Ngoại Truyện
- Trang chủ
- [NOVEL ZHIHU] Giáo Bá Cũng Biết Yêu
- Ngoại Truyện - Hóa ra, thích một người là như thế
( Góc nhìn từ Dương Triết )
Người ta cứ nghĩ tôi là kiểu học sinh không lo nghĩ.
Lúc nào cũng cười, cũng giỡn, cũng bày trò phá phách – như thể chẳng có gì bận tâm ngoài trò tiếp theo mình sẽ bày ra.
Thật ra cũng đúng.
Tôi không thích nghĩ nhiều.
Vì mỗi lần suy nghĩ, tôi lại… mệt.
Và mỗi lần mệt, tôi nhớ tới nhà.
Mà “nhà” đối với tôi, là một từ khiến ngực mình hơi nặng.
Một nơi luôn có tiếng cãi nhau, mùi thuốc lá và những bữa tối ăn một mình.
Vậy nên, tôi chọn cách sống ngược: cười nhiều, nói nhiều, làm đủ thứ để tránh phải đối diện với sự trống rỗng trong lòng.
Cho đến khi gặp Trần Mặc.
Tôi ghét cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ghét kiểu tóc chỉnh tề, ghét đôi mắt lạnh băng, ghét cách cậu ấy nói gì cũng đúng – đúng đến mức khiến người khác thấy mình nhỏ bé.
Nhưng tôi lại càng ghét bản thân vì…
… không thể rời mắt khỏi cậu ấy được.
Tôi bắt đầu chú ý từng chi tiết nhỏ:
– Cậu ấy thích ngồi cạnh cửa sổ.
– Cậu ấy cắn môi khi đang làm bài khó.
– Cậu ấy không bao giờ ăn trưa nếu quên đem theo khăn giấy.
Tôi bắt đầu cố tình kiếm chuyện:
– Lấy nhầm bút.
– Dẫm vào chân.
– Giành trả lời câu hỏi trước.
Tôi nghĩ nếu mình làm cậu ấy bực, ít nhất cậu ấy cũng nhìn tôi.
Và đúng là nhìn thật.
Chỉ là… tôi không biết từ khi nào, ánh mắt đó lại trở thành thứ khiến tim tôi đập nhanh.
Ngày đi dã ngoại, tôi đã mong được cùng nhóm với cậu ấy.
Thật ra tôi đã nhắn tin năn nỉ lớp trưởng từ trước.
Khi cái lều đổ xuống và Mặc đè lên tôi, tôi tưởng mình sẽ gào lên vì đau.
Nhưng không hiểu sao… tôi lại muốn khoảnh khắc ấy kéo dài thêm vài giây.
Tôi không biết khi nào mình thích cậu ấy.
Có thể là lúc cậu đưa tôi hộp cơm mà nói gọn lỏn: “Ăn đi, nguội rồi.”
Hoặc là khi cậu đưa cho tôi cây bút dự phòng trước giờ kiểm tra, không nói một lời, nhưng mắt lại dịu dàng hơn bất cứ ai tôi từng biết.
Hoặc là cái lần đầu tiên cậu nhắn tin “Tôi không ghét cậu”… và tôi đã ôm điện thoại cười đến mức bị bạn cùng phòng gọi là dở người.
Mọi người cứ nghĩ tôi tỏ tình dễ dàng lắm.
Nhưng thật ra, trước hôm đó, tôi đã viết – rồi xóa – tin nhắn tỏ tình 28 lần.
Đã tưởng nếu bị từ chối thì tôi sẽ giả vờ không có gì.
Nhưng không.
Tôi biết, nếu Trần Mặc không chấp nhận, thì chẳng ai khác có thể khiến tôi rung động được nữa.
Giờ đây, mỗi sáng tôi đều ngóng câu “Chào buổi sáng” từ cậu ấy, dù biết cậu ấy sẽ nói bằng giọng vô cảm.
Mỗi tối tôi đều giả vờ hỏi bài Toán, chỉ để được nhắn với cậu lâu hơn một chút.
Mỗi lần cậu cười – dù chỉ là cười khẽ – tôi đều cảm thấy cả ngày mình đáng sống hơn hẳn.
Tôi từng nghĩ mình là người không biết yêu.
Nhưng hóa ra, khi gặp đúng người…
Không cần ai dạy, tôi cũng biết cách đặt người đó lên trên cả thế giới.
Comments for chapter "Ngoại Truyện"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Hayy