Chương 83
CHƯƠNG 83.
Không gian trong xe lại yên tĩnh như một ngôi chùa.
Tôi lặng lẽ ngậm miệng, chăm chú nhìn tờ giấy tôi nhận được trước đó như một học sinh sắp thi đại học.
Sau khi nhìn hồ sơ của Esper ở chi nhánh Busan đến mức tôi cảm thấy có thể thuộc lòng, tôi cẩn thận mở miệng, áp lực phải nói gì đó để phá vỡ bầu không khí.
Ừm…
Thấy lông mày cậu ta giật giật như ra hiệu cho tôi nói, tôi hào hứng tiếp lời:
Tôi đã thử kiểm tra tương thích với Esper ở Busan, và họ nói tôi đạt điểm rất cao.
…
Nhưng họ bảo tôi còn đạt điểm cao hơn cả các Guilde ở chi nhánh Busan, nên họ muốn tôi đến nhanh. Người đó trẻ tuổi, mà tôi thì hợp với người trẻ…
Tôi không hỏi.
À, vâng.
Sau đó, tôi ngậm miệng và im lặng suốt quãng đường.
—
Khi đến nơi ở, Cha Gweonwoo nhìn quanh bên trong với ánh mắt sắc bén, như thể đang cảnh giác, giống một người lần đầu đến thăm ngôi nhà này.
Mỗi khi ánh mắt của Cha Gweonwoo chạm đến các góc trong nhà, tôi lại cảm thấy hơi xấu hổ.
Cậu ta có lẽ không nhớ, nhưng cậu ta và tôi đã hôn nhau ở kia, hôn nhau ở đây, cởi đồ ở chỗ này, và cả chỗ kia nữa…
Tôi nhẹ nhõm vì Cha Gweonwoo không nhớ gì hết, nhưng đồng thời cũng thấy mâu thuẫn khi nghĩ đến việc mình đã sống vô tư đến thế nào.
Để Cha Gweonwoo đứng đó với vẻ mặt không có chút ý định thu dọn nào ở phòng khách, tôi vội vã vào phòng mình.
Có vẻ tôi đã khá gắn bó với nơi gian này chỉ trong một tháng. Khi thu dọn đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng vào vali du lịch, tay tôi cũng kiệt sức.
Tôi không nghĩ mình mang theo nhiều đồ khi đến đây, nhưng không hiểu sao đồ đạc lại tăng lên nhiều đến mức tôi phải nhồi nhét vào chiếc vali nhỏ.
Sau khi thu dọn hết đồ trong phòng mình, tôi ghé qua phòng Cha Gweonwoo để kiểm tra. Cha Gweonwoo đang đứng nghiêng người bên cạnh giường.
Câụ ta đang nhìn gì mà căng thẳng vậy?
Thấy cậu ta chăm chú nhìn một thứ gì đó mà không động đậy, tôi thận trọng bước tới. Cậu Cha, cậu nhìn gì vậy? Tôi chậm rãi hạ mắt theo ánh nhìn của cậu ta.
Á!
Không hiểu sao, ngay đó lại là hộp sơ cứu tôi từng dùng trước đây. Sao cái này lại ở đây chứ? Mắt tôi mở to.
Không, chết tiệt! Cậu ta tìm thấy cái này ở đâu vậy! Tôi quên không vứt nó đi sao? Tôi dùng cái này từ bao giờ chứ?
Tệ hơn nữa, khi nhìn thấy tuýp gel rõ ràng đã qua sử dụng và vỏ bao thuốc rỗng lăn lóc bên trong, mặt tôi đỏ bừng. Đây là, chết tiệt, ai nhìn vào cũng biết ngay là ‘chúng tôi đã làm chuyện đó’!
Cảm giác xấu hổ khi bị bắt quả tang với bằng chứng trực tiếp như thế này hoàn toàn khác so với việc gián tiếp thừa nhận chuyện chúng tôi đã khắc ấn
Á! Sao lại cái này chứ!
