Chương 86
CHƯƠNG 86.
Tự nhiên cảm thấy mình bị phản bội, y hệt cái lúc bố tôi vừa dụ tôi ăn kèo xong là kèo tôi đi nha sĩ
Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi còn chưa suy tính được gì.
Nhai thứ thạch không mùi không vị trong miệng, tôi khe khẽ trả lời:
“Ừm, ngày mai?”
Tôi nghĩ anh ta sẽ trả lời tôi bằng sự im lặng như thường lệ, nhưng khi đèn giao thông vừa chuyển màu, anh ta liền mở miệng:
“Sáng mai à?”
Tôi không kịp định thần với kiểu vấn đáp như đang hỏi cung của anh ta.
“Không, tôi chỉ hỏi thôi, tôi chưa chuẩn bị gì cả, tôi còn quên mất mình định đi Busan”
Liếc nhìn Cha Gweonwoo, tôi cố giữ vẻ mặt trung lập khi tiếp tục nói:
“À tôi đang cố gắng đi sớm nhất có thể”
Anh ta đột ngột xoay vô lăng sang trái, theo quán tính tôi nghiêng theo xe, tôi vội tìm một chỗ để giữ thân.
“Anh định tự lái hay sao?”
Đã nói là tôi chưa quyết định rồi mà, sao anh ta cứ hỏi như thể đang hỏi cung phạm nhân vậy?
Thấy tôi ngập ngừng mãi không trả lời, Cha Gweonwoo liếc nhìn tôi.
“Đi bằng tàu hay sao?”
Tôi vội gật đầu trước gợi ý của anh ta
“Đặt vé chưa?”
Đặt vé làm gì? Ngày thường chứ có phải lễ đâu, đến ga mua vé là được mà. Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, nuốt khan rồi trả lời:
“Tôi chưa đặt vì chưa chắc chắn về suy tính của mình lắm, nhưng mà tôi nghĩ tôi sẽ đến trung tâm trước”
Cha Gweon Woo vốn đang híp mắt lại, tập trung nhìn xe phía trước, giờ lại xoa cằm rồi gật đầu.
—
Ngôi nhà dưới cái nắng chói chang cả ngày giờ hệt như cái lò hoả thiêu, tôi mặc kệ hình tượng của mình, cởi sạch quần áo rồi đi khắp nhà tìm cái remote máy lạnh.
Tắm rửa xong, tôi ngã lưng cái phịch xuống giường. Ái chà, không ở đâu thoải mái bằng nhà của mình, tôi ôm lấy con khủng long bằng bông, cảm giác thoải mái nhanh chóng làm tôi muốn ngủ một giấc thật đã.
Tôi chưa sắp xếp vali để đi Busan, chưa dọn nhà nữa, còn phải hút bụi.
Hàng loạt công việc cần làm sượt qua đầu tôi, nhưng biết sao giờ, buồn ngủ quá mà.
Khi mở mắt lần nữa, mặt trời lặn luôn rồi.
Tôi uể oải rên rỉ vài tiếng, tiếng rung báo cuộc gọi đến làm tôi chán nản, nằm im một lúc tôi mới dùng toàn bộ sức mạnh của mình nhấn nút trả lời;
Ông mà biết được ai dám cả gan phá vỡ giấc ngủ ngon lành của ông thì ông cho kẻ đó biết tay.
– anh Kim
À người này thì là ngoại lệ.
Mặt tôi méo mó như trúng phải gió độc khi giọng nói quen thuộc cất lên.
Anh ta điên hay sao mà gọi tôi giờ này? Tôi vừa chửi thầm vừa kiểm tra đồng hồ. Ừ đấy, 1 giờ sáng, ma tha quỷ bắt anh, Cha Gweon Woo
Gọi giờ này mà còn dở giọng cha với tôi nữa.
Thôi nhé, đừng có gọi tôi ra ngoài giờ này dùm cái. Trời có sập cũng không đi đâu!
“Bây giờ anh đang ở đâu vậy?”
Giờ này còn ở đâu nữa, tôi đang mơ mình được đi Hawai đấy!
Tôi càu nhàu trong lòng mà không mở miệng, và Cha Gweonwoo gọi tên tôi mấy lần.
– Kim Do Won
…
– Nè, anh ngủ rồi à
“Ừm…”
Thấy anh ta quyết kêu cho đến khi tôi lên tiếng, tôi cố ép giọng mà trả lời, anh ta nghe xong rồi khẽ thở dài:
“Tôi hiểu rồi”
Anh ta đột ngột kết thúc cuộc gọi, chưa kịp để đại não nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra, cơn buồn ngủ lập tức đến và bắt tôi trở lại giấc ngủ.
Mở mắt lần nữa đã là 4 giờ sáng.
Mẹ kiếp.
Đây là cách tra tấn Guide kiểu mới à? Có thể lắm chứ?
Tôi liên tục ụp mặt vào gối, tôi không nhớ mình đã nói gì trong tin nhắn thoại nhưng mà chắc là rên rỉ.
