Chương 84
CHƯƠNG 84.
Nếu tôi biết cậu sẽ quên sạch như thế này, tôi đã không đối xử tốt với cậu rồi. Đáng lẽ tôi nên đối xử tệ bạc với cậu. Thật tàn nhẫn mới phải.
Tôi thật ngốc nghếch khi trót trao con tim này cho một kẻ như cậu. Trao trọn hết tình cảm của tôi. Giờ đây, tim tôi như bị xé toạc ra từng mảnh vậy. Đau đớn đến nghẹt thở
Tôi đã nói tôi không muốn làm chuyện này vì sợ sẽ dẫn đến kết cục như hiện tại, tôi đã nói tôi tuyệt đối không làm như thế chỉ vì điều này! Chính cậu đã hứa với tôi! Cậu bảo tôi cứ tin tưởng vào cậu! Vậy mà…!
…
Tại sao cậu lại chẳng nhớ gì cả, tại sao chứ!
Mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Không thể nào kìm nén được nữa, tôi ném mạnh tờ giấy nhớ về phía Cha Gweonwoo. Ít nhất thì nó cũng phải đập trúng vào người cậu ta chứ. Nhưng mẩu giấy thậm chí còn chẳng chạm được vào cậu ta, nó bật lại, đập vào trán tôi rồi rơi xuống sàn, khiến tôi càng thêm thảm hại.
Uất ức dâng trào, tôi giáng một đấm vào cánh tay rắn chắc của Cha Gweonwoo. Nhưng chỉ có bàn tay tôi là đau nhức. Lòng tôi trào dâng một nỗi ấm ức khôn tả. Một cú đấm không đủ để giải tỏa cơn giận dữ, tôi vung tay lần thứ hai, thứ ba, liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng vẫn chưa đủ, cuối cùng, những giọt nước mắt tôi cố gắng kìm nén bấy lâu nay cũng trào ra, nghẹn ứ nơi cổ họng.
Chỉ vì một tờ giấy nhớ nhàu nhĩ mà cậu ta thậm chí còn chẳng nhớ đã trao cho tôi.
Thật nực cười khi tôi lại đau khổ đến thế chỉ vì một tờ giấy nhớ nhàu nhĩ, thật đáng giận khi tôi đã cẩn thận cất giữ nó trong ngăn đá tủ lạnh, và thật buồn tủi khi cậu ta chẳng còn nhớ gì cả, trong khi cậu ta đã hứa sẽ ghi nhớ mọi thứ.
Nhưng giữa tất cả những mớ hỗn độn này, gương mặt cậu ta vẫn không hề thay đổi.
Vẫn là gương mặt ấy, cậu ta chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt hoang mang. Bởi đôi mắt ấy chẳng thể nào hiểu được điều gì. Vì vậy, tôi càng cảm thấy bực bội và ấm ức hơn bao giờ hết.
Rõ ràng cậu đã hứa sẽ ghi nhớ hết.
Rõ ràng cậu đã hứa sẽ ghi nhớ tất cả mà. Cậu đúng là một kẻ dối trá.
Tôi tức giận gạt tay cậu ta ra khi cậu ta cố níu lấy cánh tay tôi trong muộn màng. Rồi tôi rời khỏi căn bếp, hơi thở hổn hển.
Tôi sẽ không bao giờ trao tình cảm cùa mình cho một kẻ như vậy nữa. Không bao giờ.
Tôi vừa nghiến răng ken két, vừa cầm lấy quai túi du lịch đang nằm lăn lóc trước cửa. Rồi tôi nhận ra mình không còn tay để cầm mấy chiếc túi mua sắm lăn lóc trên sàn. Chết tiệt, tôi đặt quai túi xuống và treo những chiếc túi kia lên cổ tay. Bây giờ cảm giác như cổ tay tôi sắp gãy đến nơi rồi.
Tôi thở dài bực bội. Sao hành lý lại nhiều thế này? Cha Gweonwoo bảo cậu ta chẳng có gì để mang theo khi rời khỏi ngôi nhà này. Cậu ta bảo mình có thể vứt hết đi mà. Sao lại có nhiều đồ đạc thế này chứ?
Đột nhiên, tôi cũng chẳng muốn mang chúng theo nữa. Tôi cũng muốn vứt bỏ tất cả.