Tôi vội giật lấy và lập tức nhét nó vào thùng rác. Chưa thỏa mãn với việc đó, tôi đá mạnh vào thùng rác, bang! đẩy nó vào phòng thay đồ, rồi ngay lập tức nắm lấy cánh tay Cha Gweonwoo một cách thô bạo.
Á! Đừng nhìn mấy thứ kỳ lạ nữa, ra ngoài đi! Ra ngoài!
Gương mặt của anh chàng ngoan ngoãn bước ra đã trắng bệch.
Cha Gweonwoo dường như khó mà thoát khỏi cú sốc, đứng thẫn thờ giữa phòng khách như một bao lúa mượn, chẳng thu dọn hành lý như đã được yêu cầu.
Tôi vỗ lưng cậu ta.
Cậu Cha, cậu thu dọn hết hành lý chưa?
Đôi mắt trống rỗng, vốn đang nhìn vào khoảng không, lườm về phía tôi.
Rồi.
Trước lời nói dối chẳng buồn làm ướt môi, tôi liếc nhìn đôi tay trống không của cậu ta. Cậu ta thu dọn cái gì vậy? Không khí và cảm giác của nơi này sao?
Nếu cậu thu dọn xong rồi thì đi thôi.
Cha Gweonwoo, vẫn còn ngẩn ngơ, nhìn vào đống hành lý tôi đang cầm một cách cẩu thả.
Có vẻ cậu ta muốn rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt. Nhìn Cha Gweonwoo đã ra đến cửa và đang mang giày, tôi vội gom vali du lịch cùng ba túi mua sắm không hiểu sao lại tăng lên. Khi vội vàng chạy theo cậu ta, tôi chợt cảm thấy bên hông mình trống trải lạ thường.
Đợi đã, gì vậy?
Hử? Cảm giác gì thế này? Là sự trống trải như khi đi học mà quên mang cặp. Tôi cảm thấy như đang bỏ quên thứ gì đó.
À, đúng rồi! Nồi chiên không dầu!
Bất ngờ nhớ ra nồi chiên không dầu, tôi hét lên và ném hết mấy túi mua sắm cùng vali xuống đất.
Tôi lao thẳng vào bếp. Suýt nữa tôi đã bỏ lại thứ quý giá nhất ở đây. Tôi vội ôm nồi chiên không dầu bằng một tay.
Lo Cha Gweonwoo sẽ mất kiên nhẫn khi đợi, tôi định ra ngoài nhanh, nhưng lần này tủ lạnh lại giữ chân tôi lại.
Gì vậy, mày? Sao cứ kéo tao lại thế?
Tôi nhìn chiếc tủ lạnh như đang tuyệt vọng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, rồi bất chợt nghĩ ra gì đó, tôi đặt nồi chiên không dầu xuống bàn.
À, đúng rồi.
Tôi cẩn thận mở cửa ngăn đông. Một tiếng thở dài thoát ra qua đôi môi khẽ hé.
Bên trong, những kỷ niệm tôi đặt vào cách đây không lâu vẫn còn đó, chẳng thay đổi. Tôi ngẩn ngơ nhìn món cơm trứng cuộn đông lạnh, rồi đưa tay lấy mẩu giấy.
[Bữa sáng cho anh Dowon của anh
Nhai kỹ nhé.
Đừng để thừa…
Không, em sẽ ăn hết thôi mà. Tùy em vậy.
– Gweonwoo muốn được yêu thương]
Cổ họng tôi nghẹn lại, mắt lập tức nóng lên. Như thể tôi có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của người đó đó vang ngay bên tai.
Tôi đã cố nghĩ rằng tháng vừa qua chỉ là một giấc mơ vô lý, tôi đã cố.
