Chương 390
County fair, nói đơn giản thì là hội chợ địa phương. Một nơi bán đủ thứ đồ thủ công thô sơ, cho người ta cưỡi những con vật nặng mùi, rồi đèn của những trò chơi quê mùa nhấp nháy loạn xạ. Tóm lại là đúng kiểu địa điểm Lee Wooyeon ghét vô cùng. Trước đây anh từng bị mấy cô gái nài nỉ kéo đi vài lần, nhưng lần nào cũng thấy chán ngắt.
“Đến đó chơi vui không?”
“Không ạ. Bọn em còn chẳng vào được, phải quay về luôn.”
“Tại sao?”
“Ở lối vào bọn em gặp một nhóm con gái, họ làm kem dính lên quần áo Jenny…. Mà đó là bộ đồ Jenny thích nhất.”
Inseop nhớ lại Jenny mặc bộ quần áo mình yêu thích nhất, phấn khích như một đứa trẻ. Cả gương mặt cô bé mếu máo không biết làm sao khi chiếc blouse bị lem đầy kem nữa.
“Thế là bọn em quay về luôn. Giá như lúc đó em cứ bảo vào trong chơi thì tốt biết mấy.”
“Năm sau mình lại đến. Thế là được.”
Cậu đã nói với Jenny đang tức tối đến rơi nước mắt như thế, bởi hôm ấy là ngày cuối cùng của hội chợ. Nhưng cơ hội quay lại nơi đó vào năm sau đã không bao giờ đến.
“…Em hơi hối hận chuyện đó.”
Inseop mỉm cười nhàn nhạt. Lee Wooyeon “Hừm” một tiếng, suy nghĩ giây lát rồi đưa tay cài dây an toàn cho Inseop ở ghế phụ.
“Ơ? Sao…?”
“Inseop đã mặc nguyên đồ ngủ trèo qua cửa sổ xuống đây vì anh rồi, thì ít nhất cũng không nên để lại chuyện gì phải hối hận chứ.”
Lee Wooyeon khởi động xe rồi lái đi. Lee Wooyeon đáp lại câu hỏi “Mình đi đâu vậy ạ?” của Inseop chỉ bằng câu nói “Bám chắc vào”, rồi tăng tốc. Inseop nghe tiếng động cơ “vù” lên, nhìn kim đồng hồ tốc độ vọt cao trong chớp mắt, lập tức dùng cả hai tay túm chặt dây an toàn.
“Ừm.”
Lee Wooyeon ngẩng đầu nhìn trò chơi đã tắt đèn, vẻ mặt không hài lòng.
“…Đóng cửa rồi.”
Inseop đứng cạnh anh, lí nhí nói. Đã gần nửa đêm, tuy hôm nay là thứ Sáu thì cũng đã quá đủ muộn để người ta đóng cửa từ lâu.
“Không sao đâu ạ.”
Inseop kéo nhẹ tay áo Lee Wooyeon, nói thêm rằng lần sau quay lại cũng được.
“Em ngồi trong xe đợi một lát đi.”
Lee Wooyeon lại đưa Inseop vào ghế phụ rồi đóng cửa xe cho cậu.
“Khóa cửa lại.”
Inseop lập tức làm theo lời Lee Wooyeon, khóa cửa xe. Lee Wooyeon còn dặn thêm, cho dù có ai bảo mở cửa cũng không được mở.
“Vâng. Em biết rồi.”
Inseop gật đầu. Lee Wooyeon sải bước đi rồi cứ thế biến mất khỏi tầm mắt. Inseop tựa người vào ghế phụ.
Cậu nói lần sau quay lại cũng được, nhưng không phải là không mong đợi. Không, thật ra cậu đã mong đợi rất nhiều. Bởi ở Hàn Quốc, hai người chẳng có cơ hội đi công viên giải trí riêng với nhau.
Cho dù có đội mũ, đeo khẩu trang đến đâu, người ta vẫn nhận ra Lee Wooyeon như có mắt thần. Những câu mở đầu bằng “Anh có phải Lee Wooyeon không ạ?” lúc nào cũng kết thúc bằng cảnh anh bị đám đông vây kín.
…Cũng phải thôi.
