Chương 7
- Trang chủ
- Đừng Vứt Bỏ Simp Chúa Khùng Điên
- Chương 7 - Dập mạnh lỗ nhị, tinh nóng rót đầy tràng đạo
Lời tác giả:
Cún con rất bạo lực, nhưng cún con sẽ không bao giờ đánh vợ, hắn ta chỉ đánh chớt kẻ nào dám bắt nạt vợ mình thôi.
….
Gậy thịt nóng rực phá tan tràng đạo mềm mịn, từng tấc từng tấc lấn át vách tràng thịt đang co thắt. Nơi đó vốn dĩ không phải là nơi để làm tình, nhưng dưới những đâm liên tiếp của Lộ Uyên Đình, Thẩm Vụ càng lúc càng cảm thấy khoái cảm ập đến.
Cậu vòng hai tay qua cổ em trai, ra hiệu bảo hắn ta bế mình lên, hai chân quấn chặt lấy eo, nương theo động tác đụ địt lên của đối phương mà vặn vẹo mông, nuốt lấy gậy buồi vào sâu hơn nữa.
“Ưm… ư… a…”
“Thích quá, mông của anh đang cắn em kìa.” Lộ Uyên Đình dùng những từ ngữ thô thiển để miêu tả cảm giác cặc hắn bị lớp thịt dâm đãng siết chặt, bàn tay hắn thô bạo vò nát hai múi mông trắng ngần như nhào nặn khối bột, bóp đến mức hiện lên những dấu tay đỏ chót.
“Ư… sâu quá Đình Đình… Chim bự đâm vào sâu quá rồi… hư…”
Thẩm Vụ bị hắn ta bế lên rồi nắc xuống liên hồi, tràng đạo từng chút một nuốt trọn con cặc dài ngoằng, cảm giác như muốn xuyên thấu cả người mình. Những cú thúc sâu hoắm khiến mông cậu tê dại, nhất là khi quy đầu đỉnh mạnh vào tuyến tiền liệt, sự kích thích mạnh mẽ khiến cậu thét lên một tiếng, ngay cả phía sau cũng chảy ra nước dâm làm ướt đẫm cả tràng đạo.
Bộ lễ phục nhỏ trên người cậu vốn đã mỏng manh, sau một hồi bị giày vò thì gần như tuột sạch, lộ ra đôi đầu vú đỏ rực dâm đãng, lại bị lớp ren trước váy quẹt qua vài cái, khiến đầu vú ngứa ngáy khôn cùng.
“Ưm… ngứa…” Đầu vú bị ngậm mút điều giáo bấy lâu sớm đã trở nên nhạy cảm, Thẩm Vụ không tự chủ được mà ưỡn ngực dán chặt vào người Lộ Uyên Đình cọ xát. So với dáng vẻ xộc xệch của cậu, Lộ Uyên Đình quần áo chỉnh tề, sơ mi trắng khoác bên ngoài là áo vest cao cấp, đầu vú Thẩm Vụ vừa vặn cọ trúng hàng cúc áo, lập tức làm dịu đi cơn ngứa ngáy đó.
Thẩm Vụ dán sát vào, dùng lực cọ mạnh đầu vú đỏ au, nhất thời sướng đến mức phát ra tiếng rên rỉ.
“Đâm chết anh đi mà… a a…” Cơ thể bị khoái cảm xâm chiếm triệt để, cậu rên rỉ mơ màng, lỗ nhị co thắt như để nịnh nọt gậy thịt lớn đang đỉnh vào hết lần này đến lần khác, cái mông đung đưa chảy ra càng nhiều dâm thủy hơn.
“Sâu thêm chút nữa… Đình Đình đâm chết anh đi… a…”
Lộ Uyên Đình cũng đã làm đến đỏ cả mắt, hắn ta đỡ lấy mông anh mình rồi vừa đi vừa đâm. Việc di chuyển khiến Thẩm Vụ càng phải ôm chặt lấy cổ hắn ta, sợ mình bị ngã, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè lên con cặc kia, khiến nó càng cắm vào sâu hơn.
Cả đoạn dương vật đều bị nuốt chửng, ngay cả trái dứng nặng nề cũng ép chặt vào cửa huyệt như muốn chen vào trong. Những cú va chạm mạnh bạo khiến rìa ngoài lỗ nhị sưng đỏ, nước dâm vẫn cứ “ nhóp nhép” chảy ra không ngừng.
