Chương 8
- Trang chủ
- Đừng Vứt Bỏ Simp Chúa Khùng Điên
- Chương 8 - Chúng ta sẽ không gặp lại nữa, cún con sắp bị bỏ rơi
Mùa hè luôn trôi qua một cách dài đằng đẵng. Khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, những áng mây màu ngũ sắc đã giăng đầy khắp cả bầu trời. Buổi thi cuối cùng của kỳ thi đại học đã kết thúc được một thời gian khá lâu, nhưng những tiếng hò reo trong khuôn viên trường vẫn chưa hề dứt, những mẩu giấy vụn từ đề thi bị xé nát bay ngập trời như tuyết.
Thẩm Vụ thu dọn xong những đồ đạc cần mang về, cậu không hề lưu luyến mà nhìn lại ngôi trường cấp ba mình đã gắn bó suốt ba năm dù chỉ một lần, chỉ để lại cho bác bảo vệ ở cổng trường một bóng lưng vội vã như muốn trốn chạy.
Cậu bắt một chặng xe buýt đến một quán ăn nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Nơi khóe mắt bà chủ quán đã hằn lên những nếp nhăn vết chân chim, nhưng vẫn không khó để nhận ra dáng vẻ dịu dàng thời trẻ. Vừa nhìn thấy cậu, bà đã nở nụ cười rạng rỡ: “Lý Lý con về rồi à, thi cử thế nào rồi?”
Lý Lý là tên ở nhà của Thẩm Vụ, cũng chỉ có mẹ cậu mới gọi cậu như vậy. Năm thứ hai sau khi ly hôn, mẹ cậu cũng đã tái hôn, bà cùng người chồng hiện tại mở một quán ăn nhỏ. Cuộc sống tuy trôi qua bình lặng, không giàu sang nhưng vẫn tốt hơn hẳn so với hồi còn sống với bố cậu, ít nhất là lúc này nhìn bà rất hài lòng với hiện tại.
Và hiện giờ Thẩm Vụ không còn ở nhà họ Lộ nữa, cậu đã quay về bên phía mẹ mình.
Cậu nói chuyện với bà một lúc, đang định đặt ba lô xuống để vào phụ giúp thì thấy một nam sinh khác trạc tuổi mình bưng thức ăn từ nhà bếp đi ra, thành thạo bày biện lên bàn. Nhìn thấy cậu, cậu ta liền nhiệt tình gọi một tiếng “Anh”.
Đây là Lâm Các, con trai của cha dượng cậu, kém cậu chỉ hơn một tháng tuổi. Cậu ta rất tươi trẻ và đẹp trai, thấy người là cười. Cậu ta cũng là học sinh vừa thi xong đại học cùng đợt, chỉ có điều cậu ta đã về nhà từ sớm.
Trời đã tối hẳn, chú Lâm đang bận rộn trong bếp cũng bưng món cuối cùng ra. Trong quán không còn khách nên họ đóng cửa sớm, bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn tối.
Mẹ cậu cứ liên tục gắp thức ăn cho Thẩm Vụ, lẩm bẩm: “Hôm nay mẹ làm cho con bao nhiêu là món ngon này, mẹ vẫn nhớ con thích ăn nhất là cá vược chiên sốt chua ngọt…”
Thẩm Vụ bị bà lúc thì bảo ăn nhiều vào, lúc thì hỏi thi cử ra sao, cậu căn bản không xen được lời nào vào. Nghe mãi, cậu bỗng có một loại ảo giác như thể cách biệt cả một đời. Kể từ khi cậu theo bố đi, rất khó để cậu có thể gặp mẹ, cũng chẳng còn được nghe bà cằn nhằn nữa.
“Lý Lý, con định thi vào trường nào?”
Thẩm Vụ trả lời tên một ngôi trường, đó là một trường đại học bình thường ở ngoại tỉnh, điểm mấu chốt là nó nằm ở một nơi rất, rất xa nơi này.
Mẹ anh lại hỏi: “Điểm chuẩn trường đó là bao nhiêu? Con có mấy phần chắc chắn?”
Thẩm Vụ khựng lại một chút, thành tích của cậu không tốt không xấu, nhưng cậuvẫn chắc chắn mình sẽ đỗ.
Lâm Các có lẽ nhìn ra sự lúng túng của cậu nên vừa lùa cơm vừa cười hì hì: “Mẹ, anh làm việc gì cũng chắc chắn lắm, mẹ đừng có lo hão nữa.”
Lông mày chú Lâm dựng ngược lên, quay đầu liền mắng cậu ta: “Con còn dám nói à, lần trước đi họp phụ huynh cho con suýt nữa thì con làm bố tức chết. Nói con đấy, con định đi công trường nào khuân gạch hả?”
