Chương 9
Căn phòng kín mít đến một ô cửa sổ cũng không có, hoàn toàn cách biệt với ánh nắng bên ngoài. Cho dù chiếc đèn lớn sáng choang trên trần nhà vẫn luôn bật, không khí vẫn cực kỳ áp bách, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Chỉ có tiếng “ong ong” là vẫn cứ vương vất vang vọng đâu đây.
Thẩm Vụ nằm nghiêng trên giường, co quắp thành một đoàn, hai tay bị băng keo quấn chặt ngược ra sau lưng, đôi chân còn bị xích sắt lạnh lẽo khóa lấy cổ chân. Đầu kia của sợi xích gắn chặt vào bức tường kiên cố, khiến cậu có vùng vẫy đến mức cổ chân trầy da tróc vảy cũng không cách nào thoát ra được.
Cậu bị cho uống thuốc nên đầu óc cứ mê mê muội muội, chẳng còn biết mình bị nhốt ở đây đến ngày thứ mấy, nhưng những sự giày vò trên thân xác lại khiến cậu không thể nào ngủ say hoàn toàn.
Tiếng “ong ong” đó phát ra từ ngay bên dưới cơ thể cậu. Cậu đang trong tình trạng trần truồng, trên làn da trắng ngần rải rác chi chít những dấu vết đỏ thẫm. vết hôn, vết véo, hoặc vết cắn, phân bố rải rác trên ngực và eo. Nơi bị chà đạp nghiêm trọng nhất chính là giữa hai chân vốn đã sưng đỏ.
Cái máy rung không ngừng rung lắc vùi sâu vào trong huyệt nhỏ vốn đã bị địt đến sưng tấy, chỉ để lại cái tay cầm rung lắc theo tần số, liên tục có tinh dịch rỉ ra từ kẽ hở, nhỏ xuống gốc đùi, sau khi khô lại tạo thành từng mảng vệt trắng.
Thẩm Vụ bị cái máy ấy rung với tần suất cao trong cơ thể làm cho run rẩy cả người, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở nhỏ bé, ánh mắt đầy vẻ van nài nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bên mép giường ở phía bên kia căn phòng.
Người đàn ông ngồi đó, cả người như bao phủ trong bóng tối, tỏa ra lệ khí khiến người ta rợn tóc gáy. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Vụ đang bị giày vò đến mức không xuống nổi giường như bị ma nhập, vật khổng lồ dưới thân hưng phấn dựng đứng lên, chất lỏng dâm mĩ rỉ ra từ lỗ niệu đạo.
“Nào, anh trai, há miệng ra, nuốt lấy gậy thịt mà anh thích nhất đi.”
“Đình Đình… đừng đối xử với anh như vậy…” Nhìn quy đầu đang chọc vào khóe miệng mình, Thẩm Vụ nghiêng đầu né tránh, miệng đáng thương cầu xin người đàn ông đang bắt trói và giày vò mình trên giường như một kẻ điên.
Khóe môi người đàn ông ngậm ý cười, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh thấu xương, giống như lớp băng mỏng phủ trên mặt hồ ngày đông: “Anh trai, khi anh hết lần này đến lần khác rời bỏ em, anh nên nghĩ đến hậu quả như thế này chứ. Em thật sự không thể chịu được nổi nữa.”
Thẩm Vụ ngơ ngác nhìn hắn.
Tại sao lại như vậy? Sao mọi chuyện lại trở nên thế này?
…
Sáu năm trước, rõ ràng cậu đã chạy thoát, trốn đến một nơi thật xa để bình yên học đại học. Sau khi tốt nghiệp cũng dễ dàng tìm được một công việc ổn định, sống cuộc đời bình lặng của một người bình thường. Ngoại trừ thỉnh thoảng liên lạc với mẹ, cậu đã vứt bỏ hết thảy quá khứ lại phía sau.
Nhưng bây giờ, tại sao Lộ Uyên Đình vẫn có thể tìm thấy cậu, và còn bắt giam cậu lại?
Hàng loạt câu hỏi xoay vần trong tâm trí Thẩm Vụ, khiến đầu óc cậu vô cùng hỗn loạn. Cậu chỉ có thể nhớ lại những mảnh vụn vào cái ngày đi làm về. Cả khu chung cư đều mất điện, thang máy không hoạt động nên cậu phải đi thang bộ, cậu tình cờ gặp một anh shipper đang bê kiện hàng lớn nhờ cậu giúp một tay để nâng cái thùng lên.
Đến khi giúp chuyển được lên tầng, mới phát hiện ra đó lại là bưu kiện của hộ dân sống cùng tầng với mình. Lúc đó bản thân cậu mệt đến mức thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội, phải tựa vào tường để lấy lại sức.