“Sao anh cứ đánh thức tôi thế này, tôi ở nhà chứ ở đâu nữa, là anh tự tay lái xe đưa tôi về nhà mà, sao lại không biết chứ?”
Rồi Cha Gweonwoo lại thở dài thật sâu lần nữa.
“Hiểu rồi”
6 giờ sáng, có cuộc gọi đến, nhưng lần này là hộp thư thoại trả lời giúp tôi.
“Kim…”
“Gweonwoo… Trong tủ lạnh có macaron. Hâm lại sau nhé. 3 phút trong lò vi sóng…”
“Hiểu rồi…”
Tôi tỉnh giấc lúc 10 giờ sáng, chắc chỉ là mơ thôi nhỉ.
Làm sao mà Cha Gweon Woo giữa khuya lại gọi cho tôi 3 cuộc được cơ chứ, vớ vẩn vớ vẩn, haha.
Thôi bỏ rồi, Cha Gweon Woo đã thật sự gọi tôi tận 3 lần, 3 lần cơ đấy, và thậm chí có cuộc còn kéo dài 10 phút, chúng tôi đã nói gì với nhau vậy nhỉ? Tôi không nhớ nổi, chết tiệt thật.
Gãi đầu, tôi gửi tin nhắn cho Cha Gweonwoo.
[Anh gọi tôi giữa đêm, có chuyện gì không?]
Cha Gweonwoo trả lời đúng bốn tiếng sau.
[Không có gì quan trọng.]
Không quan trọng mà gọi tôi hẳn 3 lần trong đêm dù biết tôi đang ngủ sau?
Tôi nhướng mày lệch sang một bên và bỏ qua tin nhắn, rồi ba mươi phút sau Cha Gweonwoo gửi thêm một tin nữa.
[Khi nào anh đi Busan?]
Ấn đường tôi tối đen lại, 2 hàng lông mày nhíu chặt như sắp hôn nhau. Rồi rồi, thằng này đi đây, đi liền đây, phiền ghê đấy, ai nói với anh tôi không đi à?
Tôi đi bây giờ, ngay bây giờ đây! Tôi đang cố hết sức nên làm ơn đừng cằn nhằn nữa! Làm ơn đi!
Tôi soạn tin và gửi ngay lập tức cho anh ta:
[Kkk tôi đi liền nè ^^.]
—
“Anh chắc chắn đã bàn bạc rõ ràng với Esper Cha Gweonwoo chứ? Việc này có thể gây tổn thương cho cả 2 bên nếu không xử lý cẩn thận. Nó cũng khá rắc rối cho chúng tôi nếu như chuyện giữa các Esper cấp S trở nên ngày càng phức tạp.”
Bác sĩ hỏi đi hỏi lại tôi mấy lần, tôi không ngại mà giơ đoạn tin nhắn của Cha Gweon Woo ra cho ông xem, nhìn đi, Esper của chúng ta làm phiền tôi thế này đây, hỏi tôi khi nào đi.
Bác sĩ trông có vẻ rất bất an khi tôi thật sự muốn đi Busan. Ông nhìn tôi với anh mắt lo lắng, làm tôi nhớ lại có lần tôi học lớp 3, lúc đưa tôi lên xe buýt và nghe tôi nói muốn đi Seoul ăn bánh Donut, mẹ tôi cũng nhìn tôi bằng ánh mắt hệt vậy.
Chắc là vì chưa từng có tiền lệ nào như vậy trước đây, một Guide đã được khắc dấu với 1 Esper, lại muốn đi tìm một đối tượng khắc dấu khác bằng cách liên lạc với Esper khác.
Tất nhiên là chưa rồi. Trong ngành này vốn chẳng có nhiều Guide được khắc dấu.
Bác sĩ, người hỏi đi hỏi lại liệu tôi có thật sự đi không, bảo tôi nghe giải thích về quy trình từ người phụ trách và dẫn tôi đến đó.
Nhân viên phụ trách đưa tôi vài tài liệu và nhiệt tình giải thích gì đó. Tôi giả vờ lắng nghe trong im lặng mà đầu óc để đâu đâu.
Nói thật, giống như kiểu khi bước vào cửa hàng điện thoại, tôi đã chắc chắn là “Mình sẽ đổi điện thoại mới”, và rồi nhân viên bắt đầu luyên thuyên về cách đăng kí gói cước gì gì đấy và rồi tôi gật gù như thể đang lắng nghe, mặc dù tôi chẳng nghe, cũng chẳng hiểu.
“Vì hiện tại anh được đăng ký là Guide đã khắc dấu, anh không thể gặp với ý định khắc dấu.”
“…Vâng.”
“Anh phải gặp vì mục đích khác. Tuyệt đối không phải là khắc dấu, nếu anh đã hiểu rồi thì kí đủ họ tên vào đây.”
“Vâng.”
“Nè, kí họ tên, không phải ghi chữ “chữ kí” đâu”
“À…”
“Ngoài ra, vì anh hiện không thuộc chi nhánh Busan, anh không thể sử dụng trung tâm Busan trừ khi chính thức yêu cầu hỗ trợ từ trung tâm Busan. Nếu anh hiểu, viết tên mình dưới đây và ký.”