Nỗi buồn tôi cố phớt lờ bất ngờ đánh vào tôi. Trái tim mà tôi tin là mạnh mẽ hóa ra lại yếu ớt đến mức sụp đổ chỉ vì một mẩu giấy nhớ nhàu nhĩ.
Như khi tôi ngẩn người sau khi lôi được chiếc tất từ dưới gầm giường và thấy bụi bẩn ào ra, những ký ức ùa về một cách bất lực chỉ vì mẩu giấy này.
Cảm thấy hơi hoài niệm về khoảng thời gian chúng tôi trao đổi mẩu giấy này, tôi đứng đó thật lâu, tay cầm giấy, không thể đóng cửa dù ngăn đông kêu bíp bíp inh ỏi.
Nhưng rồi tôi lại đổi ý.
Ai sẽ trân trọng cái này chứ? người đó đó đã rời đi rồi. Mọi thứ đã trở về đúng chỗ của nó. Lúc này đây, tôi cần phải tự mình đứng vững.
Vờ như không có gì, tôi kéo khóe miệng lên và mạnh mẽ đóng cửa lại, rồi quay người. Vai tôi giật mạnh.
Cha Gweonwoo đang đứng ngay sau lưng tôi, không biết vào từ lúc nào. Tôi chẳng ngờ cậu ta sẽ lấy mẩu giấy nhớ của tôi, nên yếu ớt để mất nó mà chẳng kịp kháng cự.
Tôi định đưa tay đòi lại, nhưng ngập ngừng, không biết ý cậu ta là gì. Cố gắng tỏ ra như không có gì, tôi lẩm bẩm như niệm chú.
Đưa đây. Đưa lại đây. Đưa lại đây. Đưa lại đây. Của tôi mà.
Cha Gweonwoo liếc nhìn tôi, chậm rãi đọc mẩu giấy nhớ với đôi mắt nghiêm nghị và thờ ơ như quản lý ký túc xá. Cậu ta dường như ngay lập tức nhận ra mình đã viết nó. Lông mày cậu ta cau lại, và trong nháy mắt, bàn tay lớn của cậu ta vò nát mẩu giấy.
Tôi trợn mắt nhìn cậu ta. Cậu ta đang làm gì vậy?
Nhưng cậu ta, chẳng để ý đến sự kích động của tôi, ném mẩu giấy nhớ đã bị vò nát vào thùng rác.
Bịch.
Cảm giác như ai đó ném một viên đá vào tim tôi. Tôi ngẩn ngơ nhìn thùng rác. Cha Gweonwoo vừa nhìn quanh căn bếp trống rỗng, bình tĩnh nói:
Nếu cậu thu dọn xong rồi thì đi thôi.
Tôi nắm chặt tay, chậm rãi chớp đôi mi mắt run rẩy. Thay vì trả lời, tôi cố hít thở và rời khỏi bếp trước, ôm nồi chiên không dầu, cố giữ mình lại khi trái tim cứ chực sụp đổ.
Đúng rồi, ai sẽ trân trọng chứ? người đó đã rời đi rồi.
Mọi thứ đã trở về đúng chỗ của nó. Lúc này đây, tôi cần phải tự mình đứng vững.
Một tay ôm máy chiên không dầu, một tay nắm tay cầm vali, tôi lại cố mang giày, nhưng chân tôi bỗng mất sức. Tôi không tìm thấy giày đâu.
Không nghĩ đến việc cúi xuống nhìn, tôi thô bạo dùng chân quờ quạng tìm, và cuối cùng đặt mạnh nồi chiên không dầu xuống như thể ném nó đi.
Ầm.
Nồi chiên không dầu lăn trên sàn, phát ra tiếng động lớn. Tai tôi ù đi trong giây lát. Trước tiếng ồn đó, Cha Gweonwoo vừa ra khỏi bếp, dừng lại và nhìn tôi. Gương mặt cậu ta bình thường. Một khuôn mặt vô cảm, như chẳng liên quan gì đến sự hỗn loạn này. Đột nhiên, nhiệt độ dâng lên đỉnh đầu tôi.
