Chương 6
- Trang chủ
- Đừng Vứt Bỏ Simp Chúa Khùng Điên
- Chương 6 - Bị chó điên bám lấy thì chẳng còn cách nào khác, đành phải trở thành bao chứa cho hắn
Thẩm Vụ bắt đầu hối hận vì suốt tám năm qua đã dành cho Lộ Uyên Đình sự nuông chiều nửa thật nửa giả, khiến cậu ta sinh hư, hình thành cái tính cách vô lý theo kiểu: chỉ cần anh trai hơi lơ là một chút thì chắc chắn là không còn yêu mình nữa.
Cậu không thể gánh nổi cơn điên của hắn, nên đành phải tự mình nếm trải hậu quả từ sự dung túng quá mức ấy. Lộ Uyên Đình ngày càng trở nên lấn lướt. Vốn dĩ hắn đã đủ mê luyến cậu rồi, sau khi làm chuyện đó xong thì lại càng phóng túng hơn.
Đêm nào hắn cũng quấn quýt lấy cậu, vừa nũng nịu vừa phát điên mà làm chuyện đó. Ngay cả khi không làm, hắn cũng luôn muốn chạm vào cậu, hôn lên mặt, hôn lên tay, hôn lên đầu ngực, hệt như một con chó điên yêu chủ nhân của mình.
Vào những ngày cuối tuần không phải đi học, Thẩm Vụ bị banh chân ra địt đến tận hai ngày trời.
Cậu bị đâm đến mức toàn thân run rẩy không ngừng, tay chân rã rời không còn chút sức lực nào để ngăn cản cây buồi bự hết lần này đến lần khác đâm xuyên qua cơ thể mình. Nước dâm chảy lênh láng cả giường, đầu óc cậu mụ mị theo, mặc cho Lộ Uyên Đình bóp chặt lấy eo mình mà điên cuồng dập, cơ thể trắng nõn đầy rẫy những vết hôn và dấu răng.
Giọng Thẩm Vụ đã khản đặc, cậu há miệng chảy cả nước miếng, tiếng khóc nghẹn ngào không rõ chữ. Cậu muốn dùng chút sức tàn cuối cùng để trốn thoát, nhưng đổi lại chỉ là những cú nắc mạnh bạo hơn. Phần quy đầu nặng nề va chạm vào cổ tử cung nhạy cảm, đỉnh mạnh đến mức tiếng khóc của cậu cũng trở nên vỡ vụn.
“Đừng chạy trốn nhé, anh trai.”
Lộ Uyên Đình giữ chặt cơ thể không yên phận của cậu, thúc mạnh buồi to vào sâu bên trong rồi bắt đầu dập liên hồi. Thứ dương vật gân guốc đáng sợ cắm rút khiến tinh dịch và nước dâm hòa quyện vào nhau, làm ướt đẫm cả giường, nơi đụ địt không ngừng phát ra những tiếng “bạch bạch, nhóp nhép” nhớp nháp.
“Ưm ưm… không muốn nữa… mau dừng lại đi…”
“A… a…!”
“Yêu anh quá… ưm… Chim bự cũng yêu anh, kẹp chặt một chút…”
Lộ Uyên Đình như thể bị nghiện ma túy vậy, cặc bự trong cơ thể cậu điên cuồng va chạm, tận tình ma sát lên từng ngóc ngách. Đến cuối cùng, khi bắn tinh dịch vào sâu bên trong, vách thịt run rẩy co thắt dữ dội, lỗ thịt bị nong rộng sau vài lần co thắt kịch liệt lại phun ra luồng tinh dịch lẫn lộn với dâm thủy.
Xương cốt Thẩm Vụ nhũn ra, ngay cả sức để nói cũng không còn. Dư vị của cao trào khiến mặt cậu đỏ bừng, biểu cảm dâm đãng đầy mời gọi lại khiến Lộ Uyên Đình một lần nữa cương cứng mà đâm thẳng vào.
“Anh à… Anh hư quá… Cặc em bị kẹp đến mức sướng phát điên rồi… em vẫn muốn nữa…”
Vừa nói, hắn vừa cầm lấy cặc mình đang cương cứng trở lại, rồi mạnh bạo đâm sầm vào trong. Lỗ đĩ đã bị địt đến mức biến dạng thành hình thù của hắn, giờ đây khăng khít bao bọc lấy nó. Bên trong chứa đầy tinh dịch của hắn, ngâm con cặc trong sự nóng ẩm và ướt át, thoải mái vô cùng. Vừa mới vào bên trong, hắn đã không kìm lòng được mà bắt đầu từng cú thúc va chạm mãnh liệt.