Lâm Các thu hút hết “hỏa lực” bị mắng một trận, nhưng nhanh chóng nhờ sự điều tiết của cậu ta mà không khí trở nên hòa thuận vui vẻ hẳn lên.
Thẩm Vụ đã trải qua những ngày bình yên ở nhà cha dượng được mấy hôm. Thi đại học xong cũng chẳng có việc gì làm, chơi game cũng không còn cảm giác tội lỗi vì cứ nghĩ đến việc đề thi chưa làm xong nữa. Tuy nhiên, sau khi chơi vài ván với Lâm Các, cậu lại cảm thấy nhạt nhẽo.
Cậu lướt điện thoại chơi, vô tình lại lật mở đến lịch sử trò chuyện với Lộ Uyên Đình.
[Nhớ anh quá.]
Còn nửa tiếng nữa là anh tan học rồi. (Biểu tượng vui sướng)
(Ảnh mèo con hớn hở.jpg)
[Sao anh vẫn chưa về nữa?]
[Anh về nhanh đi nha, em bảo dì làm món ngon cho anh rồi.]
Lâm Các ngồi bên cạnh vô tình liếc thấy giao diện điện thoại của Thẩm Vụ, nhìn thấy biệt danh “Đứa nhỏ bám người”, cậu ta nở nụ cười đầy hóng hớt, ghé sát lại hỏi nhỏ: “Bạn gái à?”
Thẩm Vụ không nói gì, tắt màn hình điện thoại. Nếu Lâm Các nhìn kỹ hơn một chút, cậu ta sẽ nhận ra đó đều là những tin nhắn từ mười mấy ngày trước.
Sau ngày hôm đó, Lộ Thừa Phong bị đánh đến mù một con mắt, mất một bên tai, người coi như phế một nửa. Mẹ gã khóc đến khản cả giọng, trời đất quay cuồng. Chồng bà ta mất sớm, giờ đứa con trai duy nhất lại bị cháu ngoại đánh thành ra nông nỗi này, bà ta lấy cái chết ra ép buộc lão gia họ Lộ phải đòi lại công bằng.
Cho dù lúc này bà Lộ có được lão gia cưng chiều đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng thể cứu vãn được gì. Cháu nội thì tàn phế, cháu ngoại thì phát điên, lão gia ấy tức đến ngất đi mấy lần. Sau khi tỉnh lại, lão cứng rắn đòi tống người vào khoa tâm thần, chỉ có bà Lộ vẫn kiên trì rằng con trai mình không có bệnh, nhất quyết không chịu thôi.
Nhà họ Lộ nhất thời náo loạn đến mức tối tăm mặt mày, giống như có một đám mây đen bao phủ trên đầu, mỗi phân mỗi giây đều khiến người ta nghẹt thở. Thẩm Vụ bị bà Lộ trút giận, tát liên tiếp mấy bạt tai, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà họ Lộ trong bộ dạng vô cùng thảm hại.
Nhìn cảnh bà ta khóc lóc cầu xin lão gia vì con trai mình, giống hệt như cảnh mẹ cậu cầu xin bố cậu đừng ly hôn năm đó. Nhưng Thẩm Vụ không cảm thấy hả hê như trong tưởng tượng, cậu vốn nghĩ mình sẽ vui lắm, nhưng khi nhìn thấy Lộ Uyên Đình bị trói trên giường bệnh, bị tiêm thuốc an thần để cưỡng ép đi vào giấc ngủ, cậu không cách nào diễn tả được cảm xúc tương tự như sự bi thương và thương hại trong lòng mình.
Dù thế nào đi chăng nữa, Thẩm Vụ cũng nên đi gặp hắn lần cuối.
Cậu lén lút lẻn vào nhà họ Lộ, né tránh đám người làm đang quét dọn để trèo tường lên tầng hai, đi đến phía ngoài ban công. Căn phòng của Lộ Uyên Đình đã được cải tạo lại, từ cửa sổ sát đất biến thành một ô cửa sắt nhỏ xíu, nhỏ đến mức không một ai có thể chui lọt.
Khi Thẩm Vụ nhìn vào trong, căn phòng trống rỗng. Đang lúc cậu nghi ngờ không biết có phải hắn đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi hay không, thì đột nhiên một đôi tay nhợt nhạt thò ra bám chặt lấy thanh sắt cửa sổ.
Theo sau đó là một khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, Lộ Uyên Đình ngay cả việc phát âm cũng trở nên yếu ớt vô cùng: “… Anh.”
Thẩm Vụ lúc này mới phát hiện ra trước đó hắn nằm ngủ dưới sàn nhà ngay sát cửa sổ, nên vừa rồi cậu mới không thấy người đâu. Một sợi xích dài khóa chặt cổ hắn, ngay cả hai tay cũng bị xiềng xích cùm lại với nhau. Hắn muốn thò tay ra ngoài để chạm vào cậu nhưng không thể nào làm được.