“Vâng.”
“Trong trường hợp này, về lý thì anh nên gửi yêu cầu hỗ trợ đến chi nhánh Busan trước. Nhưng vấn đề là anh đã nghỉ phép một tháng bắt đầu từ hôm nay. Nếu muốn chính thức yêu cầu hỗ trợ từ chi nhánh Busan, anh cần điền và nộp đơn hủy nghỉ phép trước, rồi khi hủy nghỉ phép được phê duyệt, anh lại cần điền đơn yêu cầu hỗ trợ bằng văn bản lần nữa…”
Hà. Sao quy trình này rườm rà thế nhỉ? Tôi nhìn nhân viên với đôi mắt lạc thần.
Thôi tôi không đi nữa… Tôi sẽ đến sông Hàn hay sống làm nô lệ liếm chân Cha Gweonwoo cả đời. Khi những lời đó sắp trào lên cổ họng,
Nhân viên phụ trách ngừng giải thích, nhìn quanh, và nói với tôi:
“Cách tốt nhất là cứ gặp ngoài trung tâm thôi.”
Đầu óc ngắt kết nối của tôi bỗng online trở lại.
“À, tôi giỏi gặp ngoài mà. Nếu là mục đích khác ngoài trung tâm, chẳng phải chỉ cần gặp để giao lưu là được sao?”
Chúng tôi cũng không thể cung cấp thông tin cá nhân của các Esper cấp S từ chi nhánh khác ngoài hồ sơ cơ bản của họ. Chúng tôi định đưa thông tin liên lạc của anh cho người này, được chứ?
Tôi nhanh chóng tạo hình tròn bằng ngón cái và ngón trỏ, ra hiệu cứ làm đi.
—
Như câu nói “Rút sừng bò khi còn nóng”, tôi rời trung tâm và đi thẳng đến Ga Seoul.
Tôi vừa kịp bắt chuyến tàu rời đi trong 5 phút, và việc đầu tiên tôi làm là tháo máy nhắn tin đang đeo như còng tay. Vì kỳ nghỉ của tôi bắt đầu từ hôm nay, tôi không phải đeo máy nhắn tin trong tháng tới.
[Anh có muốn chuyển sang chế độ ngoại tuyến không?]
Ngay khi tôi nhấn ‘Có’ vào tin nhắn, kết nối với điện thoại cũng tự nhiên bị cắt. Giờ tôi sẽ không nhận bất kỳ liên lạc nào trừ cuộc gọi khẩn cấp. Khi tắt nguồn hoàn toàn, tôi cuối cùng cảm thấy nhẹ nhõm cả thể xác lẫn tinh thần.
Chuyến tàu thả tôi xuống Busan trong chớp mắt. Chưa kịp cảm nhận mình đã đến Busan, tôi lập tức ôm bụng đói và bước vào một quán súp gần đó. Tôi gọi một phần siêu lớn và đang ăn vội thì nhận được cuộc gọi từ bạn làm ở chi nhánh Busan.
Khi họ hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói vừa xuống Ga Busan và vào một quán súp gần đó để ăn, bạn tôi thật sự giận, bảo nếu đã đến Busan thì phải ăn súp tử tế, không được vào đại một chỗ nào đó.
Họ nói sẽ tan làm sớm và đến, nên tôi cứ đợi ở đó. Sau khi cúp máy, tôi ngượng ngùng nhìn xuống cái tô sạch bóng như vừa được rửa. Món này cũng ngon mà, nhưng có chỗ ngon hơn sao?
Comments for chapter "Chương 86"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Xin lũi nhma sao tui ko tìm bấm vô chỗ nạp coin đc vị uhuhu
Bạn qua ib page nha
Chap bn ảnh mới nhận ra tình cảm của mình nhỉ?
Đây là lần đầu mà mình đọc tiểu thuyết Hàn, vì trước giờ mình đọc tiểu thuyết trung và mình cũng rất thích thể loại mất trí nhớ với có năng lực như z, có lẽ theo từng chạp là sự thay đổi theo tình cảm của DW đối với KW, từ trách nhiệm tới đồng cảm tới quý trọng dẫu chỉ sau khi tỉnh dù ko nhớ gì về mình mặc dù mang cảm giác lo sợ, hối hận về việc mình làm nhưng ko trách KW mà chỉ trách chính mình. Với mình ko bt rằng trước khi mất trí nhớ liệu KW có từng thầm mến DW chx nhỉ?
CMT Hay quá nè tui xin ghim cho mn đọc rv để hóng chiện nha
Có thể rồi, nhưng vì không muốn mất đi ng thân nên đành lạnh lùng😭
Gửi một tình yêu to bự tới sốp, em mới đọc xong truyện tranh ss1 là tới đọc novel ss2 nè!!!!
hihi iu zậy nè vậy để sốp vắt chân chạy nè heheee