Thẩm Vụ nức nở vùi mặt vào hõm vai hắn, đôi chân siết chặt lấy thắt lưng đối phương. Tư thế bế ngồi khiến cậu hoàn toàn nuốt trọn lấy cây buồi to có kích thước kinh người kia, nong đến mức môi lồn non mềm đều bị lộn cả ra ngoài. Theo mỗi nhịp đâm rút, người ta còn có thể nhìn thấy rõ hình dạng của thứ đồ vật kia đang gồ lên dưới lớp da bụng.
Lượng tinh dịch bị bắn vào quá nhiều khiến nơi đó không còn khép lại nổi, cứ thế trào ra ngoài, men theo khe nhỏ chảy xuống điểm giao hợp của hai người, tạo nên một cảnh tượng nhớp nháp và dâm mĩ. Mông cậu nhấp nhô theo nhịp đâm của hắn, đôi mắt Thẩm Vụ đờ đẫn nhìn vào hư không, há miệng thè lưỡi, nước miếng chảy dài từ khóe môi, ngón tay cào lên lưng hắn tạo thành từng vệt dài.
“Ưm ưm… thực sự không chịu nổi nữa rồi… a… Uyên Đình tha cho anh đi… cầu xin em…”
Thẩm Vụ đã không thể gánh vác thêm khoái cảm mãnh liệt trên cơ thể được nữa, cậu bị dập cho đến mức trợn trắng mắt, người run bắn lên. Những thớ thịt đang thắt chặt lấy cu to co rút dữ dội, một luồng nhiệt bất ngờ phun ra xối thẳng lên cây buồi đang nằm bên trong, lại là một trận cao trào nữa.
Lộ Uyên Đình bị cậu cào đầy vết thương trên lưng, nhưng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi thấy anh trai bị mình đụ đến mức chỉ biết ngậm dương vật mà phun nước dâm đãng thế này. Hắn cười hạnh phúc: “Anh ơi, lần cuối thôi, em chỉ bắn lần cuối này thôi.”
Nếu có thể, hắn muốn ở lại trong cơ thể cậu cả đời.
Hai người làm đến tận gần bốn giờ sáng. Trời mờ mờ sáng, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng nức nở nhỏ bé của Thẩm Vụ. Cậu ôm lấy cái bụng đầy tinh dịch, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, cuối cùng ngay cả chân cũng không khép lại được.
Giữa hai chân mở rộng là một mớ hỗn độn, bướm dâm bị địt đến mức sưng đỏ thảm hại, cái hang nhỏ không thể khép khít đang chậm rãi chảy ra dòng tinh dịch trắng đục.
Trong hai ngày đó, cậu bị đè trên giường, trước bàn học, trong phòng tắm để cưỡng dâm không ngừng nghỉ. Lộ Uyên Đình hễ có cơ hội là lại quấn lấy như người cậu như lên cơn nghiện. Đến khi cuối tuần trôi qua, ngày hôm sau đi học, bắp đùi Thẩm Vụ vẫn còn mỏi nhừ, trong bụng vẫn còn cảm giác căng tức như thể con cặc ấy vẫn còn nằm trong đó.
Bị bắn nhiều tinh dịch như vậy, Thẩm Vụ không biết cơ thể dị dạng này có thể mang thai hay không, nhưng cậu vẫn thận trọng mua thuốc tránh thai để uống. Khi Lộ Uyên Đình nhìn thấy, hắn còn tò mò một chút, nhưng sau khi biết đó là thuốc gì thì liền im lặng, ngồi bên mép giường nghịch ngón tay mình, hồi lâu mới lầm bầm.
“Anh không muốn có em bé với em sao?”
Thẩm Vụ liếc hắn một cái, rồi lại nhanh chóng che giấu vẻ thờ ơ trong đáy mắt: “Nhưng nếu có em bé rồi, anh lại thích nó hơn thì phải làm sao?”
Sắc mặt Lộ Uyên Đình khựng lại, Thẩm Vụ tiếp tục dùng lời nói kích động cậu: “Em muốn anh thích em bé sao?”
“Không! Không muốn!” Hắn lập tức dùng cả tay chân bò từ mép giường tới, lo lắng nắm lấy tay áo Thẩm Vụ, nài nỉ: “Không cần nó, anh chỉ được thích một mình em thôi.”
“Ừ ừ.” Thẩm Vụ gật đầu lấy lệ.
Lộ Uyên Đình vẫn không yên tâm mà nhấn mạnh: “Phải thích em nhất.”
“Thế nên sau này em đừng có bắn vào trong nữa.”
Ánh mắt Lộ Uyên Đình đảo quanh vẻ lảng tránh, hắn nắm lấy ngón tay Thẩm Vụ đưa vào miệng mút, cụp mắt xuống không biết đang toan tính điều gì.