Lộ Uyên Đình vừa nhấc bổng vừa đâm, thúc đến mức lỗ nhị non nớt đều lật ra ngoài, tròn xoe mũm mĩm như một cái miệng nhỏ liên tục mút lấy gậy thịt, cho đến khi quy đầu đâm mạnh một cái thật nặng vào tuyến tiền liệt, vách tràng thịt liền co quắp siết chặt lấy.
“Ư… sâu quá… lỗ dâm sắp bị đâm nát rồi…hức…”
Chim bự “phập phập” khai phá, ngang ngược nắc dập trong tràng đạo đỏ rực, địt đến mức Thẩm Vụ vùi mặt vào vai hắn ta phát ra tiếng khóc nức nở vỡ vụn. Cơ thể cậu run rẩy kịch liệt, nhưng lít đỗ vẫn từng nhịp từng nhịp hầu hạ cây buồi lớn kia.
Lộ Uyên Đình xoa nắn mông cậu, chim to phát tiết điên cuồng dập trong ruột, thậm chí còn tăng tốc độ, ra sức đỉnh vào tuyến tiền liệt kích thích nước dâm chảy ròng ròng, nhỏ xuống sàn nhà thành từng giọt.
“Huhu… Đình Đình chậm lại một chút… thật sự sẽ bị đụ chết mất… hư…”
Thẩm Vụ bám víu trên người đối phương, vặn vẹo mông nuốt lấy con cặc to lớn đó.
Lúc này cậu giống như một thằng trai bao dâm đãng đang hầu hạ khách làng chơi, thở dốc phát ra những tiếng rên rỉ đỏ mặt tía tai. Miệng thì lúc cầu xin chậm lại, lúc lại vì được đâm trúng chỗ ngứa mà dâm đãng lắc mông cầu xin em trai đâm sâu hơn nữa, đâm nát mông mình đi. Tiếng nức nở không dứt, chẳng bao lâu sau, chim nhỏ kia vốn đã nhạy cảm liền khóc thét mà bắn ra, tinh dịch lúc này đã trở nên rất loãng.
Cuối cùng Thẩm Vụ bị đit đến mức ý thức dần mờ mịt, ngay cả khi người thứ ba bước vào phòng cậu cũng chẳng hề hay biết. Chỉ đến khi Lộ Uyên Đình ấn gáy, vùi mặt cậu vào lồng ngực để che giấu, lúc ấy cậu mới nhận ra có điều bất ổn.
“Hừ…” Một tiếng cười khẽ đầy xa lạ vang lên trong căn phòng vốn chỉ có hai người. Người đó đứng ngay cửa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng: “Ông nội đang tìm em khắp nơi đấy, hóa ra là trốn ở đây chơi đàn bà à…”
Lộ Thừa Phong nói đến đây thì khựng lại, ánh mắt gã lướt qua người trong lòng Lộ Uyên Đình. Tà váy đỏ dài rủ xuống che đi phần hạ bộ đang dán chặt vào nhau, lộ ra tấm lưng trần trắng ngần như tuyết, lốm đốm những vết đỏ ám muội, vừa đẹp đẽ lại vừa đầy vẻ mời gọi. Thế nhưng, những đường cơ bắp hơi căng lên lại tố cáo đây là tấm lưng của một người đàn ông.
Gã nhìn thấy anh trai “mỹ nhân” của cậu em họ – người vốn luôn mang nụ cười giả tạo trên môi, lúc này cả người mềm nhũn run rẩy, mặt đỏ bừng tựa vào lòng người kia thở dốc, đôi mắt chứa chan làn nước xuân, giống như móng vuốt mèo nhỏ cào nhẹ vào tim người ta một cái. Đặc biệt là khi “mỹ nhân” nhìn thấy gã liền hoảng loạn, vội dùng tay che kín mặt.
Đợi đến khi gã ta muốn nhìn kỹ hơn chút nữa, Lộ Uyên Đình đã kéo tấm chăn mỏng bên cạnh trùm kín người kia lại.
Sắc mặt của cậu em họ lúc này cực kỳ khó coi, hai tay siết chặt bảo vệ người trong lòng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào gã, vac thốt lên một chữ “Cút” đầy sát khí.
Lộ Thừa Phong mỉm cười: “Đừng vừa thấy anh trai đã hung dữ như vậy chứ, anh đây rất…”
Chữ “sợ” còn chưa kịp thốt ra thì một bóng đen đã nhắm thẳng mặt gã mà đập tới. May mà gã ta né nhanh, chiếc đèn bàn đập sầm vào khung cửa, vỡ tan tành thành nhiều mảnh.