Ngoại hình ấy đâu phải thứ có thể muốn che là che được. Khi Lee Wooyeon mặc âu phục đen ngồi phía sau nhà thờ, ai nấy cũng đều lén lút liếc nhìn anh. Sau khi tang lễ kết thúc, lúc mọi người tụ họp ăn uống, có đến ba cô em họ hỏi Inseop danh tính của “anh chàng nóng bỏng đẹp trai đến mức khó tin kia”.
‘Biết thế lúc tập bóng bầu dục anh nên thường xuyên đi ngang qua đây. Vừa luyện bắt bóng, tiện cả đôi đường.’
…Anh đã đi ngang qua mấy lần rồi.
Inseop lẩm bẩm trong lòng câu khi ấy chẳng thể thốt ra rồi thở dài. Cậu nhớ lại những lần nhìn Lee Wooyeon đi ngang qua từ cửa sổ. Người mà cậu không thể bắt chuyện, chẳng thể nhìn thẳng vào mắt, từng nghĩ rằng tuyệt đối không bao giờ có thể dính dáng đến mình….
“Inseop.”
Inseop bất ngờ bị gọi tên, giật mình hít mạnh một hơi. Lee Wooyeon dùng mu bàn tay gõ cộc cộc lên cửa kính, ra hiệu bảo cậu xuống xe. Inseop lập tức mở cửa bước ra.
“Đi thôi?”
“Đi đâu ạ?”
“Đi chơi cái kia.”
Lee Wooyeon hất cằm. Chiếc đu quay vừa nãy còn tối om bỗng “phụt” một tiếng sáng bừng lên như phép màu, vòng quay ngựa gỗ cũng bắt đầu chuyển động. Đôi mắt to tròn của Inseop mở lớn vì kinh ngạc.
“Làm sao mà….”
“Không có nhiều thời gian đâu. Họ bảo chỉ mở cho ba mươi phút thôi.”
Lee Wooyeon nắm lấy cổ tay Inseop. Cứ thế, hai người lại bước vào khu vui chơi vừa sáng đèn trở lại.
“…Sao vậy ạ?”
Inseop phát hiện ra Lee Wooyeon ngồi đối diện đang nhìn mình bằng vẻ mặt bất mãn thì dè dặt hỏi.
“Anh đang nghĩ.”
“Nghĩ gì ạ?”
“Trong bao nhiêu thứ không chọn, tại sao nhất định lại phải ngồi cái này.”
“Nếu anh muốn chơi trò khác thì mình bảo họ cho xuống rồi….”
Inseop vừa định đứng dậy thì Lee Wooyeon vội kéo cậu ngồi xuống lại.
“Em nghĩ anh sẽ muốn chơi thứ khác thật à?”
“…Em xin lỗi.”
Công viên giải trí và Lee Wooyeon. Ngay từ đầu vốn đã là hai thứ chẳng hợp nhau chút nào. Hiểu được ý nghĩa lời xin lỗi của cậu, Lee Wooyeon khẽ bật cười “Ha ha”.
“Em thích không?”
Được vui chơi trong một công viên giải trí không có lấy một bóng người. Một chuyện hệt như trong phim mà có lẽ bất cứ ai hồi nhỏ cũng từng mơ tưởng ít nhất một lần. Khi những trò chơi sáng đèn rồi bắt đầu chuyển động, Lee Wooyeon đã bảo cậu chọn thứ mình muốn chơi. Sau một hồi do dự, Inseop chọn chiếc đu quay chầm chậm xoay tròn.
“Vâng. Em thích lắm.”
Inseop thành thật gật đầu.
Phải thích chứ. Biết cái đu quay này đáng giá bao nhiêu không.
Lee Wooyeon cúi nhìn cổ tay trống trơn của mình.
Anh đã hỏi người quản lý đang dọn thùng rác liệu có thể mở lại khu vui chơi hay không. Tất nhiên cũng nói rõ rằng mình sẵn sàng trả đủ tiền. Người quản lý mang vẻ mặt mệt mỏi nhìn Lee Wooyeon từ trên xuống dưới rồi yêu cầu tiền mặt. Lúc rời khách sạn anh chỉ mang theo chìa khóa xe và một chiếc thẻ, nên bảo ông ta đưa số tài khoản.
