Chương 391
Lee Wooyeon lặng lẽ nhìn Inseop đang chờ câu trả lời. Những bóng đèn đủ màu gắn trên đu quay chớp sáng, nhuộm lên má Inseop những vệt màu rực rỡ.
“…Vì em đẹp.”
“Dạ?”
“Vì em đẹp. Thế nên anh mới giúp.”
Hai má tròn trịa của Inseop lập tức đỏ bừng.
“…Xin anh đừng trêu em.”
Inseop cụp mắt xuống, cố ý lầm bầm bằng giọng cứng nhắc.
“Không trêu, anh nói thật đấy. Hồi đó anh cũng nói rồi mà. Em làm anh khó chịu, nếu là trước kia thì anh đã dẹp em đi cho khuất mắt, vậy mà lại không làm được.”
Từ lúc nào, tại sao lại như thế, giờ có hỏi lại anh cũng chẳng đưa ra được câu trả lời rõ ràng. Choi Inseop khiến anh vướng mắt, những hành động không sao hiểu nổi của cậu khiến anh tò mò. Anh cứ làm hết những chuyện không giống mình, cuối cùng lại bị xỏ mũi, bị trói chặt, đem cả cuộc đời thế chấp cho cái thằng đẹp đẽ này.
Dính ai không dính, lại dính đúng thứ thế này. Mẹ kiếp. Đến thần trí cũng chẳng giữ nổi.
“Anh vụng chuyện yêu đương lắm.”
Lee Wooyeon hơi rũ mắt, giọng mang theo ý cười.
“Dạ? Anh, anh đang… nói gì vậy….”
Inseop luống cuống đến lắp bắp. Cách nói chuyện nhảy cóc của Lee Wooyeon quả thực mãi không thể quen nổi. Cũng có không ít lần cậu hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Cậu đã vài lần gặp chuyện lớn chỉ vì bỏ qua lời Lee Wooyeon nên Inseop lại cẩn thận hỏi: “Ý anh là sao ạ?”.
“Vì đây là lần đầu anh yêu đương.”
“…….”
Inseop nhất thời nghi ngờ tai mình. Chỉ riêng những bài báo hẹn hò của “diễn viên Lee Wooyeon” mà cậu từng thấy đã đếm hết mười đầu ngón tay vẫn còn dư, chưa kể chỉ trong quãng thời gian ngắn ở Mỹ, bên cạnh anh cũng đã có không ít phụ nữ. Một người như vậy mà nói đây là lần đầu yêu đương.
“Vì lần đầu nên anh không biết phải làm thế nào, tính tình lại chó má, chắc cũng sẽ phạm nhiều sai lầm rồi làm Inseop buồn.”
Inseop chớp mắt. Đến lúc ấy cậu mới nhớ ra trước kia chính mình cũng từng nói với Lee Wooyeon những lời tương tự.
Lee Wooyeon cúi người về phía trước, khiến chiếc đu quay kêu cót két rồi khẽ rung chuyển. Inseop lặng lẽ nhìn người đàn ông đang lấp đầy toàn bộ tầm mắt mình.
“Cho nên….”
Đôi môi người đàn ông đang tiến sát lại hiện ra trước mắt. Tim cậu đập thình thịch. Những bóng đèn chớp sáng phản chiếu trong đôi mắt đen kịt của Lee Wooyeon. Inseop nắm chặt vạt chiếc áo khoác anh đã cởi cho mình rồi cúi đầu.
“…Đừng ghét anh quá.”
“Sao em lại….”
Khi ngẩng lên, Inseop nhìn thấy mái tóc chưa hề được tạo kiểu của Lee Wooyeon. Khoảnh khắc nhận ra lời anh nói rằng chỉ tiện đường đi ngang sau khi xong việc là nói dối, một cảm xúc không thể diễn tả thành lời bỗng dâng nghẹn tận cổ.
Cậu thích Lee Wooyeon. Dù biết anh không phải người tốt, nhưng chỉ những dịu dàng vụn vặt, bình thường anh dành cho cậu thôi cũng đủ khiến trái tim cậu đau nhói.
Lee Wooyeon đang nhìn cậu như chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt lúng túng không biết làm sao, hệt như một thiếu niên vụng về đang lần đầu biết yêu, đúng như lời anh nói.
Đáng yêu quá. Người đã gác lại mọi lịch trình để theo cậu sang Mỹ, người hiểu được những lời cậu chưa thể nói với bà mà vẫn cất trong lòng, người có lẽ chỉ vì muốn gặp cậu mà lái xe tới giữa đêm thế này, tóc còn chẳng buồn chải chuốt… tất cả đều khiến Inseop thấy anh đáng yêu và đáng thương đến quặn lòng….
“Em không ghét anh được.”
Inseop khẽ hôn lên môi dưới Lee Wooyeon như đang mút nhẹ.
“…Anh biết mà.”
Inseop khe khẽ thì thầm giữa khoảnh khắc đôi môi mềm mại vừa rời nhau.
Dù có cố gắng chống đỡ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có một khoảnh khắc trái tim nghiêng hẳn về phía người ấy. Giống như ngày cậu nhận ra mình rốt cuộc không thể ghét người đàn ông này, trong chiếc đu quay quay tròn khi cả người ướt sũng.
Hai bàn tay lớn của Lee Wooyeon ôm lấy hai má Inseop. Anh thở ra như một tiếng thở dài, rồi hé rộng môi nuốt trọn môi cậu. Lee Wooyeon chống đầu gối lên chiếc ghế Inseop đang ngồi rồi cúi người xuống, khiến đu quay nghiêng đi với tiếng cót két.
