Chương 85
CHƯƠNG 85.
Quân phục chiến đấu của cậu ta trông có vẻ không được thoải mái lắm. Tôi bèn lục lọi mấy ngăn kéo, tìm mấy bộ đồ mà cậu ta hay mặc ở chỗ này. Thấy cậu ta cứ đứng ngơ ra, không chịu cầm, tôi lại đưa tay ra lần nữa, lúc này cậu ta mới chịu nhận.
Tuy có chút mặt dày, nhưng mà cậu ta đã đồng ý mua đồ ăn rồi, tôi bèn chìa tay ra trước mặt Cha Gweonwoo.
Cho tôi mượn điện thoại của cậu đi. Để đặt đồ ăn.
Cha Gweonwoo thoáng ngạc nhiên, rồi cậu ấy vỗ túi, định lấy ví ra.
Không phải. Điện thoại ấy. Trả tiền mặt lằng nhằng lắm.
Sau khi nhìn tôi một lúc lâu, Cha Gweonwoo lấy điện thoại ra và đưa cho tôi. Tôi nhanh chóng nhận lấy trước khi cậu ta kịp đổi ý.
À. Còn mật khẩu.
Khi tôi cố tình nhập mật khẩu trước bàn tay đang chìa ra của cậu ta, tay cậu ấy khựng lại. Thấy lông mày cậu ấy nhướn lên, tôi nhún vai.
Hồi còn sống chung, tôi toàn dùng điện thoại này đặt đồ ăn mà.
Tôi vừa mở ứng dụng giao đồ ăn trong thư mục [Kim Do-won], lướt qua màn hình quen thuộc, thì…
À.
Cha Gweonwoo nói một tiếng rồi nhanh chóng giật lại điện thoại.
Gì vậy?
Cậu ấy liếc xuống tôi, rồi dùng thân hình cao lớn che khuất màn hình. Tuy chuyện này chẳng đáng gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Trời ạ. Ai thèm nhìn chứ?
A, tôi không nhìn đâu. Không nhìn đâu.
Cha Gweonwoo liếc nhìn tôi. Lại cái ánh mắt ấy. Ánh mắt y như lúc tôi kiểm tra phản ứng của Minky.
Những lúc thế này, Minky sẽ làm mình làm mẩy để vòi vĩnh thêm đồ ăn, nhưng tôi là người lớn rồi, tôi sẽ không làm thế. Thay vào đó, tôi lặng lẽ chờ đợi, hai tay chắp sau lưng.
Trông cứ như thể cậu ta vừa viết mấy lời chửi rủa tôi vào ghi chú, Cha Gweonwoo nhăn mặt, một lúc sau mới trả điện thoại cho tôi.
Tôi nhanh tay cầm lấy, mở ứng dụng giao đồ ăn, rồi bắt đầu suy nghĩ.
Phải đặt bánh gạo cay trước mới được. Chỗ đó ở xa nhất. Nhưng mà, đặt rabokki hay jjolbokki nhỉ? Hay là thêm mì jjolmyeon vào rabokki ta? Hay là đặt riêng rabokki và jjolbokki mỗi loại một phần nhỉ?
Trong khi tôi đang vắt óc suy nghĩ bằng bộ não hiếm khi được dùng đến với đôi môi mím chặt, bỗng Cha Gweonwoo lên tiếng:
Ra ngoài đặt không được à?
Ai lại ngắt lời lúc tôi đang đưa ra quyết định quan trọng thế này? Tôi xua tay bảo cậu ta đi ra ngoài. Im lặng một chút đi.
Rồi tôi thêm một jjolbokki và một rabokki vào giỏ hàng, đang phân vân có nên thêm dồi lợn hay không thì…
Hả?
Bỗng nhiên, tôi thấy mình lơ lửng trên không trung, như thể ai đó luồn tay qua nách rồi nhấc bổng tôi lên. Tôi há hốc mồm nhìn xuống sàn nhà.