Nhìn xuống ba chiếc túi mua sắm nặng trĩu treo trên cổ tay, quai túi du lịch treo ở khuỷu tay, và chiếc nồi chiên không dầu treo bên hông, tôi ném hết tất cả xuống. Tôi ghét tất cả những thứ này. Thật phiền phức.
A, tôi sẽ không mang theo đâu! Không mang theo! Không mang cái nào hết!
Và khi tôi cố gắng xỏ chân vào đôi giày, tại sao hôm nay đôi giày lại khó đeo thế này? Bực bội vì mãi không xỏ được đôi giày vào chân, tôi cũng ném nó đi luôn.
Tôi cũng không đeo giày nữa! Không đeo! Không thèm đeo!
Khi tôi cố mở cửa chính để rời đi, một bàn tay níu lấy tôi từ phía sau.
Người đó là ai thì quá rõ ràng rồi. Tôi gạt tay cậu ta ra mà không buồn quay đầu lại. Tôi ngẩn ngơ bước xuống cầu thang. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi lại bị kéo lại.
Rốt cuộc anh đang làm cái trò gì thế hả!
Tôi tức giận quay lại.
Đôi mắt luôn nhìn tôi lạnh lùng mà bây giờ lại dao động lần đầu tiên, lạc lối không tìm được điểm tựa. Trước sự bối rối ấy, những giọt nước mắt tôi cố gắng kìm nén bấy lâu nay lại trào ra.
Cha Gweonwoo, người vẫn không chịu buông tay tôi ra, cuối cùng cũng cất tiếng sau một hồi im lặng.
Tôi không biết là nó lại quý giá đến thế.
Cậu ta không hề hay biết rằng những lời nói ấy còn khiến tôi đau đớn hơn gấp bội. Chắc hẳn cậu ta cũng không hiểu tại sao tôi lại khóc. Thế mà, tại sao giọng nói ấy, chỉ đơn giản là một lời xin lỗi, lại nghe dịu dàng đến mức khiến tôi nghẹn lời thế này?
Buông ra.
Khi tôi cố gắng nói ra những lời bị nghẹn ứ trong cổ họng, bàn tay đang níu kéo tôi của Cha Gweonwoo dần buông lỏng. Nhưng tôi không thể nào quay lưng lạnh lùng như trước. Đôi chân tôi không chịu di chuyển. Tôi nhìn chằm chằm vào những bậc cầu thang vô tội, thở hổn hển, cố gắng tránh né ánh mắt cậu ta.
Thời gian đã trôi qua như thế này bao lâu rồi? Cha Gweonwoo từ từ ngồi xuống. Tôi ngơ ngác nhìn xuống bờ vai rộng lớn của cậu ta.
Không hề bận tâm đến sàn nhà đang bẩn, Cha Gweonwoo quỳ một chân xuống, nắm lấy cổ chân tôi. Rồi cậu ta đeo đôi giày thể thao mà tôi đã quên vào cho tôi.
Tôi chậm rãi chớp mắt. Cha Gweonwoo xuất hiện trước mặt tôi, rồi biến mất, rồi lại xuất hiện.
Vậy mà Cha Gweonwoo lại đang quỳ trước mặt tôi sao.
Trước cảnh tượng khó tin này, nhịp thở gấp gáp của tôi dần bình tĩnh lại.
Sau khi xỏ chiếc giày bên trái cho tôi, Cha Gweonwoo lại xỏ chiếc giày bên phải. Đôi giày vừa nãy còn cứng đầu đẩy chân tôi ra, giờ đây lại ngoan ngoãn mở ra trong bàn tay cậu ta và dễ dàng đeo vào bàn chân tôi, như thể chúng chưa từng kháng cự, khiến tôi cảm thấy hơi tủi thân.
Cha Gweonwoo, người đang lặng lẽ buộc dây giày cho tôi, bình tĩnh hỏi:
Anh không đói sao?
Tôi định gắt lên rằng tôi không có tâm trạng để ăn, nhưng tôi lại cắn đôi môi vô tội của mình, và kìm lời lại.