Anh shipper kia liên tục cảm ơn cậu rồi mới nhấn chuông cửa nhà bên cạnh. Người ra ký nhận là một người đàn ông rất đẹp. Tại sao lại dùng từ “đẹp” để miêu tả? Vì người đó mang nét mặt thanh tú của nữ giới, sở hữu một đôi mắt mỹ nhân, dưới khóe mắt mỗi bên còn điểm xuyết một nốt ruồi lệ nhỏ xíu.
Ký ức đã phai nhạt của Thẩm Vụ lập tức bị đánh thức. Đôi mắt cậu trợn tròn đầy kinh ngạc, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn thêm người ký nhận lấy một lần nào nữa. Khi người đó nhìn sang, cậu lập tức chạy trốn như bị ma đuổi, quay người chạy thẳng về nhà mình.
Anh shipper liếm đôi môi khô khốc, định hỏi xin người ký nhận một ly nước nhưng mãi không nhận được phản hồi. Anh shipper nhíu mày, một lúc lâu sau mới nghe thấy người đó lẩm bẩm điều gì đó nhỏ xíu.
“Thưa anh?” Anh shipper không nghe rõ người đó nói gì,gã ngước mắt nhìn đôi môi đang mấp máy của đối phương.
“Tìm thấy rồi… tìm thấy rồi…”
Tìm thấy rồi? Tìm thấy cái gì cơ?
Anh shipper nhìn theo hướng nhìn của người ký nhận sang cánh cửa đang đóng chặt đối diện, trong đầu lóe lên suy đoán người này có bệnh. Sau đó ngay cả nước cũng không thèm xin nữa mà vội vàng xuống lầu, trước khi đi vẫn hiếu kỳ ngoảnh đầu nhìn lại một cái.
Người đàn ông đẹp mã kia vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đối diện như bị mê hoặc. Đôi mắt đen kịt như hai cái hố sâu hút, miệng vẫn lầm bầm lẩm bẩm như tụng kinh: “Tìm thấy rồi…”
Anh shipper tức khắc cảm thấy một luồng hơi lạnh xông lên sống lưng, vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy.
Đến ngày hôm sau khi đi giao hàng cho khu này, anh shipper lại gặp được Thẩm Vụ – người từng tốt bụng giúp đỡ mình, liền vội vàng kéo cậu lại nhắc nhở một câu: “Cái người hàng xóm đối diện nhà cậu ấy, hình như có chút… Tóm lại là cậu cẩn thận một chút.”
Thẩm Vụ nghe xong mím môi. Cậu muốn tự an ủi mình rằng mình đã nhìn nhầm người, nhưng đặc điểm ngoại hình với hai nốt ruồi lệ rõ ràng như thế nói cho cậu biết, người đó chính là Lộ Uyên Đình.
Vài ngày sau, cậu lại đụng mặt Lộ Uyên Đình trong thang máy khi đi lên lầu. Không gian chật hẹp chỉ có hai người bọn họ, Thẩm Vụ thu mình vào một góc, lén lút quan sát hắn ta.
Hắn ta lại cao thêm rất nhiều, vóc dáng đã gần chạm mốc một mét chín. Ngũ quan từ nét thanh tú của thiếu niên đã trưởng thành thành những đường nét góc cạnh rõ rệt của một người đàn ông. Mái tóc đen ngắn rủ trước trán, hàng lông mi dài rủ xuống, trông hắn giống như đang ngủ say.
Đúng thật là Lộ Uyên Đình rồi.
Em ấy còn nhớ mình không?
Thẩm Vụ không tự nhiên mà bóp nhẹ đầu ngón tay. Đối mặt với một Lộ Uyên Đình xa lạ như thế này, cậu không khỏi nhớ về dáng vẻ trước đây cứ hễ gặp mặt là hắn lao vào lòng mình làm nũng. Trong phút chốc, cậu không biết có nên mở lời với hắn hay không.
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy tự động mở khi đến tầng. Lộ Uyên Đình bước ra trước, Thẩm Vụ theo sau. Cho đến khi hắn mở cửa vào nhà, cậu mới mấp máy môi: “Đình…”
Nhưng Lộ Uyên Đình đã nhanh chóng vào nhà và khép cửa lại, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn cậu lấy một lần.
Có lẽ là hắn không nhận ra cậu, hoặc cũng có lẽ hắn thực sự đã không còn nhớ cậu là ai nữa.
Thẩm Vụ thở phào nhẹ nhõm, không nhớ cũng tốt.
Cậu mở cửa nhà mình, nhìn thấy Lâm Các đang bận rộn trong bếp, sớm đã chẳng còn thấy lạ lẫm gì: “Sao em lại tới nữa rồi?”