Oa, tôi cảm thấy cơ thể mình lùi lại một chút, rồi hai chân nhẹ nhàng chạm đất. Cùng lúc đó, cánh cửa trước mặt tôi đóng sầm lại.
Gì vậy chứ?
Cậu ta vừa dùng năng lực để đuổi tôi ra khỏi phòng tắm sao?
Tôi đứng loạng choạng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, nhớ lại một cuộc trò chuyện trước đây.
Cậu Cha, cậu đóng cửa khi tắm được không?’
‘Tôi thấy lo khi không thấy anh trong tầm mắt, hyung à. Lỡ có quái vật đến bắt anh đi khi tôi đang tắm thì sao?’
‘Ban đêm quái vật cũng ngủ mà!’
‘Hyung, chúng ta đã thấy hết mọi thứ của nhau rồi, sao anh còn ngại vậy? Hôm nay tôi còn thấy xx của anh và thậm chí bú xx của anh nữa mà…’
‘Á, cậu im đi!’
Tôi gãi gãi mặt mình
Hay là tôi mở lại đoạn đó cho cậu nghe, rồi đánh cậu một trận nhé?’
Sau khi nói những lời to gan hùng hồn bằng giọng nhỏ như muỗi, tôi lại im bặt.
Chắc là cậu ta sẽ ngượng chín mặt trước khi mình kịp đánh cậu ta rồi. Thôi, bỏ qua chuyện này đi.
—
Nói là đi tắm, nhưng mãi đến khi tôi đặt xong đồ ăn, Cha Gweonwoo mới ra phòng khách, như thể cậu ta vừa kỳ cọ bay cả một lớp dạ.
Cậu ấy ngồi phịch xuống cạnh tôi, mùi bưởi thơm mát thoảng qua mũi. Mùi hương quen thuộc khiến tôi há hốc mồm quay sang.
Ôi, mùi sữa tắm cậu ấy hay dùng…
Cậu ta khẽ hất cằm khi mắt chúng tôi chạm nhau, như thể đang hỏi tôi có gì muốn nói. Tôi đỏ mặt tía tai, giống như bị bắt quả tang ăn vụng.
Sau đó, tuy tôi cố không nhìn, nhưng mắt tôi cứ liếc ngang liếc dọc, như thể đang đi qua hàng bánh cá vậy.
Cậu ta giống hệt Cha Gweonwoo từng bám dính lấy tôi. Giờ đến cả mùi hương cũng giống. Thật kỳ diệu, dù điều đó là dĩ nhiên vì đây là cùng là một người mà.
Tôi vội vàng tránh né khi ánh mắt cậu ấy chạm vào mắt tôi lần nữa.
Nó sẽ rách mất.
Cái gì rách cơ? Chắc không phải mặt tôi đâu nhỉ?
Tôi nghiêng đầu khó hiểu trước lời nói vu vơ của cậu ta, và Cha Gweonwoo từ từ nhìn xuống. Bàn tay đang vuốt ve tờ giấy nhớ của tôi bỗng khựng lại.
Nhìn tờ giấy nhớ nhàu nhĩ, nỗi buồn cũ lại ùa về. Cái này là của tôi mà. Ai vò nát nó thế này?
Tôi vuốt mép tờ giấy để làm nó phẳng ra, miệng lẩm bẩm:
Nếu sợ nó rách, thì viết lại thôi…’
Vừa dứt lời, Cha Gweonwoo đã nhăn mặt. Cậu ta cau có đến mức nhiệt độ trong phòng giảm hẳn 3 độ.
Không phân biệt được đùa với thật sao! Tôi đùa thôi mà! Cậu nghĩ tôi nói vậy vì thật sự muốn cậu viết lại à?
Tôi đùa thôi.
Ngay khi tôi vừa dứt lời, Cha Gweonwoo vốn đang tựa lưng vào ghế đột nhiên ngồi thẳng dậy. Sao vậy. Sao vậy. Có chuyện gì. Tôi rụt người lại trong tức khắc và ngước nhìn cậu ta.
