Chương 0
Đọc duy nhất tại julynovel.net
Chú mèo hoang tôi vô tình nhặt về vì thương hại, hóa ra lại là một tên trộm.
Không phải kiểu mèo ăn vụng vặt bình thường, mà là một tên trộm đích thực. Tôi mang ẻm về nhà lúc còn là một sinh vật bé nhỏ, gầy gò ốm yếu, vậy mà sau khi được ăn no mặc ấm, ẻm lại quay ra lấy oán báo ân.
Qua camera an ninh trong nhà, Seo Yong Woo đã được chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi. Đó là khoảnh khắc chú mèo đen tuyền bỗng hóa thành một bé trai, rồi vội vã mặc quần áo của hắn, bắt đầu cuỗm đồ. Để tóm gọn tên trộm có khuôn mặt bị ghi lại rõ rành rành thế kia chỉ còn là vấn đề thời gian.
Tuy nhiên, Seo Yong Woo lại không báo cảnh sát về tên trộm táo tợn này.
Dù gì thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi nuôi nấng, hắn cũng đã nảy sinh chút tình cảm với cậu. Hắn muốn trực tiếp gặp mặt tên trộm vụng về, kẻ chẳng thể cuỗm đồ cho ra hồn ngay cả khi ở trong căn nhà đầy ắp của cải, để nói chuyện cho ra lẽ.
Và rồi, vài ngày sau, tên trộm mà hắn tìm gặp lại đang làm việc trong một nhà kho ẩm mốc của quán rượu, một công việc chẳng hề xứng với những đường nét thanh tú trên gương mặt cậu chút nào.
“Túng đến mức phải đi ăn trộm mà cậu lại chọn làm ở nơi như thế này à?”
“……”
Ngay từ lúc Seo Yong Woo xông vào, tên trộm đã sợ hãi đến rúm cả người, nép mình vào góc kho như muốn cuộn tròn lại. Dường như cậu không dám hó hé trước một Seo Yong Woo cao ráo đẹp trai, người dù là diễn viên nhưng lại chuyên trị các vai phản diện như sát nhân và gián điệp.
Giờ đây, trong hình dạng người, cậu thấp hơn hắn cả một cái đầu, nên hắn có thể nhìn rõ đỉnh đầu tròn tròn, đen nhánh kia. Thỉnh thoảng, đôi tai mèo trên đó lại giật giật rồi cụp xuống.
“Chú cứ báo cảnh sát đi ạ…. Những thứ tôi trộm của chú, tôi đều tiêu hết rồi.”
Giọng cậu ta thành thật đến mức cam chịu. Seo Yong Woo cười khẩy. Một đứa nhóc ranh còn trẻ măng mà không van xin tha thứ, lại hành xử như một ông cụ non đã nếm trải hết mùi đời.
Thực ra, nếu báo cảnh sát việc này, thì chính Seo Yong Woo cũng sẽ rơi vào tình thế khó xử.
“Bỏ qua chuyện đó đi. Tạm thời, cậu về sống ở nhà tôi một thời gian.”
“……”
“Nếu cậu làm vậy, tôi sẽ coi như chưa từng có vụ trộm nào xảy ra cả.”
Hắn cho rằng đây là một đề nghị cực kỳ hào phóng.
Thế nên, Seo Yong Woo nghĩ rằng tên trộm trẻ tuổi này ít nhất cũng sẽ khóc lóc cảm tạ. Nhìn cái vẻ mỏng manh sợ sệt của cậu ta thì khả năng đó lại càng cao. Y hệt như lúc còn là mèo, cứ hở ra là cuộn tròn người lại mà trốn.
Thế nhưng, tên nhân thú mèo vốn nổi tiếng đa nghi này lại nghĩ khác.
“…Ý chú là hẹn hò có trả phí á?”
“……”
“Chú là diễn viên nổi tiếng mà. Làm vậy… liệu có ổn không?”
“Ha…”
Kèm theo một tiếng thở dài não nề, Seo Yong Woo đưa tay lên bóp lấy phần gáy đang cứng đờ.
Bắp tay cuồn cuộn bên dưới lớp áo phông ngắn tay. Dưới vành mũ lưỡi trai, quầng thâm và vẻ mệt mỏi trong mắt hắn lộ rõ. Bị hiểu lầm như thế này ở tuổi ba mươi hai thật vô lý, nhưng nghĩ đến khoảng cách mười một tuổi giữa mình và cậu ta, hắn lại thấy cũng… có lý, đến độ chẳng biết nói gì hơn.
Bực bội, Seo Yong Woo châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Sau khi nhả ra làn khói dài, hắn kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, bình tĩnh thuyết phục tên trộm kia một lần nữa.
“Nếu cậu không về nhà tôi sống, thì ông chú đây sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”
Thực chất, đó là một lời đe dọa nửa vời.
Seo Yong Woo chậm rãi nói, giọng cố nén lại. Hắn chỉ mong chú mèo đầy cảnh giác này làm ơn thấu hiểu cho nỗi tuyệt vọng của mình.
Chẳng biết cậu ta đã thực sự hiểu ra vấn đề chưa, hay chỉ đơn thuần là sợ hãi, đôi tai mèo đen cụp xuống vẫn thỉnh thoảng giật giật.
Đúng lúc đó, điện thoại hắn quăng trên chiếc bàn gần đấy báo có tin nhắn đến. Đó là một bài báo mới do quản lý gửi, và dòng tít đầy khiêu khích lập tức đập vào mắt hắn.
Chỉ riêng cái tiêu đề thôi cũng đủ khiến máu trong người Seo Yong Woo đông cứng lại.
[Diễn viên Seo Yong Woo, Tranh cãi bỏ rơi mèo… Do Dongie giờ đang ở đâu?]
Chú mèo Do Dongie đang ở ngay trước mắt hắn đây.
Dù đã gây ra bao nhiêu rắc rối. Do Dongie, vừa sợ sệt vừa dò xét từng cử động của hắn, nhưng vẫn cứ làm theo ý mình, y hệt như lúc còn ở dạng mèo.
“…Tôi sẽ làm theo lời chú. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục sống như một con mèo được.”
Xin lỗi chú, cậu nói thêm bằng giọng lí nhí, và Seo Yong Woo cảm thấy ruột gan mình như cháy thành tro.
Người ta vẫn bảo nuôi mèo là làm con sen, nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng được mình lại vớ phải một ‘hoàng thượng’ hành mình đến mức này. Ấy vậy mà, hắn vẫn chỉ biết thở dài cho cái số của mình, lại phải một lần nữa cẩn trọng hầu hạ tên trộm này.
Comments for chapter "Chương 0"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hóng