Có lẽ vì ánh nắng nên đôi tai Cha Gweonwoo trông đỏ ửng khi cậu ta cứ buộc lại dây giày đã được buộc chặt từ lâu, rồi cậu ta nói:
Tôi hỏi vậy vì có vẻ bây giờ đã quá giờ ăn của anh rồi, Kim Do-won.
Giờ ăn gì chứ? Tôi đâu có giờ ăn cố định.
Nhưng kỳ lạ thay, khi nghe những lời đó, tôi lại cảm thấy đói cồn cào như có phép thuật vậy.
Sao cậu biết giờ ăn của tôi, hả cậu Cha?
Tôi chưa bao giờ ăn trước mặt cậu mà
Tôi hỏi với hơi thở vẫn còn hổn hển vì cơn khóc vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai. Cha Gweonwoo không trả lời mà đứng dậy và đưa cho tôi tờ giấy nhớ nhàu nhĩ ấy.
Cậu ta lấy nó từ lúc nào vậy? Tôi chỉ cầm tờ giấy nhớ lộn xộn, không thể nắm chặt nó.
Đôi mắt đen láy của cậu ta chậm rãi quét qua đôi mắt còn đẫm lệ của tôi.
Tự nhiên tôi biết thôi.
…
8 giờ sáng, 12 giờ 30 trưa, 7 giờ tối. 3 giờ 30 chiều là giờ ăn nhẹ.
Tôi lập tức cau mày khi nghe những lời nói rõ ràng của cậu ta.
Đó là giờ ăn của tôi sao?
Nhưng tôi thật sự cảm thấy rằng nếu tôi không ăn gì trong 30 phút tới, tôi sẽ tức giận đến mức không ngần ngại mà giáng cho Cha Gweonwoo một trận mất
—
Cha Gweonwoo mở cốp xe và chất túi du lịch, nồi chiên không dầu và túi mua sắm vào cùng một lúc mà không cần động đến một ngón tay.
Thì ra cậu ta dùng năng lực kiểu này.
Lại một lần nữa ngạc nhiên, tôi buột miệng nói, “Cậu mà mở công ty chuyển nhà sau khi về hưu thì chắc chắn sẽ phát tài,” Cha Gweonwoo nhìn tôi như thể tôi đang nói những lời rất nhảm nhí.
Sau khi ngồi vào ghế lái, mắt vẫn dán chặt vào hệ thống định vị, cậu ta hỏi:
Anh muốn ăn gì không?
Thay vì trả lời, tôi sụt sịt một cái.
Đôi mắt liếc nhìn tôi trông sao mà quen thuộc quá, và tôi nhận ra nó giống ánh mắt của tôi khi vô tình dẫm phải chân Minky, quỳ gối xin lỗi trước mặt nó, cúi đầu dâng đồ ăn vặt và quan sát phản ứng của nó.
Từ việc mang giày, chuyển hành lý, đến việc hỏi xem mình muốn ăn gì. Chắc hẳn là vậy rồi.
Cậu ta làm vậy vì mình đã nổi giận sao?
Tôi ngứa ngáy muốn duỗi chân ra, tìm một chỗ để ngả lưng. Nhưng rồi tôi vội ôm chặt đầu gối bằng hai tay. Không. Kim Doweon, ráng kiềm chế đi.
Mà tôi nên ăn gì bây giờ nhỉ?
Được một đại gia bao ăn, lẽ ra phải gọi mấy món thật sang chảnh chứ, nhưng chẳng hiểu sao đầu óc tôi trống rỗng. Chắc là do đói quá. Lúc này, có khi đưa tôi cục sắt tôi cũng gặm được ấy chứ.
Hít một hơi, tôi nhìn vào bảng điều khiển trống trơn trên xe rồi buột miệng nói ra thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu:
Gà rán…
Bàn tay Cha Gweonwoo, vốn đã gõ ‘ㅊ’ vào hệ thống định vị như thể đang chờ sẵn, khựng lại giữa không trung.
Lẽ ra phải nghĩ đến mấy món đắt đỏ mà bình thường tôi có mơ cũng chẳng được ăn, kiểu như gan ngỗng hay vây cá mập gì đó, nhưng biết làm sao được khi gà là thứ duy nhất hiện lên trong đầu tôi lúc này chứ? Nói thật là tôi cũng chẳng ham hố gì mấy món gan ngỗng, vây cá mập, vì tôi có được ăn bao giờ đâu.