Người quản lý kiên quyết lắc đầu, nói chỉ nhận tiền mặt. Có vẻ ông ta không muốn để lại bằng chứng cho một việc có khả năng gây rắc rối.
Mẹ kiếp. Phiền thật.
Ngay khi Lee Wooyeon bực bội lẩm bẩm rồi vuốt ngược tóc lên, mắt người quản lý chợt lóe sáng. Anh xác nhận được nơi ánh mắt ông ta đang dừng lại thì không chút do dự tháo đồng hồ trên cổ tay đưa ra. Người đàn ông nhận lấy chiếc đồng hồ có giá gần bằng một chiếc xe sang, bảo rằng ông ta sẽ bật đèn kiểm tra thiết bị trong ba mươi phút.
“Vì sao em thích nó đến thế?”
Lee Wooyeon hỏi người yêu đang sáng mắt nhìn ra ngoài đu quay.
“Chỉ là… Nhắc đến lễ hội thì thứ đầu tiên em nghĩ đến là cái này, lại lên được cao nên nhìn thấy toàn bộ bên dưới, …cũng không đáng sợ. Với lại….”
“Với lại?”
Lại còn thêm cái lý do vớ vẩn nào nữa đây. Lee Wooyeon nheo mắt cười thật lâu, giục cậu nói tiếp.
“…Nó khiến em nhớ chuyện trước đây.”
“Woa. Quá đáng thật.”
Lee Wooyeon kéo khóe môi cười, lên tiếng trách móc Inseop.
“Để người yêu ngồi đây mà lại nhắc chuyện cô gái khác, không phải hơi quá sao?”
“Em không nói chuyện Jenny. Em đang nói chuyện anh Wooyeon mà.”
Inseop mở tròn mắt phản bác.
Cái tên nhóc khiến người ta dựng cả lên này. Hay cứ đè ra làm ngay tại đây nhỉ.
Lee Wooyeon dùng chân gõ gõ xuống sàn đu quay, ước lượng xem nó có thể chịu được trọng lượng đến mức nào.
“Chuyện của anh? Chuyện gì?”
“Lần đó ấy ạ. Viên đá may mắn.”
Lee Wooyeon nheo mắt, “À à”, rồi gật đầu. Chuyện xảy ra mấy năm trước lướt qua đầu.
“Lúc đó suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn thật. Suýt làm mất viên đá may mắn quý giá rồi còn gì.”
Lee Wooyeon trơ trẽn nói dối không chớp mắt.
“Em biết là anh cố tình mà.”
“Cố tình cái gì?”
“Em nghe nói anh cố tình làm thế mỗi khi muốn đuổi một quản lý mình không thích.”
“Anh không thích Inseop ư? Làm gì có chuyện đó.”
Lee Wooyeon chống cằm hỏi với vẻ mặt như lần đầu tiên trong đời mới nghe thấy chuyện như vậy.
“Lúc đó, …anh rõ ràng là thế mà.”
Inseop dè dặt phản đối khiến Lee Wooyeon bật cười “Ha ha”, dang hai tay tựa người vào thành ghế. Quả thật hồi đó anh đã cư xử với Inseop như chó má, nên cũng chẳng có gì để phản bác.
“Em hỏi anh một chuyện được không?”
“Mười chuyện cũng được.”
Lee Wooyeon tinh nghịch đáp.
“…Lúc đó tại sao anh lại giúp em?”
Đôi mắt to tròn của Inseop hướng về Lee Wooyeon, một đôi mắt vừa đẹp vừa hiền. Nụ cười trên mặt Lee Wooyeon lập tức biến mất.
“Anh đã cố tình giấu nó đi, vậy tại sao lại giúp em tìm?”
“Ừ nhỉ. Sao lúc đó anh lại làm thế nhỉ.”
Lee Wooyeon lẩm bẩm như nói với chính mình.
Mùa đông lạnh buốt. Khoảnh khắc nhìn thấy tên quản lý ngu ngốc đang đứng run bần bật trong dòng nước bẩn với khuôn mặt trắng bệch, làm ầm lên đòi tìm một viên đá vốn không hề tồn tại, chính anh cũng chẳng hiểu sao lại lội xuống đó.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 390"