Đối mặt với vẻ nghiêm nghị như sắp rút dao ra chém của cậu ta, tôi vội giơ hai tay lên. Cha Gweonwoo liếc nhìn tôi rồi đưa tay ra. Vì tưởng cậu ta sắp đánh vào hông tôi, tôi nín thở.
Sao, sao thế!
Nhưng tay cậu ấy lướt qua hông tôi, rồi nhặt một cây bút đang lăn trên bàn.
Hả?
Cậu ta lấy một tờ giấy nhớ, rồi bất ngờ chìa tay ra trước mặt tôi. Tôi nhìn bàn tay to lớn xuất hiện đột ngột trước mắt mình.
Gì vậy?
Thấy cậu ta không có phản ứng gì, tôi ngập ngừng đặt tay tôi lên tay cậu ta. Mặt Cha Gweonwoo bỗng biến sắc.
Cứ như thể cậu ta không muốn chạm vào tôi vậy, cậu ta rụt tay lại, thở dài một tiếng, rồi lấy tờ giấy nhớ tôi đang cầm ở tay còn lại.
Tôi trợn tròn mắt.
Gì vậy? Cậu ta định viết lại thật sao?
Cha Gweonwoo im lặng nhìn tờ giấy nhớ một lúc. Có vẻ cậu ta đang khổ sở vì giờ phải viết thật.
Tôi chỉ đùa thôi mà.
Khi tôi cố lấy lại tờ giấy, Cha Gweonwoo gạt tay tôi ra giống như đang xua một con côn trùng phiền phức và lại cầm bút lên.
Gì thế này? Cậu ta định viết lại thật à?
Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ nhìn cây bút viết nguệch ngoạc [Anh Do-won của chúng ta] không chút do dự, thì đột nhiên bút dừng lại.
Có vẻ mấy con chữ vừa gây chiến với Cha Gweonwoo.
Sau khi nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu với ánh mắt sắc như dao, cậu ấy tiếp tục viết câu tiếp theo, nét chữ còn nguệch ngoạc hơn cả câu trước.
[Nhai kỹ vào nhé.
Đừng để thừa…
Không, anh sẽ ăn hết thôi. Tùy anh vậy.
– Lo]
Cây bút đang thoăn thoắt di chuyển bỗng khựng lại, kêu kít một tiếng.
Cha Gweonwoo trông như thể một đứa trẻ tiểu học vừa vô tình viết tên mình bằng mực đỏ, và tin chắc rằng mình sẽ chết khi như vậy.
Thật sự không cần viết đâu mà.
Tôi cũng thấy ngại ngùng nên định ngăn cậu ta lại, nhưng Cha Gweonwoo gạt tay tôi ra, ngoan cố viết tiếp.
[ve]
Ngay lúc tôi tưởng cậu ta viết xong rồi, thì cậu ta lại dừng lại. Cậu ta ấn bút mạnh đến mức tôi vội vàng nắm lấy tay cậu ấy, sợ cậu ấy đâm thủng cả giấy lẫn bàn mất.
Thật sự là cậu không cần viết đâu. Thật đấy.
Cha Gweonwoo khẽ quay đầu, liếc mắt nhìn tôi. Tôi mở to mắt hết cỡ trước mặt cậu ta.
Không! Tôi cũng không muốn thế này đâu!
Nhưng Cha Gweonwoo, không đọc được suy nghĩ của tôi, kiên quyết quay đầu lại, viết nốt câu còn lại rồi đưa cho tôi.
Chà
Tôi buột miệng thốt lên, rồi so sánh tờ ghi nhớ Cha Gweonwoo vừa viết lại với tờ giấy note cũ, lẩm bẩm một cách vô thức,
Nó không giống nhau.
Tôi không có ý gì cả, chỉ là hai tờ giấy này khác nhau quá, tôi tự hỏi liệu có phải là cùng một người viết hay không mà thôi.
Chữ viết ban đầu thì tròn trịa, đáng yêu như chữ của học sinh tiểu học, còn chữ viết bây giờ thì thô ráp, hơi cẩu thả. Nhìn trưởng thành hơn hẳn. Sao lại thế nhỉ?