Pizza.
…
À, cả bánh gạo cay nữa.
Sau khi tôi liệt kê ba món yêu thích quen thuộc của tôi, Cha Gweonwoo chỉ nhìn chằm chằm vào hệ thống định vị mà không nói gì.
Cậu không thích à?
Thấy cậu ấy có vẻ chẳng hào hứng gì với mấy món tôi gọi, tôi định bụng bảo cậu ấy cứ chọn món mình thích. Im lặng một lúc, Cha Gweonwoo tắt máy xe rồi nói:
Không. Cứ ăn những gì anh muốn đi.
Nhìn theo bóng lưng Cha Gweonwoo ra khỏi xe, tôi cũng vội vàng bước theo, cố kìm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên vì sung sướng. Không được. Kim Do-won. Đừng có được voi đòi tiên. Phải biết điều chứ.
Trong khi đó, Cha Gweonwoo đã đi tới cửa, cậu ấy quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Tôi vội chạy tới và nhập mật khẩu giúp cậu ấy. Rồi, trong lúc cởi giày, tôi chợt suy nghĩ.
Hmm. Gà rán, pizza với bánh gạo cay, có vẻ hơi bình dân quá nhỉ? Minky mà mè nheo thế này thì kiểu gì cũng được hai món ăn vặt. Hay là mình thử xin thêm món nữa xem sao?
À mà, cậu ta buộc dây giày chặt quá, chắc tôi không đời nào cởi ra được quá. Sau một hồi cúi người xuống và vật lộn tháo dây giày, tôi bất chợt nghĩ ra món muốn ăn, thế là tôi vội vàng đứng thẳng dậy, quay người lại.
À! Nhưng mà!
Tôi chớp mắt ngạc nhiên, suýt nữa thì hét lên.
Chết tiệt. Cậu ta lại đứng gần thế này từ bao giờ vậy?
Bụng chúng tôi suýt nữa thì chạm vào nhau. Không, hình như là đã chạm vào nhau rồi. Bất giác hoàn hồn, tôi vội vàng bỏ tay ra khỏi ngực.
Cha Gweonwoo mặt đỏ bừng, nhắm chặt mắt. Tôi cũng nhắm mắt theo, nhìn hàng mi cậu ấy run run, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần bị hất văng ra xa. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Hôm nay cậu ta định tha cho tôi thật à?
Khi tôi thận trọng mở mắt ra, sau một hồi lâu, cậu ấy mới cất tiếng nói, giọng như đang cố gắng kìm nén điều gì đó:
Tôi đi tắm đã.
Rồi cậu ta cởi giày và bước vào phòng như một con robot đồ chơi.
Hả? Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu ấy rồi vội vàng chạy theo.
Tôi lấy quần áo cho cậu thay nhé?
Comments for chapter "Chương 84"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Xin lũi nhma sao tui ko tìm bấm vô chỗ nạp coin đc vị uhuhu
Bạn qua ib page nha
Chap bn ảnh mới nhận ra tình cảm của mình nhỉ?
Đây là lần đầu mà mình đọc tiểu thuyết Hàn, vì trước giờ mình đọc tiểu thuyết trung và mình cũng rất thích thể loại mất trí nhớ với có năng lực như z, có lẽ theo từng chạp là sự thay đổi theo tình cảm của DW đối với KW, từ trách nhiệm tới đồng cảm tới quý trọng dẫu chỉ sau khi tỉnh dù ko nhớ gì về mình mặc dù mang cảm giác lo sợ, hối hận về việc mình làm nhưng ko trách KW mà chỉ trách chính mình. Với mình ko bt rằng trước khi mất trí nhớ liệu KW có từng thầm mến DW chx nhỉ?
CMT Hay quá nè tui xin ghim cho mn đọc rv để hóng chiện nha
Có thể rồi, nhưng vì không muốn mất đi ng thân nên đành lạnh lùng😭
Gửi một tình yêu to bự tới sốp, em mới đọc xong truyện tranh ss1 là tới đọc novel ss2 nè!!!!
hihi iu zậy nè vậy để sốp vắt chân chạy nè heheee