa.]
Nụ cười thoáng qua trong đôi mắt to tròn của Inseop.
[Anh có thể tự giải quyết được, và anh muốn làm thế.]
Lời nói dịu dàng nhưng kiên định ấy khiến Aaron nhận ra mình không thể thay đổi ý định của anh trai. Trông thì yếu đuối nhưng lại cố chấp hơn bất kỳ ai, chuyện đó cậu ta biết rõ hơn ai hết vì đã lớn lên bên nhau cả đời.
[…Em biết rồi.]
Aaron đáp như thở dài.
[Mà chuyện với cô Yoon Areum thế nào rồi? Chẳng phải đang tiến triển tốt sao?]
Qua những gì Inseop nhìn thấy trong bữa ăn, quan hệ của hai người không hơn không kém gì bạn bè.
[Không biết.]
Aaron lầm bầm cộc lốc, rồi ôm đầu trút ra một tràng những phiền não tình cảm sau đó. Khi rời phòng vào lúc đêm khuya, Aaron ngoài câu chúc ngủ ngon còn bổ sung thêm một câu rằng dù thế nào thì mình vẫn không thích người đó.
“…Anh không thích Aaron đúng không?”
“Ghét vãi.”
Lee Wooyeon bật cười, thẳng thừng phơi bày suy nghĩ thật. Với những người em khác, cùng lắm anh chỉ phớt lờ, vậy mà riêng đối với Aaron, Lee Wooyeon lại tỏ ra thù địch một cách kỳ lạ.
“Anh không cần phải xin lỗi đâu.”
Aaron cũng y như vậy. Khác với hai người em sinh đôi, riêng Aaron đặc biệt không ưa Lee Wooyeon. Inseop không muốn vô duyên vô cớ để hai người chạm mặt rồi tạo ra tình huống khó xử.
“Anh xin lỗi đâu phải vì thích thằng đó….”
Lee Wooyeon dùng bàn tay lớn vuốt xuống má cậu, cụp mắt xuống rồi nói tiếp như có chút ngượng ngùng.
“…Mà vì sợ em khó xử.”
“…….”
“Anh không định khiến Inseop khó xử. Chỉ là vì anh là một thằng khốn nạn thôi. …Anh xin lỗi.”
Anh là một tên rác rưởi vô giáo dục, đến cả dịp tưởng niệm người thân của người yêu cũng từ chối chỉ vì không hợp sở thích của mình. Vậy mà dù đã nhìn thấy một mặt ghê tởm thoáng lộ ra ấy, Inseop chẳng những không rút lại tình cảm, mà còn cố tìm bằng được ra lỗi của chính mình rồi xin lỗi. Tuy không thể nào theo kịp sự lương thiện khiến người ta nghẹt thở ấy, ít nhất anh cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu.
“Anh sẽ gặp trực tiếp rồi xin lỗi.”
Lee Wooyeon kéo tay Inseop lại, hôn lên đó rồi nói.
“…Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn cái mẹ gì. Không bị em thấy chán ghét loại người như anh rồi đá là may lắm rồi.”
Inseop bật cười bởi giọng điệu đùa cợt ấy. Lee Wooyeon nghiêng đầu, hỏi “Em định đá anh à?”.
“Lần trước, …chẳng phải cơ hội đó đã vĩnh viễn biến mất rồi sao?”
“Ừ. Đúng thế.”
Lee Wooyeon lại hôn chụt chụt lên tay Inseop rồi tiếp lời.
“Đó là cơ hội cuối cùng rồi. Thế nên em phải chịu trách nhiệm mà nuôi anh cả đời nhé.”
Lee Wooyeon dùng răng nhay nhay ngón áp út của Inseop. Dấu răng còn hằn trên ngón tay trắng lọt thẳng vào mắt.
“…Vâng. Em sẽ làm vậy.”
Nghe như một lời thề. Lee Wooyeon nheo mắt cười thật lâu.
“Mà hồi đó em cũng thế này à?”
“Dạ?”
“Ăn mặc gợi tình thế này rồi nửa đêm nửa hôm đi lang thang, lại còn đi riêng với con gái nữa?”
Lee Wooyeon dùng ngón tay kéo cổ áo ngủ của Inseop xuống rồi hỏi. Qua lớp đồ ngủ rộng thùng thình, đầu ngực của Inseop lộ ra.
“Không phải đâu. Lúc ấy em mặc quần áo tử tế rồi mới ra ngoài. Cái này là, thật sự vì vội quá nên….”
Inseop luống cuống kéo cổ áo ngủ lên rồi đáp. Cậu sợ Lee Wooyeon cứ thế quay về mất nên thậm chí không nghĩ đến chuyện khoác thêm áo ngoài.
“Nửa đêm lén bố mẹ, ăn diện xinh đẹp rồi đi lượn lờ những đâu thế?”
“Chỉ là, chỗ này chỗ kia thôi….”
Lee Wooyeon dai dẳng hỏi “Chỗ này chỗ kia là chỗ nào?”.
“Có lúc đi xem suất chiếu khuya, rồi tiệm donut ở góc phố số 4 mở đến muộn nên cũng từng đến đó ăn donut với kem, rồi còn….”
“Còn?”
Nụ cười nơi khóe mắt Lee Wooyeon càng sâu hơn. Anh lặng lẽ nhìn người yêu của mình, cái tên vừa vô lễ vừa đáng yêu hết chỗ nói vì tin chắc rằng anh sẽ không ghen với một cô gái đã chết.
“À, đúng rồi.”
Inseop như vừa nhớ ra điều gì đó, lại bắt đầu kể.
“Khoảng thời gian này gần đây có tổ chức county fair, em cũng từng đến đó.”
“County fair?”
“Vâng, quy mô khá lớn. Anh Wooyeon cũng từng đi rồi ạ?”
“Ừm. Vài lần.”
“Hồi nhỏ em cũng từng đi vài lần với gia đình, nhưng lúc đó là lần đầu đi cùng bạn nên em căng thẳng kinh khủng.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 389"