Nhưng rốt cuộc hắn cũng chịu nghe lời. Những lần sau đó hắn không còn bắn tinh dịch vào trong nữa, thỉnh thoảng không kìm được mà lỡ bắn vào, hắn cũng sẽ lo lắng cuống cuồng mà bế xốc Thẩm Vụ vào phòng tắm, vừa vội vã vừa cẩn thận dùng nước rửa sạch bên dưới cho anh. Hắn luồn ngón tay vào trong, móc hết thứ dịch trắng đó ra rồi xả trôi xuống cống. Xem ra hắn thực sự không muốn có một đứa nhỏ nào xuất hiện để tranh giành sự sủng ái với mình.
Có lẽ nhờ sự thỏa mãn về cả thể xác lẫn tâm lý, Lộ Uyên Đình đã ngoan ngoãn được một thời gian dài. Ngày nào hắn cũng hớn hở, ở nhà đợi Thẩm Vụ về. Vừa thấy anh trai, hắn còn vui mừng hơn cả chó con, hệt như đang vẫy cái đuôi không tồn tại của mình vậy. Đôi khi hắn còn nhận được phần thưởng từ cậu, được cậu tự nguyện dang rộng chân cho hắn ngậm lấy dương vật vào trong.
Hắn đã trải qua một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc.
Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của Lộ Uyên Đình. Có lẽ bà Lộ cũng biết con trai mình sẽ trở nên cực kỳ hung bạo ở nơi đông người, nên bà chỉ mời một vài người thân thiết và tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại gia chứ không làm rầm rộ.
Họ hàng hang hốc kéo đến đông đủ, ai nấy đều lên tiếng tâng bốc rằng Lộ Uyên Đình trông tuấn tú ra sao, hồi nhỏ đáng yêu thế nào. Thậm chí có kẻ không biết sống chết còn muốn hắn lên sân khấu biểu diễn tài lẻ, nhưng đã bị bà Lộ ngăn lại. Ai mà biết được nếu lên đó, hắn có đột ngột nổi điên hay không.
Thẩm Vụ là người ngoài nên không góp vui vào mấy chuyện này. Mỗi lần gia đình họ tụ họp, cậu đều rất biết thân biết phận mà trốn trên tầng hai biệt thự. Chỉ có ông bố vô dụng của cậu là còn ở dưới đó nịnh nọt đám người kia.
Lộ Uyên Đình bị đám họ hàng làm cho phiền chết đi được, nhân lúc mọi người không chú ý, hắn liền lẻn lên lầu quấn quýt lấy anh trai, đòi quà sinh nhật.
Món quà hắn muốn là gì thì ai cũng hiểu, chỉ là Thẩm Vụ không ngờ hắn lại quá quắt đến thế. Hắn trực tiếp mang đến một bộ váy dạ hội màu đỏ rực rỡ bắt cậu mặc vào. Đó là một chiếc váy hở lưng, phía sau xẻ sâu đến tận mông, chỉ cần hơi cúi người là có thể nhìn thấy rõ rãnh mông.
“Ưm…”
Thẩm Vụ mặt đỏ bừng ngồi trên ghế, hai chân dang rộng gác lên tay vịn bên cạnh. Gấu váy đỏ bị kéo cao lên, cậu phải dùng miệng cắn chặt lấy nó, phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào. Đôi chân mở rộng lộ ra huyệt nhỏ đỏ hồng, giữa khe lồn có một sợi dây mảnh treo lủng lẳng bên ngoài. Một quả trứng rung được vùi sâu vào trong đấy đang không ngừng rung động dữ dội. Lại một cơn run rẩy ập đến, từ lỗ nhỏ lại trào ra một dòng dâm dịch trong suốt nhỏ xuống.
Lộ Uyên Đình quỳ phía trước ghế, hai tay banh rộng đùi cậu ra. Ngón tay hắn vân vê, mơn trớn lên hạt mầm đang sưng đỏ bất thường, thỉnh thoảng còn khều nhẹ vài cái khiến Thẩm Vụ khó chịu phát ra tiếng khóc thút thít. Chim nhỏ của cậu cũng dựng đứng lên, rung rinh vài cái, lỗ tiểu rỉ ra một ít dịch nhầy, trông hoàn toàn là một dáng vẻ lẳng lơ khao khát được yêu thương.
Cậu vừa định đưa tay xuống để vuốt ve chim non đang cứng đến phát đau của mình thì đã bị Lộ Uyên Đình bắt lấy tay ngăn lại. Hắn hơi nghiêng đầu, gương mặt tràn đầy vẻ ngây thơ vô tội: “Anh ơi, nếu muốn bắn thì phải tự mình dâng dương vật lên đây. Uyên Đình giúp anh ăn nó nhé, được không?”