Tôi hít một hơi sâu rồi thở ra, dậm mạnh chân và quay thẳng lại bếp.
Giữa vô số đồ vật, tôi chỉ thấy thùng rác. Tôi chạy đến, cúi xuống và ngồi xổm. Tôi thọc tay vào đó và khuấy bên trong.
Sao không thấy đâu, sao chứ!
Tầm nhìn tôi mờ đi, chẳng thấy gì nữa. Tôi ném nắp thùng xuống và lật ngược thùng rác, lắc mạnh. Giữa đống rác bừa bộn đổ ra, tôi cuối cùng tìm thấy mẩu giấy nhớ, chợt có ai đó nắm lấy tay tôi từ phía sau. Tôi giật tay ra khỏi bàn tay cản trở. Nhưng nó lại nắm lấy tôi lần nữa. Không chịu nổi, tôi bật dậy.
Tại sao cậu lại thế này chứ!
Tôi hét lên hết sức, giật tay ra một lần nữa. Tôi hét lớn đến mức cảm giác như mắt mình có thể nổ tung vì áp lực.
Tôi trừng mắt nhìn Cha Gweonwoo, cơ thể run rẩy. Cha Gweonwoo trước mặt tôi thành một người, rồi hai, rồi ba. Tầm nhìn tôi, nhòe đi vì nước mắt, rối loạn hoàn toàn.
Ngay cả ngày tôi mất hết công sức viết lách qua bao đêm chỉ vì bấm nhầm nút, ngay cả ngày tôi mất hết tiền tiêu vặt tiết kiệm qua một đêm, cũng không trống rỗng thế này.
Tôi có thể làm lại. Không sao đâu. Ổn thôi.
Tôi đã nghĩ vậy, đã cố giả vờ như chưa từng xảy ra và làm lại, đã cố phớt lờ. Nhưng chỉ với mẩu giấy Post-it này, bị vò nát và ném đi, mọi thứ sụp đổ ngay lập tức mà tôi chẳng kịp chạm vào.
Cậu nói cậu sẽ nhớ mà!
Sao anh có thể. Sao một con người lại có thể làm vậy.
Cậu nói cậu sẽ không quên! Cậu bảo tôi cứ tin vào cậu! Cậu nói không bao giờ có chuyện đó xảy ra!
Tôi biết mà. Tôi biết sẽ thế này mà. Tôi thật ngu ngốc khi tin cậu.
Comments for chapter "Chương 83"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Xin lũi nhma sao tui ko tìm bấm vô chỗ nạp coin đc vị uhuhu
Bạn qua ib page nha
Chap bn ảnh mới nhận ra tình cảm của mình nhỉ?
Đây là lần đầu mà mình đọc tiểu thuyết Hàn, vì trước giờ mình đọc tiểu thuyết trung và mình cũng rất thích thể loại mất trí nhớ với có năng lực như z, có lẽ theo từng chạp là sự thay đổi theo tình cảm của DW đối với KW, từ trách nhiệm tới đồng cảm tới quý trọng dẫu chỉ sau khi tỉnh dù ko nhớ gì về mình mặc dù mang cảm giác lo sợ, hối hận về việc mình làm nhưng ko trách KW mà chỉ trách chính mình. Với mình ko bt rằng trước khi mất trí nhớ liệu KW có từng thầm mến DW chx nhỉ?
CMT Hay quá nè tui xin ghim cho mn đọc rv để hóng chiện nha
Có thể rồi, nhưng vì không muốn mất đi ng thân nên đành lạnh lùng😭
Gửi một tình yêu to bự tới sốp, em mới đọc xong truyện tranh ss1 là tới đọc novel ss2 nè!!!!
hihi iu zậy nè vậy để sốp vắt chân chạy nè heheee