Sắc mặt Lộ Thừa Phong lập tức tối sầm lại, lúc rời đi còn chửi thề một tiếng: “Thằng điên!”
Lúc bấy giờ, con cặc hắn ta vẫn còn cứng ngắc chôn sâu trong cơ thể Thẩm Vụ. Sau khi Lộ Thừa Phong rời đi, Lộ Uyên Đình lại tiếp tục đỡ mông cậu mà dập tiếp. Thẩm Vụ không còn sức lực dựa dẫm vào lòng hắn, hậu huyệt bị địt đến vừa dâm vừa mềm, nước chảy lênh láng, bao bọc lấy gậy thịt khiến nó được hưởng thụ hết mức. Cậu thở dốc thành tiếng: “Bị hắn nhìn… ư, nhìn thấy rồi, phải làm sao đây… a, đừng đột ngột đâm vào chỗ đó mà… ưm ưm…”
“Anh không cần quan tâm đến hắn.” Cơn giận lúc nãy vẫn còn vương trên chân mày Lộ Uyên Đình, hắn dùng lực bóp mạnh mông cậu, nhấc lên hạ xuống mà nắc. Những tiếng va chạm “bạch bạch bạch” vang lên liên hồi trên bờ mông tròn trịa, địt đến mức lỗ dâm dâm đãng chảy ra càng nhiều nước hơn để đóng mở nuốt nhả dương vật.
Thẩm Vụ còn muốn nói gì đó, nhưng Lộ Uyên Đình đã không vui: “Lúc này anh đừng có nghĩ đến người khác, không được nhắc đến hắn nữa!”
Hắn ta bắt đầu nổi cơn ghen vô lý, lún sâu hông đâm mạnh vào bên trong. Von cặc vừa thô vừa dài lấp đầy tràng đạo, mỗi nhịp đâm rút đều khiến bụng dưới của Thẩm Vụ nhô lên hình dáng của gậy thịt, có thể tưởng tượng được cậu ụ hung bạo đến nhường nào.
Thẩm Vụ liên tục hét lên: “A a… sâu quá, sâu quá rồi… sao em lại… ư… sao ngay cả chuyện này mà cũng ăn giấm được chứ…”
Cậu bị đâm đến mức không dám nhắc lại chuyện vừa rồi nữa, vừa khóc vừa rên rỉ dùng lỗ nhị mút chặt gậy thịt. Cho đến khi hắn ta đột ngột tăng tốc, mạnh mẽ thúc rút mấy chục cái rồi bắn ra, tinh dịch nóng bỏng rót đầy cả tràng đạo. Sau khi gậy thịt rút ra, một vài dòng chất lỏng trắng đục hòa lẫn với nước dâm chảy ra từ cửa huyệt vốn bị đụ mở thành một lỗ nhỏ.
Lít đỗ bị dập đến đỏ mọng sưng tấy, cứ đóng mở không thể co rụt lại như cũ, lộ ra phần thịt đỏ rực bên trong, tinh dịch vẫn còn tràn trề. Lộ Uyên Đình nhấn nhẹ lên vùng bụng hơi nhô của cậu.
“Đừng, đừng… ư…”
Một luồng tinh dịch bị ép đến mức phun từ cửa huyệt ra ngoài.
Bộ váy đỏ rách nát đã không thể mặc được nữa, Thẩm Vụ mệt mỏi nằm trên giường, cảm giác như trong lỗ dâm vẫn còn bị cây buồi bự lấp đầy. Mỗi lần cử động, tinh dịch ở sâu bên trong lại bị đẩy ra, chậm rãi chảy xuống cửa huyệt làm ướt đẫm chiếc quần ngủ vừa mới thay.
Lộ Uyên Đình xuống lầu gặp lão gia nhà họ Lộ. Dù không muốn đến thế nào, hắn ta vẫn chỉnh đốn lại bộ vest nhỏ hơi xộc xệch của mình, mặc quần áo tử tế cho Thẩm Vụ rồi nắm tay hôn hít dặn dò vài câu, sau đó mới miễn cưỡng đi xuống.
Thẩm Vụ nằm yên lặng, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ thấp thoáng nghe thấy tiếng náo nhiệt dưới lầu. Mí mắt cậu trĩu nặng gần như không mở ra nổi, nghĩ bụng đợi lát nữa Lộ Uyên Đình quay lại sẽ bảo hắn giúp mình tắm rửa. Sau đó, chưa đầy một lát cậu đã mệt lả mà chìm vào giấc ngủ.
Cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra rồi đóng lại, người bước vào đi trên thảm lông mềm mại nên không phát ra bất cứ tiếng động nào. Thẩm Vụ vốn ngủ nông, lập tức tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm: “Về rồi à?”
Người đó không lên tiếng trả lời cậu. Trong phòng không bật đèn, bóng tối chỉ cho thấy đường nét của một bóng người đang ngồi bên giường. Bàn tay kẻ đó luồn vào trong chăn, sờ mó trên cơ thể cậu, rồi chạm vào một bên đầu vú đang sưng đỏ, dùng lực véo mạnh một cái.
Thẩm Vụ đau đớn nhíu mày, Lộ Uyên Đình chưa bao giờ nhéo cậu mạnh tay như thế. Cậu lập tức nhận ra có điều không ổn, vừa định ngồi dậy đã bị đè ngược trở lại, một bàn tay lớn bịt chặt lấy miệng cậu.
Lộ Thừa Phong cười khẩy: “Thật sự đã làm với em trai tôi rồi à?”
Đồng tử Thẩm Vụ co rụt lại, theo bản năng định giơ chân đá gã, nhưng lại bị gã ta phản ứng cực nhanh ấn chặt lại: “Đồ dâm đãng này, đừng có học cái thói bạo lực của em trai tôi chứ.”
Nếu nói Lộ Uyên Đình nhìn ai không thuận mắt nhất, thì Lộ Thừa Phong – gã anh họ này tuyệt đối xếp thứ nhất. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì tên này quá đê tiện, đê tiện đến mức mỗi lần Thẩm Vụ nhìn thấy hắn đều cảm thấy buồn nôn.
Cứ nhìn lại chuyện hồi nhỏ khi Lộ Uyên Đình còn bé xíu đã bị gã bắt nạt như thế nào là rõ. Chỉ riêng Thẩm Vụ đã hai lần bắt gặp gã ta mượn cớ dạy bơi để ấn đầu Lộ Uyên Đình xuống nước cho chết đuối, tay gã đè chặt đầu một đứa trẻ nhỏ như thế không cho ngoi lên mặt nước. Ngay cả khi cậu xông vào cứu cũng bị gã kéo tuột xuống đáy nước theo.
Đợi đến khi cả hai sắp nghẹt thở đến chết mới được vớt lên, sặc nước đến mức nôn thốc nôn tháo. Mà tên khốn kiếp đó vẫn đứng bên cạnh cười ha hả, cứ như thể đó chỉ là một trò đùa dai.
Lộ Uyên Đình kém gã mấy tuổi, lúc đó còn là một đứa trẻ thấp bé, hoàn toàn không đánh lại gã ta. Sau này cũng chính vì gã mà Lộ Uyên Đình mới đi học võ, cho đến tận bây giờ, hai anh em họ cứ hễ gặp mặt là sẽ đánh nhau một trận trời giáng.
Lộ Uyên Đình vốn mắc chứng rối loạn cuồng bạo, Lộ Thừa Phong chỉ cần khích một chút là hắn không khống chế được nắm đấm của mình. Đợi đến khi ăn đòn nhừ tử, bị đánh đến gãy xương, tên đê tiện này liền chạy đi mách lẻo với lão gia nhà họ Lộ.
Một bên là cháu nội, một bên là cháu ngoại, lão gia nhà họ đều yêu thương cả hai. Chỉ là nhìn thấy tính khí chó dại của thằng cháu nội, ngay cả anh em mình cũng đánh đến chết đi sống lại, lão tức đến mức rung cả râu, không ít lần sắp xếp bác sĩ tâm lý để điều trị cho hắn. Nếu không phải có bà Lộ ngăn cản, lão gia kia sớm đã muốn tống hắn vào bệnh viện tâm thần để quản giáo rồi.
Thẩm Vụ ghét cay ghét đắng tên khốn này, cậu há miệng định cắn vào lòng bàn tay gã ta, nhưng lại bị gã bóp chặt miệng. Lộ Thừa Phong cười tủm tỉm: “Nếu bây giờ tôi chạm vào em, em đoán xem đứa em trai đáng yêu của tôi có phát điên không nhỉ?”
Gã ta luôn dễ dàng biết cách làm thế nào để chọc giận Lộ Uyên Đình nhất. Gã biết hắn quan tâm đến người anh trai không cùng huyết thống này đến nhường nào.