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Các đến làm việc tại thành phố mà cậu đang ở. Mặc dù họ là anh em hờ trong một gia đình tái hôn, nhưng cha mẹ hai bên tình cảm rất tốt, nên quan hệ giữa cậu và Lâm Các cũng khá ổn. Hai người từng ở ghép một thời gian, sau này Thẩm Vụ thấy không tiện nên dọn ra ở riêng, nhưng Lâm Các vẫn thỉnh thoảng chạy tới tìm cậu ăn cơm.
Lâm Các cười hì hì: “Bố em gửi mấy thùng trái cây tự trồng lên, em mang qua cho anh.”
“Anh đi rửa tay trước đi, sắp được ăn cơm rồi.”
Lâm Các rất hay nói, lúc nào cũng mang vẻ mặt vui vẻ hớn hở. Ở bên cậu ta lâu thì tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn nhiều, đặc biệt là tài nấu nướng của cậu ta rất tốt, mỗi lần cậu ta đến Thẩm Vụ đều ăn thêm được nửa bát cơm. Có lẽ biết cậu thích ăn cá vược chiên sốt chua ngọt nên lần nào cậu ta cũng làm món đó.
Thẩm Vụ ăn miếng thịt cá, đột ngột nói: “Tiểu Lâm, thời gian tới em có rảnh không? Đến giúp anh chuyển nhà một chuyến.”
Lâm Các nuốt miếng thức ăn trong miệng, nghi hoặc nhìn cậu một cái: “Chuyển nhà? Sao thế? Chẳng phải anh đang ở đây rất tốt sao?”
“Không có gì.” Thẩm Vụ không muốn nói nhiều.
Mấy ngày nay cậu cứ luôn cảm thấy Lộ Uyên Đình ở sát vách khiến lòng cậu có một nỗi bất an không tên.
Lâm Các cũng không hỏi gặng thêm, vui vẻ đồng ý ngay.
Lúc đi tắm, Thẩm Vụ luôn có cảm giác như bị ai đó nhìn lén, sau lưng nổi lên từng đợt ớn lạnh. Cậu dùng nước xả sạch bọt xà phòng trên đầu rồi quay lại nhìn, phía sau chỉ có một tấm gương. Có lẽ do Lâm Các cứ hễ rảnh là lại kéo cậu xem phim ma, nên lúc này cậu mới nghĩ ngợi lung tung.
Vì trong lòng thấy sợ nên cậu cứ đứng đối diện với gương mà tắm. May mắn là cho đến lúc cuối, tấm gương đó cũng không đột nhiên hiện ra gương mặt quỷ nào.
Sau khi cậu từ phòng tắm bước ra, Lâm Các cũng chuẩn bị ra về. Trước khi đi, cậu ta vẫn theo thói quen dặn dò cậu khóa cửa cẩn thận. Thẩm Vụ dùng khăn trùm đầu lau tóc, một lát sau lại nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu cứ ngỡ là Lâm Các quên đồ gì đó nên quay lại lấy nên không để ý, thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, gáy đã bị một đòn nặng nề giáng xuống, ngay lập tức mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh lại, trước mắt cậu là một mảnh đen kịt, đôi mắt đã bị bịt kín bởi một tấm vải đen. Cử động một chút, Thẩm Vụ kinh hoàng phát hiện tay chân mình đều bị trói chặt, trên người trần trụi không cảm nhận được sự tồn tại của quần áo.
Đáng sợ hơn là trên mặt truyền đến cảm giác ẩm ướt, dính dấp. Có kẻ đang dùng lưỡi liếm mặt cậu, sau đó hôn lên môi, đầu lưỡi còn luồn vào bên trong khuấy đảo khoang miệng.
“Ưm… ai, là ai?” Thẩm Vụ cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách tự cứu mình.
Kẻ đó không thèm để ý đến cậu, hắn tiếp tục liếm mặt. Tiếng thở dốc rất nặng nề, giống như vừa mới khóc lớn một trận. Khi đôi môi chạm đến cằm cậu, kẻ đó đột nhiên há miệng cắn mạnh một cái, để lại một dấu răng không sâu không cạn.
Hành động cắn người này khiến Thẩm Vụ ngay lập tức nhớ ra điều gì đó, cậu ngập ngừng hỏi: “Là em phải không?”
Kẻ đó không đáp lời, mà vùi chặt đầu vào hõm vai cậu và hít một hơi thật sâu. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống cổ Thẩm Vụ.
Cậu càng thêm phần chắc chắn: “Đình Đình?”
Tấm vải đen trước mắt được tháo ra, Thẩm Vụ bị ánh đèn trên đỉnh đầu làm cho nhức mắt. Phải mất vài giây thích nghi cậu mới hoàn toàn mở mắt ra được, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên giường.