Cúc cu của Thẩm Vụ giật liên hồi, càng khao khát được vỗ về hơn bao giờ hết. Lộ Uyên Đình vẫn tiếp tục làm nũng: “Anh ơi, Uyên Đình muốn uống sữa, anh cho Uyên Đình uống nhé?”
Cuối cùng cậu vẫn không thể cưỡng lại được sự cám dỗ, ưỡn thắt lưng đưa dương vật vào trong miệng hắn. Ngay khi bị hắn bất thình lình mút một cái, cậu lập tức hét lên một tiếng, rồi vô thức đưa đẩy chim non của mình.
Lộ Uyên Đình ngậm lấy cặc nhỏ trắng trẻo không một sợi lông của cậu, hắn đã quá thành thục trong việc làm sao để khiến anh trai thoải mái. Đầu lưỡi linh hoạt liếm quanh lỗ tiểu mong manh, liếm sạch những giọt dịch nhầy trào ra, rồi đột nhiên mút mạnh một cái như đang bú bình sữa.
“A… a…!” Thẩm Vụ quả nhiên nhận được sự kích thích cực hạn mà run rẩy không thôi, bắp đùi co giật dữ dội, dương vật không thể kìm nén thêm được nữa mà bắn thẳng ra ngoài. Đối với Lộ Uyên Đình, tinh dịch của cậu giống như một loại ma túy khiến hắn mê đắm, sau khi nuốt trọn không sót một giọt, hắn còn tham lam liếm sạch những vệt trắng đục dính nơi khóe miệng.
Vẻ mặt hắn lúc này hệt như một kẻ điên, gương mặt xinh đẹp vì quá hưng phấn mà đỏ bừng, đáy mắt ánh lên những tia sáng kỳ dị, hiện rõ vẻ điên cuồng.
“Anh ơi, em vẫn muốn nữa, sữa… Uyên Đình vẫn muốn uống, bắn nữa đi…”
“Đừng…” Thẩm Vụ vừa thốt ra được một chữ thì cặc nhỏ đã bị hắn ngậm chặt vào trong khoang miệng mềm mại một lần nữa, hắn ra sức liếm mút đầy tận lực. Động tác của hắn nôn nóng hệt như những con chó con đang tranh giành sữa mẹ, đầu quy đầu bị mút đến đỏ lựng, chảy ra từng dòng sữa trắng…
“Ưm ưm… a… không bắn ra được nữa… Uyên Đình dừng lại… ưm…”
Cúc cu non nớt bị mút liên tục mấy lần, Thẩm Vụ cảm thấy cơ thể như bị rút cạn sức lực. Cậu vừa khóc vừa bắn ra dòng tinh dịch loãng cuối cùng, dùng chân đạp lên vai hắn định đẩy ra để cứu vãn cái dương vật tội nghiệp của mình, nhưng lại bị hắn điên cuồng mút lấy giọt tinh cuối cùng. Sự kích thích đó khiến ngay cả lồn non của cậu cũng co thắt, phun quả trứng rung đang rung lắc hồi lâu cũng lòi ra ngoài một nửa, kéo theo đó là những dòng dâm thủy chảy ra xối xả.
Chất lỏng dâm mĩ phun đầy mặt Lộ Uyên Đình, nhưng hắn chẳng hề bận tâm mà nuốt nước bọt ực một cái. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm đầy si mê vào vùng giữa đùi ướt đẫm, cảm thấy cái lỗ dâm đang phun nước đỏ hồng kia, đang ngậm một nửa quả trứng rung trông lẳng lơ không chịu nổi. Ngay cả lít đỗ hồng hào phía dưới cũng đang co rút như muốn nuốt lấy dòng dâm thủy đang chảy xuống. Hắn chẳng màng đến việc Thẩm Vụ vẫn còn đang run rẩy trong dư vị cao trào, liền kéo quần xuống và đâm thẳng bười bự cứng ngắc vào bên trong.
“Đừng… dừng lại…”
Thẩm Vụ không kịp ngăn cản, lỗ hậu non mềm đã bị lấp đầy bởi thanh thịt thô to. Có lẽ vì đường ruột quá chật hẹp làm hắn đau, hắn khẽ thúc vài cái để nới lỏng ra, chờ đến khi đã giãn ra đủ để nuốt trọn cả thân gậy, hắn đột ngột đâm mạnh nửa đoạn còn lại vào tận bên trong.
“A… a…!”
Comments for chapter "Chương 6"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
ok