Lộ Thừa Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn còn vương chút đỏ ửng sau cuộc ân ái vừa rồi, lòng ngứa ngáy khôn nguôi. Vừa có thể bắt nạt Lộ Uyên Đình, vừa có thể chơi đùa người đẹp như thế này, có bị đánh cũng không lỗ.
Nhìn nụ cười ngang ngược và ghê tởm của gã, trong lòng Thẩm Vụ lóe lên đủ loại ý nghĩ đen tối. Cậu cảm thấy Lộ Thừa Phong chính là muốn Lộ Uyên Đình bị tống vào viện tâm thần nên mới hết lần này đến lần khác đê tiện khiêu khích như vậy.
Đến khi Lộ Uyên Đình tìm tới nơi, bộ đồ ngủ trên người Thẩm Vụ đã bị xé rách mướp, cậu đang chật vật bò trên mặt đất muốn chạy đi thì bị Lộ Thừa Phong đuổi kịp đá cho một cái:”Địt mẹ, cái loại tiện chủng như mày cũng dám cắn tao à?”
Khuôn mặt hung tợn của gã bị Thẩm Vụ cắn sâu hai hàm răng, da thịt rách ra chảy máu, vẻ mặt lộ rõ vẻ dữ tợn trông cực kỳ vặn vẹo.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, dây thần kinh mong manh của Lộ Uyên Đình lập tức bị kích động. Ngọn lửa trong lòng một khi đã được châm ngòi liền bùng lên dữ dội thành một đám cháy khổng lồ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như một con sư tử bị chọc giận, hắn ta lao thẳng tới.
Thực tế thì cảnh tượng bạo lực khi hai người đàn ông đánh nhau chẳng có gì hay ho, thậm chí đứng quá gần còn bị vạ lây. Thẩm Vụ trốn ra thật xa, một mặt tìm quần áo mặc vào, một mặt nhìn bọn họ đánh nhau đến mức một mất một còn.
Hồi còn đi học, Lộ Uyên Đình đã được gọi là “Mỹ nhân bạo lực”, vì hắn ta sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng lúc đánh người thì tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Nếu hắn có sức mạnh kinh khủng như gã khổng lồ xanh Hulk trong phim, chắc chắn hắn sẽ nhấc bổng đối phương lên rồi đập thẳng vào tường tạo thành một cái hố lớn.
Tuy nhiên, với sức mạnh từ việc luyện võ bấy lâu, mỗi khi trúng một đấm của hắn đều phải chuẩn bị tinh thần bị gãy xương. Đang lúc cậu thầm nghĩ Lộ Thừa Phong thật đê tiện khi cố tình chọc vào hắn, thì Thẩm Vụ bỗng thấy gã bị quật mạnh vào tường, đau đớn nôn ra một ngụm máu.
“Dừng tay!” Trong lòng Thẩm Vụ trào dâng một nỗi hoảng loạn, cậu cảm thấy nếu còn đánh tiếp thì Lộ Thừa Phong sẽ chết mất, liền vội vàng lao lên can ngăn.
Người dưới lầu cũng nghe thấy tiếng động, một đám người rầm rộ xông lên. Nhìn thấy hai người đánh nhau đến trời đất quay cuồng, đủ loại âm thanh ngăn cản, chửi bới khiến đầu óc người ta đau nhức.
Đến khi hai người bị tách ra, Lộ Thừa Phong đã trong tình trạng dở sống dở chết, gã ôm lấy đầu, lăn lộn trên đất phát ra những tiếng gào khóc thảm thiết: “A a a a, tai của tôi!!! “
Bác sĩ riêng và hộ lý chạy đến gần như không thể giữ nổi Lộ Uyên Đình đang trong trạng thái phát cuồng. Thuốc an thần còn chưa kịp tiêm đã bị hắn vùng vẫy làm gãy cả kim tiêm. Mặt hắn dính đầy máu, không rõ là của ai, đôi mắt đỏ rực hằn học nhìn chằm chằm vào Lộ Thừa Phong, trong miệng vẫn còn cắn chặt một chiếc tai đẫm máu tươi.
“Con trai! Con trai của mẹ!!!”
“Điên rồi, điên thật rồi! Còn đứng ngây ra đó làm gì, gọi xe cấp cứu mau!”
Những tiếng la hét vang lên liên tiếp điếc cả tai, Thẩm Vụ đột nhiên muốn bịt chặt tai lại, tìm một góc nào đó để lẩn trốn thật kỹ.
Comments for chapter "Chương 7"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
ok