Đúng thật là Lộ Uyên Đình. Đôi mắt đẹp đẽ của hắn vừa đỏ vừa sưng, nhưng lại đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu. Khóe miệng bắn nở một nụ cười quái dị, giọng nói ướt át: “Anh trai vậy mà nhận ra em rồi, em vui quá đi mất.”
Thế nhưng trên khắp cơ thể hắn không hề tìm thấy một chút ý cười nào, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến rợn người.
“Em trói anh lại làm gì?”
“Bởi vì nếu không trói, anh trai sẽ lại chạy mất.” Lộ Uyên Đình cười một cách quỷ quyệt. Không biết có phải do ánh đèn quá sáng hay không mà trông da dẻ hắn trắng bệch, trên mặt còn vương hai hàng lệ, lông mi ướt đẫm, hốc mắt ửng đỏ.
Thẩm Vụ nghiêng đầu né tránh ánh nhìn chăm chú của hắn, cậu hít sâu một hơi: “Đình Đình, sao em lại ở đây? Không phải em nên ở… Bệnh của em đã khỏi chưa?”
“Bởi vì quá nhớ anh, nên em đã trốn ra ngoài.” Lộ Uyên Đình đưa tay ra, những ngón tay lạnh lẽo lướt qua chân mày cậu: “Sáu năm rồi, anh trai có nhớ em không?”
Thẩm Vụ rất thức thời mà gật đầu.
“Nói dối! Kẻ lừa đảo!”
Hắn ta đột nhiên đấm mạnh một cú xuống ván giường ngay cạnh đầu cậu, rồi cúi người xuống áp sát với vẻ âm hiểm: “Thật không?”
Thẩm Vụ bị thái độ thay đổi đột ngột của hắn làm cho hoảng sợ, cậu vùng vẫy muốn lùi lại, nhưng tay chân đều bị trói chặt nên khó lòng di chuyển, cậu không nhịn được mà quát lên: “Lộ Uyên Đình, em thả ra…”
Lộ Uyên Đình bất ngờ bóp chặt lấy cổ cậu, ánh mắt hắn lạnh lẽo như đang quan sát một vật chết: “Đã nhớ em, vậy tại sao một lần cũng không đến thăm em?”
“Sáu năm, hơn hai nghìn ngày, tại sao anh trai một ngày cũng không đến thăm em?”
Lòng bàn tay hắn ta từng chút một siết chặt lại, như muốn vặn gãy cổ cậu. Cho đến khi Thẩm Vụ sắp nghẹt thở, hắn mới đột ngột buông tay.
Thẩm Vụ cuối cùng cũng được cứu, cậu tham lam hít lấy hít để không khí trong lành. Trên chiếc cổ trắng ngần hiện lên dấu tay bầm tím, nếu buông tay chậm một chút, có lẽ cậu đã bị bóp chết rồi.
Sau khi bình tâm lại, cậu kinh hoàng ngước mắt: “Em muốn giết anh?”
Ai ngờ Lộ Uyên Đình lại cười ha hả, nước mắt lại trào ra, cứ như người vừa rồi không phải là hắn vậy. Giọng điệu hắn ta đột nhiên trở nên thân mật: “Nếu có thể, em thật sự rất muốn giết chết anh trai đấy.”
Lông tơ trên người Thẩm Vụ đều dựng đứng cả lên: “Em điên rồi sao?”
“Điên?” Dường như hắn đặc biệt nhạy cảm với từ này, hắn ta lại bắt đầu đưa ngón tay cái vào miệng cắn xé cho đến khi máu chảy ra, thần trí không bình thường lẩm bẩm: “Chẳng phải vốn dĩ em là một kẻ điên sao?”
“…”
Lộ Uyên Đình dùng hai tay giữ chặt chân cậu kéo về phía mình. Sau khi banh rộng hai chân cậu ra, rồi dùng tay vuốt ve hạ bộ trần trụi.
Thẩm Vụ trợn tròn mắt: “Em định làm gì?”
“Đã là kẻ điên, thì phải làm chút chuyện mà kẻ điên nên làm chứ.” Lộ Uyên Đình cười rạng rỡ, ngón tay luồn vào giữa hai cánh môi âm hộ tìm được hạt thịt mà vặn một cái: “Anh trai thật sự có nhớ em không? Sao chỗ này của anh lại khô khốc thế này, một chút nước cũng không có thế? Trước đây thân thể anh trai hễ chạm vào đàn ông là cái lồn đĩ này lại chảy nước dâm lụt lội ngay cơ mà.”
Comments for chapter "Chương 9"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
ok