Tôi cứ nhìn đi nhìn lại hai tờ giấy, mắt lấp lánh, thì bỗng dưng Cha Gweonwoo đưa tay tới, giật phắt tờ ghi nhớ cậu ta vừa viết. Rồi cậu ta vo tròn tờ giấy và ném lên bàn.
Tôi há hốc mồm nhìn cậu ta, rồi đẩy tay Cha Gweonwoo và hét lên:
A, sao cậu lại vò nó nữa!
Bị đẩy ra bất ngờ, Cha Gweonwoo quay sang nhìn tôi. Rồi cậu ta nhặt tờ giấy trên bàn và đưa nó lại cho tôi. Tôi xua tay đẩy tờ giấy ra xa.
Á! Tôi không muốn nó đâu!
—
Sau khi ăn xong, Cha Gweonwoo lái xe đưa tôi về nhà. Bình thường cậu ấy đã ít nói rồi, lúc lái xe còn im lặng hơn nữa. Suốt cả quãng đường, cậu ấy mím chặt môi, không hé răng nửa lời.
Tôi vừa xoa xoa mấy chữ trên tờ giấy nhớ mà Cha Gweonwoo viết lại cho tôi, vừa buột miệng hỏi vu vơ:
Mà này, càng lớn cậu càng ít nói nhỉ?
Đúng như tôi đoán, cậu ta không trả lời. Lời tôi nói như gió thoảng qua tai, tôi cắn chặt môi.
Đáng lẽ tôi không nên hỏi. Cứ im lặng có phải hơn không…
Cha Gweonwoo đang im lặng nhìn đường phía trước, bỗng lục lọi hộp đựng đồ rồi bất ngờ đưa cho tôi thứ gì đó. Là mấy gói thạch. Hình như cậu ấy muốn bảo tôi im miệng và ăn thạch đi, nên tôi cũng không nói gì, cầm lấy luôn.
Tôi đang nhai ngon lành mấy viên thạch hình con sâu ngắn, định bụng để dành mấy con dài ăn sau, thì Cha Gweonwoo thừa lúc tôi mất cảnh giác, bất ngờ hỏi:
Khi nào anh đi Busan?
Tôi cứng đờ, đầu con thạch sâu vẫn còn trong miệng. Tóc gáy tôi dựng đứng, dây thần kinh căng như dây đàn.
Sao cậu ta có thể hỏi câu đó bất ngờ như vậy, sau khi đã đối xử tốt với tôi – nói chuyện với tôi, xỏ giày cho tôi, xách hành lý cho tôi, mua đồ ăn ngon cho tôi, thậm chí còn viết lại tờ ghi nhớ nữa chứ?
Comments for chapter "Chương 85"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Xin lũi nhma sao tui ko tìm bấm vô chỗ nạp coin đc vị uhuhu
Bạn qua ib page nha
Chap bn ảnh mới nhận ra tình cảm của mình nhỉ?
Đây là lần đầu mà mình đọc tiểu thuyết Hàn, vì trước giờ mình đọc tiểu thuyết trung và mình cũng rất thích thể loại mất trí nhớ với có năng lực như z, có lẽ theo từng chạp là sự thay đổi theo tình cảm của DW đối với KW, từ trách nhiệm tới đồng cảm tới quý trọng dẫu chỉ sau khi tỉnh dù ko nhớ gì về mình mặc dù mang cảm giác lo sợ, hối hận về việc mình làm nhưng ko trách KW mà chỉ trách chính mình. Với mình ko bt rằng trước khi mất trí nhớ liệu KW có từng thầm mến DW chx nhỉ?
CMT Hay quá nè tui xin ghim cho mn đọc rv để hóng chiện nha
Có thể rồi, nhưng vì không muốn mất đi ng thân nên đành lạnh lùng😭
Gửi một tình yêu to bự tới sốp, em mới đọc xong truyện tranh ss1 là tới đọc novel ss2 nè!!!!
hihi iu zậy nè vậy để sốp vắt chân chạy nè heheee