Ngay khoảnh khắc đó, trên khoảng trời trống bỗng bùng lên những chùm pháo hoa rực rỡ. Trước màn pháo hoa đột ngột bắt đầu, mắt Inseop mở lớn kinh ngạc.
“…Chắc ông ta vừa tra thử giá cái đồng hồ rồi.”
“Dạ?”
“Hôn đi. Không còn nhiều thời gian đâu.”
Lee Wooyeon khép mắt, hôn sâu xuống. Inseop cũng vòng tay ôm lấy cổ anh.
Thời gian sử dụng vốn chỉ được ấn định ba mươi phút, nhưng ngoài dự kiến lại kéo dài thêm khá lâu. Sau khi ngồi đu quay hết mấy vòng, họ còn chơi vòng quay ngựa gỗ, thậm chí cả trò bắn súng.
“Này, của em.”
Lee Wooyeon chìa cây kem ra.
“Cảm ơn anh.”
Rời khỏi county fair, Lee Wooyeon lái xe đến tiệm donut ở phố số 4. Sau đó anh hỏi lúc ấy Inseop đã ăn gì rồi gọi đúng những món giống hệt.
“…Anh Wooyeon không ăn ạ?”
Thay vì trả lời, Lee Wooyeon giơ cốc cà phê của mình lên. Inseop cảm thấy hơi ngượng vì chỉ có mình ăn kem, liền cúi đầu cắn một miếng.
“Ngon không?”
“Vâng.”
Lee Wooyeon dùng ngón cái quệt nhẹ qua môi trên của Inseop.
“Dính này.”
Lee Wooyeon vừa cười vừa cho cậu xem chút kem dính trên ngón tay mình. Hai má Inseop ửng đỏ, vội vàng ăn tiếp cây kem. May thay, cảm giác nóng bừng đang dâng lên tận cổ họng dường như cũng dịu đi đôi chút.
“Hồi đó em hay ra ngoài vào ban đêm lắm à?”
“Không ạ. Không thường xuyên đâu.”
Inseop lắc đầu. Hai người rất hiếm khi cùng nhau đi dạo ở khu phố đông đúc. Một phần vì gia đình Jenny nghiêm khắc, nhưng phần lớn là vì sức khỏe cậu yếu, những ngày bị bệnh còn nhiều hơn những ngày khỏe mạnh. Chính vì thế, thỉnh thoảng hai người lén ra ngoài vào đêm khuya, Inseop thường phấn khích và vui sướng như thể đang tham gia một chuyến phiêu lưu.
“Nhìn cái kiểu trèo cửa sổ của em thì đâu giống mới làm một hai lần.”
“…Bọn em chỉ chơi quanh gần nhà thôi.”
Lee Wooyeon khẽ cười trầm, nhấp một ngụm cà phê.
“Đi lang thang muộn thế này thì đây là lần đầu.”
“Mặc đồ ngủ?”
“Vâng.”
Đôi mắt to tròn của Inseop cong lên vì cười. Cậu cẩn thận cắn một miếng kem rồi nói tiếp.
“Giờ này còn mặc thế này đi lang thang, em cứ có cảm giác mình đang làm chuyện xấu lắm.”
Lee Wooyeon lặng lẽ nhìn xuống Inseop. Dù đang khoác áo vest của anh, nhưng qua lớp đồ ngủ rộng thùng thình, đầu ngực nhỏ nhắn vẫn thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện.
“…Sao vậy ạ?”
Inseop cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng ấy thì cất tiếng hỏi.
“Muốn làm chuyện xấu thật không?”
“Dạ?”
Inseop giật mình, trợn tròn mắt. Một đôi mắt vô hại, cả đời chưa từng làm nổi chuyện gì xấu xa.
Lee Wooyeon vốn đang nghĩ hay kéo cậu ra công viên gần đây, làm một trận ngoài trời cho đã, bỗng chốc mất hết sức lực. Lần nào cũng vậy. Sự lương thiện của Inseop khiến cho dù anh có giở trò gì đi nữa cũng chẳng thể làm nó sứt mẻ lấy một chút.
“Anh mua thêm cho em một cây kem chocolate nhé, ăn đi. Như một tên xấu xa chính hiệu ấy.”
Inseop bật cười. Một tiếng cười vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Lee Wooyeon đứng đó cầm cốc cà phê, ngẩn ngơ nhìn Inseop. Nuốt luồng không khí âm ấm của đêm hè vào, anh bỗng cảm thấy cổ họng ngứa ngáy.
“À, anh Wooyeon.”
“Sao gọi kiểu đó vậy. Làm người ta rung động đấy.”
“…Em nhờ anh một chuyện được không?”
“Ừm, để xem đã.”
Lee Wooyeon cố tình cười xấu xa đáp, khiến ánh mắt Inseop dao động.
Mẹ kiếp. Bây giờ em có bảo anh chết ngay tại đây chắc anh cũng chết thật. Cái đồ đẹp đến phát bực này, đúng là.
Lee Wooyeon hỏi “Chuyện gì?”.
“Không có gì đâu. Không sao ạ.”
Inseop ấp úng rồi cúi đầu. Nhìn cậu vừa mới đó đã xẹp hẳn khí thế, đáng yêu đến mức bụng Lee Wooyeon ngứa ran.
“Chuyện gì. Cứ nói thử xem.”
Lee Wooyeon ghé đầu sát trước mặt Inseop hỏi. Anh còn dai dẳng truy hỏi thêm mấy lần “Ừ? Ừ?”, cuối cùng Inseop mới ngẩng đầu lên, nói “Vậy thì…”.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 391"