“Đình Đình.” Thẩm Vụ thò tay vào trong chạm lên mặt cậu, nóng hổi: “Em sốt rồi à?”
Ngón tay Lộ Uyên Đình bám chặt lấy thanh sắt, ánh mắt rực cháy dán chặt lên người cậu không rời: “Anh, anh đi đâu vậy? Tại sao lâu thế rồi không đến thăm em?”
Trước đây, khi phạm lỗi hắn cũng từng bị nhốt lại như thế này, nhưng Thẩm Vụ đều sẽ ở bên cạnh, dỗ dành hắn uống thuốc. Mà lần này hắn bị tiêm rất nhiều thuốc, đầu óc trầm luân trong những giấc ngủ dài, hắn không hề nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy mình đã rất lâu không được nhìn thấy cậu, nên mới quậy phá vô cùng dữ dội, đánh bị thương mấy người hộ lý. Cách đây vài tiếng, bác sĩ buộc phải dùng thuốc với hắn một lần nữa.
Hiện tại ngay cả đứng hắn cũng đứng không vững, chỉ là đang cố gồng hết chút sức lực cuối cùng để nói chuyện với Thẩm Vụ.
“Nói với mẹ em đi bệnh viện đi, đi chữa bệnh.” Thẩm Vụ nói.
Lộ Uyên Đình lắc đầu: “Em không có bệnh.”
“Anh họ em suýt chút nữa đã bị em đánh chết rồi đấy.”
“Hắn đáng chết, hắn đáng chết!” Vừa nhắc đến Lộ Thừa Phong, hắn liền trở nên kích động, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt vô cùng đáng sợ: “Em phải giết chết hắn!”
Thẩm Vụ sợ hãi lùi lại một bước. Bà Lộ đã sai rồi, có bệnh thì phải uống thuốc, trạng thái này của hắn đưa vào bệnh viện là cách tốt nhất. Cậu tiếp tục khuyên nhủ: “Đến bệnh viện rồi hãy ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị, có được không?”
Lộ Uyên Đình không bắt được anh mình nên tỏ ra rất nôn nóng, giống như một con chó bị nhốt trong lồng, dù có cắn thế nào cũng không mở được cửa sắt, khao khát mãnh liệt muốn được thoát ra ngoài để ôm lấy Thẩm Vụ.
Thẩm Vụ lại lùi thêm một bước nữa để cách xa hắn ra, cậu dặn dò: “Phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ uống thuốc, phải học cách khống chế bản thân mình. Còn nữa… tạm biệt.”
Ánh mắt Lộ Uyên Đình trở nên vô cùng kinh hoàng: “Anh, anh định đi đâu?”
“Anh đi đây, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.”
“Không được!” Lộ Uyên Đình nhận ra điều gì đó, hắn lập tức phát ra những tiếng gào khóc đau đớn: “Anh… đừng đi mà.”
Sau kỳ nghỉ hè này, Thẩm Vụ sẽ đi học đại học, cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Đây là cơ hội tốt nhất để cậu chạy trốn khỏi Lộ Uyên Đình, cậu sẽ không gặp lại hắn nữa. Cậu từng bước lùi dần ra mép ban công, lặp lại: “Em phải nghe lời bác sĩ uống thuốc chữa bệnh cho tốt.”
Những hộ lý túc trực ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền vội vàng xông vào để khống chế Lộ Uyên Đình. Họ chỉ thấy hắn như phát điên, dùng đầu không ngừng đâm mạnh vào thanh sắt cửa sổ, từng cái từng cái một, lực mạnh đến mức tưởng như muốn làm vỡ nát cả vầng trán. Máu tươi đỏ thẫm chảy ròng ròng xuống tận mắt, trông giống như đang chảy những dòng nước mắt.
Thẩm Vụ không dám quay đầu lại, cậu ngồi lên lan can rồi nhảy từ tầng hai xuống.
“Anh ơi!”
Lần cuối cùng cậu nghe thấy là một tiếng gọi xé lòng, tim cậy run rẩy một nhịp nhưng ngay lập tức lại guồng chân chạy thật nhanh.
Cậu nhớ ngày hôm đó thời tiết đặc biệt đẹp, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua những tán lá cây xanh mướt, để lại những vệt nắng loang lổ trên mặt đất. Tiếng ve kêu râm ran không dứt, giống hệt như mùa hè năm ấy khi anh mới dọn vào nhà họ Lộ.
Năm cậu chạy trốn khỏi nhà họ Lộ, cũng là một mùa hè rực rỡ y như thế.
Comments for chapter "Chương 8"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
ok